TIếp lửa cho TTCK ......Mở ROOM ....Bỏ biên độ.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khobackinh, 26/07/2008.

2263 người đang online, trong đó có 905 thành viên. 13:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 752 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. khobackinh

    khobackinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Đã được thích:
    0
    TIếp lửa cho TTCK ......Mở ROOM ....Bỏ biên độ.

    Diễn biến của Thị trường chứng khoán trong thời gian tới sẽ có sự phân hóa rõ nét của từng nhóm cổ phiếu. Đầu tư lâu dài vào thời điểm này vẫn là hợp lý nhất. Cổ phiếu tốt là cổ phiếu của doanh nghiệp ít đầu tư vào chứng khoán, bất động sản, có kết quả kinh doanh khả quan và đặc biệt ít bị ảnh hưởng bởi giá xăng dầu. đợt điều chỉnh của Thị trường chứng khoán lần này sẽ không mạnh, sâu như trước.
    Tại một hội thảo đầu tư tại TP.HCM hôm thứ năm 24.7, ông Spencer White, trưởng bộ phận đầu tư chiến lược của công ty chứng khoán Thiên Việt đã đưa ra một lời khuyên chung cho các nhà đầu tư: ?oHãy chỉ mua cái gì mà bạn hiểu rõ.Một số chuyên viên trong đó có ông White đưa ra những đề nghị mạnh bạo như Nhà nước nên bỏ khống chế giao dịch như hiện nay (±3%) để tạo thanh khoản cho thị trường, và bỏ hạn chế đầu tư của nước ngoài cũng như cổ phần hoá với giá thấp hơn.


  2. NITARID

    NITARID Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Hay phết vote 5*****
    Nhứ lại quả...
  3. cuchuchamu

    cuchuchamu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Nói như cái ông Oai tờ đấy thì ai mà chẳng nói được.
  4. vac_phao_ra_duong

    vac_phao_ra_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Cứ hy vọng đi đồng chí ạ
  5. khobackinh

    khobackinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Đã được thích:
    0
    BVS dự báo VN-Index 6 tháng cuối năm dao động 500-630 điểm

    Tuần qua, thị trường chứng khoán (TTCK) đã quay đầu giảm mạnh sau hơn một tháng liên tục tăng điểm. Các nhà đầu tư (NĐT) đang đặt câu hỏi: TTCK có trở lại đáy cũ 366,4 điểm?

    Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng chứng khoán vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn nhất chứ không phải bất động sản, vàng hay ngoại tệ. Tại hội thảo về TTCK diễn ra hôm qua (26-7), Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt (BVS) cho rằng TTCK tuần qua chịu ảnh hưởng lớn từ việc giá xăng dầu tăng. Tuy nhiên, giá xăng tăng không ảnh hưởng xu thế lạm phát dài hạn của VN, nên TTCK sẽ không đến nỗi xấu.

    Lạm phát sẽ được kiềm chế

    BVS cho rằng tình hình kinh tế vĩ mô 6 tháng cuối năm sẽ ổn định, lạm phát sẽ được kiềm chế, nhập siêu có xu hướng giảm, chính sách thắt chặt tiền tệ bắt đầu phát huy tác dụng, vì thông thường phải mất 6 - 9 tháng một chính sách kinh tế mới tỏ ra hiệu lực, đồng thời tính thanh khoản sẽ được hút trong 6 tháng cuối năm. Ngoài ra, FDI và FII tiếp tục là điểm sáng cho nền kinh tế, đồng thời lãi suất cơ bản có thể sẽ hạ xuống. Tại hội thảo diễn ra trước đó một ngày, do Công ty Chứng khoán Vincom tổ chức, thạc sĩ Đinh Thế Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tin học và Kinh tế ứng dụng, cũng cho rằng vàng, USD chỉ là lựa chọn phòng thủ, nhưng cũng có lúc USD lại giảm chứ không chỉ có tăng như thời gian trước. Bất động sản và chứng khoán mới là kênh đầu tư. Nhưng bất động sản lại cần vốn nhiều và phải đầu tư lâu dài, nên chứng khoán vẫn là hấp dẫn hơn cả. Đặc biệt, ông Hiển cho rằng thời điểm đầu tư giá trị tốt nhất vào cổ phiếu là khi VN-Index dưới 450 điểm. Ông cũng nhấn mạnh, TTCK từ nay đến cuối năm sẽ đi theo hình răng cưa, có thời điểm xuống mạnh so hiện tại, nhưng nhìn chung sẽ có chiều hướng đi lên.

