tin hỗ trợ cho ngày mai

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tinawu1987, 22/07/2008.

888 người đang online, trong đó có 355 thành viên. 23:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1722 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. tinawu1987

    tinawu1987 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Đã được thích:
    0
    tin hỗ trợ cho ngày mai

    (22/07/2008) - Vừa qua, Bộ Tài Chính đã trình Chính Phủ Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam, thay thể cho Quyết định số 36/2003/QĐ-TTg ban hành ngày 11/3/2003.

    Đối tượng điều chỉnh

    Đối tượng điều chỉnh của Quy chế này bao gồm các nhà đầu tư nước ngoài (tổ chức và cá nhân nước ngoài) và các doanh nghiệp Việt Nam (các tổ chức kinh tế hoạt động, kinh doanh trong lĩnh vực, ngành nghề mà pháp luật không cấm đầu tư, bao gồm: doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân).

    Mức góp vốn, mua cổ phần

    Tương tự như quy định tại Nghị định 139/2007/ND-CP, theo Dự thảo Quy chế, nhà đầu tư nước ngoài được mua cổ phần của các công ty đại chúng theo tỷ lệ quy định của pháp luật về chứng khoán; nếu nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực, ngành nghề thuộc pháp luật chuyên ngành thì sẽ áp dụng tỷ lệ theo quy định của pháp luật chuyên ngành đó. Riêng đối với những lĩnh vực đầu tư trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (như ?oBiểu Cam Kết Dịch Vụ của WTO?), thì tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam áp dụng theo lộ trình phù hợp với quy định của các điều ước quốc tế đã ký kết.

    Đối với các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện cổ phần hóa phát hành cổ phần lần đầu, nhà đầu tư nước ngoài được quyền mua cổ phần theo tỷ lệ quy định tại phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng không vượt quá 30% vốn điều lệ của doanh nghiệp cổ phần hóa.

    Đối với các trường hợp còn lại, nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần trong các doanh nghiệp Việt Nam với mức không hạn chế.

    Hình thức thanh toán góp vốn, mua cổ phần

    Theo Dự thảo Quy chế, nhà đầu tư nước ngoài được sử dụng đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi và các tài sản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam để tham gia góp vốn, mua cổ phần.

    Nếu nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần bằng ngoài tệ thì phải được quy đổi thành đồng Việt Nam theo tỷ giá do Ngân hàng Ngoại thương công bố tại thời điểm góp vốn, mua cổ phần. Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần bằng ngoại tệ với số lượng lớn phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ trước khi thực hiện (Tuy nhiên vẫn chưa rõ quy định ?osố lượng lớn? ở đây được hiểu cụ thể là bao nhiêu).

    Trường hợp góp vốn, mua cổ phần bằng tài sản hợp pháp khác thì tài sản đó phải được đinh giá bởi các tổ chức định giá độc lập và được các thành viên, cổ đông sáng lập của doanh nghiệp được góp vốn và người góp vốn cùng nhau chấp thuận.

    Riêng đối với việc mua bán chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán thì việc mua bán này phải được thực hiện bằng đồng Việt Nam.

    Điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần

    Theo Quy chế, nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: (i) có tài khoản mở tại ngân hàng thương mại tại Việt Nam; (ii) có bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu có giá trị tương đương (đối với nhà đầu tư nước ngoài là các tổ chức kinh tế) và bản sao hộ chiếu (nếu nhà đầu tư là cá nhân) ; và (iii) các điều kiện quy định trong điều lệ của doanh nghiệp. Riêng đối với nhà đầu tư nước ngoài muốn trở thành nhà đầu tư chiến lược của doanh nghiệp Việt Nam thì ngoài những yêu cầu trên cần phải có năng lực tài chính, khả năng hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam phát triển, nâng cao năng lực quản trị, điều hành và áp dụng công nghệ hiện đại, gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp và đáp ứng được các tiêu chí cụ thể do doanh nghiệp đưa ra.

