Thư gửi các bạn cổ đông KSH.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi willy1501, 12/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3654 người đang online, trong đó có 140 thành viên. 07:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 814 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. willy1501

    willy1501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi các bạn cổ đông KSH.

    Thưa toàn thể cổ đông KSH, các bạn đang tự tay giết mình chứ không phải ai giết các bạn. Tôi xin nói lí do tại sao sau đây:

    KSH có phải là một cổ phiếu xấu không, xin thưa rằng KHÔNG với những lí do sau đây:
    1) Triển vọng lợi nhuận như HQDT dự kiến là rất khả thi, ai lấy gì chứng minh nó chỉ là bánh vẽ. Chắng cớ gì một công ty xét về hoạt động lâu dài lại dại dột bánh vẽ ra 1 cái rất to không mang tính thực tế. Thử hỏi nếu thế uy tín của KSH năm sau, 2 năm nữa,...5 năm nữa, 10 năm nữa sẽ đi về đâu, liệu có còn gây dựng lại được. Hoạt động của 1 công ty không phải là hoạt động của 1 kẻ ẩn danh, nó manh tính đại diện, minh bạch, và xét về lâu dài uy tín là cái quan trọng nhất.

    2) Thời gian vừa qua KSH đã tăng mạnh, cho dù có được làm giá thì cũng phải hiểu, không ai ngu ngốc mà đua đòi mua vào, ngay cả sự làm giá cũng phải dựa trên tiêu chí 1 cổ phiếu tốt.

    3) Lãnh đạo công ty gần đây luôn mua cổ phiếu. Tôi không nghĩ những hành động tung tin mua vào đó nhằm mục đích làm giá. Vì chim lợn luôn ra rả: ban lãnh đạo đang nắm giữ 8 triệu cổ phiếu và đã xả vào đầu bà con thời gian vừa qua. Thưa các bạn, bạn thấy logic của chim lợn đó như thế nào? Tôi thì thấy thật lố bịch và hài hước. Nếu sự thật là như vậy, là ban lãnh đạo đã xả xong thì bây giờ đăng kí mua lại sau khi chưa mua được để làm gì? Tôi đánh giá hành động mua cổ phiếu của ban lãnh đạo là một hành động hoàn toàn bình thường và dễ hiểu, hơn ai hết những người trong ban lãnh đạo tin tưởng và kế hoạch sang năm nên họ tính sẽ có lời nếu mua cổ phiếu từ bây giờ. Lí do đơn giản chỉ có vậy.

    Vậy các bạn sẽ hỏi, với những lí do ở trên thì tại sao KSH lại giảm quá mạnh trong thời gian vừa qua? Tôi có câu trả lời như sau: Lí do chính là do các bạn, những cổ đông yêu quý của KSH, những người vô hình dung đang tự giết chính mình. Cụ thể:

