Tin hot về kakalotta! kakalotta và FPT - Người đẹp và quái vật!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sorosyud, 31/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
111 người đang online, trong đó có 44 thành viên. 02:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1439 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.387
    Tin hot về kakalotta! kakalotta và FPT - Người đẹp và quái vật!

    Trong tuần tới kakalotta nâng sỡ hữu cổ phiếu FPT lên gấp 3 lần hiện nay, nâng tổng số nắm giữ lên 600 cổ phiếu!
  2. con_gioi

    con_gioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Đã được thích:
    11
    kakalota là thằng nào thế mà cứ nhặng cả diễn đàn lên như ruồi ấy?
  3. gamobuonck

    gamobuonck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Đó là 1 kẻ luôn luôn gom đủ hàng rùi pr cho mã hàng hắn ta đã gom và doạ nạt sui dại NB mua vào những mã hắn ta định bán, e bị pác kaka sui dại mua ACB của pác ấy..hu.hu..!
  4. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.387
    bác đừng buồn giảm nhẹ có 10000 bác đã sợ chừng nào giảm 25% mới thật sự là lỗ, bác cứ phang acb tiếp cho em
  5. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.387
    em ko cầm acb nhưng acb đã có em bảo kê đừng sợ bác ah nó sẽ lên lại vào tháng 6 sẽ qua múc 170 giá nó khoảng 180 cho xem
  6. gamobuonck

    gamobuonck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Đã được thích:
    0
    cám ơn pác đã động viên e..e là gà wê mới chơi nên sợ bị làm thịt lắm, e nghiên cứu con ACB rất kỹ, e rất kết nó vì sau 6 tháng lợi nhuận khủng long luôn nhưng có lẽ e bị thịt 25% mất, mấy tấn thóc của em..h.hhu.


    Nước ngoài bị ra rìa

    Với việc nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng, ngân hàng là lĩnh vực được hưởng lợi trước nhất: tiền ngân hàng vẫn là kênh cung ứng tín dụng chủ yếu cho doanh nghiệp và tốc độ tăng trưởng của các công ty mạnh lên, đã đẩy lợi nhuận ngân hàng tăng vọt. Lợi nhuận trước thuế quí 1-2007 của nhiều ngân hàng đã bằng sáu tháng đầu năm 2006. Khảo sát ba ngân hàng cổ phần lớn nhất cho thấy lợi nhuận trước thuế bốn tháng đầu năm nay đã bằng 60-80% lợi nhuận năm ngoái: ACB đạt 515 tỉ đồng, Sacombank 413 tỉ đồng, Eximbank 215 tỉ đồng. Cả ba ngân hàng trên đều có khả năng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2007: ACB có thể đạt lợi nhuận 1.600 tỉ so với chỉ tiêu 1.500 tỉ đồng; Sacombank có thể vượt mức 1.200 tỉ đồng và Eximbank vượt mốc 650 tỉ đồng.

    Thế nhưng đúng vào lúc ngân hàng ?oăn nên làm ra?, cổ phiếu ngân hàng lại không tăng như cổ phiếu các ngành nghề khác. Giá cổ phiếu ACB đã rớt từ mức đỉnh 300.000 đồng xuống 168.000 đồng hiện tại. Cổ phiếu Eximbank sụt từ 17 triệu đồng (mệnh giá 1 triệu đồng/cổ phiếu) xuống 10,5 triệu đồng ngày 28-5-2007. Chỉ có cổ phiếu Sacombank trên sàn TPHCM giữ được giá nhờ thông tin cổ đông được mua cổ phiếu phát hành thêm theo tỷ lệ 1:1 với giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên so với cổ phiếu của các bluechips khác, sự tăng giá của cổ phiếu Sacombank rõ ràng không ấn tượng!

    Vì sao nhà đầu tư quay lưng với cổ phiếu ngân hàng? Phải chăng cổ phiếu ngân hàng đã tăng quá cao so với giá trị thực và bây giờ buộc phải điều chỉnh để giá và giá trị thực cân bằng? Hay sau các đợt tăng vốn rầm rộ, cổ phiếu ngân hàng đã bị pha loãng hết mức? Liệu có một sự vô lý nào không khi các ngân hàng vẫn tăng trưởng cao, vẫn trả cổ tức trên 20%/năm, có ngân hàng tới 30-40%/năm, mà giá cổ phiếu lại không bằng những công ty ?othường thường bậc trung? trên sàn niêm yết?

