Tin cực tốt cho thị trường tuần tới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi floriade, 15/01/2010.

78 người đang online, trong đó có 31 thành viên. 02:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2724 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. floriade

    floriade Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Đã được thích:
    63
    Bloomberg: Việt Nam sẽ chào bán trái phiếu ra quốc tế vào tuần tới (15/01, 04:25)
    [​IMG]

    [​IMG]


    Việt Nam sẽ bắt đầu chào bán 1tỷ USD trái phiếu 10 năm bằng đồng USD từ ngày 18/1 sắp tới, một nguồn tin thân cận với thương vụ này cho Bloomberg biết
    Niềm tin trên thị trường nợ quốc tế
    Chính phủ Việt Nam đã thuê Barclays Capital, Citigroup và Deutsche Bank AG để thực hiện vụ chào bán này. Theo như kế hoạch công bố trong tháng 11/2009, nguồn tiền thu được sẽ được đầu tư vào các dự án về năng lượng. Lần phát hành trái phiếu đầu tiên của chính phủ Việt Nam là vào năm 2005.
    Đợt phát hành này sẽ thử niềm tin của nhà đầu tư vào chính phủ Việt Nam trong lúc mệnh giá tiền VND đang ở mức thấp kỷ lục so với đồng USD, lạm phát đang gia tăng và nguồn dự trữ ngoại tệ giảm.
    Indonesia cũng vừa bán 2 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 10 năm với lãi suất cao hơn lãi suất trong vụ bán trái phiếu của Philippines vào tuần trước, sau khi Indonesia hủy bỏ kế hoạch bán trái phiếu kỳ hạn 30 năm.
    Nhu cầu mua trái phiếu chính phủ của các nước đang phát triển giảm mạnh trên thị trường vốn quốc tế sau khi các chính phủ các nước này bán 10 tỷ USD trái phiều vào năm ngoái, gấp đôi giá trị 4,5 tỷ USD 1 năm trước đó.

    Tiền VND giảm giá
    Số tiền nếu huy động được từ đợt phát hành trái phiếu quốc tế lần thứ hai này sẽ giúp tăng lượng dự trữ USD của chính phủ Việt Nam. Theo World Bank, dự trữ ngoại tệ của Việt Nam giảm từ mức 23 tỷ USD trong cuối năm 2008 về còn 16,5 tỷ USD trong tháng 8/2009, do ngân hàng nhà nước Việt Nam ra sức ổn định tỷ giá.
    Việt Nam được xếp hạng tín nhiệm Ba3 bởi Moddy’s Investors Service. Vào tháng 10/2005, chính phủ Việt Nam đã huy động được 750 triệu USD bằng việc bán trái phiếu kỳ hạn 10 năm, khoản tiền này được đầu tư vào tập đoàn Vinashin.
    Việt Nam cho biết trong ngày 13/1 nước này dự định tăng gấp đôi lược trái phiệu bằng động nội tệ trong năm nay để đáp ứng yêu cầu cho chi tiêu ngân sách khi mà các khoản nợ đến hạn trả. Bộ Tài Chính dự định sẽ bán 100 nghìn tỷ VND (tương đương 5,4 tỷ USD) trái phiếu đồng nội tệ, tăng 56 nghìn tỷ VND so với dự kiến. Khoảng 70 nghìn tỷ VND là khoản nợ đến hạn trả trong năm nay.
    Việt Nhân
    Theo B=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>loomberg ​
  2. floriade

    floriade Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Đã được thích:
    63
    Dow Jones mất hơn 100 điểm


    Thị trường lo lắng khi JP Morgan Chase thua lỗ trong bộ phận ngân hàng bán lẻ và vấn đề thâm hụt ngân sách tại Hy Lạp.



    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } Phiên giao dịch cuối tuần, chỉ số S&P 500 hạ 1,1% xuống mức 1,136,03 điểm tại thị trường New York, chỉ số như vậy chính thức rời khỏi mốc cao nhất trong 15 tháng.

    Chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 0,94% tương đương 100,90 điểm xuống mức 10.609,65 điểm tại thị trường New York.

    Chỉ số Nasdaq hạ 1,24% tương đương 28,75 điểm xuống mức 2.287,99 điểm.

    Cổ phiếu các nhóm ngành đồng loạt mất điểm trong phiên hôm qua. Cổ phiếu nhóm công ty sản xuất hàng hóa nguyên liệu thô hạ 1,46%. Cổ phiếu năng lượng giảm 0,86%. Cổ phiếu tài chính giảm 1,54%. Cổ phiếu công nghệ giảm 1,36%.

    Cổ phiếu JP Morgan hạ 2,3%, đây là ngân hàng đầu tiên trong nhóm những ngân hàng lớn của Mỹ công bố kết quả kinh doanh quý 4/2009, doanh thu của ngân hàng tuy vậy không đạt dự báo của giới chuyên gia.

    Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu trong ngày thứ Năm đã tuyên bố về việc không nước thành viên nào có thể nhận được sự đối xử đặc biệt. Lo lắng về khả năng vỡ nợ của Hy Lạp vì thế ngày một tăng cao.

    Ông Bruce McCain, trưởng bộ phận đầu tư tại ngân hàng Key Private, nhận xét: “Bất kỳ tin xấu nào cũng có thể khiến người ta cân nhắc lại mức độ rủi ro ở giai đoạn này của nền kinh tế. Những vấn đề liên quan đến thị trường tín dụng đang tồn tại, bên ngoài nước Mỹ vẫn còn tồn tại nhiều sự bát ổn. Thị trường những nơi này hết sức nhạy cảm với tin xấu.”

    Chỉ số Dow Jones Stoxx 600 của thị trường chứng khoán châu Âu giảm 0,9%. Chỉ số MSCI của TTCK châu Á – Thái Bình Dương trong phiên hôm qua tăng 0,4% lên mức cao nhất từ tháng 8/2008.

    Chỉ số MSCI của TTCK nhóm nước mới nổi hạ 0,3%. Chỉ số Shanghai Composite của thị trường Trung Quốc tăng 0,3%, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc leo lên mức kỷ lục.

    Giá dầu hạ phiên thứ 5 liên tiếp – chuỗi thời gian giảm giá dài nhất trong 5 tuần. Giá dầu thô giao tháng 2/2010 hạ 1,8% xuống 77,97USD/thùng tại thị trường New York và trong phiên giao dịch, đã có lúc giá dầu xuống mức 77,70USD/thùng – mức thấp nhất tính từ ngày 24/12/2009.

    Theo Dân Trí/Bloomberg

    =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>

  3. floriade

    floriade Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Đã được thích:
    63
    Nợ nước ngoài của Việt Nam đang trong tầm kiểm soát

    Tính đến tháng 6-2009, Việt Nam nợ nước ngoài 29,8 tỷ USD, tương đương 31% GDP. Tuy nhiên, nợ trong nước lại có xu hướng tăng, nếu tính cả số nợ trái phiếu thì tỷ lệ đã quá 50%.




    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) }


    Ngày 15-1 tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội thảo phổ biến Luật Quản lý nợ công. Theo báo cáo của Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, nợ nước ngoài của quốc gia hiện trong tầm kiểm soát và có xu hướng giảm ổn định.

    Tính đến tháng 6-2009, Việt Nam nợ nước ngoài 29,8 tỷ USD, tương đương 31% GDP. Tuy nhiên, nợ trong nước lại có xu hướng tăng, nếu tính cả số nợ trái phiếu tại các công trình xây dựng ngoài ngân sách thì tỷ lệ đã quá 50%. Vì vậy, Việt Nam cần cân đối số nợ này để có những điều chỉnh phù hợp cùng với dự trữ ngoại hối, dự trữ vàng, bảo đảm việc cân đối ngân sách tốt hơn.