    TTCK cũng như bao thị trường khác đều diễn ra dựa trên quy luật cung cầu. 2 bên mua và bên bán như đang chơi một trò chơi đối đầu. Thời gian vừa qua do thị trường chung không được tích cực nên bên mua luôn ở thế chủ động, tức là họ không vội gì mua vào, thay vì đó ngồi quan sát xem động thái của bên bán để có hành động thích hợp. Các bạn thấy hợp lí không? Hành động đó rất hợp lí, nếu hỏi 100 người, hỏi 1000 người bên mua thì cả 100 người, 1000 người sẽ trả lời rằng, khi họ thấy biến họ sẽ nhảy vào tranh cướp ngay. Lí do ư? Quá đơn giản: KSH là một cổ phiếu tốt, và có biến nghĩa là đã tạo đáy. Còn giờ họ cứ ngồi chờ và quan sát đã, hy vọng sẽ mua được giá tốt hơn một khi KSH đang giảm. Vâng, 9.5 điểm cho bên mua.
    Còn bên bán, hỡi các bạn cổ đông đang nắm giữ KSH? Các bạn đã xử lí như thế nào? Thay vì tuân theo chiến thuật để có thể tạo được thế chủ động nào đó, thì các bạn đã tự đưa mình vào 1 cái hố, mất hết tất cả sự chủ động trước bên mua, các bạn hoàn toàn bị động rồi. Các bạn thi nhau chất lệnh bán sàn. Thật sự tôi không thể hiểu được hành động ngu xuẩn đó? Các bạn xem diễn biến mà xem, các bạn thi nhau chất lệnh bán sàn thì bên mua sẽ càng hả hê, như là các bạn đã đầu hàng rồi, mà đầu hàng rồi thì họ cần gì phải đánh nữa, cứ ngồi cười ngạo nghễ, còn các bạn, như những con rắn đang tự cắn vào đuôi mình, đau đớn và hoảng loạn. Tệ hại hơn, đau đớn tiếp tục diễn ra, các bạn càng chất lệnh bán sàn, bên mua càng rút lệnh mua, khối lượng giao dịch càng ít, số dư bán sàn càng nhiều, không bán được trong phiên, các bạn ATC, không bán được ATC các bạn ATO cho ngày sau. Mỗi ngày chính các bạn tự cắn thêm 1 khúc đuôi của mình, để cho bên mua như những con quạ ngồi rỉa lông ở trên và nhìn các bạn với con mắt thương hại, và ngạo nghễ hả hê. Tôi thử hỏi các bạn, ngay từ đầu phiên, ngay cả khi thị trường chưa mở của các bạn đã chất 1 lệnh ATO bán 200k cổ phiếu, thế liệu ai dại gì nhảy vào? Tôi nhận định: nếu thị trường không phức tạp, không phải là bên bán và bên mua mà chỉ là 1 người bán và 1 người mua, thì tôi sẽ không bao giờ bán 1 cổ nào KSH như thời gian vừa qua, người mua kia sẽ phải thèm thuồng nhảy vào và đưa ra giá hợp lí, cũng đúng thôi vì bản thân KSH của tôi là rất tốt như đã phân tích ở trên.

    Vậy thưa các bạn, các bạn ATO, các bạn chất sàn, các bạn ATC làm gì, khi cho dù có làm thế, làm nữa các bạn cũng có bán được đâu. Các bạn đang ******** hình tội tệ trở nên tồi tệ hơn, các bạn đang tự giết mình. Các bạn làm thế dù bên mua tham lam như thế nào họ vẫn chủ động ngồi chờ các bạn, cho đến khi các bạn đã tự mình cắn hết khúc đuôi của mình rồi.

    Chính vì vậy, tôi nghĩ, chúng ta hãy đồng lòng lại, không bán ATO, không đua bán sàn, không bán ATC, chỉ cần như vậy bên mua sẽ tham lam thèm thuồng và nhảy vào van xin chúng ta từng cổ. Chúng ta phải trả lại giá trị thực cho KSH, và cứu chính bản thân chúng ta. Còn một lí do nữa để không bán ATO, không bán sàn, không bán là: các bạn làm thế cũng không bán được đâu, và càng ******** hình trở nên tồi tệ hơn mà thôi.

    Đồng lòng như thế chúng ta sẽ chiến thắng bè lũ đang ngạo nghễ hả hê cười thương hại chúng ta.

    Regards,
    Một cổ đông đang nắm giữ 3k KSH quyết không đua bán ATO, không đua bán sàn, không đua bán ATC.
  2. willy1501

    willy1501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Thưa toàn thể cổ đông KSH, các bạn đang tự tay giết mình chứ không phải ai giết các bạn. Tôi xin nói lí do tại sao sau đây:

    KSH có phải là một cổ phiếu xấu không, xin thưa rằng KHÔNG với những lí do sau đây:
    1) Triển vọng lợi nhuận như HQDT dự kiến là rất khả thi, ai lấy gì chứng minh nó chỉ là bánh vẽ. Chắng cớ gì một công ty xét về hoạt động lâu dài lại dại dột bánh vẽ ra 1 cái rất to không mang tính thực tế. Thử hỏi nếu thế uy tín của KSH năm sau, 2 năm nữa,...5 năm nữa, 10 năm nữa sẽ đi về đâu, liệu có còn gây dựng lại được. Hoạt động của 1 công ty không phải là hoạt động của 1 kẻ ẩn danh, nó manh tính đại diện, minh bạch, và xét về lâu dài uy tín là cái quan trọng nhất.

    2) Thời gian vừa qua KSH đã tăng mạnh, cho dù có được làm giá thì cũng phải hiểu, không ai ngu ngốc mà đua đòi mua vào, ngay cả sự làm giá cũng phải dựa trên tiêu chí 1 cổ phiếu tốt.

