Thông tin về hội thảo "Thông tư 13 và xu hướng thị trường chứng khóan cuối năm 2010" tổ chức chiều n

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi beancollect1, 08/09/2010.

2606 người đang online, trong đó có 1042 thành viên. 12:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 774 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. beancollect1

    beancollect1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Đã được thích:
    2
    Trên đây là một số thông tin tại Hội thảo "Thông tư 13 và xu hướng thị trường chứng khoán cuối năm 2010" được HCM tổ chức vào chiều ngày 07/09/2010 tại Tp. Hồ Chí Minh.

    Ông Mac Cana, CEO CTCP Chứng khoán HSC cho rằng từ nay đến cuối năm VN-Index có thể dao động trong khoảng 500 - 515 điểm.


    Nhà nước kiên quyết xử lý sai phạm là tín hiệu tốt cho TTCK trong trung và dài hạn

    Thị trường chứng khoán (TTCK) có thời gian giảm dài vừa qua được phân kỳ thành 3 giai đoạn:

    Giai đoạn 1, TTCK đi ngang từ cuối năm 2009 đến tháng 4/2010 là do nhà đầu tư (NĐT) quan ngại về tình hình lạm phát cao trong quý I/2010.

    Giai đoạn 2, từ tháng 4 – nửa đầu tháng 7, tình hình lạm phát được kiểm soát thì NĐT lại quan ngại về các đợt IPO, các đợt phát hành cổ phiếu mới của các doanh nghiệp niêm yết với số lượng lớn gây lo ngại về lượng cung lớn cho TTCK.

    Giai đoạn 3, từ tháng 7 và 8, thị trường giảm sâu do các thông tin về thông tư 13, cùng với việc các ngân hàng thông báo thoái vốn như VCB thoái vốn EIB và PVD.

    Theo ông Fiachra Mac Cana, Giám Đốc Điều Hành, Phòng Nghiên Cứu CTCP Chứng Khoán TPHCM (HSC), việc Chính phủ cương quyết xử lý các sai phạm của một tập đoàn lớn như Vinashin có thể đẩy nhanh hơn tốc độ cổ phần hóa (CPH) các công ty lớn của nhà nước, giúp đưa các công ty lớn của Nhà nước ra thị trường. TTCK qua đó có nhiều sản phẩm – cổ phiếu tốt. Các Tập đoàn lớn thoái vốn, rút vốn khỏi TTCK chỉ ảnh hưởng gián tiếp đến thị trường. Về mặt trung và dài hạn, đây sẽ là yếu tố rất tốt cho TTCK.

    Về việc Nhà nước phải đẩy nhanh việc IPO những tập đoàn lớn dẫn đến quan ngại về việc tăng nguồn cung của TTCK, ông Mac Cana cho rằng điều này không đáng quan ngại, bởi các công ty tốt được IPO ra ngoài sẽ thu hút đầu tư, thu hút dòng tiền từ bên ngoài vào Việt Nam, tốt chung cho cả thị trường chứng khoán Việt Nam.


    “VN – Index năm 2011 có thể tăng trưởng ở mức vừa phải 20 -25%”

    Ngoài các yếu tố kinh tế vĩ mô, TTCK sẽ lệ thuộc vào 2 yếu tố: nguồn cung tiền và tốc độ tăng trưởng tín dụng. Theo nhận định của ông Mac Cana, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có kế hoạch cho việc sáp nhập các ngân hàng, Thông tư 13 sẽ khó thay đổi. Do đó, chứng khoán năm sau có thể tăng trưởng ở mức vừa phải 20 -25%, vượt trên 30% là rất khó.

    Giả thiết rằng nền kinh tế Việt Nam năm sau tăng trưởng tốt (tăng trưởng GDP 7-8% là điều có thể), nhưng lại bị hạn chế về nguồn cung tín dụng – Thông tư 13, đồng thời tốc độ tăng cung cổ phiếu, điều này dẫn đến hạn chế tăng trưởng của TTCK.

    “Chúng ta cần cẩn thận hơn trong việc lựa chọn cổ phiếu”, ông Mac Cana nói.

