Tin cực Tốt từ Mỹ...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vodichkinh, 09/12/2008.

3120 người đang online, trong đó có 21 thành viên. 03:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 579 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. vodichkinh

    vodichkinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Đã được thích:
    5
    Tin cực Tốt từ Mỹ...

    Mỹ dự kiến đẩy mạnh đầu tư để vượt qua suy thoái
    19:42'' 07/12/2008 (GMT+7)

    Tổng thống Mỹ mới đắc cử Barack Obama vừa cho biết ông sẽ thực hiện một khoản đầu tư khổng lồ vào đường xá, cầu và các toà nhà công cộng lớn nhất kể từ thời chính quyền của Dwight D.Eisenhower để khơi thông nền kinh tế suy thoái và tạo việc làm.

    >>> Toàn cảnh khủng hoảng tài chính - ngân hàng 2008
    >>> Theo dòng sự kiện cuộc khủng hoảng tài chính 2008

    Tổng thống Mỹ mới đắc cử Barack Obama vừa cho biết ông sẽ thực hiện một khoản đầu tư khổng lồ vào đường xá, cầu và các toà nhà công cộng lớn nhất kể từ thời chính quyền của Eisenhower để vượt qua suy thoái. (Ảnh: CNBC)

    Trong một bài phát biểu trên đài phát thanh ngày 6/12, Obama cho biết kế hoạch của mình nhằm tạo mới hoặc bảo vệ việc làm cho 2,5 triệu người.

    Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Mỹ vừa công bố tình hình thất nghiệp ở mức xấu nhất trong hàng thập kỷ qua với số người mất việc trong tháng 11 lên tới 533.000 người - mức sụt giảm mạnh nhất kể từ năm 1974.

    Bản báo cáo thất nghiệp là dấu hiệu tiếp theo và là mình chứng rất quan trọng cho thấy nền kinh tế Mỹ đã rơi vào một đợt suy thoái trầm trọng - xấu nhất kể từ cuộc Đại suy thoái 1930.

    Dự án sẽ tập trung đầu tư vào dự án bất động sản công tiết kiệm nhiên liệu, sửa chữa trường học và hiện đại hệ thống chăm sóc sức khoẻ?

    ?oChúng tôi không ném tiền vào những cái cối xay tiền. Chúng tôi sẽ theo sát tiến trình đầu tư, xem xét và đánh giá những cải tiến và kết quả đạt được, xem xét số lượng việc làm được tạo thêm, xem xét lượng năng lượng tiết kiệm được thông qua từng dự án và xem xét xem với khoản đầu tư này nước Mỹ có trở nên cạnh tranh hơn trên thế giới hay không?, ông Obama nói.

    Bài phát biểu là một phần trong chương trình tạo việc làm của tổng mới đắc cử Mỹ Obama. Theo đó, đây sẽ là dự án đầu tư vào cơ sở hạ tầng lớn nhất kể từ khi cựu tổng thống Dwight D. Eisenhower triển khai đầu tư vào hệ thống đường cao tốc xuyên các bang của nước Mỹ cách đây 50 năm.

    ?oKhi Quốc hội được triệu tập vào tháng 1 tới, tôi sẽ làm việc với họ để thông qua kế hoạch này một cách nhanh chóng?, Barack Obama, người đắc cử tổng thống Mỹ và sẽ bắt đầu bước vào nhiệm kỳ của mình kể từ ngày 20/1 tới nói.

    Với một nền kinh tế đang rơi vào một cuộc suy thoái lâu nhất và mạnh nhất kể từ chiến tranh thế giới lần thứ II, áp lực cần phải có một chương trình đầu tư tạo công ăn việc đang gia tăng rất mạnh.

    Các nghị sĩ quốc hội đảng dân chủ cho biết họ sẽ gửi tới tổng thống mới đắc cử Obama một gói kế hoạch kích thích nền kinh tế ngay khi ông này nhậm chức.

    Nghị sĩ bang New York Charles Schumer cuối tháng trước cho biết, khoản đầu tư cho một chương trình như vậy có thể từ 500-700 tỷ USD.

