Tiền ơi! Mi đang ở đâu???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi stockpro, 01/07/2008.

1028 người đang online, trong đó có 411 thành viên. 15:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 308 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. stockpro

    stockpro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Đã được thích:
    32
    Tiền ơi! Mi đang ở đâu???

    ''Nếu có tiền tôi sẽ gửi vào ngân hàng''

    Tổng thư ký Hiệp hội ngân hàng Dương Thu Hương chia xẻ: ?oNếu bây giờ có tiền, tôi sẽ quy ra ngay VND và gửi vào ngân hàng để hưởng lợi từ lãi suất cao?.

    - Là chuyên gia về Ngân hàng, bà có suy nghĩ gì về các đợt tăng lãi suất dồn dập của các Ngân hàng gần đây?

    Tôi đã tiếp cận báo cáo 6 tháng thì biết hiện nay khả năng thanh khoản của các ngân hàng đang tốt.

    Khi đã loại bỏ khả năng thiếu tính thanh khoản ra thì tôi thấy còn 3 lý do để lãi suất có thể lên:

    Thứ nhất, có thể các ngân hàng đang tính kỳ vọng vào thị trường cho vay liên ngân hàng. Vì trong thực tế ở khu vực thị trường này có thể có ngân hàng này vẫn đang tạm thời thiếu một chút khả năng thanh khoản, do vậy họ có thể vay ngân hàng khác.

    Nhìn vào bối cảnh lãi suất tín dụng cho vay 21% và huy động lên tới 19,5%, tôi có cảm giác một số chiến lược gia đã rất kỳ vọng vào thị trường cho vay liên ngân hàng để có thể cho vay vượt được 21%. Đó là 1 trong các lý do lãi suất huy động lên cao như vậy, hiện nay đã có ngân hàng nâng lên mức 20% rồi.

    Thứ hai, có khả năng các ngân hàng đã dự báo khả năng Ngân hàng Trung ương sẽ tăng lãi suất cơ bản trong bối cảnh lạm phát hiện nay, cho nên họ đã tính bài toán đi trước một bước với hy vọng hớt trước. Nhưng tiếc rằng, đợt này Ngân hàng nhà nước đã không tăng lãi suất cơ bản.

    Thứ ba, đây cũng là lý do vô cùng quan trọng. Đó là khi có một vài ngân hàng nâng lãi suất lên, thì lập tức nhưng ông khác cũng phải lên dù bản thân không muốn. Không phải họ đua, mà họ buộc phải làm như vậy để giữ khách hàng.

    Ở vào tình huống này, cho dù ngân hàng không cần phải nâng lãi suất lên cao song buộc họ vẫn phải tăng. Qua theo dõi, tôi thấy mới đầu cũng chỉ có một vài ngân hàng lên hơn mức 19%, nhưng lập tức sau đó, các ngân hàng khác phải lên theo ngay. Đây là lý do này vô cùng phi kinh tế.

    Tiền đi đâu?

    - Qua các đợt tăng lãi suất như vừa rồi, bà đánh giá thế nào về lượng tiền được hút về các Ngân hàng?

    Tôi có cảm giác lượng tiền hút về có vẻ như không được như mong muốn, vì trong cả một quá trình rất dài thì bao giờ hệ thống ngân hàng huy động vào tốc độ vốn tăng cũng rất là lớn, nhưng trong đợt này, dù có từ tháng 5, tháng 6 vốn vào cũng chỉ đạt vài %/tháng. Như vậy có thể nói là tiến thấm về không nhiều lắm.

    - Như vậy vẫn còn một lượng lớn tiền vẫn chưa được hút vào Ngân hàng, theo bà lượng tiền dồi dào đó đang nằm ở đâu?

    Tiền nằm ở trong dân chứ ở đâu. Có người bỏ tiền ra mua vàng, mua ngoại tệ về tích trữ. Một số doanh nghiệp cũng dự trữ lại không gửi hoặc là cho nhau vay hoặc có ngoại tệ thì găm lại không bán.

    - Vì sao lãi suất cao đến như vậy mà tiền vẫn nằm ngoài ngân hàng?

