$$$. Thông tin CHÍNH Thức từ Tổng cục Thống Kê. NĐT cần quan tâm...Hot... Hot... Hot.$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Dylanman, 27/02/2008.

6050 người đang online, trong đó có 834 thành viên. 17:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 483 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    $$$. Thông tin CHÍNH Thức từ Tổng cục Thống Kê. NĐT cần quan tâm...Hot... Hot... Hot.$$$

    Chỉ còn 3 ngày nữa là hết tháng 2 nhưng Lạm phát đã lên tới 3.56%, dự báo nếu tính đến cuối tháng 2 lạm phát còn cao hơn nữa...

    Lạm phát 2 tháng ''''ngốn'''' 70% chỉ tiêu cả năm

    Giá cả tháng 2 đã tăng với tốc độ kỷ lục 3,56% và đưa chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong 2 tháng đầu năm lên gần 6%, trong khi mục tiêu cả năm là kiểm soát CPI ở dưới 8,5%.
    Theo số liệu do Tổng Cục thống kê công bố, trong tháng vừa qua, người tiêu dùng cả nước phải mua các mặt hàng và dịch vụ với giá đắt hơn tháng trước 3,56%, và cao hơn cùng kỳ năm trước 15,67%. Theo cách tính CPI mới, giá các mặt hàng trong tháng 1-2 của năm nay đã tăng 14,89% so với 2 tháng đầu năm 2007.

    Theo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2008 do Quốc hội phê chuẩn, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 8,5-9% và giữ CPI thấp hơn mức này.
    Chỉ số giá tăng mạnh chủ yếu do nhu cầu tiêu dùng của người dân cả nước đột biến trong dịp Tết. Trong khi các nhóm hàng khác giữ ổn định hoặc tăng nhẹ trên dưới 1%, giá hàng ăn và dịch vụ ăn uống vọt lên tới 6,18%, làm động lực đẩy CPI đi lên. Trong đó, giá các loại lương thực leo thang 3,2%, và thực phẩm đắt hơn trước 7,53%. Người tiêu dùng sử dụng các dịch vụ ăn uống ngoài gia đình cũng phải trả các khoản chi phí cao hơn trước đến 5,7%.

    Một nhóm khác cũng bước vào cuộc đua tăng giá là các dịch vụ văn hóa, thể thao và giải trí, do nhu cầu vui chơi của người dân tăng cao trong những ngày Tết. Giá nhóm này nhích lên 2,34% so với tháng đầu năm. Một số nhóm hàng và dịch vụ khác có nhu cầu cao trong Tết cũng tăng nhẹ, như đồ uống và thuốc lá 1.89%; may mặc, mũ nón, giày dép 1,36%; nhà ở 1,39%; phương tiện đi lại 1,51%.

    Giá xăng thường được tính vào nhóm phương tiện đi lại, nhưng chưa tính vào chỉ số tháng này.

    Đông Bắc bộ đang là khu vực dẫn đầu về giá tiêu dùng, khi CPI lên tới 4,08%. Các mặt hàng và dịch vụ ăn uống tại đây cũng giữ vị trí số một cả nước, với mức tăng 7,08%, trong đó các dịch vụ ăn uống ngoài gia đình vọt lên trên 8%. Các vùng khác đều có mức tăng giá trên 3%, riêng đồng bằng sông Cửu Long giữ được CPI dưới 3%.

    Các thành phố lớn cũng là những nơi giá cả đắt đỏ hơn cả, trong đó hàng hóa tại Hà Nội, TP HCM và Hải Phòng lần lượt tăng 3,92%, 3,83% và 4,49%.

    Trong vòng một tháng qua, giá vàng trong nước đã tiến lên gần 6%, đưa giá mặt hàng này nhích lên so với cùng kỳ năm trước tới 40,4%. Trong khi đó, giá đôla đã giảm nhẹ 0,2% so với tháng trước.