    Lý do chủ yếu giải thích cho các câu hỏi trên chính là sự thiếu vắng yếu tố nước ngoài trong giao dịch cổ phiếu ngân hàng. Cả hai ngân hàng đã lên sàn là ACB và Sacombank đều đã đầy ?oroom? 30%. Vì thế cho dù cổ phiếu ngân hàng hấp dẫn đến đâu chăng nữa, nhà đầu tư nước ngoài cũng không thể len chân. Những tổ chức nước ngoài đang sở hữu cổ phiếu Sacombank, ACB không chịu bán ra, cho dù họ được đánh tiếng trả giá cao hơn đáng kể giá giao dịch trên sàn. Với những ngân hàng chưa niêm yết, nhà đầu tư nước ngoài cá nhân cũng không thể mua như nhà đầu tư trong nước. Sở hữu một cổ phiếu ngân hàng, họ cũng phải được Ngân hàng Nhà nước cho phép. Các tổ chức nước ngoài chỉ còn cách đàm phán, mua 10-15% cổ phần của mỗi ngân hàng. Mà đã thương lượng, là mất thời gian, công sức, phải hỗ trợ kỹ thuật, chưa kể các đối tác phải hợp ?ogu? nhau. Hàng loạt các cuộc đàm phán mua bán cổ phần ngân hàng không thành công mới đây là thí dụ.

    Lợi nhuận tăng bao nhiêu, P/E giảm bấy nhiêu

    Bị rào cản 30% chặn lại (tỷ lệ sở hữu của nước ngoài trong một ngân hàng tối đa là 30%), nhà đầu tư cá nhân nước ngoài đành bó tay. Nhưng nhà đầu tư pháp nhân, nhất là các tổ chức tài chính, ngân hàng nước ngoài kiên trì thương lượng mua cổ phần nhà băng trong nước. Giá cổ phiếu ngân hàng, vì vậy, chỉ gia tăng đột biến khi có yếu tố nước ngoài. Cổ phiếu Ngân hàng Nhà Hà Nội (Habubank) đã tăng gấp đôi khi hợp đồng hợp tác chiến lược Habubank - Deutsche Bank được ký kết. Với những ngân hàng mà ?oroom? vẫn còn nguyên như Đông Á, Eximbank tiềm năng tăng giá cổ phiếu rất lớn. Sau các cuộc thương lượng bất thành với khá nhiều đối tác nước ngoài, lần này Eximbank đang đi đến thỏa thuận cuối cùng về bán cổ phần cho Ngân hàng Sumitomo (Nhật).

    Một số quỹ đầu tư nước ngoài ở Việt Nam cho rằng chỉ số P/E của cổ phiếu ngân hàng quá cao và khẳng định giá cổ phiếu nhà băng đã vượt quá giá trị thực. Song trên thực tế, họ vẫn đặt vấn đề mua cổ phần với không ít ngân hàng. Hơn ai hết, họ hiểu rằng chỉ số P/E của cổ phiếu ngân hàng chỉ mang tính nhất thời. Chính sự tăng trưởng và triển vọng tiếp tục tăng trưởng cao của ngành ngân hàng mới là điều cốt lõi. Bởi lợi nhuận tăng nhanh bao nhiêu, P/E sẽ giảm xuống nhanh bấy nhiêu. Hãy thử phân tích mảng tín dụng. Trong tháng 4-2007 lãi suất huy động vốn bình quân của ngân hàng ACB là 5,64%/năm; Sacombank là 6,06%/năm: Eximbank 6,76%/năm; Đông Á 6,13%/năm. Tốc độ tăng trưởng tín dụng của cả bốn tính đến cuối tháng 4 so với thời điểm đầu năm đều rất cao: ACB tăng 12,6%; Sacombank tăng 28,23%; Eximbank tăng 16,29%; Đông Á tăng 16,6%. Trong khi đó chênh lệch lãi suất đầu vào - đầu ra của các ngân hàng lại vô cùng hấp dẫn. Lãi suất cho vay bình quân tháng 4 của ACB là 11,32%/năm; Sacombank 12,67%/năm; Đông Á 11,22%/năm; Eximbank 9,5%/năm (nguồn: Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng). Nếu biết rằng tín dụng vẫn là nghiệp vụ mang lại phần lớn lợi nhuận cho ngân hàng, và tăng trưởng tín dụng toàn ngành từ nhiều năm qua luôn ở mức trên 20%/năm, thì sẽ thấy tiềm năng tăng trưởng ngân hàng trong nước lớn đến đâu.