    Ngoài ra Quy chế còn quy định cụ thể về việc góp vốn vào các loại hình doanh nghiệp khác nhau theo pháp luật Việt Nam như việc góp vốn vào công ty TNHH, công ty hợp danh; mua lại một phần vốn, góp vốn với chủ doanh nghiệp tư nhân; mua cổ phần lần đầu của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện cổ phần hóa; mua cổ phần của công ty cổ phần đang hoạt động.

    Quyền lợi và nghĩa vụ của nhà đầu tư nước ngoài

    Ngoài việc được sử dụng cổ phiếu để cầm cố trong quan hệ tín dụng và trong việc đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam nhà đầu tư nước ngoài được chuyển sở hữu cổ phiếu, tham gia giao dịch trên thị trường chứng khoán khi công ty cổ phần đã niêm yết; chuyển nhượng phần vốn góp, điều chỉnh vốn đầu tư trong quá trình họat động kinh doanh; chuyển đổi ra ngoại tệ của khoản vốn đầu tư (cả gốc và lãi) và các khoản thu về tiền bán cổ phần, tiền chuyển nhượng vốn góp, các khoản tiền và tài sản hợp pháp khác có được thông qua hoạt động đầu tư tại Việt Nam để chuyển ra nước ngoài, sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam và các bên có liên quan. Nhà đầu tư nước ngoài được hưởng các quyền lợi như các nhà đầu tư trong nước khi tham gia đầu tư trong công ty CP, công ty TNHH và công ty hợp danh và được tham gia quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lê của doanh nghiệp.

    Đồng thời với các quyền lợi trên, nhà đầu tư nước ngoài phải có nghĩa vụ thực hiện đúng các điều kiện và cam kết khi tham gia mua cổ phần, góp vốn; nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật trong trường hợp chuyển sở hữu cổ phiếu, chuyển nhượng vốn góp có phát sinh lợi nhuận và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định khác của pháp luật Việt Nam./.

    http://www.saga.vn/Luatkinhdoanh/Luattrongnuoc/12873.saga



    Được tinawu1987 sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 22/07/2008
  2. tinawu1987

    tinawu1987 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Đến khảng 2h chiều nay ở Hà Nội, giá đôla tự do đột ngột giảm 500 đồng so với buổi sáng, và thấp hơn chiều qua 600 đồng. Các cửa hàng ngoại tệ chào giá mua vào - bán ra tương ứng 16.700-16.900 đồng cho mỗi đôla.

    Một số cửa hàng trên phố Hà Trung, Kim Mã, Nguyễn Thái Học... chào giá thấp hơn thế, chỉ còn 16.600-16.800 đồng (mua vào - bán ra) cho mỗi đôla.

    Giá đôla "chợ đen" sau 10h sáng qua đột ngột tăng, cao điểm là vào lúc giữa chiều qua, với 17.500 đồng cho mỗi đôla (bán ra). Chiều qua, Ngân hàng Nhà nước phát đi thông báo khuyên người dân không nên đổ xô mua ngoại tệ lúc này, vì dễ bị thua thiệt. Ngân hàng cũng tuyên bố đủ ngoại tệ để đáp ứng nhu cầu thị trường. Thông tin này tác động không nhỏ đến thị trường ngoại tệ. Đến sáng nay giá đôla giảm trung bình 100 đồng so với giá chiều qua. Đến đầu giờ chiều nay, giá sụt giảm mạnh.

    Lượng giao dịch cũng giảm đến hai phần ba so với ngày hôm qua. Chị Loan, một khách hàng trên phố Hà Trung, đang định đến mua ngoại tệ để chuẩn bị cho cả nhà đi du lịch nước ngoài, thấy giá bán cao, chị tính: "Giá lên nhanh rồi cũng sẽ hạ nhanh thôi. Đợi thêm vài hôm nữa xem có xuống không rồi mình mua cũng chưa muộn".

    Sau khi tăng nhẹ vào buổi sáng, đến khoảng 2h chiều nay, giá vàng trong nước quay đầu giảm nhẹ.