    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  4. floriade

    floriade Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Đã được thích:
    63
    Thanh khoản của hệ thống ngân hàng: Vẫn căng thẳngThứ hai, 18/1/2010, 11:20 GMT+7Dù đã sang nửa cuối tháng đầu tiên của năm 2010, vấn đề thanh khoản của hệ thống ngân hàng vẫn có dấu hiệu chưa ổn định như kỳ vọng.

    Bơm vốn từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ra chỉ là biện pháp xử lý tình thế. Cần có những giải pháp triệt để, gốc rễ hơn.

    Thiếu vốn - căn bệnh chưa dứt

    Tốc độ tăng vốn huy động năm 2009 của toàn ngành thấp hơn tốc độ tăng dư nợ 11,71%. Ở nhiều NH, mức chênh này còn cao hơn nhiều. Ví dụ NH Đầu tư và Phát triển (NHĐT&PT), huy động vốn năm 2009 chỉ tăng 7,9% trong khi tốc độ tăng dư nợ là 29,2%. Tình hình này sang nửa đầu tháng 1/2010 vẫn chưa được cải thiện mà có phần trầm trọng hơn.

    Thiếu vốn khiến thanh khoản của hệ thống NH vẫn âm ỉ có vấn đề. Ai cũng biết là trần lãi suất huy động VND dưới 10,5%/năm do Hiệp hội NH đề ra và NHNN ủng hộ bằng các biện pháp thanh tra, kiểm tra không có tác dụng trong thực tế. Mức lãi suất (LS) thực trả của các NH cho khách hàng có món tiền gửi lớn đều cao hơn thế từ 1%-gần 3%/năm.



    Cạnh tranh huy động vốn giữa các NHTM đang rất gay gắt trong dịp gần Tết Canh Dần trong bối cảnh Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm xã hội (những khách hàng gửi tiền lớn của NH) rút tiền về chi cuối năm. Bên cạnh đó, khách hàng (chủ yếu là DN) cho NHTM vay nóng cuối năm dương lịch để làm đẹp cân đối cũng rút tiền ra.

    Tiền gửi dân cư không còn tính ổn định như những năm trước. Kỳ vọng lãi suất cơ bản tăng cộng lo ngại lạm phát cao và chờ đợi những cơ hội đầu tư khác, khiến người gửi chỉ chọn kỳ hạn ngắn... Những yếu tố trên khiến các NHTM luôn ở trong tình trạng căng thẳng về nguồn vốn.

    Khó cân đối để cho vay

    Với LS đầu vào như vậy, LS đầu ra của NH cũng đang tăng. Theo thông tin từ trang website của NHNN thì LS cho vay thỏa thuận của các TCTD đối với các nhu cầu vốn phục vụ đời sống, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng hiện phổ biến ở mức 15 - 17%/năm, nhưng theo phản ánh của khách hàng với báo chí thì mức LS cao nhất mà họ phải trả cho NH đã là 19%/năm (trong này có một số loại phí).

    Tuy nhiên, với mức đó cũng chưa phải DN nào cũng vay được. Một số NH vẫn nói không với các khách hàng DN mới và nhu cầu vay tiêu dùng. Tình trạng này là do các NH đó không thể cân đối vốn huy động để cho vay.

    Có thông tin do không vay được vốn từ NH một số DN phải vay tín dụng phi chính thức với mức LS 30%/năm để không bỏ lỡ cơ hội kinh doanh. Ngay một số NHTM CP nhỏ cũng đã có lúc phải trả LS 30%/năm khi vay tiền các NH lớn trên thị trường liên NH.

