Thông tư 13 Nếu áp dụng tình hình tín dụng của VN sẽ căng thẳng hơn cuối năm 2010

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thuquynh06, 13/09/2010.

2098 người đang online, trong đó có 839 thành viên. 16:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4308 lượt đọc và 45 bài trả lời
  1. thuquynh06

    thuquynh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Thông tư 13 Nếu áp dụng tình hình tín dụng của VN sẽ căng thẳng hơn thời điểm cuối năm 2009

    Riêng cái việc chỉ cho vay/huy động tiền gửi 80% đã giảm đáng kể hệ số nhân tiền của cả nền kinh tế, còn việc không tín nguồn huy động không kỳ hạn để cho vay (hiện nay chiếm khoảng 20% tổng huy động của hệ thống ngân hàng - Theo một số báo đã nêu) thì nguồn tiền cung ra nền kinh tế chắc chắn bị giảm rất lớn, do đó các tổ chức tín dụng không thể giải ngân ra được vì hiện nay tỷ lệ cho vay/huy động chỉ bị khống chế bởi dự trữ bắt buộc và nhu cầu thanh khoản của các TCTD. Do đó, nếu NHNN không sửa đổi thông tư 13 theo hướng nới lỏng thì tình hình vốn tín dụng sẽ rất căng thẳng kế từ khi áp dụng TT 13.
  2. rubi36

    rubi36 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Đã được thích:
    463
    phát hiện mới à? hoành tráng thế,
  3. vietindex

    vietindex Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2010
    Đã được thích:
    0
    nhiều chi lợn thế này bảo sao tt ko lên nổi
  4. nhimcon2010

    nhimcon2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2010
    Đã được thích:
    2.727
    Xin các Kụ đừng nhắc TT13, cũ rích, ai cũng bít roài... các kụ phán xem đợt này về bao nhiêu cho em bắt đáy, cầm $ nhiều đang Xoắn đây ! [:D][:D][:D]
  5. thuquynh06

    thuquynh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Có bác nói hệ số CAR hoãn áp dụng đến năm 2011, tôi cho rằng hệ số CAR tăng từ 8% lên 9% thực ra có ảnh hưởng nhưng rất nhỏ bé so với cái tỷ lệ cho vay/huy động và không được tính huy động không kỳ hạn của tổ chức để cho vay. Nếu TT 13 phải sửa tỷ lệ và nguồn huy động được phép cho vay thì mới ổn định được thị trường tiền tệ. Vấn đề chắc chắn một điều là TT 13 sẽ áp dụng đúng thời hạn 1/10/2010 nhưng chúng ta đang chờ đợi một sự sửa đổi có lợi cho nền kinh tế, tránh bị sốc như các chính sách điều hành trước đây.

    Trân trọng.

    Tôi cũng đang giữ cổ nên không có mục đích hô hào thị trường, bác nào có thông tin mới chia sẻ để anh em trên diễn đàn nắm bắt.
  6. Buddy07

    Buddy07 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Sự thật về thông tư 13 đã được bật mí, các bác chuẩn bị tiền mai tranh mua sớm!!!!

    UỶ BAN NÀY CÓ TIẾNG NÓI CỰC KỲ NẶNG KÝ, ANH EM VÀO NÉM ĐÁ NÀO. MÚC CẬT LỰC [r2)][r2)][r2)]


    Phải tăng cung ứng tiền cho nền kinh tế


    Cập nhật vào Thứ 2, 13 Tháng 9 2010 13:37 Thứ 2, 13 Tháng 9 2010 13:15
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]

    [​IMG]
    TS. Lê Xuân Nghĩa, Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cho rằng, cần tính toán lại toàn bộ điều hành cung ứng tiền từ những tháng đầu năm để điều chỉnh kế hoạch cung ứng tiền, đảm bảo cho nền kinh tế, kể cả khu vực ngân hàng cũng như hệ thống doanh nghiệp, có đầy đủ thanh khoản.




    Đánh giá của ông về xu hướng lãi suất trong những tháng tới?


    Tăng trưởng tín dụng toàn ngành ngân hàng 8 tháng đầu năm nay là 16,27%; còn tăng cung tiền khoảng 15%, thấp hơn mục tiêu mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đưa ra cho cả năm nay (20%). Tuy nhiên, khảo sát thực tế của chúng tôi cho thấy, tăng cung tiền chủ yếu là do tăng tiền gửi, còn phần tiền tham gia nguồn vốn của NHNN bổ sung cho tăng trưởng GDP lại tương đối chậm.

    Mặt khác, số dư tiền gửi năm nay tăng hơn nhiều so với dư nợ cho vay; tín dụng bằng ngoại tệ cũng tăng nhiều hơn so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, thời gian gần đây, huy động nội tệ tăng tương đối nhanh, trong khi tiền gửi ngoại tệ lại “âm” so với tổng dư nợ cho vay. Lãi suất VND có xu hướng giảm nhẹ, nhưng lãi suất huy động và cho vay ngoại tệ lại dần tăng trong những ngày gần đây. Vì thế, nhiều khả năng, lãi suất VND sẽ tái tăng và thực tế đã có dấu hiệu nhích lên.