    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2008/02/3B9FFA86/
  2. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    @@@. Lệnh Tổng khởi nghĩa đã được ban ra dưới sự đồng ý của Bộ Tổng Chỉ huy - Ai chậm chân thì mất phần - Cứ ngồi đấy mà ôm hộ Nhà nước cái mối lo lạm phát tới cuối năm_@@@


    Thời gian mua vào chỉ trong vòng 1 tháng từ nay tới cuối tháng 3 - Trùng hợp với thời điểm Báo cáo Tổng kết Tài chính Cuối năm của Nước ngoài
    Thời gian gần đây Thủ tướng, Phó Thủ tướng cũng như các vị lãnh đạo đứng đầu đều đăng đàn ủng hộ Thị trường chứng khoán, quyết không để Thị trường xuống dốc.
    Các BigBoy đã ra hiệu lệnh hưởng ứng ! Ai chậm chân thì mất phần
    Còn ai kêu gào thì cứ việc ôm nỗi lo lạm phát hộ Chính phủ từ giờ tới cuối năm nhé


    STB: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
    Thông tin về việc mua cổ phiếu STB của thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, MCK: STB).

    * Người thực hiện giao dịch: Đặng Văn Thành
    * Mã chứng khoán: STB
    * Số lượng cổ phiếu sở hữu trước khi giao dịch: 14.404.710 cổ phiếu
    * Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.000.000 cổ phiếu
    * Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Sacombank
    * Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 16.404.710 cổ phiếu
    * Thời hạn thực hiện giao dịch: Từ ngày 25/02/2008
    * Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ
    * Phương thức giao dịch: Thỏa thuận hoặc khớp lệnh.


    Tiếp sau Mr. Thành đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu STB. Lần này là Big Boy PVFC giải ngân tại đáy. Lượng mua tới 4 triệu cổ phiếu nhằm vào các mã chủ chốt vốn hoá lớn nhất Thị trường (thời điểm tháng 8, PPC cũng đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu)
    -----------------------------------------------------------

    27/02/2008 2:08:00 CH
    DPM: Giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan với cổ đông nội bộ




    Công ty Tài chính Dầu khí (PVFC) báo cáo kết quả giao dịch (đã mua) của của tổ chức có liên quan với cổ đông nội bộ của Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Dầu khí; cụ thể như sau:

    + Tên Tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Tài chính Dầu khí ?" PVFC

    + Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Lưu Quang Lãm

    + Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Uỷ viên Hội đồng Quản trị.

    + Quan hệ của Tổ chức thực hiện giao dịch với cổ đông nội bộ: Giám đốc Chi nhánh Tp.HCM.

    + Mã Chứng khoán Giao dịch: DPM

    + Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 4.946.000 cổ phiếu

    + Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (mua): 1.172.560 cổ phiếu

    + Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 6.118.560 cổ phiếu

    -----------------------------------------------------------

    PVD: Giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan với cổ đông nội bộ

    Ngày 27/02/2008, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM nhận được công văn số 970/TCDK.BĐT của Công ty Tài chính Dầu khí ?" PVFC, công bố thông tin về việc giao dịch (mua) cổ phiếu của tổ chức có liên quan với cổ đông nội bộ của Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí; cụ thể như sau:



    + Tên Tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Tài chính Dầu khí ?" PVFC

    + Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Nguyễn Xuân Sơn

    + Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Uỷ viên Hội đồng Quản trị.

    + Quan hệ của người thực hiện giao dịch với cổ đông nội bộ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Dầu khí.

    + Mã Chứng khoán giao dịch: PVD

    + Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.174.553 cổ phiếu.

    + Số lượng cổ phiếu giao dịch (mua): 1.000.000 cổ phần

    + Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7.174.553 cổ phần.

    + Mục đích thực hiện giao dịch: cơ cấu danh mục đầu tư

    + Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 28/02/2008 đến ngày 28/03/2008.