    *
    Hà Linh (Theo Reuters, Bloomberg)
    http://vietnamnet.vn/kinhte/2008/12/817348/
  2. vodichkinh

    vodichkinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Đã được thích:
    5
    Giá dầu tiếp tục tăng nhờ Obama

    Thị trường dầu thô vừa có ngày tăng giá thứ hai liên tiếp, lên gần 44 USD mỗi thùng, sau khi tổng thống đắc cử của Mỹ Barack Obama khẳng định lời hứa về những giải pháp mạnh tay cho nền kinh tế.
    > Merrill Lynch: Giá dầu có thể xuống 25 USD
    Người dân Mỹ đặt nhiều hy vọng vào Obama trong việc kéo nền kinh tế lớn nhất thế giới khỏi suy thoái. Ảnh: AP

    Giá dầu hôm 8/12 tăng thêm 2,88 USD, từ mức 40,8 USD lên 43,7 USD mỗi thùng. Đến cuối ngày giao dịch, giá tăng thêm 17 cent, lên mức 43,88 USD tại sàn New York. Dầu thô Brent giao tháng một tăng 3,68 USD, lên 43,42 USD mỗi thùng tại sàn London.

    ?oThị trường đang phấn khởi với những diễn biến của gói bảo lãnh dành cho ngành công nghiệp ôtô, và trước lời tuyên bố dứt khoát của ông Obama về gói kích thích khổng lồ dành cho nền kinh tế?, ông Michael Fitzpatrick, Phó chủ tịch quản lý rủi ro năng lượng của MF Global nói.

    Trong một chương trình phỏng vấn hôm 7/12 vừa rồi trên đài NBC, tổng thống đắc cử của Mỹ Barack Obama đã nhấn mạnh một lần nữa lời hứa về một chương trình đầu tư dành cho cơ sở hạ tầng quốc gia. Đây là dự án hạ tầng lớn nhất kể từ thời tổng thống Dwight D. Eisenhower, với dự án hệ thống đường cao tốc liên bang những năm 1950.

    Cũng trong ngày 8/12, đảng Dân chủ cũng gửi kiến nghị lên ông Obama về việc chỉ định một ban lãnh đạo nhằm tái cơ cấu ngành công nghiệp ôtô ở nước này, trong đó nhắm đến cải tổ 3 tập đoàn lớn General Motors, Ford và Chrysler.

    Chứng khoán đã khởi sắc trên phạm vi toàn cầu, do vui mừng trước những lời hứa của ông Obama. Ông James Ritterbusch, Chủ tịch Ritterbusch & Associates ở bang Illinois nói, hôm 8/12, chứng khoán tăng kéo theo dầu lửa và các nguyên liệu khác tăng theo.

    ?oĐây thật sự là phép thuật của Obama?, ông Michael Lynch, thuộc hãng Strategic Energy & Economic Research nói, ?oÔng ấy chỉ cần nói về các gói bảo lãnh và kích thích kinh tế thôi, mà đã thổi vào thị trường một luồng khí mới?.

    Thanh Bình (theo Bloomberg)
    http://www.vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/Quoc-te/2008/12/3BA093E9/
  3. nakata04

    nakata04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Đã được thích:
    0
    cơ hội cuối cùng để thoát ra trước khi sập sàn!
  4. vodichkinh

    vodichkinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Đã được thích:
    5
    WB cho Việt Nam vay 58,9 triệu USD trong Dự án cạnh tranh nông nghiệp
    WB cho Việt Nam vay 58,9 triệu USD trong Dự án cạnh tranh nông nghiệp
    (CafeF) - Ngày 09/12, Thống đốc NHNN ký kết với Ngân hàng Thế giới (WB) hiệp định tài trợ và các văn bản pháp lý của Dự án cạnh tranh nông nghiệp có tổng trị giá khoảng 75 triệu USD.

    Hiệp định tài trợ Dự án cạnh tranh nông nghiệp có tổng trị giá khoảng 75 triệu USD, trong đó vốn vay từ WB là 58,9 triệu USD.
    Dự án gồm bốn hợp phần được thực hiện tại 8 tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên với mục tiêu nâng cao khả năng cạnh tranh của nông dân sản xuất nhỏ tại khu vực này.