    Điều đó có nghĩa là, lãi suất sẽ khó giảm xuống theo chủ trương đưa ra?

    Lãi suất thường phụ thuộc vào sự kỳ vọng lạm phát. Trên thực tế, mức kỳ vọng lạm phát của Chính phủ trong năm nay là 7%, nhưng lãi suất ngân hàng áp dụng (cộng cả khuyến mãi) hiện lên đến 12-13%/năm. Các chuyên gia kinh tế thế giới cho rằng, nếu Việt Nam duy trì lãi suất thực ở mức cao thì sẽ nguy hiểm cho sự tăng trưởng kinh tế trong tương lai. Tuy nhiên, để giảm lãi suất đầu vào trong lúc này không hề dễ.

    Một lý do nữa khiến lãi suất chưa thể giảm, theo tôi, đó là sự điều hành cung tiền của NHNN thời gian qua chưa hợp lý, chưa thích hợp với tiến độ giải ngân, cũng như tiến độ mở rộng tín dụng của các ngân hàng thương mại (NHTM). Đáng chú ý là, các quy định mới được đưa ra tại Thông tư 13/TT- NHNN cũng góp phần làm đà giảm lãi suất chững lại.

    Nhưng việc đưa ra các quy định mới tại Thông tư 13/TT- NHNN là nhằm “siết” lại tín dụng trong thời gian tới?

    Với cách tính của các quy định tại Thông tư 13, thì tỷ lệ dự phòng quá lớn đối với hoạt động tín dụng ngân hàng. Trong khi đó, nguồn tín dụng cung ứng cho nền kinh tế đang dần eo hẹp. Vì thế, tôi cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, việc đưa ra các quyết sách theo quy định của Thông tư 13 là không thích hợp.

    Hiện không có quốc gia nào quy định như vậy, ngoại trừ Trung Quốc trong năm trước có đưa ra quy định, ngân hàng chỉ được sử dụng 75% trên tổng vốn huy động về cấp tín dụng cho vay, do tín dụng của Trung Quốc trong năm 2009 quá nóng và năm 2010 sức nóng của thị trường bất động sản Trung Quốc chưa giảm nhiệt. Nếu chúng ta cũng làm như vậy, thì xem ra, mục tiêu giữ an toàn hệ thống và tránh bong bóng tài sản chưa mấy phù hợp với thị trường hiện nay. Quy định về nguồn vốn huy động được cấp tín dụng không quá 80% tại Điều 18 của Thông tư 13 sẽ hạn chế nguồn vốn ngắn hạn cấp cho doanh nghiệp.

    Hơn nữa, nếu nguồn tiền gửi không kỳ hạn của tổ chức kinh tế không được tính vào tổng huy động vốn được cấp tín dụng, thì để có nguồn vốn dồi dào cấp tín dụng, ngân hàng sẽ thỏa thuận với các tổ chức kinh tế để “biến tướng” nguồn tiền gửi không kỳ hạn thành tiền gửi có kỳ hạn đưa vào nguồn vốn được cấp tín dụng.

    Như vậy, tất cả các quy định nói trên sẽ làm “méo mó” các con số thực của thị trường tiền tệ và khó có thể dự đoán được biến động trong tương lai gần. Điều quan trọng là, NHNN cần nhận ra rằng, với ngân hàng yếu kém về thanh khoản, cần có sự can thiệp hoặc đưa ra một chế tài mạnh, chứ không thể bắt tất cả các nhà băng, vì lý do an toàn cho cả hệ thống, mà phải “đeo bình oxy”.

    Vậy theo ông, cần bỏ hoặc chỉnh sửa ở điểm nào trong Thông tư 13/TT- NHNN?

    Theo tôi, nên bỏ Điều 18 của thông tư này, vì đây là rào cản lớn trong phát triển tín dụng. Nếu không bỏ được, thì nên điều chỉnh định nghĩa “vốn huy động” được cấp tín dụng, vì các quy định đưa ra gần đây đã gây áp lực tăng lãi suất mạnh mẽ hơn và đó chính là vấn đề rất đáng lo ngại.


