Thôi xong phim cho cổ phiếu đường rồi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vnistockvn, 10/05/2017.

1162 người đang online, trong đó có 465 thành viên. 11:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1192 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. vnistockvn

    vnistockvn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/05/2014
    Đã được thích:
    2.847
    Nguyên nhân gì khiến đường tồn kho ở mức cao kỷ lục trong lịch sử?

    [​IMG]
    Kho chứa sản phẩm tại nhà máy đường Thành Thành Công Tây Ninh. (Ảnh: Lê Đức Hoảnh/TTXVN)

    Sức tiêu thụ đường trong nước thời gian gần đây bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đường gian lận thương mại đang hoành hành.

    Điều này cũng là nguyên nhân chính khiến lượng đường tồn kho ở mức cao kỷ lục trong lịch sử ngành mía đường từ trước đến nay.

    Tồn kho tăng cao kỷ lục

    Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA), tính đến ngày 3/5 vừa qua, các nhà máy đường đã ép được 11,3 triệu tấn mía, sản xuất được 1,04 triệu tấn đường; trong đó đường RE là 314.000 tấn.

    Đáng chú ý, lượng đường tồn kho hiện đã ở mức trên 717.000 tấn, riêng tồn kho tại nhà máy đã là 675.000 tấn. Trong đó, đường trắng tồn kho 337.000 tấn, đường luyện 313.000 tấn và đường vàng thô gần 67.000 tấn.

    Đông Nam Bộ là khu vực đang có lượng đường tồn kho lớn nhất với 235.500 tấn; tiếp đó là miền Trung 222.000 tấn, miền Bắc 154.000 tấn và Đồng bằng sông Cửu Long là 61.000 tấn. Không những vậy, hiện vẫn còn 21/38 nhà máy đang tiếp tục sản xuất.

    Theo VSSA, lượng tồn kho năm nay là không bình thường, quá cao so với năm 2016 chỉ tồn kho 500.000 tấn và nhiều năm trở lại đây.

    Ông Nguyễn Hải, Tổng thư ký VSSA cho biết việc tiêu thụ đường của các nhà máy hiện đang rất chậm do tình trạng đường lậu đang hoành hoành khắp cả nước và gian lận thương mại chưa được kiểm soát chặt chẽ.

    Điều này cũng là nguyên nhân chính khiến lượng đường tồn kho tăng cao kỷ lục như hiện nay.

    Theo ông Hải, nếu như những năm trước đây, đường lậu Thái Lan đi vào Việt Nam chủ yếu qua khu vực biên giới Tây Nam, thế nhưng đến nay tình hình này ngày càng phức tạp và đang lan rộng trên cả nước.

    Các trùm buôn lậu đường hiện đã mở rộng địa bàn sang các tỉnh Đông Nam Bộ như Tây Ninh, Bình Phước và còn ra tới khu vực biên giới giáp Lào, nhất là khu vực Quảng Trị ra đến Nghệ An.

    Ngoài vấn đề buôn lậu, gian lận thương mại, còn một nguyên nhân nữa đang được nghi vấn liệu có phải đang tồn tại tình trạng doanh nghiệp găm hàng, chờ giá lên cao?

    Sở dĩ điều này được đề cập tới là do trong năm 2016, khi tồn kho đường tại các nhà máy đường còn khá, đã có hiện tượng khan hiếm giả tạo và giá đường được đẩy lên cao không phù hợp với mặt bằng thị trường.

    Một số doanh nghiệp sản xuất sữa, bánh kẹo và nước giải khát khi đó đã phản ánh lên Bộ Công Thương là không mua được đường để sản xuất và đề nghị cho nhập khẩu.

    Sau đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp với Bộ Công Thương đi kiểm tra ở một số nhà máy đường và phát hiện một số doanh nghiệp đã tích trữ, găm hàng chờ giá lên, gây sự khan hiếm giả tạo.

    Trả lời câu hỏi liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Hải cho rằng hiện vẫn chưa xác định được có hiện tượng găm hàng hay không, tuy nhiên vào thời điểm này doanh nghiệp muốn bán hàng ra cũng không được do lượng đường buôn lậu trên thị trường hiện rất lớn.

    “Chết” trên sân nhà

    Theo ước tính của các nhà máy đường, nhu cầu tiêu thụ đường của Việt Nam trung bình 1,5 triệu tấn/năm, nhưng sản xuất của các nhà máy chỉ đáp ứng khoảng 1,2-1,3 triệu tấn.

    Thông thường, Bộ Công Thương phải nhập khẩu thêm mới đủ nhu cầu tiêu thụ trong nước.

    Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, nhất là từ cuối tháng 12/2016 đến nay, tình hình tiêu thụ đường trong nước khá chậm, lượng đường lậu về nước có thể lên đến 400.000 tấn, tương đương với 1/3 lượng sản xuất của các doanh nghiệp hiện nay.

    Giá đường lậu hiện đang thấp hơn khá nhiều so với giá đường trong nước.

    Theo ghi nhận của VSSA, vào ngày 3/5 vừa qua, giá bán buôn đường kính trắng ở Hà Nội từ 15.600-16.300 đồng/kg, miền Trung từ 15.000-15.400 đồng/kg, Thành phố Hồ Chí Minh từ 15.600-16.400 đồng/kg.

    Thế nhưng, giá đường Thái Lan nhập lậu ở Cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị trong ngày 3/5 vừa qua chỉ có 14.000 đồng/kg, ở Đông Hà 14.500 đồng/kg, ở biên giới Tây Nam 14.500 đồng/kg và ở Thành phố Hồ Chí Minh là 15.000 đồng/kg.

    Điều đáng nói là khoảng cách giữa giá đường trong nước với giá đường nhập lậu đang được nới ra. Nếu như ngày 3/4, giá đường lậu ở Thành phố Hồ Chí Minh thấp hơn đường kính trắng trong nước từ 500-1.000 đồng/kg, đúng một tháng sau đó (ngày 3/5 vừa qua), giá đường lậu thấp hơn từ 600-1.400 đồng/kg.

    Ông Lê Trung Thành, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn cho rằng do không phải nộp thuế nhập khẩu hay thuế giá trị gia tăng nên đường nhập lậu thường có giá bán rẻ hơn so với đường trong nước.

    Đường lậu lại đang khá phổ biến trên thị trường, có thể được trà trộn thông qua các hình thức gian lận thương mại để bán công khai trên thị trường. Do vậy, với mức giá đường lậu như hiện nay, các doanh nghiệp trong nước khó có thể đẩy mạnh tiêu thụ nếu như không có các đối tác truyền thống.

    Còn theo bà Bùi Thị Quy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Mía đường cồn Long Mỹ Phát, giữa giá thành đường lậu và đường trong nước hiện đang có sự chênh lệch khá lớn.

    Tuy nhiên, các doanh nghiệp không thể hạ giá bán thấp hơn hay tương đương với giá đường lậu để đẩy mạnh tiêu thụ. Bởi trước đó, các doanh nghiệp đã phải nâng giá thu mua mía nguyên liệu để hỗ trợ nông dân yên tâm sản xuất.

    Không những vậy, do ảnh hưởng của thời tiết, nhiều diện tích mía bị gãy đổ, mọc rễ nên chữ đường thấp hơn so với những niên vụ trước. Nếu như trước đây, trung bình 9kg mía sẽ cho ra 1kg đường, nay phải mất 11kg mới được 1kg đường.

    [​IMG] Thu hoạch mía tại tỉnh Hậu Giang. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

    “Chi phí thu mua nguyên liệu cao, kèm theo năng suất chất lượng giảm nên doanh nghiệp không thể hạ giá bán hơn nữa.

    Mấy năm trước, một số doanh nghiệp còn có thể xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc, tuy nhiên với giá thành sản xuất đường của Việt Nam như hiện nay thì khó có thể cạnh tranh được về giá bán so với đường Thái Lan hay Brazil,” bà Quy cho biết.

    Theo các doanh nghiệp, để hỗ trợ ngành đường phát triển, điều quan trọng nhất hiện nay là các cơ quan quản lý phải có biện pháp siết chặt buôn lậu và kiểm soát các hoạt động gian lận thương mại.

    Mặt khác, trong bối cảnh tồn kho tăng cao, tiêu thụ gặp khó, việc nhập khẩu 89.500 tấn đường theo cam kết WTO dù không đáng kể nhưng cũng sẽ là một áp lực lớn cho doanh nghiệp.