    Mục tiêu trên được thực hiện thông qua việc liên kết sản xuất với các doanh nghiệp bằng cách nâng cao khả năng tiếp cận thị trường của nông dân, chuyển giao và ứng dụng các công nghệ sản xuất mới, tổ chức lại các nhóm sản xuất của nông dân và liên kết với doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ một phần cơ sở hạ tầng thiết yếu cho sản xuất

    Vào tháng 01/2009 - thời điểm Việt Nam mở cửa thị trường bán lẻ theo cam kết gia nhập WTO cũng là lúc rất nhiều nhiều thách thức đến với Việt Nam, đặc biệt các hộ nông dân sản xuất nhỏ.

    Tuyết Minh
    http://cafef.vn/20081209050215569CA33/wb-cho-viet-nam-vay-589-trieu-usd-trong-du-an-canh-tranh-nong-nghiep.chn
  5. vodichkinh

    vodichkinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Đã được thích:
    5
    Các ?ođại gia? xe hơi Mỹ đã có lối thoát
    MAI PHƯƠNG
    09/12/2008 11:45 (GMT+7)
    Phản hồi (0) | In bài viết này | [+] Cỡ chữ [-]
    Tại một nhà máy của GM ở bang Ohio - Ảnh: Time.

    Để xem được Video bạn cần phải cài Flash Player
    Video:

    Sau nhiều thảo luận và tranh cãi, cuối cùng, vào ngày 8/12, Hạ viện Mỹ đã đi tới một dự thảo kế hoạch giải cứu ngành công nghiệp ôtô của nước này, vốn đang gặp thử thách lớn vì khủng hoảng.

    Dự thảo trị giá 15 tỷ USD này đã được gửi lên Tổng thống George W. Bush và có thể sẽ được bỏ phiếu thông qua vào ngày 10/12/2008.

    Dự thảo nói trên là kết quả của nhiều ngày "kêu cứu" từ phía ba tập đoàn công nghiệp ôtô lớn nhất của Mỹ là General Motors (GM), Ford và Chrysler sau một thời gian dài thua lỗ chồng chất và bị đẩy tới bờ vực phá sản.

    Ban đầu, ba hãng xe này đề xuất xin Chính phủ cho vay 25 tỷ USD, về sau, số tiền được đề nghị tăng lên 34 tỷ USD, nhưng theo bản dự thảo kế hoạch mà Hạ viện Mỹ đã đưa ra, có thể họ chỉ được vay ngắn hạn 15 tỷ USD.

    Theo Chủ tịch Hạ viện Mỹ, bà Nancy Pelosi, để được Chính phủ cho vay tiền, các hãng xe trên phải thực hiện một số biện pháp cải tổ lớn nhằm cải thiện sức khỏe tài chính để đủ điều kiện được cấp thêm vốn về sau. ?oNếu họ không đáp ứng được các điều kiện về tái cơ cấu và các điều kiện khác, họ sẽ không được cấp thêm vốn vay?, bà Pelosi cho biết.

    Các điều kiện nói trên bao gồm, các hãng xe được nhận tiền cứu trợ phải hạn chế lương thưởng và ngừng việc sở hữu hay cho thuê máy bay chở khách. Điều kiện này tương tự như điều kiện áp dụng với các ngân hàng muốn nhận tiền cứu trợ từ kế hoạch 700 tỷ USD dành cho ngành tài chính.

    Bên cạnh đó, các hãng này phải ngừng trả cổ tức trong thời gian vay vốn. Đồng thời, Chính phủ Mỹ sẽ nhận được lượng chứng quyền trị giá tương đương 20% khoản vay. Tới cuối tháng 3 sang năm, các hãng xe phải nộp kế hoạch tái cơ cấu dài hạn theo chương trình này lên Chính phủ.

    Khoản vay này sẽ cơ thời hạn 7 năm, trong đó các hãng xe trả lãi suất 5% trong 5 năm đầu tiên, sau đó, mức lãi suất sẽ là 7%. Ngoài khoản vay 15 tỷ USD này, hiện các hãng xe hơi Mỹ đang được tiếp nhận một chương trình trị giá 25 tỷ USD để giúp ngành đáp ứng các tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu.

