Thủ đoạn của các chú đè giá VNI và chuyên đề làm bà con sợ hãi như nick tuandakao

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nguoiradikhongve, 09/03/2008.

1131 người đang online, trong đó có 452 thành viên. 06:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 529 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Đã được thích:
    0
    Thủ đoạn của các chú đè giá VNI và chuyên đề làm bà con sợ hãi như nick tuandakao

    Hehe,vào đọc cái bài phân tích của Straits Times do chú tuandakao post nghe ghê quá ,nên buồn buồn làm một test nho nhỏ chơi,hoá ra một nửa cái bánh mì thì không phải là bánh mì,hehehe

    1.Search cụm từ "Ngày 8-3-2008 Xáo trộn kinh tế gây bối rối cho chính phủ Việt Nam " trong bài viết đó thì google chỉ ra là từ trang http://www.viet-studies.info và các blog chim lợn khác trích lại..
    2.Okie,vào trang http://www.viet-studies.info thì thấy đây là bản dịch của đồng chí Nguyễn Hữu Vinh nào đó và pác tuandakao chỉ copy và paste,okie vậy ta vào bản gốc xem sao,link đây :
    http://www.viet-studies.info/kinhte/economic_turmoil_rattles_viet_gov.htm

    3.Okie,tô xanh tô đỏ đủ thứ,nhưng copy dòng đầu tiên và cho vào link Google,search thử :"Economic turmoil rattles Viet government" Ố ồ,Google nó kém quá nên nó chẳng chỉ ra được cái link gốc từ Straits Times mà chỉ có link từ Vietstudies,thế là sao nhỉ?


    Có nghĩa là các con số,bài viết đều do một nhóm người tự biên tự diễn ra và cố tình làm hoảng loạn bà con trên forum này,hehe,thiết nghĩ những con số đi vào lòng người như lạm phát 15,67% năm 2007 cũng có nghĩa là không có một chút giá trị cơ sở nào.Cho nên đề nghị bà con nếu coi tin thì vui lòng chịu khó Google chút thì biết là tin có giá trị hay không,bản thân Google không biết nói dối như một số đồng chí chim lợn trên này,hehe
  2. azstock

    azstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Đã được thích:
    3.332
    To: tuandakao
    Bác này hô hào thị trường xuống để cảnh báo cho bà con khỏi thua lỗ. Bác í chìa mặt ra vì việc tốt dù bị cả thiên hạ ị vào mẹt nhưng vẫn kiên quyết làm. Quả đúng là đông cơ vì việc thiện nên bác í ko quản chìa mặt ra cho người ta vứt rác.
  3. hastalavia

    hastalavia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Đã được thích:
    0
  4. VTHiep

    VTHiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Hình như đã điều tra được tuandakao là gián điệp.
  5. TrendVsTrap

    TrendVsTrap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Người hùng SCIC?
    (07-03-2008, Nguồn: ĐTCK)

    [​IMG]

    Không thể chắc rằng TTCK đã hồi phục sau phiên giao dịch đầy hứng khởi hôm qua, nhưng ít ra nó cũng như tia nắng rọi vào bóng tối của TTCK nước ta trong suốt mấy tháng qua.


    Cơ quan quản lý thị trường đã lỗ lực tìm mọi cách cứu vãn và đến thời điểm này cũng đã có kết quả: Nhà nước tung tiền để góp phần bình ổn thị trường mà đại diện là SCIC.



    SCIC sẽ cứu thị trường?


    Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nhận định rằng TTCK suy giảm liên tục trong thời gian vừa qua đã tác động tiêu cực đến sự ổn định kinh tế vĩ mô và sự phát triển của thị trường tài chính. Đồng thời sự suy giảm này đã ảnh hưởng đến giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp và tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.



    Và để thực hiện vai trò là nhà đầu tư của Chính phủ, góp phần bảo toàn và phát triển phần vốn nhà nước, sử dụng có hiệu quả nguồn tiền nhàn rỗi, đồng thời khôi phục niềm tin cho các nhà đầu tư.


    SCIC cũng khẳng định: ?oLuôn theo sát các diễn biến của thị trường, tích cực chủ động chuẩn bị các nguồn lực cần thiết, nghiên cứu xây dựng các phương án hỗ trợ thị trường?. Điều này cho thấy quyết tâm rất lớn của Chính phủ nhằm khôi phục lại tình hình chứng khoán đang rất bi đát.



    Thế nhưng liệu SCIC sẽ tung ra bao nhiêu tiền? Có đủ để cứu thị trường? Câu hỏi này vẫn là vấn đề bị bỏ ngỏ. Tuy nhiên, nhà đầu tư chứng khoán hoàn toàn có thể tự tin hơn về mặt tâm lý, bởi chắc chắn rằng Chính phủ không bao giờ bỏ rơi TTCK và luôn cố gắng tìm mọi cách để phát triển.


    Trước những thông tin rất sáng sủa trong vài ngày gần đây, mà điển hình là việc ra tay của ?osiêu tổng công ty? đã phần nào thỏa mãn sự mong đợi của giới kinh doanh chứng khoán. Theo một nguồn tin không chính thức thì lượng vốn mà SCIC tung ra là không lớn, chỉ tương đương với tổng giá trị của một tuần giao dịch.



    Nhưng điều đó không quan trọng bằng nhà đầu tư đã hứng khởi hơn, tin tưởng vào sự phục hồi của thị trường, và điều chúng tôi muốn nhấn mạnh nhất là phải biết tin vào chính mình!