    Nhóm cổ phiếu nào ít rủi ro

    Khuyên nên đầu tư vào chứng khoán, nhưng đầu tư vào những cổ phiếu nào trong thời điểm này thì Công ty Chứng khoán Đại Việt lại cho rằng nhóm cổ phiếu ngành nông nghiệp, năng lượng có rủi ro thấp, ngành dược phẩm, vận tải và logistic có rủi ro trung bình, còn bất động sản và ngân hàng hiện đang nằm trong nhóm rủi ro cao. BVS thì cho rằng những cổ phiếu chịu ảnh hưởng trực tiếp và ăn theo tác động xấu của nền kinh tế thì không nên đầu tư. Và 20 cổ phiếu có vốn hóa lớn, tác động đến sự lên hay xuống của VN-Index thì đang hoạt động rất tốt và không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bất lợi của nền kinh tế, nên BVS lạc quan tin rằng thị trường 6 tháng cuối năm sẽ sáng sủa hơn. Còn thạc sĩ Đinh Thế Hiển cho rằng những cổ phiếu của công ty nào có doanh thu và lợi nhuận (không tính phần đầu tư tài chính) cao hơn 10% so với năm 2007 thì có cơ hội đầu tư và phát triển mạnh. Ông khuyên NĐT ?olướt sóng? nên chốt lãi ở mức giá tăng trên 10% trong khoảng 2-3 tuần và không nên ?olướt sóng? giá lên mà nên ?olướt sóng? giá xuống. Nghĩa là không nên ?onhảy vào? mua cổ phiếu với giá cao hơn giá vừa bán ra. Khi thị trường xuống sâu và bắt đầu xuống chậm mà khối lượng giao dịch tăng mạnh là cơ hội để NĐT mua vào. NĐT phải mua theo kế hoạch trong 2-4 tuần, lượng mua đợt sau nhiều hơn đợt trước. Còn khi thị trường tăng mạnh 5 phiên liên tục với khối lượng dư mua lớn thì nên xem xét bán ra và nên bán theo kế hoạch từ 1-2 tuần.

    VN-Index 500 hay 630 điểm?

    Dựa vào các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế, BVS dự đoán VN-Index sẽ ở mức 500 đến 630 điểm ở giai đoạn 6 tháng cuối năm. Ba kịch bản mà BVS đưa ra: Nếu nền kinh tế bất ổn thì VN-Index sẽ ở mức 500 điểm, ổn định thì đạt mức 560 điểm, còn đạt tích cực thì lên đến 630 điểm. Nhưng BVS cho rằng xác suất nền kinh tế bất ổn chỉ ở mức 20%, trong khi mức ổn định lại đạt đến 50%. Về việc giá xăng tăng đột biến, Giám đốc chi nhánh TPHCM, Võ Hữu Tuấn cho rằng việc tăng giá xăng không ảnh hưởng đến xu thế lạm phát dài hạn của VN, chính vì vậy mà nó chỉ tác động xấu, ảnh hưởng tâm lý NĐT trong ngắn hạn.

    Cần xem xét động thái của nhà đầu tư nước ngoài

    Ông Võ Hữu Tuấn, Giám đốc chi nhánh TPHCM BVS, cho biết thời gian VN-Index tăng điểm trong tháng rồi, nhiều giám đốc quỹ đầu tư, công ty quản lý quỹ đầu tư nước ngoài cho biết: Nếu TTCK không giảm mà tăng mạnh đến 600 điểm thì họ sẽ bị mất chức, vì ôm lượng tiền quá lớn. Bởi lúc đó họ đã bán ra rất nhiều cổ phiếu để chờ đợi cơ hội tái cấu trúc danh mục đầu tư. Thực tế, ở những phiên giảm giá mạnh trong tuần, NĐT nước ngoài đã tăng mạnh mua vào với khối lượng chiếm trung bình 60% toàn thị trường. Trong khi những lúc thị trường tăng điểm như tháng trước thì họ lại cho rằng đó là sân chơi của NĐT trong nước. Chính vì thế mà động thái của NĐT ngoại đáng để NĐT nội xem xét

Chia sẻ trang này