    -----------------------------------------------------------

    27/02/2008 2:10:00 CH
    DPM: Giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan với cổ đông nội bộ


    Ngày 27/02/2008, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM nhận được công văn số 968/TCDK.BĐT của Công ty Tài chính Dầu khí ?" PVFC, công bố thông tin về việc giao dịch (mua) cổ phiếu của tổ chức có liên quan với cổ đông nội bộ của Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Dầu khí; cụ thể như sau:


    + Tên Tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Tài chính Dầu khí ?" PVFC

    + Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Lưu Quang Lãm

    + Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Uỷ viên Hội đồng Quản trị.

    + Quan hệ của người thực hiện giao dịch với cổ đông nội bộ: Giám đốc Chi nhánh Tp.HCM.

    + Mã Chứng khoán giao dịch: DPM

    + Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.118.560 cổ phiếu.

    + Số lượng cổ phiếu giao dịch (mua): 2.000.000 cổ phần

    + Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.118.560 cổ phần.

    + Mục đích thực hiện giao dịch: cơ cấu danh mục đầu tư

    + Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 28/02/2008 đến ngày 28/03/2008.

    -----------------------------------------------------------

    27/02/2008 1:58:00 CH
    PPC: Giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ


    Giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ CTCP Nhiệt Điện Phả Lại như sau:


    Mã chứng khoán: PPC

    Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Tài chính Dầu khí - PVFC

    Tên người đại diện : Nguyễn Xuân Sơn

    Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên hội đồng quả trị

    Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 6.491.625 cp

    Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 cp

    Số lượng, tỷ lệ sở hữu sau khi thực hiện giao dịch: 7.491.625 cp

    Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch : Từ ngày 28/02/2007 đến tháng 28/03/2008
  3. crystal_ship

    crystal_ship Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội: Hàng tiêu dùng giảm giá; Rau, thịt giảm từ 10-40%

    Thứ tư, 27/2/2008, 15:06 GMT+7

    Khảo sát một số chợ trên khu vực Hà Nội cho thấy, đến thời điểm này một số mặt hàng tiêu dùng đã bắt đầu giảm giá.

    [​IMG]

    Ảnh: Chí Cường

    Cách đây một tuần, các bà nội trợ ?ochờn? nhất với mức giá của các loại rau củ và thực phẩm tươi sống thì đến thời điểm này đây là hai loại hàng hoá có mức giá giảm mạnh nhất: Thịt bò thăn đã giảm từ 35.000- 40.000 đồng/kg tương đương với mức giá 85.000- 90.000 đồng/kg; thịt lợn thăn nạc giảm từ 25.000 - 30.000 đồng/kg tương đương với mức giá 60.000- 65.000 đồng/kg;

    Những mặt hàng thủy hải sản tiêu thụ mạnh trong dịp tết như cua biển, cá thu, tôm sú cũng đã giảm giá bán từ 20.000- 30.000 đồng/kg. Tuy nhiên, với mức hạ này cua biển, cá thu, tôm sú vẫn có mức giá đắt hơn hồi trước Tết từ 10- 20%.

    Bên cạnh đó, các loại rau củ hơn một tháng qua có mức giá gây ?osốc? cho người tiêu dùng nhất cũng đã giảm giá bán xuống từ 30- 40%. Hiện tại cải thảo có giá 15.000 đồng/kg; cải ngọt 10.000 đồng/kg; cải xanh 12.000 đồng/kg; rau muống 18.000 đồng/kg.

    Chị Nguyễn Thị Thu, Khu TT A34, thị trấn Cầu Diễn nói: ?oGiá rau vẫn còn đứng ở mức cao nhưng tôi đã thở phào. Vì với mức giá rau như cách đây một tuần, một ngày gia đình tôi với 6 người cũng ăn hết ít nhất là 15.000 đồng tiền rau. Đó là tôi đã chọn mua những loại rau có mức giá nhấp nhất. Còn hôm nào ăn rau súp lơ, cải thảo thì tối thiểu cũng tiêu hết 30.000 đồng/ngày?.