    Để có thể thực hiện được chủ trương giảm lãi suất, kích thích tăng trưởng dư nợ, yếu tố đầu tiên là phải tăng cung ứng tiền. Thậm chí, phải tính toán lại toàn bộ điều hành cung ứng tiền từ những tháng đầu năm để đưa ra một kế hoạch mới điều chỉnh cung ứng tiền đảm bảo cho nền kinh tế, kể cả khu vực ngân hàng cũng như doanh nghiệp, có đầy đủ thanh khoản.
  7. khangtiger

    khangtiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2010
    Đã được thích:
    0
    cũng chưa có gì rõ ràng
  8. Buddy07

    Buddy07 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    HEHEHE, ĐÃ BẢO LÀ BẬT MÍ MÀ, NÓI THẾ CÒN CHƯA RÕ LÀ GÌ. ĐỢI KHI RA QUYẾT ĐỊNH BỎ ĐIỀU 18 RỒI THÌ ÔI THÔI, KHỎI MÚC
  9. sdssg

    sdssg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Đã được thích:
    982
    để như cũ thì chuẩn bị đi đóng cửa bớt các ngân hàng như Mỹ đi là vừa^:)^
  10. CHUNGPHAT

    CHUNGPHAT Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Đã được thích:
    693
    8% nên 9% vẫn thấp thật múc thôi

    Chuẩn Basel III: Tăng vốn cấp 1 từ 2% lên 4.5%

    http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=17888 Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Jean-Claude Trichet(*********) – Với nỗ lực ngăn chặn sự tái diễn của cuộc khủng hoảng tài chính, 27 nhà điều hành trên thế giới chính thức đồng ý về chuẩn Basel III với những quy định nghiêm ngặt hơn. Theo đó, các ngân hàng phải tăng gần 3 lần vốn cấp 1 (bao gồm vốn cổ phần và lợi nhuận giữ lại) từ 2% lên 4.5% tài sản rủi ro của mình. * Siết tín dụng để phòng ngừa khủng hoảng toàn cầu
    * Hệ số CAR theo chuẩn Basel mới sẽ lên 16%?
    Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng phải xây dựng một nguồn vốn đệm riêng (bao gồm cổ phần thông thường) chiếm 2.5% tổng giá trị tài sản. Qua đó, nâng tổng hệ số vốn cấp 1 lên 7%.
    Thỏa thuận trên được 27 thống đốc và các nhà giám sát ngân hàng hàng đầu thông qua dưới sự chủ tọa của Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Jean-Claude Trichet vào ngày 12/09.
    Thống đốc Trichet cho biết: “Thỏa thuận đạt được trong ngày hôm nay là một yếu tố quan trọng để tăng cường các tiêu chuẩn về vốn trên toàn cầu. Chuẩn Basel III sẽ đem lại sự ổn định dài hạn và tăng trưởng mạnh mẽ cho hệ thống tài chính.”
    Các ngân hàng sẽ có thời hạn vài năm để tuân thủ đầy đủ các yêu cầu mới của chuẩn Basel III. Theo đó, quy định vốn cấp 1 sẽ có hiệu lực từ tháng 1/2015 trong khi quy định về nguồn vốn đệm có hiệu lực từ tháng 1/2016 đến tháng 1/2019.
    Dù vậy, chuẩn Basel III là sự thay đổi lớn nhất về các quy định ngân ********àn cầu trong nhiều thập kỷ. Thông qua những quy định mới, các nhà điều hành mong muốn sẽ thúc đẩy các ngân hàng áp dụng nhiều chiến lược kinh doanh ít rủi ro hơn và đảm bảo rằng các tổ chức tài chính này có đủ nguồn dự trữ để chống chọi được với những cú sốc mà không cần phải nhờ đến gói cứu trợ của Chính phủ.
    Dự kiến, các nhà lãnh đạo G20 sẽ phê chuẩn thỏa thuận trên trong cuộc họp vào tháng 11 tới tại Seoul, Hàn Quốc.
    Được biết, trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu mà một phần nguyên nhân là do các giao dịch rủi ro của hệ thống ngân hàng, G20 đã kêu gọi các nhà điều hành và các thống đốc ngân hàng trung ương trên toàn thế giới tiến hành cải cách và giới thiệu các quy định nghiêm ngặt hơn về vốn.
    Theo dự đoán, đa số các tổ chức tài chính hàng đầu thế giới sẽ không vội vã nâng vốn theo các quy định mới trên sau khi vừa phục hồi từ khủng hoảng.
    Tuy nhiên, xuất hiện mối lo lắng rằng các ngân hàng tại một số quốc gia sẽ đối mặt với chặng đường phục hồi dài. Hơn nữa, chuẩn Basel có thể khiến các ngân hàng cắt giảm hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp, từ đó làm chậm đà phục hồi của nền kinh tế.
    Một nguồn tin hôm thứ Sáu cho rằng ngân hàng lớn nhất Đức, Deutsche Bank, có thể tăng vốn lên 9 tỷ EUR (tương đương 11.4 tỷ USD) nhằm củng cố bảng cân đối kế toán của mình.
    Các thông báo chính thức, chi tiết và đầy đủ hơn về chuẩn Basel III dự kiến được công bố sau 23h ngày 13/09 (giờ Việt Nam).
    Phạm Thị Phước (Theo Reuters)


    Bài viết cùng chủ đề:

    http://*********.vn/Portals/_default/skins/*********/images/Tatca_56.png



    0
    0

Chia sẻ trang này