Tiền không thiếu chỉ sợ không có ..........................................MIC

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi co_phieu_vang, 02/09/2010.

246 người đang online, trong đó có 98 thành viên. 04:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1831 lượt đọc và 42 bài trả lời
  1. co_phieu_vang

    co_phieu_vang Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Đã được thích:
    0
    chú ý MIC đang rục rịch chuẩn bị chạy

    đề nghị cổ đông MIC lăn chốt đảm bảo LN nhân xxxxxxxx lần

    lấy 17% cp thưởng đợt 2 năm 2009 và 10% ứng cổ tức 2010 mà lấy tiền mua phát hành thêm

    Đảm bảo chia xong ra tin giá không bao giờ dưới 250k/cp

    MIC lộ trình tăng vốn 1000 tỷ đồng
    vốn điều lệ hiện tại 2.5trieu cp- 25ty
    trôi nổi ngoài 500-700k

    Sẽ thấm câu nói
    Có tiền mà ko mua nổi MIC[r2)]
  2. co_phieu_vang

    co_phieu_vang Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Đã được thích:
    0
    2k MIC mua giá 127k vừa rồi và 1k mua giá 73.3 thứ 4 hôm qua
    3k MIC tài khoản target 1.5 tỷ

    Điểm danh cổ đông MIC
    ai còn vào vote cho tớ
    tớ xì tin cho
  3. co_phieu_vang

    co_phieu_vang Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Đã được thích:
    0
    rally, environment, tramden, tao xanh táo chín, cavangcon..... đâu
    đến ngày hái quả mà đi bắt chuồn chuồn ở đâu vậy???
  4. co_phieu_vang

    co_phieu_vang Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Đã được thích:
    0
    ko PR ko spam
    hãy cảm nhận hơi ấm mùa đông giá lạnh từ MIC
  5. co_phieu_vang

    co_phieu_vang Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, ông Nguyễn Xuân Trường, Giám đốc Công ty TNHH Vàng Phước Sơn (Quảng Nam) cho biết, qua thăm dò vừa phát hiện thêm trữ lượng 10 tấn vàng sa khoáng xung quanh bãi Đất và bãi Gõ thuộc khu vực mỏ vàng Đăk Sa (xã Phước Đức, huyện Phước Sơn).
    Trước đây, công ty đã phát hiện trữ lượng 20 tấn vàng tại 2 bãi này. Công ty TNHH Vàng Phước Sơn là đơn vị liên doanh giữa Công ty Olympus Pacific Minerals Inc - Canada (85% vốn) và Công ty cổ phần Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam - MINCO (15% vốn) được cấp phép thăm dò, khai thác và kinh doanh vàng tại mỏ Đăk Sa.
    Đơn vị liên doanh hiện đang đầu tư 21 tỷ đồng xây dựng tuyến đường vào mỏ, xây dựng đường lò tiếp cận vỉa quặng và vào cuối năm nay sẽ hình thành một nhà máy tuyển quặng công suất 3 tấn vàng/năm.


    Phước sơn nếu so sánh với Bồng Miêu thì hàm lượng vàng cực lớn


    Theo quyết định của Bộ tài nguyên thì MIC được phép sở hữu tôi đa 30% vốn điều lệ Phước sơn- Đợt tăng vốn lần này MIC sẽ góp 15% trước

  6. co_phieu_vang

    co_phieu_vang Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Mỏ vàng Phước Sơn: Bồng Miêu thứ hai của Quảng Nam

