Tiến sỹ PKK

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoangha8282, 18/01/2008.

3375 người đang online, trong đó có 33 thành viên. 05:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1192 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. hoangha8282

    hoangha8282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Tiến sỹ PKK

    Không nên vay ngân hàng "đập" vào chứng khoán!

    Giới đầu tư đang chứng kiến sự ?otuột dốc không phanh? của thị trường chứng khoán. Ông Phùng Khắc Kế, Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam khuyên các nhà đầu tư không nên lấy vốn vay từ ngân hàng đặp vào chứng khoán.

    Không chỉ đạo giãn IPO của các ngân hàng

    - Hiện nay thị trường chứng khoán đang có xu hướng giảm, có hay không việc Ngân hàng nhà nước chỉ đạo giãn IPO của một số ngân hàng nhằm giảm bớt lượng cung, thưa ông?

    - Ngân hàng nhà nước không chỉ đạo IPO của các ngân hàng đó. Từng ngân hàng sẽ thực hiện việc IPO theo đúng tiến độ của mình. Họ sẽ quyết định thời điểm IPO khi đã chọn được đối tác chiến lược của mình, cũng như đánh giá đủ các yếu tố cần thiết theo luật pháp. Việc IPO sẽ không được thực hiện khi ngân hàng thiếu đi các thủ tục cần thiết như kiểm toán định giá doanh nghiệp...

    - Việc phát hành cổ phiếu ra công chúng được coi là kênh huy động vốn của doanh nghiệp. Tuy nhiên, với tình hình thị trường như hiện nay, theo ông doanh nghiệp sẽ gặp phải khó khăn gì?

    - Khi TTCK xuất hiện chúng tôi đã rất mừng. Tuy nhiên, các nhà đầu tư lại lấy vốn của ngân hàng đắp vào chứng khoán là không được.

    Ngân hàng là kênh đầu tư trực tiếp, chứng khoán cũng là kênh đầu tư trực tiếp.

    Các nhà đầu tư vay vốn từ ngân hàng để đầu cơ vào chứng khoán, mà không phải chứng khoán tại thị trường sơ cấp mà là thứ cấp. Điều đó có nghĩa là họ thực hiện mua của người nọ rồi bán cho người kia.

    Thực chất trong việc mua bán này, doanh nghiệp không được gì cả.

    Nếu dùng tiền vay ngân hàng để đầu tư vào cổ phiếu của doanh nghiệp trong trường hợp phát hành lần đầu ra công chúng thì là điều rất hoan nghênh. Nhưng vay vốn ngân hàng để rồi mua chững khoán tại thị trường thứ cấp thì tại sao không để chúng tôi - các chuyên gia tài chính trực tiếp làm việc đó. Hoặc giả chúng tôi sẽ cho doanh nghiệp vay trực tiếp. Như thế đỡ mất nhiều công đoạn mà lại thêm chi phí.

    (Nguồn: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/13/156243/)

    -------------------------------------------------------------------------

    Hôm nay, đọc được bài bài trên Hà nội mới mà thấy buồn cười quá, vì thấy trình độ của các Bác lãnh đạo cơ quan Nhà nước ta còi quá, không biết trước bác học tại chức trường gì mà bác hỏng mất kiến thức cơ bản về kinh tế như vây. Không biết với sự lãnh đạo của các bác này thì Vn sẽ đi đến đâu ?

    Có một số điểm thể hiện sự kém cỏi về mặt trình độ của ông PKK như sau

    Một là: Bản chất Ngân hàng là hoạt dộng trong lĩnh vực tiền tệ, trong đó có chức năng huy động vốn và tái cho vay lại phục vụ cho nền kinh tế. Việc vay vốn do các doanh nghiệp, cá nhân và Ngân hàng thoả thuận dựa trên luật pháp hiện hành. Nghĩa là cho vay vì mục đích đầu tư chứng khoán cũng là hợp lệ, không có văn bản luật pháp nảo bảo là "không được" cả, có chăng chỉ là hạn chế tỷ lệ cho vay phục vụ hoạt động chứng khoán thôi (Chỉ thị 03).

