Thời gian khó ...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rose4love, 06/10/2008.

3842 người đang online, trong đó có 333 thành viên. 00:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 365 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. rose4love

    rose4love Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    28
    Thời gian khó ...

    ?o70-80% công ty chứng khoán hoạt động cầm cự?
    LÊ HƯỜNG

    VASB đề nghị Quốc hội, Chính phủ nên tạm thời tiếp tục hoãn chưa đánh thuế thu nhập đối với lĩnh vực chứng khoán.
    [​IMG]

    Theo thống kê của Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán Việt Nam (VASB), hiện nay trong tổng số 98 công ty chứng khoán đã được cấp phép hoạt động, có 70-80% trong số đó hoạt động cầm cự, phải cắt giảm nhân lực, giảm lương, thu hẹp diện tích và địa bàn họat động.

    VASB cho rằng để các công ty chứng khoán tháo gỡ khó khăn trước mắt và tiếp tục phát triển hoạt động, rất cần sự hỗ trợ từ phía cơ quan quản lý và các cơ quan hoạch định chính sách.

    Về thuế thu nhập cá nhân trong kinh doanh chứng khoán, VASB đề xuất: để thu hút vốn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào thị trường chứng khoán, nhằm tạo kênh huy động vốn trung và dài hạn ổn định, trước mắt đề nghị Quốc hội, Chính phủ nên tạm thời tiếp tục hoãn chưa đánh thuế thu nhập đối với lĩnh vực chứng khoán.

    Để củng cố và phát triển hoạt động của các công ty chứng khoán, ông Kỳ cũng cho rằng số lượng công ty chứng khoán ở Việt Nam là quá lớn nếu so sánh với các nước và vùng lãnh thổ trong khu vực, Thái Lan chỉ có 41, Malaysia là 37, Đài Loan là 31, trong khi con số ở Việt Nam là 98, và ?ochưa có dấu hiệu dừng lại?.

    Do đó, Chính phủ nên xem xét và hạn chế việc thành lập thêm các công ty chứng khoán, trên cơ sở đó tăng cường củng cố số công ty hiện có.

    Trước các đề xuất này của VASB, ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho biết: cơ quan quản lý đã và đang tăng cường công tác kiểm soát tính thanh khoản, rủi ro đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán, sẽ tăng cường giám sát, quy trình quản lý nội bộ, quản lý rủi ro, nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động cũng như tính thanh khoản của các công ty chứng khoán để đưa ra giải pháp.

    Ngoài ra, cơ quan này cũng đã trình Chính phủ đề án chống khủng hoảng và đang xem xét lại các hoạt động repo, giao dịch ký quỹ đối với các công ty chứng khoán.
  2. rose4love

    rose4love Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    28
    HSBC nói gì về chứng khoán Việt Nam?
    KIỀU OANH

    HSBC dự báo, từ nay tới cuối năm, thị trường chứng khoán Việt Nam ít có khả năng khởi sắc.

    [​IMG]

    Tập đoàn Ngân hàng Hồng Kông - Thượng Hải (HSBC) mới đây vừa công bố một báo cáo mới về tình hình kinh tế nói chung và nhận định về thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung.

    Báo cáo này đã phân tích hai nguyên nhân chính khiến VN-Index sụt giảm trong tháng 9 và khả năng khởi sắc của thị trường thời gian tới.

    Trong tháng 9, chỉ số VN-Index của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM giảm 18%, so với mức giảm 16% của chỉ số MSCI khu vực châu Á, ngoại trừ Nhật Bản.

    Tuy nhiên, các chuyên gia thực hiện bản báo cáo cho rằng, chứng khoán Việt Nam suy giảm vì những yếu tố khác với nguyên nhân khiến chứng khoán thế giới chao đảo, và hầu như không có liên quan gì tới cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

    Theo báo cáo, có hai lý do khiến thị trường chứng khoán Việt Nam đi xuống trong tháng 9.