    Thứ sáu, 22 Tháng 12 2006 17:45

    [​IMG]
    Công nhân mỏ vàng Dăksa khai mở đường vào mỏ để chuẩn bị khai thác.
    Sau khi xây dựng và đưa Nhà máy Khai thác vàng (NMKTV) Bồng Miêu vào hoạt động hồi đầu tháng 4-2006, Olympus Pacific Minerals Inc. - một doanh nghiệp của Canada liên doanh với Công ty Phát triển khoáng sản (MEDICO) và Công ty cổ phần Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam (MINCO) - lại tiếp tục thành lập Công ty Khai thác vàng (CTKTV) Phước Sơn, tiến hành xây dựng NMKTV Phước Sơn với số vốn khoảng 30 triệu USD ở khu mỏ Dăksa thuộc xã Phước Đức, huyện Phước Sơn, dự kiến sẽ đưa vào hoạt động vào cuối năm 2007 hoặc đầu năm 2008.
    Quang cảnh công trường ở Dăksa diễn ra sôi động. Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Quảng Nam đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối cùng cho con đường dài 8km từ cầu Dăksa đến khu mỏ Bãi Đất (kinh phí 1,3 triệu USD) để chuyển thiết bị, vật tư cho xây dựng NMKTV Phước Sơn. Còn ở khu mỏ Dăksa, các công nhân của CTKTV Phước Sơn đang mở đường hầm chuẩn bị khai thác quặng.
    Theo ông Charlet Barclay, Tổng Giám đốc CTKTV Phước Sơn (và cũng là Tổng Giám đốc CTKTV Bồng Miêu), hàm lượng vàng ở mỏ Hố Gần của Bồng Miêu là 3,85gram/tấn quặng, trong khi hàm lượng vàng ở Phước Sơn cao hơn gấp 5 lần. Mặt khác, ở Bồng Miêu chỉ trừ khu mỏ Hố Kẽm là khai thác hầm lò còn ở các khu mỏ khác đều khai thác lộ thiên; trong khi ở Phước Sơn chỉ toàn khai thác hầm lò bằng phương tiện cơ giới nên chi phí rất cao. Quy mô khai thác ban đầu ở mỏ Phước Sơn cũng tương đương như giai đoạn đầu ở Bồng Miêu, công suất khoảng 180.000 tấn quặng/năm, số công nhân dự kiến khoảng 300-400 người.
    [​IMG]
    Đường vào mỏ Dăksa.
    Mỏ vàng Phước Sơn với trữ lượng được bảo vệ theo luận chứng là 7,2 tấn. Thời gian hoạt động của NMKTV Phước Sơn, theo ông Barclay, sẽ ở trong khoảng 70-80 năm (thời gian hoạt động của mỏ vàng Bồng Miêu cũng tương tự). "Chúng tôi vừa mới xây tặng cho các cháu mầm non ở vùng mỏ Bồng Miêu một trường mẫu giáo trị giá 14.000USD để giúp lớp trẻ ở vùng mỏ thêm điều kiện học hành tốt hơn. Với thời gian hoạt động khá dài của công cuộc khai thác mỏ, hy vọng trong tương lai, các cháu sẽ trở thành những công nhân, chuyên viên của công ty chúng tôi..." - ông Barclay nhấn mạnh.
    [​IMG]
    Tổng Giám đốc Barclay trao chìa khóa Trường Mẫu giáo Hoa Mai cho cô giáo hiệu trưởng trong lễ khánh thành trường do CTKTV Bồng Miêu xây tặng.
    Sự "ra đời" của mỏ vàng Phước Sơn gây sự chú ý của nhiều người về thắng lợi của Olympus Pacific Minerals Inc. Nhưng rõ là công ty này cùng những đối tác liên doanh đã trải nhiều gian nan, vất vả trong thăm dò, phát hiện và cả việc "khai sinh" CTKTV Phước Sơn. Ngoài những khó khăn, tốn kém cho việc thăm dò ở vùng rừng núi vốn có điều kiện thời tiết khắc nghiệt này, điều đáng nói là tình trạng làm vàng trái phép tồn tại ở đây quá lâu đã khiến cho nhận thức của nhiều người về hoạt động thăm dò khai thác trở nên sai lệch. Nhưng đáng nói nhất, theo ông Barclay là có quá nhiều luật lệ, thủ tục cũng như những quy định trong việc xin cấp phép thăm dò, khai thác khiến tốn kém quá nhiều thời gian, gây khó khăn, bất lợi không ít cho liên doanh này. "Chúng tôi chấp nhận những thủ tục này của Việt Nam, quốc gia nào cũng có những thủ tục như thế. Nhưng xét ở góc độ nhà đầu tư, những thủ tục này gây tốn kém nhiều thời gian, mà trong kinh doanh, thời gian là tiền của, là cơ hội, và cơ hội không phải lúc nào cũng có thể tìm lại. Phải chờ đến gần ba năm từ khi được cấp giấy phép đầu tư thăm dò, chúng tôi mới có giấy phép khai thác. Hy vọng sắp tới tình trạng này sẽ được chuyển biến tốt hơn..." - vẫn người đứng đầu công ty này, nói.
