Thua thì để dài hơi, vấn đề là sở hữu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi linh.ptn, 09/01/2013.

2316 người đang online, trong đó có 123 thành viên. 05:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 290 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. linh.ptn

    linh.ptn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2011
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với các bác:
    1. Tại sao dòng tiền ngoại nó vào nhiều vậy vì nó cũng view được gì rồi.
    2. Ảnh hưởng duy nhất tác động đến TTCK bây giờ là bán đi chút ít để trang trải tiền Tết, còn chốt lời thì vốn Ngoại nó lời nhiều chứ dân chơi, dân thích chứng khoán cũng chẳng được bao nhiêu. Mà quan điểm của Ngoại là tích lũy cổ phiếu, vì nó biết là tiền phải bơm ra để thúc đẩy sức cầu kinh tế.
    3. Nguy cơ lạm phát là có nhưng cung tiền chưa thể ảnh hưởng đến sức mua vì từ lớn đến bé đều không dám tiêu nhiêu.
    4. Vấn đề nợ xấu về nguyên tác là không dùng 1 đồng ngân sách cho chúng mày chết theo luật nhưng sẽ có ngầm bảo kê về thanh khoản, điều này là chắc chắn.
    5. Kiều hối về rồi mà về nhiều, gần 10 tỉ USD, tỉ giá thì ổn định nên dự trữ ngoại tệ có vẻ tự tin lắm.
    6. Tập trung vào các mã tiêu dùng dân sinh nội địa, ngân hàng, chứng khoán, thêm tí BĐS để chờ thời.
    7. Cẩn trọng với các đồng chí sản xuất, xuất khẩu truyền thống đông công nhân, hoặc các đồng chí sản xuất phụ trợ cho các đại gia xuất khẩu.
    Có vài dòng chia sẽ với các đồng chí.

Chia sẻ trang này