Thủ tướng về sẽ điều hành thị trường theo hướng nào?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thienkhaichi, 11/03/2008.

7650 người đang online, trong đó có 1117 thành viên. 14:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 371 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. thienkhaichi

    thienkhaichi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Thủ tướng về sẽ điều hành thị trường theo hướng nào?

    Tình hình TTCK Việt nam hiện nay đang trong quá trình điều chỉnh và rõ ràng sự điều chỉnh này đã khiến cho các nhà đầu tư cảm thấy an toàn hơn khi quyết định xuống tiền khi tỉ số P/E của thị trường ngày càng giảm xuông theo VNindex.

    Việc can thiệp thô bạo vào thị trường của CP và một số tổ chức chưa chắc đã làm thị trường tốt lên mà có khi lại làm cho lòng tin bị mài mòn. Như có bác nào đó đã phân tích thì việc các công ty CK họp nhau để găm hàng đỡ giá, việc Sở GDCK TPHCM và HASTC tiết lộ thông tin mua bán của các công ty tự doanh, hay việc SCIC bỏ tiền ngân sách ra thu gom một cách mập mờ không công bố thông tin là việc làm sai luật và càng thể hiện tính phi thị trường của TTCKVN.

    Rõ ràng trong 2 ngày vừa qua lại tiếp tục có thêm những nhà đầu tư bị mắc vào trong cái bẫy của lòng tham. Quyết định là của họ nhưng việc định hướng một chiều hết sức lệch lạc và xa rời thực tiễn của các phương tiện truyền thông đại chúng đã đẩy họ lao vào làm bia đỡ đạn cho các quỹ để rồi càng hoang mang và mất tin tưởng vào thị trường. Chính phủ cần phải xem xét lại các tác động này.

    Chính phủ cần phải lo cho đời sống của đa số người dân đang nghèo đi vì lạm phát hơn là lo cứu giá cổ phiếu (không phải cứu thị trường)

    Hầu hết doanh nghiệp trong đó có các doanh nghiệp niêm yết đang gặp khó khăn khi mặt bằng chi phí tăng vùn vụt do lạm phát. Lợi nhuận của họ, quyền lợi của cổ đông dài hạn đang bị đe doạ và đây là cái gốc của giá trị CP trên thị trường. Vậy thì nên bơm tiền ra thị trường cho lạm phát tăng thêm hay cần phải giải quyết gốc gác của vấn đề đây.

    Các nhà đầu tư nếu đã xác định dài hạn thì không nên hô up hô down làm gì. Hãy để thị trường tự quyết định. Còn với các nhà đầu cơ ngắn hạn thì chính phủ cũng không cần phải cứu làm gì cả vì họ là những người nhanh chân nhất mà.

Chia sẻ trang này