    Chưa dừng lại với hai dự án - hai mỏ vàng Bồng Miêu, Phước Sơn, Olympus Pacific Minerals Inc. vẫn tiếp tục công cuộc thăm dò để phát hiện các khu mỏ vàng mới trong vùng. Ông Barclay nhấn mạnh một cách đầy ấn tượng rằng "hai mỏ vàng Bồng Miêu, Phước Sơn chỉ là một phần nhỏ trong "cánh đồng vàng" của Việt Nam kéo dài từ Bắc xuống Nam vốn chưa được thăm dò đầy đủ". Có thể nghĩ đến hình ảnh của một công nghiệp khai thác vàng rộn ràng, sôi nổi ở Quảng Nam (và một số nơi khác) khi được biết một trong những mục tiêu phấn đấu của Olympus Pacific Minerals Inc trong 10 năm đến là Việt Nam sẽ thành trụ sở chính của công ty; và đến cuối năm 2009, bộ phận thăm dò sẽ phải đưa các khu mỏ Hố Ráy, Thác Trắng của Bồng Miêu vào sản xuất, phát hiện ít nhất 2 khu mỏ vàng mới.
    - Nhận định về việc Việt Nam đã gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), liệu sắp tới hoạt động thăm dò, khai thác các khoáng sản quý ở Việt Nam có được các đối tác nước ngoài tham gia nhiều hơn ?
    ° Theo tôi, công nghiệp khai khoáng mang tính toàn cầu, và nó cũng chỉ là một ngành công nghiệp thôi. Việt Nam đang nỗ lực thu hút đầu tư nước ngoài, nhưng theo chỗ tôi biết thì chưa thấy có chuyện kêu gọi đầu tư vào chiến lược khai mỏ. Việc đặt mục tiêu vào lĩnh vực nào là chuyện sách lược của một quốc gia, bởi vậy tôi không thể bình luận điều này.
    - Tạo phúc lợi cho người dân vùng mỏ vốn còn khó nghèo đã được công ty ông thực hiện thế nào ở Bồng Miêu, Phước Sơn?
    ° Trong tuyển dụng lao động chúng tôi luôn dành ưu tiên cho cho cư dân vùng mỏ. Ở Bồng Miêu, trong số hơn 300 công nhân, chuyên viên đã có đến hai phần ba là người của địa phương Tam Lãnh - nơi có mỏ vàng. Ở Phước Sơn chúng tôi đã làm xong điều tra nhân khẩu học các địa phương quanh mỏ để có hướng tuyển dụng lao động nay mai. Chúng tôi quan niệm hoạt động kinh doanh của công ty chỉ có ý nghĩa khi mang lại được nhiều lợi ích cho cộng đồng vì công ty cũng là một thành phần trong cộng đồng đó. Ở Bồng Miêu, tuy chỉ mới đi vào sản xuất, công ty cũng đã đầu tư xây dựng đường sá, trường học, xóa nhà tạm cho địa phương Tam Lãnh với kinh phí gần 420.000USD. Ở Phước Sơn, con đường dài 8km đang được hoàn thiện, xét cho cùng cũng là góp phần cải tạo, nâng cấp đường giao thông cho cư dân. Tới đây, công ty sẽ giúp địa phương nhiều chương trình thiết thực hơn nữa...
    - Olympus Pacific Minerals Inc. được ông đại diện trở thành "người tiên phong" trong khai thác vàng thời kỳ mới ở Việt Nam. Ông có cảm tưởng gì khi cùng lúc trở thành tổng giám đốc của hai CTKTV Bồng Miêu, Phước Sơn?
    ° Chúng tôi rất tự hào là đã có mối quan hệ tốt đẹp với Chính phủ Việt Nam cũng như với các tổ chức, với các cấp chính quyền địa phương mà chúng tôi có quan hệ cho hoạt động kinh doanh của mình. Hy vọng trong tương lai mối quan hệ này ngày càng tốt đẹp hơn, chúng tôi sẽ mang lại được nhiều lợi ích cho công ty và cho cả cộng đồng. Và điều tôi muốn nói thêm là : "Đừng bao giờ quên Bồng Miêu. Bồng Miêu rất lớn!”.
    HOÀNG THẢO

