Thông tin CPI của TP.HCM và Long An nằm ngoài dự báo tiếp tục tạo sức ép lên thị trường chứng khoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NguyenVanHoa, 20/04/2011.

2766 người đang online, trong đó có 36 thành viên. 05:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 780 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Cục Thống Kê của TP.HCM và Long An lần lượt công bố mức tăng CPI tháng 4 so với tháng 3 lần lượt là 5.46% và 3.16% đưa ra 1 viễn cảnh CPI tháng 04 của cả nước mà sẽ được công bố vào cuối tuần này hoặc đầu tuần sau có thể là con số vượt 3.5%, con số này vượt qua mọi dự báo trước đây và có thể cao hơn cả mức dự báo bi quan nhất mà 1 tổ chức trong nước đã đưa ra vào cuối tuần rồi. Trong năm 2008, Việt Nam cũng bị siêu lạm phát nhưng CPI tháng 04/2008 cũng chỉ ở mức tăng 2.2% so với tháng 03 / 2008.

    Diễn biến CPI tháng 04 cả nước trong 4 tháng đầu năm có thể vượt mức tăng 9.5% và tiếp cận con số tròn chẵn 10%. Kết quả này chỉ là các phép toán mang tính lý thuyết và đưa ra con số tượng trưng. Trên thực tế trong 4 tháng đầu năm nhiều mặc hàng đã tăng từ vài chục phần trăm trở lên và đời sống dân nghèo ngày càng khó khăn là điều không thể tránh khỏi khi mức tăng thu nhập không bù đắp được mức tăng giá cả trên thị trường.

    Với mức tăng CPI 4 tháng đầu năm 2011 ở mức cao ngoài dự đoán trước đây thì một lần nữa cánh cửa giảm lãi suất dưới 14% (trên thực tế là 16%-17%) trong năm 2011 tiếp tục đóng chặt và chính sách tiền tệ có thể có những thay đổi theo hướng xiết chặt hơn trong thời gian tới để phù hợp với tình hình thực tế. Do đó, chắc chắn 1 điều là hoạt động của nhiều doanh nghiệp, thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán tiếp tục gặp khó trong những tháng tiếp theo của năm 2011.

    Khi chính sách thắt chặt tiền tệ ngắm dần vào nền kinh tế thì lạm phát có thể hạ nhiệt bớt. Tuy nhiên, trong điều kiện lạm phát của thế giới đang có xu hướng tăng cao. Đặc biệt giá cả ở Trung Quốc tăng mạnh trong các tháng vừa qua dẫn tới CPI tháng 3 của nước này tăng 5.4% so với cùng kỳ . Điều muốn nói ở đây là Trung Quốc sẽ xuất khẩu lạm phát của họ sang các nước khác trong đó có Việt Nam. Lạm phát của Việt Nam sẽ chịu tác động mạnh từ lạm phát của Trung Quốc vì chúng ta nhập siều nhiều nguồn nguyên liệu từ Trung Quốc nên nhập khẩu cả lạm phát từ nước này.

    Do đó, tác động từ bên trong và bên ngoài sẽ dẫn đến tình hình lạm phát vẫn còn những diễn biến phức tạp trong những tháng cuối năm. Xem ra, dự báo lạm phát của Việt Nam là con số 13.5% trong 12 tháng của năm 2011 của IMF trước đây tưởng là con số bi quan nhưng trên thực tế có thể vẫn là con số khiêm tốn và mang yếu tố lạc quan của tổ chức này vì CPI cuối năm 2011 có thể vượt con số này là điều khó tránh khỏi.

    Với số liệu lạm phát tháng 4 như trên sẽ tiếp tục tạo áp lực lên cả 2 sàn chứng khoán Hà Nội và TP.HCM trong những phiên cuối tuần này. Không khuyến khích bán ra cổ phiếu tốt ở vùng giá thấp, giá sàn. Tuy nhiên, theo tôi, nhà đầu tư nên tạm thời ngưng động thái giải ngân thêm để chờ công bố CPI chính thức cả nước vào cuối tuần này hoặc đầu tuầu sau và kèm theo đó có thể là những chính sách tiền tệ mới theo hướng thắt chặt hơn. Thị trường giảm cũng không giải ngân mà giả sử có những thời điểm hồi trong phiên thì càng không giải ngân. Tiếp tục giữ lại 1 tỷ lệ tiền mặt thích hợp cao hơn tỷ lệ cổ phiếu và chờ mọi thứ có tín hiệu ổn định rồi giải ngân thêm cũng chưa muộn. Trong thời khủng hoảng- suy thoái 2008-2009 nhiều cổ phiếu của Mỹ có giá chưa tới 1 USD thậm chí dưới cả 0.5 USD/1 cổ phiếu. Do đó, hiện tại nhiều cổ phiếu trên cả 2 sàn Hà Nội và TP.HCM dưới mệnh giá trong điều kiện kinh tế như hiện nay là điều bình thường. Trên thực tế, nhiều Blue chips trên cả 2 sàn vẫn có mức giá cao hơn giá của thời đầu năm 2009.

    Cứ thư thả, tuân theo kỹ luật đầu tư, không manh động theo cảm tính thì sẽ giảm thiểu được rủi ro thua lỗ và thành công hơn trong thời gian tới. Trong nguy có cơ, nhưng nguy vẫn tiềm ẩn, cơ thì vẫn chưa có tín hiệu xuất hiện nên nhà đầu tư chưa nên vội tất tay vào thị trường còn mang nhiều rủi ro lúc này.

    Chúc nhà đầu tư có một phiên giao dịch thành công

    NVHOA
  2. dominhtap

    dominhtap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Đã được thích:
    0
    song phim:)>-:)>-:)>-:)>-
  3. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
  4. chuki

    chuki Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Đã được thích:
    15.230
    Bình thường,ai cảm thấy không bình thường thì bán sàn nào.
  5. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Vàng và dầu bật tăng trở lại
  6. dominhtap

    dominhtap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Đã được thích:
    0
    ddang chờ vàng phá ngưỡng 1500 đây:-bd:-bd:-bd
  7. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    lạm phát thế giới tăng cao, vàng khó giảm lại, những phiên điều chỉnh chỉ tạo xu hướng bật tăng thêm thôi
  8. dominhtap

    dominhtap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Bật qua 1500 a e vào buy vàng thì yên tâm phải biết [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  9. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
  10. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Muốn bán thì có thể đặt giá xanh thì có thể bán được giá tốt hơn nhưng có thể chỉ có vài cơ hội trong phiên thôi, không canh kỷ thì khó bán được giá xanh trong phiên hôm nay.

Chia sẻ trang này