Thống kê chi tiết các CTCK cho giao dịch Margin: các bác lựa chọn đi nhé

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lehero, 28/10/2011.

7469 người đang online, trong đó có 1142 thành viên. 15:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1559 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. lehero

    lehero Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Đã được thích:
    17
    Cập nhật theo thứ tự thời gian các CTCK công bố.

    1.KimEng: 207 cp được phép ký quỹ:
    Theo danh sách của Kim Eng, có 69 cổ phiếu niêm yết trên HNX và 138 cổ phiếu niêm yết trên HOSE. Trong đó, có 116 cổ phiếu ký quỹ 60%, 17 cổ phiếu ký quỹ 70% và 74 cổ phiếu phải ký quỹ 80%. So với tổng số cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết trên cả hai sàn là 695 mã, số lượng cổ phiếu được Kim Eng cho phép ký quỹ chiếm gần 30% số lượng cổ phiếu niêm yết.

    2.VNS cho giao dịch ký quỹ 159 cổ phiếu:
    Theo danh sách của CTCP Chứng khoán VNS, mã IVS, có 53 cổ phiếu niêm yết trên HNX và 106 cổ phiếu niêm yết trên HSX.

    3.Chứng Khoán Rồng Việt (VDS) cho giao dịch ký quỹ 216 cổ phiếu:
    CTCP chứng khoán Rồng Việt (VDS) thông báo danh sách 216 cổ phiếu được ký quỹ từ ngày 20/10/2011 trên Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HSX) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
    Trong đó, có 34 mã ký quỹ với mức 60%, 31 mã ký quỹ mức 65%, 56 mã ký quỹ với mức 70%, 44 mã ký quỹ mức 75% và 51 mã ký quỹ với mức 80%.
    So với tổng số cổ phiếu được thực hiện giao dịch ký quỹ trên 2 Sở là 543 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu được VDS cho phép ký quỹ chiếm gần 40%.

    4. FPTS cho giao dịch ký quỹ 141 cổ phiếu:

    CTCP Chứng khoán FPT (FPT Securities) thông báo danh sách các 141 cổ phiếu được thực hiện ký quỹ từ 19/10 trên HSX và HNX. Trong đó, có 43 mã cổ phiếu giao dịch trên HNX và 98 mã cổ phiếu giao dịch trên HSX.
    So với tổng số cổ phiếu được thực hiện giao dịch ký quỹ là 543 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu được FPTS cho phép ký quỹ chiếm hơn 26% số lượng cổ phiếu niêm yết.

    5. VNDirect cho giao dịch ký quỹ 250 cổ phiếu:
    VNDirect hiện là công ty chứng khoán có số lượng cổ phiếu cho phép giao dịch ký quỹ nhiều nhất trong 5 công ty.
    CTCP Chứng khoánVNDirect thông báo danh sách 250 cổ phiếu được thực hiện ký quỹ từ 21/10/2011. Tỷ lệ giao dịch ký quỹ từ 60-80%, tức là nhà đầu tư được cho vay từ 20-40%.
    So với tổng số cổ phiếu được thực hiện giao dịch ký quỹ là 543 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu được VNDirect cho phép ký quỹ chiếm hơn gần 50% số lượng cổ phiếu niêm yết.

    6.SHS cho giao dịch ký quỹ 152 cổ phiếu:
    Trong danh sách chứng khoán được ký quỹ có 102 cổ phiếu niêm yết trên HSX và 50 cổ phiếu niêm yết trên HNX.
    CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội - SHS thông báo danh sách 152 cổ phiếu được thực hiện ký quỹ trên cả 2 sàn.
    So với tổng số cổ phiếu được thực hiện giao dịch ký quỹ là 543 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu được SHS cho phép ký quỹ chiếm hơn gần 28%.

    7.Chứng Khoán Alpha cho ký quỹ 162 cổ phiếu:
    Trong đó có 64 cổ phiếu trên sàn HNX và 98 cổ phiếu trên sàn HSX
    CTCP Chứng khoán Alpha vừa công bố danh sách 152 cổ phiếu được thực hiện ký quỹ trên cả 2 sàn. Trong đó có 64 cổ phiếu trên sàn HNX và 98 cổ phiếu trên sàn HSX.
    So với tổng số cổ phiếu được thực hiện giao dịch ký quỹ là 543 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu được chứng khoán Alpha cho phép ký quỹ chiếm hơn gần 30%.