    Trong bối cảnh lạm phát như hiện nay tâm lý người dân là tìm cách bảo vệ giá trị đồng tiền của mình. Như vậy họ tỏ ra thận trọng hơn. Lạm phát cao, bất động sản thì èo uột, chứng khoán thì đìu hiu?thành ra nhiều người quay ra tích trữ vàng, ngoại tệ. Nhưng giờ thì Chính phủ thắt chặt quản lý ngoại tệ rồi, chắc tới đây dân sẽ tin vào đồng Việt Nam hơn.

    - Theo bà việc cất tiền như vậy có phải là hiệu quả không?

    Tiền của họ, cất giữ thế nào là quyền của người ta. Song dù sao đi nữa, việc cất giữ như vậy cũng là một sự lãng phí lớn về tài sản của xã hội, nhiều khi lợi bất cập hại.

    Theo dõi số liệu thống kê từ đầu năm đến giờ ta đã nhập 43 tấn vàng. Phần lớn cục vàng đó lại nằm đọng trong dân, không được giao dịch. Bất động sản thì còn có cơ tiền từ túi ông này chạy sang túi ông kia, chứ người ta mà tích vàng thì có nghĩa là tiền nằm chết ở đó. Hoặc người khác giữ tiền để tham gia vào các sàn vàng hy vọng kiếm lời.

    Hãy đầu tư thông minh

    - Vừa rồi báo chí có nêu một số thất bại khi người dân ôm nhiều tiền đua nhau đầu tư vào vàng, chứng khoán?.?

    Đầu tư vào đâu là quyền của họ, bỏ trứng vào giỏ nào là quyền của nhà đầu tư. Tuy nhiên hãy cố gắng để trở thành nhà đầu tư thông minh.

    Tôi chỉ có mỗi một điều suy nghĩ mãi là dân ta dễ tin quá. Hơi có một tin gì là đổ xô theo mua luôn hoặc bán luôn. Trên thương trường, không có kinh nghiệm, lại dễ tin như vậy thì dễ bị thiệt thòi.

    - Bà có thể nói rõ hơn?

    Không ít lần doanh nghiệp đã gọi điện hỏi tôi rằng nghe bên ngoài đồn thổi có tin này, tin khác? nhưng tôi biết là hoàn toàn sự việc không phải như vậy, vậy mà họ vẫn cứ tin thì có lạ không.

    Ngay như hôm vừa rồi, khi tôi đang dự họp cùng Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bàn về quản lý thị trường ngoại hối thì có người quen gọi điện hỏi hiện nay giá USD trên thị trường chợ đen đang là 17,9, nên bán không (?)

    Tôi nói ngay là Ngân hàng đang họp bàn siết chặt quản lý ngoại hối, cứ theo chỉ đạo của Chính phủ mà thực hiện. Nhưng chị đó nói ngay là nghe đồn Ngân hàng chỉ họp bàn về việc nâng biên độ lên 2% thôi. Làm ăn mà tham khảo thông tin như vậy thì quả là bó tay.

    Dẫn ra ví dụ này, tôi chỉ muốn lưu ý người dân hãy cố gắng để trở thành những nhà đầu tư thông minh, đừng quá lệ thuộc vào tin đồn, hãy chú ý lắng nghe các thông điệp của Chính phủ, hãy đọc và xem thật nhiều các thông tin kinh tế để có thể phân tích thấu đáo thị trường trước khi quyết định bỏ trứng vào đâu.

    - Nếu bây giờ có tiền, bà sẽ cất giữ như thế nào?

    Dĩ nhiên tôi sẽ quy ra VNĐ và gửi ngay vào ngân hàng để hưởng lợi từ lãi suất cao.
    Theo VTC News
  2. infocuscorp

    infocuscorp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Vật lý một chút:

    Tiền không tự dưng sinh ra và cũng không tự dưng mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác.

    Áp dụng: tiền đã chuyển qua mấy loại cổ phiếu hết rồi nên phần còn lại không còn nữa. Mà ai cũng nắm giữ cổ phiếu thì ai có tiền mua ?
  3. stockpro

    stockpro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Đã được thích:
    32
    K tự sinh ra hay mất đi nhưng nếu nó có vòng quay nhiều (tiền trong bank) thì nó sẽ sinh ra nhiều thứ lắm? Còn giờ thì tiền trong bank mỏng như miếng thịt luộc trên đĩa cơm của chú lính trẻ thì lấy gì mà sinh sôi???

Chia sẻ trang này