    Ông Vũ Vinh Phú - Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội cho biết: ?oVừa qua giá rau củ và các loại thực phẩm tươi sống đội giá lên cao là do nhu cầu tăng đột biến và nhiều người dám chi tiền cho những bữa ăn thịnh soạn sau một năm lao động vất vả. Riêng đối với các loại rau củ tăng giá lên quá cao là do nguồn cung khan hiếm.

    Rau mất mùa vì thời tiết khắc nghiệt. Còn đối với các loại thực phẩm đã qua chế biến như thịt hộp, cá hộp, dầu ăn? tăng cao là do người tiêu dùng có nhu cầu mua để tích trữ phòng tăng giá khiến thị trường lâm vào cảnh khan hàng giả tạo. Vì vậy, sẽ không cần đến sự điều tiết của nhà nước thì ít ngày nữa, thị trường vẫn bình ổn trở lại do mức cung cầu trở lại bình thường?.

    Ông Đặng Anh Tuấn, Viện trưởng Viện nghiên cứu kinh tế và kinh doanh HN (HABEI) cũng cho rằng: ?oTheo tôi thì thấp nhất trong vòng một tuần nữa giá cả của thị trường tiêu dùng sẽ bình ổn trở lại. Không chỉ riêng các loại rau củ và thực phẩm tươi sống mà ngay mặt hàng đóng hộp như dầu ăn thời gian qua đã tăng giá từ 50- 60% cũng sẽ giảm giá. Tuy nhiên, giá của những mặt hàng này sẽ không thể giảm xuống bằng mức giá trước Tết Nguyên Đán vì vừa qua, giá xăng dầu đã tăng lên ở mức cao?.

    Tuy nhiên, đã có những dấu hiệu cho thấy một mặt bằng giá mới đã được xác lập.

    Theo Mai Hạnh

    Nguồn : http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/xahoi/187739/
  4. crystal_ship

    crystal_ship Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Bộ trưởng Tài chính: ''''''''Chính phủ sẽ giữ giá trong giới hạn''''''''
    Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh. Ảnh: Hoàng Hà.

    Xăng tăng giá trong bối cảnh lạm phát 2 tháng ''''''''ngốn'''''''' 70% chỉ tiêu cả năm, chứng khoán lao dốc khi chính sách tiền tệ bất ngờ có những điều chỉnh ... người đứng đầu ngành tài chính Vũ Văn Ninh chia sẻ với VnExpress về những vấn đề này, sáng nay.
    >Liều thuốc cho ''''''''bệnh'''''''' lạm phát chưa phù hợp

    - Tháng 2 này, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng kỷ lục trên 3%. Ông bình luận thế nào trước dự đoán chỉ số giá năm nay sẽ đạt hai con số?

    - Hiện nay, Chính phủ chưa đưa ra bất kỳ dự đoán lạm phát năm 2008 nào. Chính phủ đương nhiên không muốn giá quá cao nên sẽ cố gắng giữ trong giới hạn kiểm soát, không để xảy ra đột biến.

    - Một trong những nội dung trọng tâm của phiên họp Chính phủ tháng 2 (27-28/2) là vấn đề bình ổn giá. Bộ Tài chính sẽ tham mưu gì với Chính phủ?

    - Chúng tôi sẽ đưa ra giải pháp tổng thể, trong đó vấn đề lớn nhất là cân đối cung cầu hàng hóa. Về tài chính, phải siết chặt chi tiêu, đảm bảo các khoản chi không bị dồn ứ. Về tiền tệ, tôi cho rằng phải điều hành linh hoạt, thận trọng nhưng không được ?ogiật cục?.

    Ví dụ như vấn đề lãi suất ngân hàng, vẫn phải điều hành lãi suất dương. Trong giai đoạn ngắn hạn, chính sách này có thể gây khó khăn cho nền kinh tế trong việc huy động vốn nhưng lại làm lành mạnh hóa các khoản tín dụng. Khi lãi suất lên thì các chủ dự án sẽ phải tính toán, dự án nào hiệu quả mới đầu tư.