    8.Công ty chứng khoán Eurocapital cho ký quỹ 175 cổ phiếu:
    Tỷ lệ cho vay ký quỹ dao động từ 30% đến 40%.
    CTCP Chứng khoán Eurocapital vừa công bố danh sách 175 cổ phiếu được thực hiện ký quỹ trên cả 2 sàn. So với tổng số cổ phiếu được thực hiện giao dịch ký quỹ là 543 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu được chứng khoán Alpha cho phép ký quỹ chiếm hơn 30%.

    9.Chứng khoán Nhất Việt cho ký quỹ 243 cổ phiếu:
    CTCP chứng khoán Nhất Việt (VFS) vừa công bố danh sách 243 cổ phiếu được thực hiện ký quỹ trên cả 2 sàn. Trong đó, VFS cho ký quỹ 148 cổ phiếu trên HSX và 95 cổ phiếu trên HNX.
    So với tổng số cổ phiếu được thực hiện giao dịch ký quỹ là 543 cổ phiếu thì số lượng cổ phiếu được VFS cho phép ký quỹ chiếm gần 45%.

    10.Chứng khoán Phú Hưng (PHS) cho ký quỹ 155 cổ phiếu:
    Thứ hai, 24/10/2011 11:00
    Đến thời điểm này có 10 trên 21 công ty chứng khoán công bố danh sách cổ phiếu ký quỹ.
    CTCP chứng khoán Phú Hưng vừa công bố danh sách 155 cổ phiếu được thực hiện ký quỹ trên cả 2 sàn.
    So với tổng số cổ phiếu được thực hiện giao dịch ký quỹ là 543 cổ phiếu thì số lượng cổ phiếu được VFS cho phép ký quỹ chiếm khoảng 28%.

    11.SSI công bố danh sách 263 cổ phiếu ký quỹ:
    Trong danh sách này chỉ có 90 cổ phiếu có tỷ lệ ký quỹ từ 60% tới 80%.
    CTCP chứng khoán Sài Gòn (SSI) vừa công bố danh sách 263 cổ phiếu được thực hiện ký quỹ trên cả 2 sàn. Tuy nhiên, chỉ có 90 cổ phiếu có tỷ lệ ký quỹ từ 60% tới 80%, tức là SSI sẽ cho vay 20% đến 40% giá trị còn lại. 173 mã cổ phiếu còn lại có tỷ lệ ký quỹ 100%, tức là không được hỗ trợ cho vay ký quỹ
    Theo giải thích đại diện SSI, những chứng khoán nằm trong danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ có ý hai ý nghĩa. Thứ nhất đó là nhà đầu tư được mua/bán chứng khoán đó trên tài khoản giao dịch ký quỹ và thứ hai là nhà đầu tư sẽ được dùng chứng khoán đó làm tài sản đảm bảo trên tài khoản giao dịch ký quỹ.
    Vì vậy, những chứng khoán có tỷ lệ ký quỹ 100% vẫn được giao dịch trên tài khoản giao dịch ký quỹ và được dùng làm tài sản đảm bảo nhưng không được SSI hỗ trợ cho vay.
    So với tổng số cổ phiếu được thực hiện giao dịch ký quỹ là 543 cổ phiếu thì số lượng cổ phiếu được SSI cho vay ký quỹ, 90 cổ phiếu, chiếm khoảng 16%.

    12.SBS công bố danh sách 110 cổ phiếu được ký quỹ:
    Trong đó có 36 cổ phiếu trên sàn HNX và 74 cổ phiếu trên sàn HSX.
    CTCP chứng khoán ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SBS) vừa công bố danh sách 110 cổ phiếu được thực hiện ký quỹ trên cả 2 sàn. Trong đó có 36 cổ phiếu trên sàn HNX và 74 cổ phiếu trên sàn HSX.
    So với tổng số cổ phiếu được thực hiện giao dịch ký quỹ là 543 cổ phiếu thì số lượng cổ phiếu được SBS cho vay ký quỹ chiếm khoảng 20%.