    Trong dài hạn, cổ phiếu ngân hàng sẽ ngày một hấp dẫn hơn, bởi nói như ông Lê Xuân Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Chiến lược phát triển ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng nội địa sẽ ?obị? ngân hàng nước ngoài mua hết đến 30% cổ phần. Chuyện còn lại chỉ là thời điểm mua mà thôi. Cùng lúc, các ngân hàng nội địa sẽ sáp nhập, mua bán lẫn nhau để trở nên mạnh hơn, đủ sức cạnh tranh với các chi nhánh ngân hàng 100% vốn nước ngoài. Đó là chưa kể đã manh nha ý tưởng những ngân hàng hết ?oroom? sáp nhập với các ngân hàng khác để giảm tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.
  7. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.387
  8. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.387
    Đấu giá cổ phần Bảo Việt nhiều bất ngờ

    Tính đến 17h15 chiều nay, khoảng 1.700 lệnh tham gia đấu giá cổ phần Bảo Việt được mở. Lệnh đặt mua cao nhất là 140.000 đồng với khối lượng rất thấp 1.000 cổ phần.

    Theo Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tổng lượng đặt mua tại 1.700 lệnh trên vào khoảng 40 triệu cổ phần. Nhiều lệnh đặt mua có mức giá dao động từ đầu bốn đến đầu sáu (40.000-60.000 đồng).

    Do lượng phiếu rất lớn, cán bộ trung tâm phải làm thêm đến 18h. Đây là phiên đấu giá đầu tiên có thời gian nhập lệnh, kiểm phiếu kéo dài tới 5 ngày. Số lượng nhân viên nhập lệnh khoảng 25 người, tăng gấp đôi so với bình thường, chưa kể nhân viên các công ty chứng khoán được huy động giúp công đoạn bóc phiếu, đếm lệnh.

    Tuy vài ngày nữa mới có giá trúng thầu bình quân song giới đầu tư dự đoán "đại gia" bảo hiểm chỉ có giá đầu năm hoặc đầu sáu (50.000-60.000 đồng), thậm chí một số người còn cược nhau đầu bốn. Nguyễn Hiếu, nhân viên một liên doanh tại Hà Nội, đặt giá 70.000-80.000 đồng, mua 5.000 cổ phần tỏ ra rất sốt ruột, chốc chốc cậu lại vào mạng tra cứu thông tin rồi thở dài thườn thượt.

    Theo khảo sát của VnExpress, thực hiện từ 13h54 chiều nay, đa số nhà đầu tư chọn giá trúng thầu bình quân dao động từ 50.000 đến 60.000 đồng.

    Thứ năm, 31/5/2007, 13:54 GMT+7
    Giá trúng thầu bình quân cổ phiếu Bảo Việt sẽ là:
    30.500-50.000 đồng 15.8%
    283 phiếu
    50.000-60.000 đồng 34.4%
    615 phiếu
    60.000-70.000 đồng 32.2%
    575 phiếu
    Trên 70.000 đồng 17.6%
    315 phiếu
    Tổng cộng: 1,788 phiếu

    8h30 sáng nay, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội bắt đầu mở các hòm phiếu đấu giá cổ phần "đại gia" Bảo Việt. Vào lúc 9h15, giá hiển thị trên bảng điện tử dao động từ 55.000 đến 58.000 đồng/cổ phần. Tính đến 10h20, khoảng 400 lệnh được mở, giá cao nhất 110.000 đồng/cổ phần. Cuối giờ sáng có 1.000 lệnh trên tổng số 20.000 lệnh đặt mua cổ phần Bảo Việt được mở.

    Phó giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Nguyễn Vũ Quang Trung cho biết đây là phiên đấu giá kỷ lục về thời gian kiểm phiếu và nhập lệnh. Dự kiến với hơn 20.000 nhà đầu tư tham gia, sau khi mở hòm phiếu, Trung tâm Hà Nội mất tới 4-5 ngày mới nhập hết lệnh, trung bình mỗi ngày xử lý được 5.000 lệnh.

    Để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư theo dõi phiên đấu giá, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo sẽ truyền trực tuyến kết quả mở phiếu. Tuy nhiên, ngay từ đầu giờ sáng, trang web của trung tâm đã quá tải không vào được.