    Hiện còn chưa rõ liệu ban lãnh đạo của các hãng xe có bị thay đổi sau kế hoạch giải cứu này hay không. CEO Rick Wagoner của hãng GM hiện đang chịu áp lực yêu cầu từ chức rất lớn từ các nhà làm luật hàng đầu của Mỹ sau những thua lỗ chồng chất của tập đoàn này.

    Kế hoạch trên đề nghị Tổng thống Bush chỉ định một cá nhân hoặc một ủy ban để giám sát kế hoạch giải cứu này.

    GM và Chrysler cho biết, họ cần ít nhất 14 tỷ USD để duy trì hoạt động được tới hết quý 1 sang năm. Hai hãng này cũng cho hay, nếu không được bơm vốn trước cuối tháng 12 này, họ sẽ phải đóng cửa. Về phần mình, do ở trong tình hình tài chính tốt hơn hai đối thủ còn lại, hiện hãng Ford chưa có kế hoạch tiếp nhận vốn từ Chính phủ.

    Thời gian qua, ngành công nghiệp Mỹ liên tục gặp thử thách. Ban đầu, giá dầu tăng vùn vụt và tiến gần tới mức 150 USD/thùng, khiến người tiêu dùng xa lánh những chiếc xe cồng kềnh, tiêu thụ nhiều nhiên liệu của các hãng xe Mỹ. Tiếp đó là kinh tế suy thoái, khiến doanh số xe hơi càng sụt giảm thêm.

    Quý 2 vừa qua, GM báo lỗ 15,5 tỷ USD, trong khi Ford lỗ tới 8,7 tỷ USD. Giá cổ phiếu của GM thời gian qua đã có lúc rớt xuống mức thấp nhất từ những năm 1940 tới nay.

    Theo giới quan sát, sự đổ vỡ của ngành công nghiệp ôtô Mỹ - ngành tạo 3 triệu việc làm và có trị giá lên tới 300 tỷ USD - có thể là thảm họa đối với nền kinh tế nước này, nhất là trong giai đoạn suy thoái hiện nay.
    http://vneconomy.vn/20081209113750440P0C23/cac-dai-gia-xe-hoi-my-da-co-loi-thoat.htm
  6. vodichkinh

    vodichkinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Đã được thích:
    5
    Thứ Ba, 09/12/2008 - 11:01 AM

    ADB ?orót? hơn 50 triệu USD để Việt Nam giảm nghèo

    (Dân trí) - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đồng ý cho Việt Nam vay 25 triệu USD nhằm thực hiện cải cách chính sách cho chương trình giảm nghèo và tài trợ 25,5 triệu USD phục hồi cơ sở hạ tầng nông thôn bị thiệt hại nghiêm trọng do những cơn bão năm 2005 gây ra.

    Ngân hàng Phát triển châu Á cho biết, khoản vay 25 triệu USD sẽ hỗ trợ Việt Nam thực hiện chương trình giảm nghèo trong Kế hoạch Phát triển Kinh tế xã hội (SEDP) 2006 - 2010. Khoản vay này sẽ hỗ trợ một loạt các hoạt động cải cách chính sách trong các lĩnh vực phát triển kinh doanh, kết nối xã hội, quản lý tài nguyên và quản trị quốc gia.

    Nền kinh tế của Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á trong hai thập kỷ qua, với tỉ lệ tăng trưởng GDP trung bình 8,1% hàng năm từ năm 2003 đến năm 2007. Việt Nam đã giảm tỉ lệ nghèo từ 58,1% năm 1993 xuống còn 16% vào năm 2006.

    Mặc dù có những tiến bộ như vậy, nhưng theo đánh giá của ADB, Việt Nam vẫn tồn tại nhiều thách thức. Năm 2007, 3,4 triệu người chỉ kiếm đuợc dưới 1 USD/ngày và 28,1 triệu người kiếm được dưới 2 USD/ngày; Tỉ lệ đói nghèo vẫn tương đối cao ở khu vực nông thôn và ở khu vực dân tộc thiểu số; Lạm phát cao trong nửa đầu năm 2008 có tác động bất lợi tới mức sống, đặc biệt là đối với những người nghèo ở thành thị.