    13.Chứng khoán Bản Việt công bố danh sách 543 cổ phiếu được ký quỹ:
    Tuy nhiên, Bản Việt chỉ hỗ trợ cho vay 140 cổ phiếu với tỷ lệ cho vay từ 20-40%.
    CTCP chứng khoán Bản Việt vừa công bố danh sách 543 cổ phiếu được thực hiện ký quỹ trên cả 2 sàn.
    Tuy nhiên, trong đó Bản Việt chỉ hỗ trợ cho vay 140 cổ phiếu với tỷ lệ ký quỹ từ 60-80% tức công ty chứng khoán này sẽ cho vay từ 20-40%.

    14.Chứng khoán An Phát (APG) cho vay ký quỹ 90 cổ phiếu:
    CTCP chứng khoán An Phát công bố danh sách 263 cổ phiếu được thực hiện ký quỹ trên cả 2 sàn.
    Trong đó, An Phát chỉ hỗ trợ cho vay ký quỹ với 90 cổ phiếu, tỷ lệ cho vay từ 20 - 40%.

    15.AVS tạm ngừng triển khai nghiệp vụ giao dịch ký quỹ:
    Lý do AVS đưa ra là tình hình thị trường hiện tại chưa thuận lợi để triển khai nghiệp vụ này.
    CTCP Chứng khoán Âu Việt (AVS) vừa có thông báo sẽ tạm thời chưa triển khai nghiệp vụ giao dịch ký quỹ với lý do tình hình thị trường trong giai đoạn hiện nay chưa thuận lợi.
    AVS cho biết thêm, trong điều kiện thị trường thị trường thuận lợi hơn, AVS sẽ tiếp tục triển khai dịch vụ này và công bố rộng rãi danh sách cổ phiếu được giao dịch ký quỹ tại công ty.
    Trước đó, ngày 17/10/2011, AVS được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép thực hiện dịch vụ giao dịch ký quỹ.

    Theo ghi nhận của, hiện có 14 trong số 21 công ty chứng khoán được Ủy ban chứng khoán cho phép thực hiện giao dịch ký quỹ, công bố danh sách cổ phiếu ký quỹ. Trong đó, Bản Việt nhiều nhất với 543 cổ phiếu, SSI và An Phát xếp thứ hai với 263 cổ phiếu, VNDirect xếp thứ ba với 250 cổ phiếu được ký quỹ, VFS đứng thứ tư với 243 cổ phiếu, tiếp đến là VDS với 216 cổ phiếu, Kim Eng là 207 cổ phiếu...
  2. lehero

    lehero Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Đã được thích:
    17
    Nhân tiện gửi cho các bác bài này để lựa chọn CTCK mà "gửi vàng".
    http://cafef.vn/20111027083217592CA31/80-ctck-khong-tach-bach-tien-gui-cua-ndt.chn

    80% CTCK không tách bạch tiền gửi của NĐT




    [​IMG]
    Đó là lý do khiến nhiều người có cách hiểu "chết người" về con số đột biến 1.092 tỷ đồng số dư tiền và tương đương tiền cuối quý III của ORS.
    Sau thông tin ORS có số dư tiền và tương đương tiền 1.092 tỷ đồng, cổ phiếu này được nhiều NĐT quan tâm và đã tăng kịch trần lên 3.400 đồng/CP trong 2 ngày liên tiếp (24 - 25/10). Nhiều NĐT hồ hởi cho biết, với lượng tiền gửi lớn như vậy, chỉ cần gửi tiết kiệm, Công ty cũng có lãi to như một số CTCK khác như KLS hay SSI… Tuy nhiên, nếu đọc kỹ BCTC của ORS, sẽ không ít người phải giật mình vì cách hiểu "chết người" này. Nguyên nhân của sự hiểu lầm trên bắt nguồn từ việc rất nhiều CTCK hiện không tách bạch tiền gửi của NĐT với tiền gửi của công ty.
    NĐT cần thận trọng Theo thuyết minh BCTC, khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền có nhiều tài khoản khác nhau, không chỉ phản ánh số tiền của CTCK, mà còn của khách hàng và các giao dịch chuyển tiền đến tài khoản tiền gửi của CTCK.