    Vàng SJC được Công ty SJC công bố lúc 2h chiều là 1,915-1,93 triệu đồng mỗi chỉ (mua vào - bán ra), giảm trung bình 5.000 đồng mỗi chỉ so với giữa buổi sáng. Mức giá lúc 10h sáng nay công ty niêm yết là 1,922-1,94 triệu đồng (mua vào - bán ra).

    Vàng miếng Rồng Vàng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu cũng đột ngột giảm 5.000 đồng mỗi chỉ so với giá giữa buổi sáng, mua vào còn 1,917 triệu đồng, trong khi giá bán là 1,935 triệu đồng cho mỗi chỉ vàng. Vào lúc 10h sáng nay, công ty còn rao bán với giá 1,94 triệu đồng và mua vào với giá 1,922 triệu đồng cho mỗi chỉ vàng, tăng trung bình 4.000 đồng so với giá chiều qua.


    10h sáng nay ở TP HCM, vàng tăng thêm 100.000 đồng một lượng so với cuối chiều qua. (Ảnh: Tần Vy)



    Theo ông Chu Văn Học, giám đốc kinh doanh thuộc Công ty vàng bạc đá quý SJC Hà Nội, giá vàng trong nước ngoài chịu tác động từ diễn biến giá vàng thế giới, còn bởi biến động tỷ giá.

    Trên sàn vàng ACB trên phố Phùng Hưng, số nhà đầu tư lên sàn đã nhỉnh hơn một chút so với chuỗi ngày giảm giá cuối tuần trước. Tuy nhiên, lệnh đặt mua, đặt bán vẫn dè dặt.

    Anh Quốc Cường, một nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm trên sàn vàng này nói: "Nhiều người coi lúc vàng đang "sốt cao", tranh thủ "lướt sóng", nhưng những nhà đầu tư có vốn lớn, nếu có ý định đầu tư lâu dài thường tỏ ra rất bình tĩnh trước những diễn biến lên xuống này. Chơi vàng nhiều khi phải chấp nhận một tỷ lệ rủi ro nhất định".

    Tại TP HCM, 10h sáng nay, giá vàng giao dịch ở mức 19,38-19,27 triệu đồng một lượng (bán ra - mua vào). Trong buổi sáng, giá vàng đã nhiều lần được điều chỉnh lên.

    Đầu giờ sáng, các cửa hàng kim hoàn giao dịch ở mức 19,3-19,18 triệu đồng một lượng. Khoảng một tiếng sau, tiệm đã thông báo giá mới, tăng thêm 30.000 đồng một lượng.

    "Khoảng 10h, cửa hàng lại nhận được mức báo giá mới, bán ra 19,38 triệu đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng so với cuối ngày hôm qua", chủ tiệm vàng Hương Trang (Trung tâm vàng bạc đá quý Bến Thành) cho biết.

    Vàng miếng Phượng Hoàng PNJ - DongA Bank của Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) vào lúc 11h niêm yết ở mức giá 19,28-19,2 triệu đồng một lượng (bán ra - mua vào). Trong ngày 21/7, công ty này đã bán được khoảng 80 lượng.

    Trên sàn giao dịch vàng Ngân hàng Á Châu (ACB) vào gần cuối phiên giao dịch buổi sáng, khối lượng khớp lệnh đạt 150.950 lượng, tương đương giá trị 2.912 tỷ đồng. Giá khớp lệnh trên sàn khoảng 19,3 triệu đồng một lượng.

    Giá vàng SJC tại TP HCM sáng qua sau khi tăng lên mức 19,4 triệu đồng một lượng (bán ra), đến trước giờ đóng cửa đã giảm xuống còn 19,28 triệu đồng.

    Giá USD trên thị trường tự do bán ra sáng nay giảm đến 400 đồng một đôla so với cuối ngày hôm qua. Hiện giao dịch tại các điểm thu đổi ngoại tệ TP HCM ở mức 17.000-17.100 đồng một đôla.

    Tại các ngân hàng, giá USD niêm yết 16.650-16.780 đồng một đôla (mua vào - bán ra).