    Do đó, để hỗ trợ các nhà máy đường đẩy mạnh tiêu thụ, giảm lượng đường tồn kho đang quá cao hiện nay, mới đây, VSSA cũng có văn bản gửi Bộ Công Thương xem xét cho phép tổ chức đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm nay trong quý 3 tới và nhập khẩu đường hạn ngạch thuế quan năm nay trong quý 4 năm nay./.

    http://www.vietnamplus.vn/nguyen-nh...kho-o-muc-cao-ky-luc-trong-lich-su/445292.vnp
    --- Gộp bài viết, 10/05/2017, Bài cũ: 10/05/2017 ---
    Hết lợn heo rồi lại đến đường ... chắc mấy tháng nữa lại quay về với BDS rồi :))
    Investor_70 thích bài này.
    Investor_70 đã loan bài này
  2. matbao360

    matbao360 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.681
    Thôi lần này em về mol rồi, hôm qua vừa vào SLS với BHS:((:((:((
    vnistockvn thích bài này.
  3. vnistockvn

    vnistockvn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/05/2014
    Đã được thích:
    2.847
    Khả năng khủng hoảng đường lại giống thịt lợn thịt heo rồi ....:(( quả này có mà trời kíu
  4. matbao360

    matbao360 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.681
    Còn 2 hôm nữa hàng mới về, hy vọng lái không cho em đi xuống theo đường cửa sổ:((:((:((
  5. vnistockvn

    vnistockvn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/05/2014
    Đã được thích:
    2.847
    Chắc không thế đâu... chúng nó ném từ trên ngọn cây xuống cho nhanh ... :D
  6. bienlang

    bienlang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2015
    Đã được thích:
    6.099
    tập nhẩy dù đi
  7. vnistockvn

    vnistockvn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/05/2014
    Đã được thích:
    2.847
    Đến lượt Ôtô cũng ngủm nè ... Việt Nam mình hài thật.... cái gì cũng tranh nhau ... mua mua rồi bán bán rồi dư thừa

    Ôtô đua nhau giảm giá, vì sao thị trường vẫn lao dốc?

    Bất chấp nỗ lực giảm giá của các hãng xe, doanh số thị trường tháng 4 vẫn sụt giảm 18% so với tháng trước. Nhiều khách hàng có tâm lý chờ đợi để giá xe xuống tiếp trong thời gian tới.

    Thống kê mới nhất của Hiệp hội các nhà Sản xuất Ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy trong tháng 4/2017, doanh số bán xe toàn thị trường đạt 21.942 xe giảm 18% so với tháng 3/2017 và giảm 15% so với tháng 4/2016. Trong đó, đáng chú ý là sau một thời gian dài tăng nóng, phân khúc xe du lịch đã hạ nhiệt khi giảm 36% so với tháng trước, trong đó xe nội giảm 10%, xe nhập giảm 35%.

    Sức mua toàn thị trường chững lại dù hầu hết các nhà sản xuất và phân phối xe đều có chiêu kích cầu giảm giá. Lượng xe nhập giảm mạnh cho thấy tâm lý người tiêu dùng đang chờ đợi sang năm 2018, xe nhập giảm thuế, giảm giá mới mua.

    Dù sức mua xe nhập giảm so với tháng 3 nhưng thị phần trong 4 tháng đầu năm lại tăng với 23.900 xe, tương đương 28%, cao hơn gần 6% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi doanh số xe lắp ráp trong nước tiêu thụ đạt 62.760 xe, giảm 3.300 xe so với cùng kỳ năm 2016.

    Trong 4 tháng đầu năm, thị trường xe chứng kiến nhiều biến động về giá. Không chỉ các dòng xe nhập từ Asean giảm giá theo thuế nhập khẩu mà các mẫu xe nội cũng giảm giá mạnh do sức ép doanh số. Mức điều chỉnh từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng, thậm chí có loại xe giảm gần trăm triệu đồng/chiếc trong đó Mazda, Kia, Nissan, Mitsubishi mạnh tay nhất trong việc điều chỉnh giá.

    Nếu Nissan hạ giá dòng X-trail với mức từ 45 đến 85 triệu đồng để cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc SUV 5 chỗ thì Trường Hải cũng liên tục điều chỉnh giá xe Mazda và Kia.

    Trước sức ép của các đối thủ, Ford cũng hạ giá Ford Focus với mức 59 triệu đồng. Ngay dòng xe ăn khách Ford Ranger cũng giảm từ 15 đến 20 triệu đồng theo từng phiên bản để duy trì doanh số.

    Hai hãng xe Nhật vốn không có thói quen hạ giá cũng kích cầu một cách gián tiếp thông qua các khoản hỗ trợ phí trước bạ hay tặng phụ tùng.