    Mỏ vàng Bồng miêu trữ lượng rất lớn- Ở dự án này MIC góp 15%- Bồng Miêu năm vừa rồi báo cáo lỗ có lý do vì đầu tư ban đầu của mỏ này lên tới hơn 30 triệu USD vì dự án này ko phải là vàng sa khoáng . Việc Bồng Miêu khấu hao trừ vào LN vì do đầu tư ban đầu rất lớn
    Động thái của MIC vừa qua đưa anh Khánh - CTHDQT và anh Lư -TGD vào thành viên của hai mỏ này là có mục đích
    Nếu nhìn nhận khách quan thì giá MIC đã phải 500k khi sở hữu hai mỏ này
    Thằng Canada (cty Olypus) chủ 2 mỏ này là vì nó có tài chính mạnh. Trước đây hai mỏ này là của MIC nhưng vì ko có vốn lên nhượng lại. Tuy nhiên quyết định của Bộ tài nguyên có mục MIC được sở hữu 30% ở mỗi mỏ.
    Vàng của MIC phải trả về cho MIC


    Cty Olypus cũng là chủ của mỏ vàng 200 tấn ở Capuchia mà báo chí nêu vừa qua
    MIC một mình một lối đi riêng
    cái gì làm nên MIC vô đối
    chờ sau mồng 2/9- vén màn bí mật
  7. co_phieu_vang

    co_phieu_vang Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Đã được thích:
    0
    vừa qua MIC ko được chia LN vì chưa góp vốn
    đợt này góp 15 trước rồi sẽ góp đủ 30%[r2)]
  8. co_phieu_vang

    co_phieu_vang Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Mỏ vàng Bông Miêu đón đoàn khách du lịch đầu tiên

    Thứ hai, 14 Tháng 8 2006 17:58

    [​IMG] Du khách lên mỏ vàng Bông Miêu.
    Ngày 9-8 , 41 du khách gồm đại diện các hãng lữ hành và nhà báo trên cả nước đã tham dự một Famtrip đến mỏ vàng Bông Miêu - Phú Ninh - Tam Thanh. Các du khách đã được lãnh đạo của Công ty vàng Bông Miêu giới thiệu vài nét về lịch sử mỏ, dây chuyền công nghệ tuyển vàng hiện đại, tham quan mỏ và khảo sát sâu 50m mỏ Hố Gần- một mỏ cũ đã được người Pháp khai thác từ lâu với phương thức hầm lò, thăm khu du lịch sinh thái Phú Ninh và bãi biển Tam Thanh. Theo ông Đinh Hài - Giám đốc Sở Du lịch, đây là cuộc khảo sát cuối cùng, làm cơ sở để bàn chuyện hợp tác với Ban lãnh đạo mỏ vàng Bông Miêu, Phú Ninh, Tam Kỳ và các hãng lữ hành về phát triển du lịch tại đây. Tour du lịch "độc đáo" này (theo đánh giá của đoàn Famtrip), sẽ chính thức được chào hàng ngay đầu năm 2007.
  9. co_phieu_vang

    co_phieu_vang Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Một công đoạn tuyển kín ở Nhà máy tuyển vàng.