    Quý III/2011, ORS chỉ lãi 1,51 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2010, Công ty lãi 7,61 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, ORS lỗ 6,58 tỷ đồng. Năm 2011, ORS thông qua kế hoạch doanh thu 65 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 12,8 tỷ đồng.
    BCTC quý III của ORS ghi nhận lượng tiền mặt tăng rất mạnh 1.091,92 tỷ đồng. Trong đó, thay đổi lớn nhất là khoản tiền gửi của Công ty tại ngân hàng có số dư 1.073,67 tỷ đồng, trong khi số dư đầu năm chỉ có 33,357 tỷ đồng.

    Theo thuyết minh BCTC, khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền có nhiều tài khoản khác nhau, không chỉ phản ánh số tiền của CTCK, mà còn của khách hàng và các giao dịch chuyển tiền đến tài khoản tiền gửi của CTCK.

    Theo chuẩn mực kế toán, các giao dịch như vậy phải ghi nhận vào các tài khoản phải trả tương ứng. Dựa trên báo cáo của ORS, nếu trừ đi các khoản tiền phải trả cho hoạt động giao dịch chứng khoán là 1.060 tỷ đồng, lượng tiền gửi thuộc về ORS không có gì đột biến.

    CTCK cần gương mẫu khi công bố thông tin
    Một chuyên gia tài chính chia sẻ, ngay cả khi đọc kỹ BCTC của DN, NĐT vẫn thấy khó hiểu do nhiều DN vẫn né tránh việc minh bạch thông tin, chỉ công bố một phần BCTC mà không công bố đầy đủ thuyết minh báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ..., chưa kể đến việc phải bóc tách các khoản mục một cách rõ ràng.
    Với các CTCK, vốn là DN nắm rõ những quy định pháp luật về chứng khoán, không ít đơn vị lại chưa minh bạch thông tin trong nghĩa vụ báo cáo quý III. Tại CTCK Ngân hàng Nông nghiệp (AGR), đến thời điểm 25/10/2011 (hạn chót công bố thông tin), BCTC quý III/2011 chỉ công bố duy nhất trang 7 (bảng kết quả hoạt động) trên website mà không có một lời giải thích.

    Ba CTCK niêm yết khác là BSI, SBS, SVS thì đến nay vẫn chưa công bố BCTC quý III/2011 lên website công ty hay trên Sở GDCK. Theo thống kê của ĐTCK dựa trên BCTC của 27 CTCK đã niêm yết, việc ghi nhận các khoản tiền gửi tại các CTCK khá khác nhau. Chỉ có 16 CTCK có tách bạch tiền của NĐT trong BCTC, phần còn lại chưa tách bạch.
    Một số CTCK niêm yết khác như APS, HBS, HCM, HPC, GBS, CTS lại gộp chung các khoản tiền này mà không có giải thích rõ ràng, khiến NĐT có thể hiểu lầm như trường hợp của ORS kể trên.

    Nếu lấy tổng số tiền ở khoản mục tiền gửi trừ đi số dư ở khoản mục phải trả cho hoạt động giao dịch chứng khoán (hoặc phải trả khác như CTS) thì lượng tiền thực tế của CTCK còn lại rất ít. Với khối CTCK chưa niêm yết, việc tách bạch tiền gửi vẫn là một dấu hỏi lớn. Tính chung toàn thị trường, số CTCK chưa minh bạch thông tin về tiền gửi nhà đầu tư có thể đến 80%.