    Hai là: "Ngân hàng đầu tư trực tiếp, chứng khoán cũng là kênh đầu tư trực tiếp" ???????? Thật dở hơi, chẳng lẽ ông không biết TTCK chia thành TTCK sơ cấp và TTCK thứ cấp sao, nếu trên TTCK thứ cấp thì các nhà đầu tư đang tham gia đầu tư gián tiếp đấy chứ, Tại sao lại là trực tiếp ? Hàng ngày, Ngân hàng Nhà nước đang bàn bạc tìm kế sách để kiểm soát các khoản đầu tư giá tiếp nước ngoài vào TTCK FII (Foreign Indirect Investment) đấy thôi. Nghĩa là phần lớn đầu tư TTCK là các kênh đầu tư gián tiếp.

    Ba là:

    "Các nhà đầu tư vay vốn từ ngân hàng để đầu cơ vào chứng khoán, mà không phải chứng khoán tại thị trường sơ cấp mà là thứ cấp. Điều đó có nghĩa là họ thực hiện mua của người nọ rồi bán cho người kia - thực chất trong việc mua bán này, doanh nghiệp không được gì cả"

    Xin thưa rằng, các giao dịch trên thị trường sơ cấp chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng giao dịch của TTCK, phần lớn các giao dịch chứng khoan đều diễn ra trên TTCK thứ cấp. Nếu không có TTCK thứ cấp (tức TT mua đi bán lại) thì ai sẽ là người mua chứng khoán trên thị trường sơ cấp, Các Nhà đầu tư mua chứng khoán và ôm mãi thế à ???? Như vậy, vô hình chung, ông Phó thống đốc đã phủ nhận vai trò "tạo tính thanh khoản cho chứng khoán" của TTCK rồi.

    Bốn là:

    "Nhưng vay vốn ngân hàng để rồi mua chững khoán tại thị trường thứ cấp thì tại sao không để chúng tôi - các chuyên gia tài chính trực tiếp làm việc đó. Hoặc giả chúng tôi sẽ cho doanh nghiệp vay trực tiếp. Như thế đỡ mất nhiều công đoạn mà lại thêm chi phí"

    Nếu nói như vậy, tức là ông đã phủ nhận vai trò của Ngân hàng thương mại đối với TTCK, như vậy, theo Ông PKK tất cả các Nhà đầu tư trên TTCK thứ cấp chỉ nên đầu tư bằng vốn tự có ??? Thật nực cười.

    Nói tóm lại, nếu như bác kế nói thì chúng ta nên xoá sổ Sở giao dịch chứng khoán TPHCM và TTGDCK Hà nội đi, vì nó là giao dịch của các kẻ đầu cơ, mua đi bán lại chẳng có ích gì cho doanh nghiệp cả. Bó tay toàn tập với bác Kế
  2. The DVH

    The DVH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Tin cũ, bác mãi chỉ là ngưòi ăn sau thôi!
  3. BaDung2

    BaDung2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Đã được thích:
    0
    P.K Kế và L.Đ.Thúy là 2 kẻ sát nhân của thị trường tài chính VN. Việt Nam ơi, sao Người lại có những đứa con thiếu i-ốt đến mức vậy?
  4. imapom

    imapom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Tin này nói mỏi cả mồm roài. Đỉnh cao trí tuệ của bác Kế là vụ in tiền kia, không thấy bác đề cập đến.
  5. KeTruyLac