    BÀI 2: MỎ LỘ THIÊN HỐ GẦN
    “Phần thưởng” và cũng là may mắn trong sự kiên trì tìm kiếm mạch vàng ở Bồng Miêu của liên doanh thăm dò - khai thác vàng Bồng Miêu: phát hiện khu mỏ Hố Gần. Lấy ngắn nuôi dài, mỏ vàng lộ thiên Hố Gần được đưa vào khai thác từ đầu năm 2006 đã mở ra khá nhiều thuận lợi cho Công ty Khai thác vàng (CT. KTV) Bồng Miêu trong việc tiếp tục thăm dò cũng như đi vào khai thác các khu mỏ Núi Kẽm, Hố Ráy, Thác Trắng... ở vùng mỏ Bồng Miêu một cách hiệu quả.
    >> Bài 1: Ở "chiếc nôi vàng" Núi Kẽm
    Mỏ một bên, nhà máy một bên...
    “Ầm ầm ầm!”. Giữa trưa, từ Nhà máy tuyển vàng Bồng Miêu nhìn ra khu mỏ Hố Gần thấy khói bụi bốc lên sau những tiếng nổ ầm ào. Ấy là tiếng mìn phá quặng chuẩn bị cho ca khai thác buổi chiều và cả buổi sáng hôm sau. Một giờ rưỡi chiều, cả khu mỏ đã ầm ì tiếng máy của các loại xe cơ giới. Những chiếc máy ủi hùng hổ làm tơi vỡ phần thân quặng bị sức mìn phá vỡ. Những chiếc xe máy xúc đưa lưỡi xúc đào ngoạm vào khối quặng vỡ đổ vào cho xe tải chuyển về nhà máy tuyển luyện vàng.
    [​IMG]
    Xe cơ giới đào xúc, vận chuyển quặng từ mỏ Hồ Gần về Nhà máy tuyển vàng.

    Mỏ vàng Hố Gần chỉ cách Nhà máy tuyển vàng không quá 500m, còn được cư dân quen gọi là Đồi Sim, nằm giữa sông Bồng Miêu và suối Lò, tiếp giáp chân Núi Kẽm. Theo dấu thăm dò - khảo sát của các đoàn địa chất, trước ngày nhà máy tuyển vàng được xây dựng, cư dân trong vùng đã trộm lén khai thác quặng đá ở Đồi Sim để lấy vàng, nhiều chỗ có hàm lượng vàng khá cao (từ 3-5 li vàng/kg quặng đá, gấp 3-5 lần so với báo cáo khai thác của công ty hiện nay), lại ở rất cạn. Trong khai thác hiện nay, chỉ cần xe máy ủi bóc bỏ chồi cây và lớp đất mặt dày chưa đến một mét là đã đến lớp quặng đá có vàng. Ngoài quặng đá cứng, vẫn có nhiều chỗ là quặng đá mềm, chỉ dùng xe máy ủi khai thác chứ không cần đến nổ mìn. Theo chuyên gia giám sát, việc khai thác mỏ lộ thiên như Hố Gần tốn ít chi phí, dễ sử dụng các thiết bị, phương tiện cơ giới hơn ở khai thác hầm lò, có lợi nhiều hơn cho nhà đầu tư nhưng thời gian khai thác lại rất ngắn, tất nhiên hiệu ứng kinh tế cho cộng đồng thấp hơn vì không thu hút được nhiều lao động. Nếu ở hầm lò cần đến bốn nhân viên giám sát thì ở mỏ lộ thiên chỉ một người là đủ. Và cũng như ở các mỏ vàng khác, thân quặng ở Hố Gần có cấu trúc dày - mỏng không đều nhau, có nơi chỉ chừng 1m, lại có nơi dày đến 10-15m.
    Qua hai hệ thống nghiền thô và nghiền bi, quặng mỏ được biến thành bột mịn, vàng được tách ra khỏi quặng đá, công đoạn cơ học hoàn tất. Mở đầu cho công đoạn hóa học tiếp theo, bột quặng được xử lý với một số hóa chất - trong đó có cyanure - để biến vàng từ thể rắn sang thể lỏng. Tại đây hỗn hợp sẽ được phân thành thể lỏng (chứa vàng) và thể rắn. Một hệ thống hấp thụ vàng với các hạt nhựa sẽ khiến vàng bám vào các hạt nhựa. Tiếp theo, vàng sẽ được tách ra khỏi các hạt nhựa nhưng vẫn còn ở thể lỏng, và công đoạn điện phân sẽ biến vàng lỏng thành vàng bột khô, rồi vàng ròng...
    Để xử lý dung dịch còn chứa đựng hóa chất và chất rắn - hay đúng hơn là khử nồng độ cyanure - một công đoạn cuối cùng được sử dụng để trung hòa, giảm nồng độ cyanure xuống còn 0,005 phần triệu (theo quy định của Bộ Công nghiệp) rồi bơm hỗn hợp này ra đập thải số 3 (được xây dựng ở đầu dòng suối). Tuy nhiên, các chuyên gia sẽ tiến hành đo thử nồng độ cyanure xem có đạt tiêu chuẩn cho phép hay không. Bởi yêu cầu cao nhất trong tuyển luyện vàng hiện đại là vấn đề môi trường.