    P/E khá cao

    Sau đợt phục hồi trong tháng 8, tính tới cuối tháng 8, mức P/E (hệ số giữa giá giao dịch của một cổ phiếu với lợi nhuận mà cổ phiếu đó đem lại, hệ số này càng cao thì giá cổ phiếu càng đắt) trung bình của sàn Tp.HCM tính dựa trên mức lợi nhuận năm 2007 là 15 lần. Theo HSBC, việc tính toán mức P/E tương lai là việc khó thực hiện vì dự báo về lợi nhuận các công ty niêm yết là rất khác nhau.

    Trước đây, HSBC đã dự báo mức tăng trưởng lợi nhuận của các công ty niêm yết trên sàn Tp.HCM trong năm nay và năm 2009 cùng là 10%. Tuy nhiên, con số dự báo này khó trở thành hiện thực, khi mà các công ty lớn nhất niêm yết trên sàn này có mức lợi nhuận giảm tới 15% trong quý 1.

    Do đó, các chuyên gia của HSBC đã thay đổi mức dự báo tăng trưởng lợi nhuận, với mức tăng trưởng âm 10% trong năm nay và dương 20% cho năm tới. Với con số dự báo này, chỉ số P/E tương lai của thị trường ở thời điểm cuối tháng 8 là 14,8 lần và ở 14,6 lần ở thời điểm hiện nay. Báo cáo cũng khẳng định, có thể đây vẫn là những con số dự báo có độ lạc quan cao.

    Báo cáo cho rằng, đây là những mức P/E khá cao xét trong bối cảnh P/E giảm mạnh tại các thị trường chứng khoán châu Á khác. Chỉ số P/E bình quân của thị trường châu Á trừ Nhật ở cuối tháng 9 chỉ là 10,3 lần. Ở thị trường Trung Quốc và Ấn Độ, mức P/E tương lai là 9,4 lần và 12,2 lần.

    Khối ngoại bán ròng

    Lý do thứ hai, theo bản báo cáo, dẫn tới sự đi xuống của thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 9 là sự bán ra của các nhà đầu tư nước ngoài. Tháng 9 là tháng đầu tiên từ tháng 3/2007 tới nay, các nhà đầu tư ngoại trở thành đối tượng bán ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam, với mức bán ròng 166 triệu USD.

    HSBC cho rằng, sự chao đảo của thị trường chứng khoán toàn cầu có thể là một lý do dẫn tới xu thế bán ra trong khối đầu tư ngoại. Tuy nhiên, xu thế này còn là kết quả của một nguyên nhân quan trọng khác.

    Trong 7 tháng đầu năm nay, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục mua vào cổ phiếu của Việt Nam, bất chấp thị trường suy giảm. Theo HSBC, đó là do các quỹ đầu tư ở Việt Nam đã huy động hàng tỷ USD ở thời điểm mức độ quan tâm vào thị trường Việt Nam ở mức cao trong năm 2007 và họ cần tới nhiều tháng mới giải ngân được hết số tiền này. Nhiều quỹ ôm vốn chờ những đợt IPO lớn và tới khi biết rõ những đợt IPO này sẽ bị trì hoãn trong một thời gian dài, họ đành đổ vốn vào các cổ phiếu đã niêm yết.

    Như vậy, xu thế bán ra của khối ngoại trong tháng 9 cho thấy, lượng tiền trong các quỹ trên đã được đầu tư hết vào thị trường. Tạm thời chưa có quỹ mới nào được lập mới, do đó, các nhà đầu tư ngoại không còn là đối tượng mua ròng nữa.

    Khả năng khởi sắc

    HSBC dự báo, từ nay tới cuối năm, thị trường chứng khoán Việt Nam ít có khả năng khởi sắc.

    Dự báo này bắt nguồn một phần từ việc thị trường toàn cầu còn u ám, phần khác, các nhà đầu tư quốc tế cũng e dè trước một thị trường nhiều biến động, mặc dù ít có tương quan với thị trường bên ngoài, như Việt Nam. Ít có khả năng các nhà đầu tư ngoại rút vốn khỏi thị trường Việt Nam, vì các quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam đều là các quỹ đóng, ít có khả năng giữ nhiều tiền mặt. Tuy nhiên, hoạt động mua vào cũng sẽ hạn chế trong thời gian tới.