    Trên thị trường thế giới, đêm qua, giá vàng giao tháng 8 chốt phiên giao dịch tại New York ở mức 963,7 USD mỗi ounce, tăng 5,7 USD so với giá chốt phiên hôm trước. Trong ngày giao dịch, giá vàng khi cao nhất đã chạm đỉnh 966,5 USD mỗi ounce.

    Trên bảng điện tử Kitco.com, vào lúc 3h chiều nay theo giờ Hà Nội, vàng giao ngay tại châu Á đang giao dịch ở mức 972,3 USD mỗi ounce, tăng 6,5 USD so với giá chốt phiên liền trước tại New York (965,8 USD mỗi ounce).

    Thị trường kim loại quý thế giới được hỗ trợ từ đà tăng trở lại của giá dầu. Chốt phiên giao dịch đêm qua, giá dầu giao tháng 8 tại New York đã lên trên 131 USD mỗi thùng, tăng trên 2 USD so với giá chốt phiên cuối tuần trước, phần lớn do những lo ngại nguồn cung bị gián đoạn bởi bất ổn tại Mexico, bất đồng giữa Iran với các nước phương Tây xung quanh chương trình hạt nhân của nước này.

    Trong khi đó, đồng đôla tiếp tục suy yếu so với các đồng tiền mạnh khác, với 1 euro đổi được 1,5927 đôla Mỹ, tăng so với tỷ giá 1,5874 sáng hôm qua.
  3. tungcacday

    tungcacday Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Hay quá !
  4. tinawu1987

    tinawu1987 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Lạm phát tại hai thành phố đầu tàu kinh tế của cả nước là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) trong tháng 7 rất khả quan, thậm chí tại thành phố lớn nhất cả nước giá tiêu dùng chỉ còn tăng khoảng 0,5%. Một số chuyên gia dự báo khả năng giá tiêu dùng của cả nước trong tháng 7 chỉ tăng khoảng trên 1% so với tháng 6.

    TP.HCM: Lạm phát tháng 7 thấp không ngờ

    Có lẽ rất nhiều người bất ngờ với con số giá tiêu dùng tháng 7 của TP.HCM. Theo số liệu từ cơ quan thống kê ngày 21/7, giá tiêu dùng của TP.HCM chỉ tăng 0,54% so với tháng 6, thấp hơn rất nhiều mức 4,24% cách đây 2 tháng và cũng là thấp nhất kể từ đầu năm tới nay.

    Sự tăng giá chậm của hàng hóa tại TP.HCM xuất phát từ việc giá nhóm quan trọng nhất là hàng ăn và dịch vụ ăn uống tại đây tăng thấp nhấp trong số 10 nhóm mặt hàng tính chỉ số giá. Cụ thể, trong tháng 7, giá hàng ăn và dịch vụ ăn uống chỉ tăng 0,11% so với tháng 6, thấp hơn nhiều mức tăng 3,75% của tháng trước. Đáng chú ý nhất là mặt hàng lương thực đã giảm giá tới 1,39% sau khi lao vào cơn bão giá với mức tăng tới 36% trong tháng 5; trong khi thực phẩm tăng giá 0,94% so với tháng trước.

    Nắng nóng mùa hè lên cao điểm đã đẩy nhóm mũ nón, giầy dép, may mặc tăng giá tới 2,17% và là mức cao nhất trong rổ hàng hóa tính chỉ số giá tại TP.HCM trong tháng 7. Đứng thứ hai và thứ ba về mức độ tăng giá trong tháng là thiết bị đồ dùng gia đình và thuốc, dịch vụ y tế với mức tăng tương ứng 1,93 và 1,38%.

    Ngoài các nhóm kể trên, tất cả các nhóm còn lại đều có mức tăng giá rất thấp, chỉ khoảng từ 0,4 - 0,6%.


    Giá cả nhiều mặt hàng đang đi vào ổn định. (Ảnh Q.T.)