    Chỉ mới sau hơn một năm, chừng khoảng 3 héc ta mỏ đã được khai thác xong, đang được san lấp bằng phẳng để công ty trồng cây lâm nghiệp vào mùa mưa tới. Quả là đơn giản việc khai thác quặng ở một mỏ vàng lộ thiên có địa hình không mấy phức tạp như ở Hố Gần. Nhưng điều mới lạ ở đây chính là cách tổ chức khai thác- sản xuất. “Mục tiêu của công ty chúng tôi là cố sử dụng tối đa những thiết bị, phương tiện, dịch vụ có sẵn tại địa phương, chỉ nhập khẩu những gì trong nước không có. Làm vậy có lợi cho công ty và cho cả địa phương. Phải làm sao tạo được nhiều hiệu ứng kinh tế cho cộng đồng từ hoạt động kinh doanh của mình là một trong những tôn chỉ mà công ty chúng tôi luôn theo đuổi...”, bà Emy Fabro - trưởng bộ phận đối ngoại của công ty - giải thích tại sao từ con người đến các phương tiện cơ giới, các dịch vụ hoạt động cho khai thác trên khu mỏ Hố Gần đều không thuộc quyền chủ quản của CT. KTV Bồng Miêu. Nổ mìn (để khai quặng), đào xúc - vận chuyển quặng về nhà máy tuyển luyện vàng, ngay ở bước đầu đi vào hoạt động, những công việc cơ bản này đều đã được CT. KTV Bồng Miêu thuê khoán cho các công ty tư doanh tại địa phương Quảng Nam. “Chúng tôi chỉ lo phần giám sát, lấy mẫu quặng và bảo vệ mỏ. Các đơn vị được công ty Bồng Miêu thuê khoán làm việc rất tốt, luôn bảo đảm sản lượng cho hoạt động của nhà máy...” - anh Nguyễn Hùng, nhân viên giám sát mỏ cho biết.
    Nỗ lực mới
    [​IMG]
    Công nhân làm việc ở Nhà máy tuyển vàng.