    Bên cạnh việc phê duyệt khoan vay trên, ADB còn tài trợ một khoản tiền bổ sung trị giá 25,5 triệu USD vào khoản vay hỗ trợ khẩn cấp cho Việt Nam nhằm phục hồi cơ sở hạ tầng nông thôn bị thiệt hại nghiêm trọng do những cơn bão năm 2005 gây ra.

    Dự án tập trung vào 10 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất: Hà Giang, Hà Tĩnh, Nam Định, Nghệ An, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hoá và Yên Bái. Các tỉnh này có tỷ lệ hộ nghèo cao hơn tỷ lệ trung bình 24,1% của cả nước.

    Khoảng 450.000 người dự kiến sẽ hưởng lợi từ dự án thông qua việc phục hồi các cơ sở hạ tầng quan trọng như đường xá, hệ thống chống lũ, hệ thống tưới tiêu và các cơ sở hạ tầng xã hội như trường học và hệ thống cung cấp nước.

    Việt Nam cũng sẽ nhận được khoản tài trợ 500.000 USD từ Quỹ e-Asia và Đối tác Tri thức của Hàn Quốc để tăng cường năng lực chuẩn bị đối phó với thiên tai thông qua đào tạo cán bộ của Trung tâm Phòng chống Thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và của Trường Đại học Thuỷ lợi trong việc sử dụng các công nghệ tiên tiến.

    An Hạ
    http://dantri.com.vn/Sukien/ADB-rot-hon-50-trieu-USD-de-Viet-am-giam-ngheo/2008/12/263708.vip
  7. vodichkinh

    vodichkinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Đã được thích:
    5
    Gõ mã CK cần thêm vào danh sách
    Xóa toàn bộ
    Cung cấp bởi
    Thương hiệu Việt Nam | English Edition
    Thứ 3 ngày 9 tháng 12 năm 2008

    TÌM KIẾM

    OK
    Hướng dẫn tìm kiếm IThông tin ICông ty IGõ Telex IGõ VNI

    Trang chủ

    Doanh nghiệp

    Giao thương

    Tài chính

    Chứng khoán

    Thị trường

    Công nghệ

    Nhà đất

    Ôtô - Xe máy

    Nguồn nhân lực

    Thế giới

    Ngân hàng Thuế - Ngân sách Bảo hiểm Biến động lãi suất Thị trường vàng Biến động tỷ giá
    Quản lý

    Chọn mã CK
    cần theo dõi

    Chọn mã CK
    cần theo dõi

    Chọn mã CK
    cần theo dõi

    Chọn mã CK
    cần theo dõi

    Chọn mã CK
    cần theo dõi

    Chọn mã CK
    cần theo dõi

    Giá vàng, giá dầu cùng thẳng tiến
    MAI PHƯƠNG
    09/12/2008 14:23 (GMT+7)
    Phản hồi (0) | In bài viết này | [+] Cỡ chữ [-]
    Quang cảnh sàn giao dịch NYMEX - Ảnh: Bloomberg.

    Để xem được Video bạn cần phải cài Flash Player
    Video:

    Thị trường hàng hóa, gồm vàng và dầu thô, đang nhận được sự hỗ trợ từ các thông tin giải cứu kinh tế liên tục phát đi từ các nước.

    Hôm qua là ngày mất giá khá mạnh của USD do giới đầu tư nhận thấy một lượng lớn đồng tiền này sẽ tiếp tục được Chính phủ Mỹ đổ ra trong thời gian tới.

    Tại thị trường trong nước, giá vàng và giá USD trên thị trường tự do hôm nay cùng tăng.

    Chốt phiên giao dịch lúc rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 17,1 USD/oz (2,3 %) so với giá chốt phiên liền trước trước, lên mức 772,2 USD/oz.

    Giá vàng giao kỳ hạn tháng 1/2009 tại Sở Giao dịch Hàng hóa New York (NYMEX) kết thúc ngày giao dịch trước đó ít giờ với mức tăng 17,1 USD/oz (2,3%), lên mức 769,3 USD/oz.