    Thêm vào đó, với sự đi xuống của kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam chắc chắn sẽ chịu tác động tiêu cực. Hiện tại, kinh tế Việt Nam đã giảm tốc xuống còn 6,5%. Ngoài ra, với lạm phát còn ở mức cao, ít có khả năng Ngân hàng Nhà nước sẽ cắt giảm lãi suất cơ bản, do đó, thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng bất lợi của lãi suấ cao.

    Ngoài ra, nguồn cung của thị trường có thể tăng trong thời gian tới. Nhiều khả năng, Chính phủ sẽ tiến hành IPO cho ngân hàng quốc doanh lớn thứ tư ở Việt Nam là Vietinbank trước khi năm 2008 kết thúc. Mặt khác, theo thông tin từ báo chí, từ nay tới cuối năm, có khoảng 40 công ty với tổng vốn đăng ký 500 triệu USD sẽ lên sàn.

    HSBC dự báo, từ nay tới cuối năm, VN-Index sẽ duy trì ở mức 450 điểm và có thể phục hồi lên mức 550 điểm vào năm 2009.



    Được rose4love sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 06/10/2008
  3. minhdungotc

    minhdungotc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội đang đến, đây là cơ hội cuối trong năm nay để kiếm 30% ...
  4. rose4love

    rose4love Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    28
    Đây là người hùng sẽ cứu vớt nước Mỹ
    [​IMG]



    Được rose4love sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 06/10/2008
  5. huongvnds

    huongvnds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Này này, gỡ ngay cái ảnh kia ra. Công ty chị làm ăn vẫn ổn. Không gỡ là chị kiện đấy.
  6. rose4love

    rose4love Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    28
    Người giàu thứ nhất và thứ hai nước Mỹ đều khá lạc quan về tình trạng của nước Mỹ:

    Bill Gates lạc quan về nền kinh tế Mỹ
    [​IMG]

    Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Mỹ CNN ngày 5/10, người đàn ông giàu nhất nước Mỹ, Bill Gates nói rằng cuộc khủng hoảng tài chính ở Mỹ hiện nay "không dẫn tới một cuộc suy thoái".

    Theo ông Gates, cuộc khủng hoảng xuất phát từ sự đóng băng của thị trường nhà đất Mỹ này cần "một vài hiệu chỉnh", nhưng ông cho rằng "về cơ bản các công ty vẫn sẵn sàng đầu tư" và ngay lúc này ông không nhìn thấy dấu hiệu đổ vỡ khổng lồ của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

    Ông đánh giá kinh tế Mỹ có thể đang đi xuống nhưng không tồi tệ đến mức gọi đó là một cuộc suy trầm hay suy thoái.

    Với khối tài sản ước tính 57 tỉ USD và được tạp chí Forbes tháng trước xếp ở vị trí người giàu nhất nước Mỹ, tỉ phú Bill Gates cho rằng tương lai của nước Mỹ và nền kinh tế toàn cầu phụ thuộc vào tinh thần vượt khó và sáng tạo của các nhà doanh nghiệp cũng như các nhà khoa học trên toàn thế giới.

    Ông cho rằng, những đòi hỏi về công nghệ mới nhằm làm tăng sản lượng lương thực, giảm tình trạng ấm lên của khí hậu toàn cầu thông qua những nguồn năng lượng sạch hơn và rẻ tiền hơn sẽ làm nảy sinh nhiều sáng kiến mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thế giới.

    Ông Gates đã thôi làm việc ở Microsoft hồi tháng Sáu để tập trung vào các hoạt động từ thiện chống bệnh tật và đói nghèo trên toàn cầu. Nhưng ông vẫn là cổ đông lớn nhất của Microsof và là chủ tịch của ban lãnh đạo tập đoàn này.
  7. MrSieuRua

    MrSieuRua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Đã được thích:
    420
    Iem mà giàu như hai bác này iem cũng luôn lạc quan.

Chia sẻ trang này