    Việc ra đời thông tư 13 là một kế hoạch dài hơi của SBV, ít nhất đã được chuẩn bị 5 năm trước đó. Nếu có hiệu chỉnh thông tư 13, thì năm tới cũng phải thực hiện điều đó. Nếu việc tăng trưởng tín dụng và tốc độ cung ứng dòng tiền trên 20% thị trường chứng khoán sẽ tăng trưởng mạnh hơn.


    Chọn mã cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng cao hoặc giá rẻ

    Theo quan điểm của ông Mac Cana, VN Index từ nay đến cuối năm sẽ dao động trong khoảng 500 – 515 điểm, cho năm sau là 450 – 600 điểm.

    Hiệu chỉnh Thông tư 13 có thể sẽ được đưa ra một trong những ngày tới, nếu hiệu chỉnh này là một tin tốt cho thị trường, thị trường có tăng từ 450 điểm lên 500 điểm, tương đương tăng khoảng 10 -15%.

    Do đó, nhà đầu tư nên quan sát trong thời gian vừa qua những mã cổ phiếu bao gồm cả Bluechips và Penny chips đã bị rớt nhiều nhất thì khi thị trường hồi phục, chắc chắn các cổ phiếu này sẽ có tốc độ tăng trưởng cao nhất.

    “Chiến lược đầu tư năm 2011, tiêu chí ngành không nói đến nữa mà chúng ta phải nói đến những mã cổ phiếu cụ thể trong chiến lược lựa chọn cổ phiếu đầu tư. Hiện tại, yếu tố quan trọng để chúng ta lựa chọn cổ phiếu là chọn mã cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng cao và chọn cổ phiếu giá rẻ. Hai tiêu chí này giúp nhà đầu tư giảm lỗ hơn”, ông Mac Cana nói.

    Tình hình kinh tế thế giới 2 năm tới tăng trưởng khá ổn định, nhưng không cao. Tình hình Châu Âu cũng đã tốt hơn, bản thân kết quả hoạt động của các tập đoàn lớn trên thế giới cũng tốt hơn và quan trọng là lòng tin của người tiêu dùng được cải thiện.

    Thời gian qua nhà đầu tư nước ngoài mua ròng, nhưng không lớn và theo ông Mac Cana tình trạng này sẽ kéo dài trong 1 -2 năm tới. Đây là những nhà đầu tư dài hạn, nên họ mua khi thị trường xuống.

    Đối với việc phá giá đồng nội tệ, ông Mac Cana cho rằng, các doanh nghiệp đã ước tính được việc Nhà nước sẽ phá giá đồng nội tệ 5%. Do đó, các doanh nghiệp đã tính toán yếu tố này vào giá thành nên vẫn đảm bảo được lợi nhuận. “Và như tôi được biết các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam áp dụng giá bán = giá vốn + lãi biên nên chi phí đầu vào tăng, nhà sản xuất tăng giá”, ông Mac Cana phát biểu


    http://cafef.vn/20100907111322957CA...se-bat-nhanh-nhat-luc-thi-truong-phuc-hoi.chn
  2. beancollect1

    beancollect1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Đã được thích:
    2
    http://vneconomy.vn/2010090805440753P0C6/gia-thiet-ve-2-huong-sua-doi-thong-tu-13.htm

    “Thông tư 13 - sẽ được sửa đổi nhưng không thay đổi”, và có hai hướng có thể sửa đổi. Đây là giả thiết mà chuyên gia của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM (HSC) đặt ra trong bản phân tích về triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam vừa công bố.

    Trong tuần này, HSC có kế hoạch tổ chức hai buổi hội thảo với chủ đề “Thông tư 13 và xu hướng thị trường chứng khoán cuối năm 2010”, tại Tp.HCM.

    Diễn giả của hội thảo này là ông Fiachra Mac Cana, Giám đốc điều hành bộ phận nghiên cứu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM (HSC). Đây cũng là tác giả của bản phân tích nói trên với quan điểm về khả năng có hai hướng có thể sửa đổi đối với Thông tư số 13 của Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 20/5/2010 và sắp có hiệu lực vào ngày 1/10 tới.

    Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có yêu cầu Ngân hàng Nhà nước kiểm tra và rà soát lại một số quy định trong thông tư nói trên. Và đây là cơ sở để một số công ty chứng khoán suy tính về khả năng có điều chỉnh. Điều này cũng nằm trong sự chờ đợi của giới đầu tư, khi thời điểm Thông tư 13 có hiệu lực đã gần kề.