    KeTruyLac Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Nobel kinh tế 2008 đấy!Đừng đùa!
  6. locphat6899

    locphat6899 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Đã được thích:
    203
    Bài viết của bác rất hay vì đã chỉ rõ cho mọi người thấy sự hàn lâm đại học sĩ của bác PKK.Chẳng trách những người giỏi bên NHNN lần lượt bỏ ra đi không quay đầu trở lại vì thấy mình không đủ trình độ hàn lâm như bác PKK.
    Chúc mừng những người sáng suốt bỏ đã đi, chia buồn những ai chưa kịp đi
  7. locphat6899

    locphat6899 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Đã được thích:
    203
  8. ca_voi_xanh

    ca_voi_xanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Đã được thích:
    2
    Ô ông này láo quá. Sao ông lại dám chỉ trích người VN đầu tiên đoạt giải Nobel Kinh tế hả? Ông có biết rồi vĩ nhân Kế sẽ đi vào lịch sử CKVN như là 1 vết nhơ khó xoá bỏ không??
  9. KeTruyLac

    KeTruyLac Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Đã được thích:
    0
    (TTXVN,17/01/2008) Nhằm tổng kết sau 1 năm ra nhập tổ chức WTO,đồng thời vạch ra những quyết sách lớn cho sự phát triển kinh tế-xã hội từ năm 2006-2010,hội nghị toàn thể lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (HN TW 6) hiện đang họp tại thủ đô Hà Nội.
    Tuy nhiên,thực ra HN TW 6 không bàn gì cả mà chỉ dự tiệc mừng công.Một không khí vô cùng phấn khởi đang bao trùm toàn HN TW 6 sau khi nghe báo cáo của chính phủ về một giải pháp vô cùng sáng tạo vừa được CP đề xuất dựa trên luận án tiến sĩ của một quan chức hàng đầu trong lĩnh vực tài chính tiền tệ của chính phủ.Theo đề xuất của luận án,(mà chắc chắn được áp dụng),nền tài chính của đất nước sẽ có bước phát triển thần kì,quân đội sẽ có đủ ngoại tệ mạnh để trang bị những vũ khí tối tân thế hệ mới,(điều này vô cùng quan trọng trong bối cảnh nước ta đang bị một nước lánh giềng chiếm giữ một phần lãnh thổ).Các ngành sản xuất sẽ không cần hướng tới xuất khẩu mà tập trung vào nâng cao đời sống nhân dân,(ví dụ:chỉ trong vòng vài tháng áp dụng chính sách này,giá cả tôm hùm trên thị trường sẽ chỉ ngang giá rau muống ngoài chợ vì tôm hùm sẽ chỉ bán nội địa,không xuất khẩu!).
    Được biết phái đoàn GS Thomas Vallery, Giám đốc Chương trình VN của ĐH Harvard-Mỹ, cùng các cộng sự đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta vào chiều 15-1, tại văn phòng chính phủ.Ngoài việc trao cho chính phủ Việt Nam một báo cáo nghiên cứu về nền kinh tế VN,mục đích chính của chuyến đi của đoàn là để trao đổi về đề tài tiến sĩ của quan chức chính phủ nêu trên.Rất có thể tác giả đề tài sẽ được ĐH Harvard mời đến thuyết trình ngay trong quý I/2008.Trao đổi với phóng viên TTXVN,giáo sư Thomas Vallery cho biết :giải Nobel kinh tế 2008 hầu như chắc chắn sẽ được trao cho vị quan chức đáng kính này !
    Tên của đề tài:In thật nhiều tiền VNĐ,(Tiền đồng thì chúng ta in được!) để mua ngoại tệ mạnh!
    Tên tác giả đề tài: Tiến sĩ Phùng Khắc Kế ,phó thống đốc NHNNVN.
  10. ledangdoanh

    ledangdoanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Hình như ý của bác Kế (***, gọi là bác thì hơi lịch sự nhỉ ) thế này :

    Muốn đầu tư thì bỏ tiền vào IPO nhé, dẹp mẹ nó cái TTCK đi..he he.

    Éo biết em hiểu thế có đúng ý tiến sĩ giấy Kế không ?

Chia sẻ trang này