    3) Lãnh đạo công ty gần đây luôn mua cổ phiếu. Tôi không nghĩ những hành động tung tin mua vào đó nhằm mục đích làm giá. Vì chim lợn luôn ra rả: ban lãnh đạo đang nắm giữ 8 triệu cổ phiếu và đã xả vào đầu bà con thời gian vừa qua. Thưa các bạn, bạn thấy logic của chim lợn đó như thế nào? Tôi thì thấy thật lố bịch và hài hước. Nếu sự thật là như vậy, là ban lãnh đạo đã xả xong thì bây giờ đăng kí mua lại sau khi chưa mua được để làm gì? Tôi đánh giá hành động mua cổ phiếu của ban lãnh đạo là một hành động hoàn toàn bình thường và dễ hiểu, hơn ai hết những người trong ban lãnh đạo tin tưởng và kế hoạch sang năm nên họ tính sẽ có lời nếu mua cổ phiếu từ bây giờ. Lí do đơn giản chỉ có vậy.

    Vậy các bạn sẽ hỏi, với những lí do ở trên thì tại sao KSH lại giảm quá mạnh trong thời gian vừa qua? Tôi có câu trả lời như sau: Lí do chính là do các bạn, những cổ đông yêu quý của KSH, những người vô hình dung đang tự giết chính mình. Cụ thể:

    TTCK cũng như bao thị trường khác đều diễn ra dựa trên quy luật cung cầu. 2 bên mua và bên bán như đang chơi một trò chơi đối đầu. Thời gian vừa qua do thị trường chung không được tích cực nên bên mua luôn ở thế chủ động, tức là họ không vội gì mua vào, thay vì đó ngồi quan sát xem động thái của bên bán để có hành động thích hợp. Các bạn thấy hợp lí không? Hành động đó rất hợp lí, nếu hỏi 100 người, hỏi 1000 người bên mua thì cả 100 người, 1000 người sẽ trả lời rằng, khi họ thấy biến họ sẽ nhảy vào tranh cướp ngay. Lí do ư? Quá đơn giản: KSH là một cổ phiếu tốt, và có biến nghĩa là đã tạo đáy. Còn giờ họ cứ ngồi chờ và quan sát đã, hy vọng sẽ mua được giá tốt hơn một khi KSH đang giảm. Vâng, 9.5 điểm cho bên mua.
    Còn bên bán, hỡi các bạn cổ đông đang nắm giữ KSH? Các bạn đã xử lí như thế nào? Thay vì tuân theo chiến thuật để có thể tạo được thế chủ động nào đó, thì các bạn đã tự đưa mình vào 1 cái hố, mất hết tất cả sự chủ động trước bên mua, các bạn hoàn toàn bị động rồi. Các bạn thi nhau chất lệnh bán sàn. Thật sự tôi không thể hiểu được hành động ngu xuẩn đó? Các bạn xem diễn biến mà xem, các bạn thi nhau chất lệnh bán sàn thì bên mua sẽ càng hả hê, như là các bạn đã đầu hàng rồi, mà đầu hàng rồi thì họ cần gì phải đánh nữa, cứ ngồi cười ngạo nghễ, còn các bạn, như những con rắn đang tự cắn vào đuôi mình, đau đớn và hoảng loạn. Tệ hại hơn, đau đớn tiếp tục diễn ra, các bạn càng chất lệnh bán sàn, bên mua càng rút lệnh mua, khối lượng giao dịch càng ít, số dư bán sàn càng nhiều, không bán được trong phiên, các bạn ATC, không bán được ATC các bạn ATO cho ngày sau. Mỗi ngày chính các bạn tự cắn thêm 1 khúc đuôi của mình, để cho bên mua như những con quạ ngồi rỉa lông ở trên và nhìn các bạn với con mắt thương hại, và ngạo nghễ hả hê. Tôi thử hỏi các bạn, ngay từ đầu phiên, ngay cả khi thị trường chưa mở của các bạn đã chất 1 lệnh ATO bán 200k cổ phiếu, thế liệu ai dại gì nhảy vào? Tôi nhận định: nếu thị trường không phức tạp, không phải là bên bán và bên mua mà chỉ là 1 người bán và 1 người mua, thì tôi sẽ không bao giờ bán 1 cổ nào KSH như thời gian vừa qua, người mua kia sẽ phải thèm thuồng nhảy vào và đưa ra giá hợp lí, cũng đúng thôi vì bản thân KSH của tôi là rất tốt như đã phân tích ở trên.