    Theo dự tính của ông Fiachra Mac Cana, Thông tư 13 “sẽ được sửa đổi nhưng không thay đổi”, và có 2 hướng sửa đổi về thời hạn thực hiện và cách định nghĩa.

    Hướng thứ nhất, chuyên gia của HSC cho rằng khả năng Ngân hàng Nhà nước sẽ cho phép kéo dài thời hạn thực hiện tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) và tỷ lệ cho vay trên vốn huy động (LDR).

    Đó cũng là hai điểm quy định mới mà một số ngân hàng, công ty tài chính cho rằng khó thực hiện khi Thông tư có hiệu lực. Trong văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước vừa qua, Hiệp hội Ngân hàng (VNBA) cũng cho biết khả năng nhiều thành viên khó đáp ứng đúng hạn về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu là 9% như quy định trong Thông tư.

    Ở hướng thứ hai, ông Fiachra Mac Cana dự tính việc sửa đổi sẽ bao gồm cả tiền gửi không kỳ hạn vào định nghĩa tiền gửi. “Nếu tiền gửi không kỳ hạn được bao gồm, thì theo HSC, tỷ lệ LDR của 18 ngân hàng lớn nhất sẽ vào khoảng 85%”, bản phân tích tính toán (gần với tỷ lệ bình quân của các ngân hàng giai đoạn từ năm 2005 đến nay - PV).

    Cũng trong văn bản nói trên của VNBA, việc quy định nguồn vốn huy động dùng để cho vay quy định không bao gồm tiền gửi không kỳ hạn của các tổ chức kinh tế, Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm Xã hội… được đề nghị xem xét lại, bởi đây là nguồn vốn được phản ánh là có tính ổn định cao và chiếm tỷ lệ khá lớn, từ 15% - 20% trong tổng nguồn vốn huy động của tổ chức tín dụng.

    Khi trừ đi khoản vốn này, cộng với tỷ lệ 20% của nguồn vốn huy động không được sử dụng để cho vay để đảm bảo khả năng thanh toán, thì LDR của các ngân hàng có thể sẽ ở mức thấp. Trong trường hợp tỷ lệ này quá thấp thì hiệu quả sử dụng vốn của ngân hàng sẽ hạn chế.

    Tuy nhiên, một hướng mà chuyên gia của HSC tính đến là các ngân hàng có thể sẽ chuyển tiền gửi thanh toán từ các ngân hàng khác thành tiền gửi kỳ hạn để tăng dư nợ tiền gửi.

    Và đánh giá mà ông Fiachra Mac Cana đưa ra là hầu hết các ngân hàng có thể thỏa mãn yêu cầu về tỷ lệ LDR, trong khi việc đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu mới (9%) là khó thực hiện hơn.

    “Chúng tôi cho rằng Thông tư 13 sẽ không được sửa đổi nhiều”, ông Fiachra Mac Cana dự báo.

    Ngoài ra, một điểm mà chuyên gia này lưu ý thêm là tỷ lệ khả năng chi trả theo quy định trong Thông tư 13 là yêu cầu khó thực hiện nhưng điều này lại ít được đề cập đến.
  3. trannhak43

    trannhak43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Thông tin rất hữu ích vote cho bạn một[r2)]
  4. nhuquynh03

    nhuquynh03 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Đã được thích:
    0
  5. vnindex1979

    vnindex1979 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2010
    Đã được thích:
    5
  6. taitt

    taitt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    308
    Thế là toác mồm con chó xồm hả bác ????
  7. beancollect1

    beancollect1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Đã được thích:
    2
    http://*********.vn/ChannelID/757/T...iàu cho biết. Minh Huệ SÀI GÒN TIẾP THỊ
  8. beancollect1

    beancollect1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Đã được thích:
    2
    Các tổ chức hôm nay gom hàng rất khéo!

    Điều chỉnh 2 phiên lấy đà để Bật rất cao

    Các thông tin hỗ trợ hị trường dần dần hé lộ

    Chúc mừng các Bác vào hàng & ngồi im không bán hôm nay .

Chia sẻ trang này