    Chúng ta thắt chặt tín dụng nhưng vẫn phải "mở" để phục vụ tăng trưởng. Không thể thắt tới mức nhà đầu tư không có nguồn để kinh doanh chứng khoán hoặc bất động sản. Ví dụ với chứng khoán, trong giới hạn an toàn, phải mở biên độ để chứng khoán hoạt động bình thường. Bất động sản cũng thế, đầu cơ thì phải chấn chỉnh, nhưng với trường hợp phát triển cung lành mạnh thì ngân hàng phải cho vay.

    - Một số chuyên gia cho rằng, chính sách thả nổi giá xăng vừa qua chưa thích hợp với thị trường không hoàn hảo ở VN. Khi Chính phủ không kiểm soát được giá xăng thì sẽ mất kiểm soát giá các mặt hàng "ăn theo". Ý kiến của ông thế nào?

    - Không thể nói là chúng ta thả nổi giá xăng. Chúng ta phải theo cơ chế thị trường, nhưng có quản lý của nhà nước. Tuy nhiên, thời gian tới, liên bộ Tài chính - Công thương sẽ tính toán hình thành mặt bằng giá xăng hợp lý trên cơ sở giá đầu vào, đầu ra, chi phí, lãi phù hợp? Từ đó, chúng tôi xây dựng mức giá trần cho các doanh nghiệp đăng ký. Nếu doanh nghiệp vượt quá mức này thì nhà nước ?othổi còi?.

    Đợt tăng giá xăng vừa qua, chúng tôi cũng đã tính toán rất kỹ.

    - Bộ trưởng nghĩ gì trước ý kiến cho rằng việc điều hành giá vừa qua của Chính phủ khá "bị động", thiếu tính dài hạn?

    - Đúng là cơ chế của chúng ta hiện chưa đồng bộ. Tôi cũng đang suy nghĩ cơ chế để giá xăng dầu không điều chỉnh "giật cục" mà theo lộ trình, kế hoạch. Chẳng hạn, 3 tháng hay 6 tháng điều chỉnh một lần.

    Để làm được điều này phụ thuộc vào tài giỏi của người quản lý, phải dự phòng được rủi ro. Khi giá thị trường quốc tế tăng có thể chưa điều chỉnh ngay, ngược lại, giá xuống cũng có lộ trình giảm một cách bình thường. Khi Nhà nước công bố mức trần rõ ràng thì bản thân các doanh nghiệp sử dụng xăng dầu cũng chủ động được.
  5. crystal_ship

    crystal_ship Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Mà Bác mở Topic này là không hợp lệ nhé
    Bác có mở Topic trước cũng chủ đề này rồi
  6. duck_k

    duck_k Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Đã được thích:
    0
    VHG: Kết quả giao dịch cô? phiếu cô? đông nội bộ







    Thông báo kết quả giao dịch cô? phiếu cô? đông nội bộ CTCP Đâ?u tư va? Sa?n xuất Việt Ha?n (VHG) như sau:

    Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Indochina Capital Vietnam Holdings Limited

    Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên Hội đồng Quản trị.

    Mã chứng khoán giao dịch: VHG

    Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch: 3.389.800 VHG, tỷ lệ: 13,56%

    Số lượng cố phiếu đã mua: 105.000 CP

    Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.494.800 CP, tỷ lệ: 13,98%


    ---------------------------------------


    LSS: Thông báo mua cổ phiếu quỹ



    Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn thông báo việc mua cổ phiếu quỹ với nội dung như sau:

    Tên công ty: Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn

    Mã chứng khoán: LSS.

    Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại làm cổ phiếu quỹ: 500.000 cp.

    Số lượng cổ phiếu quỹ sở hữu sau khi giao dịch: 500.000 cp (1,67%).

    Mục đích giao dịch: mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

    Phương thức bán: Khớp lệnh và thỏa thuận.

    Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 06/03/2008 đến ngày 05/06/2008.

Chia sẻ trang này