    Tính chung giá tiêu dùng tại TP.HCM đã tăng 17,11% so với cuối năm trước và tăng 25,14% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Hà Nội: Lương thực giảm giá

    Cũng giống TP.HCM, giá lương thực tại Hà Nội trong tháng 7 đã giảm nhẹ, với mức giảm 0,61% so với tháng 6. Tuy nhiên, do giá thực phẩm lại tăng tới 2,72% đã góp phần làm giá của nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tại đây tăng tới 1,96%.

    Tuy nhiên, mức tăng giá lớn nhất trong tháng thuộc về nhóm văn hóa giải trí và du lịch với mức tăng 2,36%; kế đến là nhà ở, vật liệu xây dựng với mức tăng 2,01%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 1,99%.

    Ngược với TP.HCM, nhóm mũ nón, giầy dép, may mặc tại Hà Nội là một trong hai nhóm có mức tăng giá thấp nhất trong tháng, với mức tăng 0,56%.

    Chính vì sự tăng giá cao của các nhóm hàng chính đã khiến mức tăng giá chung của hàng hóa tại Hà Nội trong tháng 7 lên tới 1,56%, mặc dù đã giảm khá nhiều so với mức 2,39% của tháng trước.

    So với cuối năm 2007, giá tiêu dùng của Hà Nội đã tăng 18,82%, và so với cùng kỳ năm ngoái tăng 24,84%.

    Những diễn biến tích cực của lạm phát tại hai trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước khiến một số chuyên gia kinh tế nhận định giá tiêu dùng cả nước tháng 7 có thể sẽ chỉ còn tăng khoảng trên 1%,. Như vậy ngoại trừ tháng 5 có cơn sốt gạo gây đột biến, lạm phát những tháng gần đây luôn có mức tăng chậm lại và đặc biệt tháng 7 sẽ là tháng thấp nhất từ đầu năm tới nay. Cộng với tình hình nhập siêu có nhiều những tín hiệu giảm mạnh, tình hình kinh tế vĩ mô đang dần đi vào ổn định đúng như mục tiêu theo đuổi của Chính phủ và các bộ ngành.

    Cho dù việc tăng giá xăng dầu kỷ lục hôm qua chắc chắn tăng sẽ khiến giá tiêu dùng tháng 8 tăng mạnh hơn cùng hàng loạt khó khăn khác nảy sinh nhưng hiệu quả của những chính sách kiềm chế lạm phát của Nhà nước trong những tháng qua tiếp tục giúp chúng ta hy vọng khó khăn sẽ sớm qua đi?
  5. vnstocks1

    vnstocks1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc mọi nguời bi quan, cách post tin tốt của bạn cũng là điều đáng làm lắm. Đáng quý thay
  6. spring1979

    spring1979 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Đã được thích:
    630
    Trời đất ơi, sướng quá trời luôn. May quá hôm nay em đặt lệnh bán cổ phiếu mà chẳng ai mua cho. Đúng là phúc tổ nhà em. Trần 100 phiên là ít. Heeeee
  7. xstocks

    xstocks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ mọi người đang kỳ vọng vào cái đoạn này,không hạn chế có nghĩa là mở toang 100% ngay cả với cp Ngân Hàng ?Vậy thì ACB và STB phải CE tới 100 phiên ấy,xin chúc mừng.
  8. cdbienxanh

    cdbienxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Đã được thích:
    0
    bây giờ mới dự thảo , năm sau nó kí nhé
  9. spring1979

    spring1979 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Đã được thích:
    630
    Bác chưa biết thôi, lịch sử ttck Vn từ khi có tin mở room tăng khủng luôn đó. Tin xấu tăng giá xăng coi như muối bổ biển thôi.
  10. tinawu1987

    tinawu1987 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Đã được thích:
    0
    DẦU XUỐNG GHÊ QUÁ. MỸ CÓ KHẢ NĂNG PHÁ KHO DỰ TRỮ DẦU ĐỂ KÉO DẦU XUỐNG MỨC 110 USD. LIỆU CÓ CÁI KỊCH BẢN VIỆT NAM GIẢM GIÁ XĂNG DẦU TRONG THÁNG TỚI?

    Xem link giá dầu còn 127$
    http://www.livecharts.co.uk/MarketCharts/crude.php

Chia sẻ trang này