    Vậy thưa các bạn, các bạn ATO, các bạn chất sàn, các bạn ATC làm gì, khi cho dù có làm thế, làm nữa các bạn cũng có bán được đâu. Các bạn đang ******** hình tội tệ trở nên tồi tệ hơn, các bạn đang tự giết mình. Các bạn làm thế dù bên mua tham lam như thế nào họ vẫn chủ động ngồi chờ các bạn, cho đến khi các bạn đã tự mình cắn hết khúc đuôi của mình rồi.

    Chính vì vậy, tôi nghĩ, chúng ta hãy đồng lòng lại, không bán ATO, không đua bán sàn, không bán ATC, chỉ cần như vậy bên mua sẽ tham lam thèm thuồng và nhảy vào van xin chúng ta từng cổ. Chúng ta phải trả lại giá trị thực cho KSH, và cứu chính bản thân chúng ta. Còn một lí do nữa để không bán ATO, không bán sàn, không bán là: các bạn làm thế cũng không bán được đâu, và càng ******** hình trở nên tồi tệ hơn mà thôi.

    Đồng lòng như thế chúng ta sẽ chiến thắng bè lũ đang ngạo nghễ hả hê cười thương hại chúng ta.

    Regards,
    Một cổ đông đang nắm giữ 3k KSH quyết không đua bán ATO, không đua bán sàn, không đua bán ATC.




    Được willy1501 sửa chữa / chuyển vào 02:47 ngày 12/11/2009

    Được willy1501 sửa chữa / chuyển vào 02:48 ngày 12/11/2009
  3. kiemtienit

    kiemtienit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Đã được thích:
    0

    Kẹp nát ku rùi hả cụ, triển vọng LN à
    Trong lịch sử đã bao giờ cụ thấy có một DN khai thác mà tỷ suất sinh lời tăng với tỷ lệ cao như vậy chưa? Nhất là một thằng đóng gạch còn chẳng ra hồn như KSH.




    Được kiemtienit sửa chữa / chuyển vào 03:14 ngày 12/11/2009
  4. DanhcaGBN

    DanhcaGBN Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Bán bánh vẽ xong sẽ có uy tín và tất cả mọi thứ. thừa tiền mới thực hiện mua lại cổ phiếu giá rẻ
  5. TrumNoob

    TrumNoob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
    KSH này được Bơm Vá kinh hồn....Ko cố chạy cho lẹ ở đó còn Bơm với Vá . Có ai mún bán ra 1 CP tốt với giá bèo đâu ??? Đừng trách CĐ làm J vì bản thân KSH quá Tệ nên 1 Người bán thì cả 100 người bán theo ....Và Nhà ĐT bik nó bèo nên chẳng ai thèm mua .

    @ Theo quy luật Cung ; Cầu Khi KSH down đến giá trĩ thực của nó thì ất sẽ có Người mua và DT . Còn bi H thì hết chạy
  6. XimangSaiSon

    XimangSaiSon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Ban lãnh đạo KSH lừa cổ đông như vậy, công ty như vậy có về 1x cũng ko đáng mua
  7. baochinv

    baochinv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2007
    Đã được thích:
    30

    Chắc bác chủ top giờ chỉ mong có người mua để thoát nhỉ?



  8. willy1501

    willy1501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Toàn một lũ chim lợn hô hào xuống để nhảy vào, nói toàn những lời lẽ không chút logic không chút suy nghĩ. Tiếc cho cái thị trường ck ở cái xứ VN này. Chính những con chim lợn đó lại sẽ hết lời ca ngợi KSH một khi đã mua được và KSH tăng. Đúng là báng bổ lương tâm, nói như bác Hồ ngày trước thì: đốt cháy những gì đã tôn thờ, tôn thờ những gì đã từng đốt cháy. Âu cũng chỉ vì đồng tiền.


  9. vang10

    vang10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Chúng sẽ tự cắt chim mình thôi chwò nhé
  10. Hehehehe1234

    Hehehehe1234 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân các con bạc lao vào KSH để bị lừa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này