    [​IMG]
    Nguồn: ĐTCK

    Tách bạch tiền gửi NĐT: vẫn dậm chân tại chỗ?
    Khoản 2, điều 71 Luật Chứng khoán quy định nghĩa vụ của CTCK: "Quản lý tách biệt chứng khoán của từng NĐT, tách biệt tiền và chứng khoán của NĐT với tiền và chứng khoán của CTCK". Bộ Tài chính và UBCK cũng đã có nhiều văn bản yêu cầu CTCK phải tách bạch tài khoản. Tuy nhiên, do các văn bản trên chưa quy định rõ ràng khiến việc hiểu tách bạch kiểu gì cũng được và cũng chưa có chế tài xử phạt rõ ràng.
    Đa số CTCK hiện nay mới tách bạch tiền gửi NĐT ở tài khoản tổng, tức là CTCK mở một tài khoản tổng tại ngân hàng để NĐT gửi tiền vào tài khoản đó. CTCK không thực hiện việc chi trả và nhận tiền của NĐT mà do ngân hàng làm. Tuy nhiên, CTCK quản lý số tiền đó, nên việc chiếm dụng tiền của khách hàng là vẫn có khả năng xảy ra. CTCK vẫn có thể sử dụng tiền của khách hàng để làm các nghiệp vụ ứng trước, cầm cố, ký quỹ hay chiếm dụng lãi tiền gửi của khách hàng…
    Theo ghi nhận của ĐTCK, trong giai đoạn thị trường khó khăn vừa qua, khi khách hàng lớn muốn rút một khoản tiền lớn tại một số CTCK thì không thể rút ngay. Một số NĐT buộc phải đặt lệnh mua chứng khoán trên tài khoản, sau đó làm động tác chuyển tài khoản sang CTCK khác để bán nhằm rút tiền.
    Thực tế, chỉ khi nào các NĐT mở một tài khoản tiền tại ngân hàng và mở một tài khoản chứng khoán tại CTCK thì mới có sự tách biệt. Như vậy, CTCK sẽ không can thiệp được vào tài khoản của NĐT.

    Yêu cầu tách bạch tận chân tài khoản tiền gửi NĐT trên đã được đề ra từ cuối năm 2008, thời điểm đó nhiều CTCK cho rằng hệ thống công nghệ chưa đáp ứng được, nhưng đến nay đã gần 3 năm triển khai mà chưa có sự chuyển biến.

    Do đó, đã đến lúc cơ quan quản lý cần quyết liệt hơn trong việc yêu cầu các CTCK thực hiện tách bạch tài khoản, đề ra lộ trình cụ thể để NĐT không còn băn khoăn khi không biết tiền mình gửi tại CTCK có an toàn? Nhất là trong bối cảnh một số CTCK thua lỗ trầm trọng, có dấu hiệu mất khả năng thanh khoản.
    Theo Nguyễn Quang
    ĐTCK
  3. vndvnd

    vndvnd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2010
    Đã được thích:
    2
    Em ở Đà Nẵng,có khoảng 200 triệu,muốn tìm công ty chứng khoán cho magrin 1:1,áp dụng đa số cổ phiếu trên sàn,xin các bác chỉ giúp
  4. ChimViet

    ChimViet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Đã được thích:
    0
    ABS cho vay 1:2 với 50 mã cổ phiếu tt...(tối thiểu tk co 100triệu)
    DAS cho margin theo deal
    và những cty CK co những ưu điểm nổi trội...
    LH : 0942766611
  5. vndvnd

    vndvnd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2010
    Đã được thích:
    2
    ABS có ở Đà Nẵng ko bác,nếu ok em chuyển tài khoản liền
  6. thanhchauha

    thanhchauha Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Đã được thích:
    256
    ABS ở Đà Nẵng thì có nhưng MG 1:1 thì không có ở đâu có cụ ạ kể cả VNDS. Đang siết chặt MG mà cụ!
  7. vndvnd

    vndvnd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2010
    Đã được thích:
    2
    bác nào cho vay 1:1 xin gởi vào hôp tin nhắn giúp em,em mở tài khoản,em ở Đà Nẵng
  8. lehero

    lehero Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Đã được thích:
    17
    Bác nói đúng.
  9. hoabattu110

    hoabattu110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2010
    Đã được thích:
    3
    Bác nào muốn mở TK hỗ trợ margin nhiều , thì add nick yahoo em : mduc_vnd@yahoo.com.vn . Em sẽ giúp các bác làm các thủ tục nhé .
  10. bachtung88hn

    bachtung88hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    ABS 1:2 danh mục margin 50 mã yêu thích của NĐT chứ không theo thanh khoản.
    SHS thì margin 4:6 và 3:7 t4. Đỉnh cao của thị trường

Chia sẻ trang này