    Các công ty niêm yết cũng rậm rịch mua lại CP quỹ.


    Kỳ trước chúng tôi có đề cập đến vai trò hết sức quan trọng của công ty niêm yết đối với thị trường, nhất là lúc thị trường đi xuống. Kinh nghiệm ở những nước có TTCK phát triển thì các công ty niêm yết luôn quan tâm đến giá CP của chính mình và luôn tìm mọi cách gia tăng giá trị của mỗi CP đó.



    Cụ thể khi bị mất giá quá nhiều, họ luôn sẵn sàng tung tiền ra để mua lại CP quỹ và đó là một trong những phương án tốt nhất để cứu thị trường ở bất cứ TTCK nào.

    May mắn thay, nhiều công ty niêm yết đã không cam chịu nhìn giá CP của mình đi xuống. Không thể ngồi chờ đợi các giải pháp cứu nguy thị trường từ các cơ quan điều hành trước viễn cảnh TTCK liên tục sụt giảm và có nguy cơ giảm mạnh nữa trong thời gian tới, nhiều công ty niêm yết đã đua nhau mua lại cổ phiếu quỹ . Đối với những công ty vừa phát hành có thặng dư vốn mà chưa sử dụng thì đây là điều rất nên làm.


    Xét cho cùng, không ai khác hơn chính những người chủ chốt trong công ty biết rõ nhất giá trị CP cũng như tình hình hoạt động của công ty mình. Khi thấy CP đã xuống dưới giá trị thực thì việc hội đồng quản trị nên quyết định sử dụng vốn nhàn rỗi để mua lại CP quỹ, giảm bớt lượng cổ phiếu lưu hành, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông là một biện pháp cần phải làm nhất trong tình hình hiện nay.!


    Các công ty chứng khoán, quỹ đầu tư không nên đứng ngoài cuộc!


    Đó là nhận xét của lãnh đạo một công ty truyền thông chuyên về chứng khoán. Ông này cũng cho rằng: ?oTTCK có duy trì và phát triển được thì cái lợi rất lớn thuộc về các công ty chứng khoán và các quỹ đầu tư được lợi rất lớn, họ là những tổ chức kinh doanh có mức độ chuyên nghiệp cao, có tầm nhìn xa, có vốn lớn và dĩ nhiên họ nên có trách nhiệm với thị trường?.


    Theo đó các công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư cần cùng nhau có những hành động cụ thể, thiết thực nhằm góp phần bình ổn thị trường. Có thể nói đó là một trong những mắt xích quan trọng trong bất cứ tình huống nào có thể xảy ra đối với TTCK. Vẫn biết rằng để làm tròn trách nhiệm này không dễ gì, khi các công ty chứng khoán cũng có mảng tự doanh, họ có quyền mua hay bán vào lúc nào là tùy ý của họ. Chúng tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng đây là điều nên làm!


    Nhiều ý kiến cho rằng các quỹ nước ngoài vẫn tiếp tục mua vào trong lúc thị trường đi xuống, nhưng cũng phải nhìn một cách thẳng thắn rằng chưa chắc họ đã mua vào với giá trần! Ngược lại, nếu chỉ mua thấp thì cũng chỉ là góp gió cho bão mà thôi! Hơn nữa, các quỹ nước ngoài là những tổ chức lớn và họ có chiến lược đầu tư dài hạn, việc họ mua vào lúc thị trường đi xuống hay đi lên cũng là lẽ thường tình.


    Xét cho cùng?



    Vâng, đã soi xét thì phải đến cùng, Chính phủ đã ra tay, có thể nói là đầu tàu và đã có những hành động được đánh giá là hết sức mạnh mẽ. Không thể chỉ trông đợi vào các giải pháp của cơ quan quản lý thị trường bởi đó chỉ là góp phần mà thôi. Điều cần nhất là tất cả những thành phần cấu thành của TTCK phải cùng nhau chung sức để hành động và phải hành động cụ thể, mạnh mẽ để chèo lái con thuyền chứng khoán nước nhà. Xét về kinh tế vĩ mô hay điều hành một đất nước, một doanh nghiệp cũng tương tự như vậy.


    Cũng nên hình thành thói quên rằng khi có vấn đề gì xấu xảy ra đối với TTCK các thành phần liên quan nên cùng nhau hành động, chắc chắn sẽ thành công!


    Nguồn : ĐTCK



    Được Trendvstrap sửa chữa / chuyển vào 07:47 ngày 10/03/2008
  6. CuChiPheo

    CuChiPheo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Nhà con chim lợn này tại phường DaKao,TP HCM,khu vực đường Đinh Tiên Hoàng,quận 1.tuandakao biết gì về CK đâu.Nguyên con chim lợn này nghề chính là chở ba gác cho mấy vựa VLXD chân cầu sắt Đa Kao,kênh Nhiêu Lộc ấy mà! Bà con chớ tin lời hắn!



    Được CuChiPheo sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 10/03/2008
  7. ckhaiphong

    ckhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Đã được thích:
    0
    hay thật, nghe đakao thì biết là ở Q1 rồi, nhưng tích cực lắm mà ko biết gì về ck a?
    Mà kệ chứ nhờ, hắn chim lợn mãi thì mất chim, còn lợn
  8. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Đã được thích:
    0
    hehe,thị trường lun lun đúng,sao lúc trước giảm 1 lần mười mấy ngày,không thấy chú chim lợn nào vào la hết zạ,hehe

Chia sẻ trang này