    Vào lúc 11h55 trưa nay, giá vàng tại thị trường trong nước như sau:

    Giá vàng SJC tại Hà Nội theo thông tin niêm yết trên website của công ty là 1.661.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.669.000 đồng/chỉ (bán ra), tăng 2.000 đồng/chỉ so với trưa hôm qua.

    Tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý, giá vàng SJC được giao dịch ở mức 1.664.000 đồng/chỉ và 1.672.000 đồng/chỉ, tăng 7.000 đồng/chỉ và 8.000 đồng/chỉ.

    Giá vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu tương ứng là 1.656.000 đồng/chỉ và 1.665.000 đồng/chỉ, giá mua vào giảm 1.000 đồng/chỉ, giá bán ra tăng 1.000 đồng/chỉ.

    Cùng thời điểm này, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á theo bảng giá trực tuyến Kitco là 775,3 USD/oz, tăng 3,1 USD/oz so với giá đóng cửa hôm qua tại New York. Giá vàng kỳ hạn NYMEX giao dịch điện tử tăng 3,5 USD/oz, lên mức 772,8 USD/oz.

    Lấy tỷ giá bán ra USD của Vietcombank là 1 USD = 16.987 VND để tính toán, giá vàng giao ngay thế giới lúc 11h55 tương ứng với mức 1.588.000 đồng/chỉ *. Chưa tính thuế và các chi phí khác, giá vàng thế giới hiện đang thấp hơn giá vàng bán ra trong nước 77.000 - 84.000 đồng/chỉ.

    Thị trường hàng hóa, trong đó có hai mặt hàng quan trọng là vàng và dầu thô, phiên này nhận được sự hỗ trợ lớn từ các kế hoạch vực dậy kinh tế của các nước.

    Hôm 6/11 vừa qua, Tổng thống đắc cử Barack Obama của Mỹ tuyên bố sẽ thực hiện một chương trình đầu tư xây dựng đường xá, cầu cống và các công trình công cộng quy mô lớn nhất từ thời cựu Tổng thống Eisenhower ở thập niên 1950 tới nay. Ngày 8/11 Quốc hội Mỹ cũng đã đi tới một dự thảo trị giá 5 tỷ USD nhằm cứu trợ ngành xe hơi nước này.

    Tuần này, Australia sẽ bắt đầu giải ngân gói kích thích kinh tế trị giá 10,4 tỷ đôla Australia. Trung Quốc cũng vừa cho biết sẽ cân nhắc viếc cắt giảm thuế thu nhập cá nhân.

    Mặt khác, sự mất giá mạnh, với mức sụt giảm xấp xỉ 2%, của đồng USD trong phiên hôm qua cũng giúp đẩy giá vàng và dầu lên. Đồng USD đang chịu áp lực mất giá từ việc lượng USD khổng lồ được đổ vào nền kinh tế toàn cầu để vực dậy tăng trưởng.

    Mặt khác, những kế hoạch kích thích tăng trưởng cũng làm giới đầu tư bớt đi phần nào lo ngại, do đó, họ không còn ồ ạt chuyển sang mua trái phiếu Chính phủ Mỹ như hồi cuối tuần trước.

    Cuối ngày hôm qua tại New York, 1 Euro tương đương với 1,2963 USD, so với mức 1 Euro đổi được 1,2738 USD cuối tuần trước tại New York.

    Theo hãng tin tài chính Bloomberg, vào lúc 13h23 chiều nay tại Tokyo, đồng Euro lại giảm giá so với USD, với 1 Euro đổi được 1,2881 USD. Lý do dẫn tới sự phục hồi hôm nay của đồng USD tại châu Á là việc giới quan sát lo ngại về chỉ số niềm tin nhà đầu tư của Đức sắp công bố.

    Điểm qua thị trường ngoại tệ trong nước, hôm nay, tỷ giá USD bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng thêm 2 VND/USD so với hôm qua, lên 16.492 VND/USD.

    Tại Ngân hàng Vietcombank, giá mua và bán USD được niêm yết ở mức lần lượt là 16.980 VND/USD và 16.987 VND/USD, giá mua vào giữ nguyên, giá bán ra tăng 2 VND/USD so với hôm qua.