    Dù thị trường giảm nhiệt, một số hãng xe vẫn tiếp tục mở rộng hệ thống phân phối để tăng cường sự hiện diện trên toàn quốc. Honda mở đại lý tiêu chuẩn 5S thứ 18 trên cả nước và lần đầu có mặt tại Bắc Ninh trong khi General Motors bù lấp vào những khoảng trống trước đây bằng đại lý mới ở trung tâm quận Long Biên, Hà Nội. Việc mở thêm các đại lý cũng sẽ tạo sức ép không nhỏ về doanh số và trong thời gian tới giá xe được một số chuyên gia nhận định là sẽ tốt hơn.

    http://laodong.com.vn/kinh-te/oto-dua-nhau-giam-gia-vi-sao-thi-truong-van-lao-doc-662979.bld
  8. pine872003

    pine872003 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Đã được thích:
    3.381
    Báo với chả chí. Chim lợn hay đấy. Ko bán đường ra thì hè này uống nước giải khát ko đường cho đỡ béo nhé
    vnistockvn thích bài này.
  9. vnistockvn

    vnistockvn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/05/2014
    Đã được thích:
    2.847
    Nợ xấu tăng vì... lợn rớt giá =))=))=))=))

    [​IMG]

    Ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

    Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, do giá bán lợn giảm thấp, người dân và doanh nghiệp không tiêu thụ được, chậm trả nợ, nợ xấu đã xuất hiện và tăng lên 352 tỉ đồng, chiếm 1,2% dư nợ cho vay ngành chăn nuôi lợn.

    Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú, dư nợ toàn ngành cho chăn nuôi lợn là gần 30.000 tỉ đồng, số chính sách là 29.344 tỉ đồng, cho vay ngắn hạn 12.665 tỉ đồng, chiếm 43%, cho vay dài hạn là 16.679, chiếm 57%, với số lượng bà con hộ nông dân và doanh nghiệp kinh doanh chăn nuôi lợn là 506.058 khách hàng đang còn vay nợ ngân hàng. Trong đó, dư nợ chủ yếu là của cá nhân, hộ gia đình, khoảng 25.800 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng gần 90% tổng dư nợ, 10% còn lại dành cho DN, HTX, mô hình liên kết.

    "Như vậy, có thể nói vấn đề nuôi lợn với khối lượng dư nợ như vậy trong tổng dư nợ nói chung hoặc tính trong cơ cấu sản phẩm nông nghiệp nói riêng cũng là con số rất lớn. Do vừa qua giá bán giảm thấp, một số bà con và DN không tiêu thụ được, chậm trả nợ, nợ xấu đã xuất hiện và tăng lên 352 tỉ đồng, chiếm 1,2% dư nợ cho vay ngành chăn nuôi lợn. Hộ nông dân và cá nhân chiếm tỉ trọng lớn là 311 tỉ đồng", lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết.

    Theo ông Tú, ngay từ khi có câu chuyện các doanh nghiệp và đặc biệt là hộ nông dân nuôi lợn không bảo đảm được thời hạn trả nợ thì Ngân hàng Nhà nước đã cử các đoàn đi khảo sát ngay, tập trung ở một số tỉnh có số chăn nuôi lớn như Đồng Nai. Cho đến nay, số đã xử lý ngay cho những hộ gia đình và DN để thực hiện tái cơ cấu lại khoản nợ, tức là giãn nợ ra cho bà con, đạt là 364,7 tỉ đồng.

    Ông Tú cho biết, sau khi có chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chỉ đạo ngay các ngân hàng thương mại. Đối với doanh nghiệp, bà con nông dân, do điều kiện giá thịt lợn đang giảm, tiêu thụ khó khăn thì tạm hoãn, giãn thời hạn trả nợ, không chuyển nợ nhóm tức là giữ nguyên nhóm 1, với mức thời hạn thích hợp cho việc tiêu thụ sản phẩm.

    Thứ hai, về vấn đề hỗ trợ lãi suất, việc này cũng căn cứ vào khả năng tài chính của các ngân hàng thương mại. NHNN chỉ đạo các ngân hàng thương mại quan tâm và đặc biệt xem xét từng trường hợp cụ thể để có biện pháp miễn, giảm lãi vay, kể cả lãi suất nợ quá hạn để bảo đảm làm sao hỗ trợ cho bà con một cách phù hợp với tình hình khó khăn hiện nay.

    Đặc biệt, tránh trường hợp hiện nay đang rất thừa, nhưng nếu không có biện pháp tiếp tục chăn nuôi thì đến một lúc lại thiếu nên đối với những DN, bà con vẫn tiếp tục có nhu cầu chăn nuôi lợn, NHNN có chủ trương yêu cầu các ngân hàng thương mại tiếp tục cho vay thêm, nhưng tất nhiên phải bảo đảm có lãi chứ không phải càng nuôi lại càng lỗ.

    http://laodong.com.vn/kinh-te/no-xau-tang-vi-lon-rot-gia-662578.bld

Chia sẻ trang này