    Bơm vốn – chỉ là giải pháp tình thế

    Từ cuối năm 2009, NHNN đã có kế hoạch hỗ trợ thanh khoản cho các TCTD. Một mặt, NHNN chỉ đạo các NHTM chỉ sử dụng vốn liên NH để bù đắp thiếu hụt dự trữ bắt buộc và đảm bảo thanh khoản, tiếp tục hỗ trợ vốn cho thị trường liên NH ở mức hợp lý khi thừa thanh khoản.

    Mặt khác, NHNN cũng tăng cường hỗ trợ vốn cho các TCTD thông qua nghiệp vụ thị trường mở với 2 phiên giao dịch/ngày bắt đầu từ ngày 23/12/2009. Có thông tin NHNN đã bơm ra 15.000 tỷ đồng cho các NHTM (mức này cho đến nay chắc phải cao hơn). Trong kế hoạch cũng có biện pháp thực hiện tái cấp vốn trực tiếp cho các NHTM bị thiếu hụt thanh khoản tạm thời.

    Theo GS-TS Trần Ngọc Thơ thì việc bơm cho các NHTM chỉ là hoạt động nghiệp vụ bình thường của một NHTƯ (bơm tiền ra và hút tiền vào) để cải thiện thanh khoản của các NHTM. Tuy nhiên đã bơm tiền ra lưu thông, dù ít dù nhiều cũng tác động đến lạm phát, nhất là tạo ra tâm lý “tát nước theo mưa” đẩy giá tiêu dùng tăng lên như hiệu ứng tăng lương.



    Rất nhiều chuyên gia cho rằng, việc bơm tiền ra của NHNN chỉ nên là biện pháp xử lý tình huống, không nên sử dụng liên tục cho dù chỉ bơm ra với thời hạn ngắn rồi hút về. Để tăng vốn huy động cho các NH có hai con đường. Huy động tiền nhàn rỗi từ xã hội (biện pháp bền vững) và ngân hàng trung ương bơm tiền ra (lạm dụng rất nguy hiểm vì tăng nguy cơ lạm phát).

    Cho đến lúc này vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp về tình trạng thiếu thanh khoản của hệ thống NH và nếu nói rộng hơn là thiếu thanh khoản của nền kinh tế. So với 31/12/2008, tổng phương tiện thanh toán năm 2009 tăng 26,02%, tín dụng đối với nền kinh tế ước tăng 37,73%. Dư nợ cho vay theo cơ chế hỗ trợ lãi suất đến cuối năm 2009 là gần 447 nghìn tỷ đồng. Như vậy, qua số liệu ai cũng thấy tiền từ NH vào lưu thông năm 2009 là rất lớn.

    Theo một nguyên lý thông thường thì tiền NH đưa ra phải quay trở lại NH qua công tác thu hồi nợ. Nếu NH làm tốt hoạt động cho vay-thu hồi nợ-cho vay... thì vòng quay vốn sẽ nhịp nhàng và thanh khoản sẽ không ách tắc.

    Thiếu vốn như hiện nay phải chăng do tình hình thu hồi nợ của các TCTD có trục trặc? Có điều gì liên quan giữa số liệu về hàng tồn kho năm 2009 với số thu nợ của các NH? Có chăng tình trạng tiền NH cho vay đang nằm trong hàng tồn kho của DN, trong BĐS và CK của các NĐT chưa quay về NH đúng hạn?

    Bên cạnh đó cần phải tìm hiểu xem tiền từ ngân sách nhà nước ra lưu thông qua chi tiêu Chính phủ và các gói kích thích kinh tế bằng chính sách tài khóa đã vận hành thế nào?... Có quá nhiều câu hỏi cần câu trả lời đầy đủ, rồi từ đó mới có giải pháp đúng đắn cho vấn đề khát vốn của NH và nền kinh tế hiện nay.(Nguồn: LĐ, 18/1)
  5. puffmy

    puffmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Tin tốt à? Chạy.....
  6. manforlady

    manforlady Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2009
    Đã được thích:
    1.329
    Tốt đấy. Thế mà tt vưỡn tèo

Chia sẻ trang này