    Tại một số điểm giao dịch trên thị trường tự do, giá USD sáng nay phổ biến ở mức 17.270 VND/USD (mua vào) và 17.300 VND/USD (bán ra), tăng 30 VND/USD so với hôm qua.

    Chuyển sang thị trường dầu thô, với phiên tăng giá liên tục thứ hai hôm nay, giá nhiên liệu này đã phục hồi về gần mức 44 USD/thùng.

    Chốt phiên hôm qua tại NYMEX, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 1 tăng 2,9 USD/thùng (7,1%), lên mức 43,71 USD/thùng. Sáng nay tại châu Á, giá dầu ngọt nhẹ tiếp tục phục hồi và tiến sát mức 44 USD/thùng.

    Giá dầu thô Brent giao tháng 1 tại London hôm qua đóng cửa với mức tăng 3,68 USD/thùng (9,3%), đạt 43,42 USD/thùng.

    Ngoài những yếu tố đã đề cập ở trên, giá dầu còn được hỗ trợ nhờ thông tin Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) sắp cắt giảm mạnh sản lượng.

    Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin AP hôm 6/12, Chủ tịch OPEC Chakib Khelil cho biết, khối này cần phải giảm mạnh sản lượng để ngăn đà trượt dốc của giá dầu vì từ đỉnh cao hồi tháng 7 tới nay, giá dầu đã giảm hơn 70%. Giới quan sát cho rằng, mức cắt giảm lần này của OPEC, khối chiếm 40% sản lượng dầu thô của thế giới, có thể sẽ là 2 triệu thùng/ngày.

    * Công thức quy đổi giá vàng thế giới: Giá vàng thế giới / 8,3 * Tỷ giá USD/VND (1 ounce = 8,3 chỉ).
    http://vneconomy.vn/20081209122641346P0C6/gia-vang-gia-dau-cung-thang-tien.htm
  8. vodichkinh

    vodichkinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Đã được thích:
    5
    Giá đồng và các loại hàng hoá tăng mạnh
    Giá đồng và các loại hàng hoá tăng mạnh
    (CafeF) - Giá đồng tăng hơn 9%. Giá nhiều loại hàng hoá khác cũng tăng do nhà đầu tư kỳ vọng vào kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng và nền kinh tế của Tân tổng thống Mỹ.

    Phiên giao dịch gần nhất tại thị trường New York, chỉ số Reuters/Jefferies CRB của 19 loại hàng hoá tăng khoảng 4,7%, hồi phục từ mức hạ 14% của tuần trước.



    Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng khoảng 4% trước dự đoán kế hoạch của ông Obama sẽ hồi sinh tăng trưởng kinh tế tại nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ngày 05/12, giá đồng rơi xuống mức thấp nhất từ tháng 5/2005.



    Giá đồng giao vào tháng 3/2009 tăng 12,45 cent tương đương 9,1% lên mức 1,498USD/pound tại thị trường New York. Đây là mức tăng theo ngày của giá đồng nhiều nhất từ ngày 29/10/2008.



    Chỉ số USD tăng 12% trong năm nay, còn chỉ số CRB của 19 loại hàng hoá giảm 39% bởi suy thoái kinh tế toàn cầu khiến nhu cầu hàng hoá giảm mạnh.



    Giá đồng hạ 51% trong năm 2008, mức hạ theo năm nhiều chưa từng có từ năm 2001 trong khi chỉ số CRB hạ mạnh nhất từ năm 1956.



    Theo ông Dennis Gartman, một chuyên gia về thị trường hàng hoá tại Mỹ, nhận xét giá hàng hoá hiện nay đang ở mức cực kỳ rẻ và nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục đi xuống.



    Tại thị trường London, giá đồng giao sau 3 tháng tăng 255USD/tấn tương đương 3.305USD/tấn. Giá đồng lên đến đỉnh cao 8.940USD/tấn vào ngày 02/07/2008.



    Theo Deustche Bank, việc kinh tế đi xuống sẽ tiếp tục gây áp lực lớn lên giá đồng và có thể rơi xuống mức 2.730USD/tấn.



    Ngọc Diệp
    Theo Bloomberg
    http://cafef.vn/20081209052229881CA39/gia-dong-va-cac-loai-hang-hoa-tang-manh.chn

Chia sẻ trang này