    Phải mất hơn 1.000 năm, mỏ vàng Bồng Miêu mới đi tới sự kiện khai trương một mỏ vàng hiện đại đầu tiên ở Việt Nam với sự hợp tác từ bên ngoài. Bởi, ngoài công nghệ khai quặng, nhà máy tuyển luyện vàng là một trong những dây chuyền công nghệ tuyển vàng hiện đại nhất thế giới được xây dựng. Theo thiết kế cho giai đoạn ban đầu, nhà máy này có công suất tuyển luyện mỗi ngày 500 tấn quặng (với hàm lượng vàng là 3,85 gam/tấn quặng). Dẫu biết người Pháp khai thác hầm lò Núi Kẽm trước đây bằng phương pháp bán thủ công - cơ giới, năng suất thấp hơn so với khai thác cơ giới ở mỏ lộ thiên như hiện nay rất nhiều, nhưng quả là một con số đối chiếu lý thú khi biết rằng trong suốt thời gian 1895-1940 người Pháp chỉ khai thác được chừng 450.000 tấn quặng (với hàm lượng vàng khoảng 6 gam/tấn quặng)!
    “Chúng tôi hiện đang đẩy mạnh giám sát và vận hành nhà máy nhằm tăng năng suất và thu hồi hàm lượng vàng cao hơn. Nhờ bổ sung một số thiết bị ở khâu ngâm chiết, hấp thụ vàng, từ tháng 5 đến tháng 6-2007 hàm lượng vàng trong quặng đã được thu tăng lên, sản lượng vàng từ 600 ounce/tháng trước đó đã tăng lên 900 ounce/tháng, mục tiêu phấn đấu cho tháng 7 là 1.000 ounce...”, ông Giles Adlao - quyền giám sát nhà máy và cũng là trưởng phòng vàng, cho biết. Cũng theo Giles Adlao, công nghệ tuyển luyện vàng càng tối tân hiện đại càng phức tạp, để thu hồi tối đa hàm lượng vàng luôn đòi hỏi sự điều chỉnh, bổ sung kỹ thuật chứ không hẳn là một dây chuyền cố định được vận hành một mực. Trong những ngày này, nhà máy đang chạy thử một số thiết bị bổ sung cho mục đích tăng thu hơn nữa hàm lượng vàng trong quặng. “Ở Canada, khả năng thu hồi hàm lượng vàng trong quặng là 92-93%. Còn ở đây, với Bồng Miêu chúng tôi đặt mục tiêu thu hồi hàm lượng vàng ở mức 90-96%...” - ông Giles Adlao nói. Thì ra, cũng như những dây chuyền công nghệ ở các lĩnh vực khác, dây chuyền tuyển luyện vàng dù hiện đại, tối tân đến mấy cũng cần phải được cải thiện, nâng cấp để tăng hiệu quả, năng suất đến mức cao nhất. Và chính những người trực tiếp điều hành dây chuyền là những người đưa ra những sáng kiến hoàn thiện đó. “Vai trò của con người vẫn là trên hết. Khó, nhưng tận tụy với công việc, cố nghiền ngẫm rồi sẽ làm được...”, ông Clarito Corpuz - chuyên viên giám sát nhà máy và là trưởng bộ phận luyện kim, thổ lộ.
  10. co_phieu_vang

    co_phieu_vang Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Quảng Nam: Đưa vào khai thác mỏ vàng Bồng Miêu

    Theo Tiền Phong - 07/04/2006
    TP - Dự kiến vài năm đến, khi đưa các mỏ Núi Kẽm, Hố Ráy-Thác Trắng vào khai thác, công suất sẽ xấp xỉ 300 ngàn tấn quặng/năm.
    Lễ khánh thành và chính thức đi vào khai thác đã được tổ chức vào sáng 6/4 tại mỏ vàng Bồng Miêu (Tam Lãnh, Phú Ninh).
    Cty liên doanh khai thác vàng Bồng Miêu trong 15 năm qua đã đầu tư khoảng 14 triệu USD cho công tác thăm dò, đánh giá tại khu Núi Kẽm, phát hiện các thân quặng mới khu Hố Gần, Hố Ráy-Thác Trắng.
    Năm 2005, Cty tiếp tục đầu tư hơn 7 triệu đô la để nhập khẩu máy móc thiết bị tuyển luyện vàng, công suất khai thác và chế biến là 180 ngàn tấn quặng/năm; sản lượng 600 kg vàng/năm.
    Dự kiến vài năm đến, khi đưa các mỏ Núi Kẽm, Hố Ráy-Thác Trắng vào khai thác, công suất sẽ xấp xỉ 300 ngàn tấn quặng/năm.
    Trung Việt

Chia sẻ trang này