    Một buổi đấu giá cổ phần tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hà.

    Là một đại gia trong làng bảo hiểm với số vốn điều lệ lên tới 6.800 tỷ đồng, năm 2008, Bảo Việt đặt mục tiêu đạt lợi nhuận sau thuế là 1.100 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ là 16,2%. Nhiều nhà đầu tư dự đoán giá trúng thầu của Bảo Việt chỉ dưới 100.000 đồng. Ngày 29/5, thời hạn cuối cùng để đấu giá, một số nhà đầu tư tại sàn Chứng khoán Kim Long chỉ bỏ giá 57.000- 62.000 đồng/cổ phần.

    Theo thông báo của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tính từ ngày 11/5 tới 24/5, có 20.368 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu của Bảo Việt (gấp gần 3 lần mức kỷ lục mà Bảo hiểm Dầu khí xác lập trước đó), trong đó có 277 nhà đầu tư tổ chức (45 tổ chức nước ngoài) và 20.091 nhà đầu tư cá nhân, trong đó có 158 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài.

    Bảo Việt đưa ra đấu giá gần 60 triệu cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng, giá khởi điểm 30.500 đồng/cổ phần.
  9. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.387
    EVN thừa nhận nhiều dự án nguồn điện chậm tiến độ
    16:47'' 31/05/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) đã thừa nhận nhiều dự án thủy điện do họ làm chủ đầu tư đang bị chậm tiến độ.

    Sau khi Đoàn kiểm tra các công trình điện của Chính phủ đi kiểm tra và có báo cáo nhiều công trình điện chậm tiến độ, đến nay EVN đã có báo cáo giải trình Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm nguồn điện do họ là chủ đầu tư.

    Theo đó, EVN đang thực hiện đầu tư 19 dự án thủy điện, 8 dự án nhiệt điện, mặc dù đã chủ động phối hợp với các cơ quan tư vấn, các nhà thầu xây lắp để đồng loạt triển khai các dự án, các đơn vị tham gia xây dựng công trình đã có nhiều nỗ lực, chủ động phối hợp chỉ đạo thi công nhằm hoàn thành kế hoạch hàng năm, nhưng vẫn còn một số dự án không đạt tiến độ.

    Cụ thể như dự án thủy điện A Vương, khởi công năm 2003, dự kiến phát điện tổ máy 1 vào cuối năm 2007, hoàn thành năm 2008 nhưng mùa lũ năm 2006, công trường đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề của hai cơn bão số 6 và số 9 đổ bộ vào Quảng Nam, Đà Nẵng, gây mưa to lũ lớn (vượt quá tần suất lũ thiết kế) nên một số hạng mục công trình đã không chống được lũ, do đó dự án này có thể sẽ phát điện tổ máy 1 vào quí IV/2008.

    Dự án thủy điện Tuyên Quang, khởi công năm 2002, dự kiến phát điện tổ máy 1 vào cuối năm 2006, nhưng do Tổng thầu EPC ký hợp đồng gói thầu cung cấp thiết bị cơ điện chậm dẫn đến phải lùi tiến độ phát điện tổ máy 1 vào tháng 08/2007. Các dự án thủy điện Bản Vẽ, Huội Quảng, Bản Chát, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4? cũng có nguy cơ chậm tiến độ.

    Chậm là do khách quan?

    Nguyên nhân chậm tiến độ của các dự án này, theo EVN là do việc lập và trình duyệt Thiết kế kỹ và Tổng dự toán một số dự án còn chậm so với yêu cầu. Năng lực tư vấn trong nước còn một số hạn chế. Một số dự án có điều kiện địa chất công trình rất phức tạp nên phát sinh khối lượng công việc cần phải xử lý như thủy điện A Vương, Bản Vẽ, Sông Ba Hạ, Buôn Kuốp, Buôn Tua Srah?


    Một góc công trình thủy điện Buôn Kuốp (ảnh minh họa: CAVICO)


    Một số dự án gặp vướng mắc về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng (thủy điện Tuyên Quang, Bản Vẽ, An Khê - Ka Nak, Plêi Krông, A Vương?) vì người dân và chính quyền địa phương có những yêu cầu về tiêu chuẩn bồi thường, chính sách hỗ trợ cao hơn tiêu chuẩn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

    Công tác đấu thầu và mua sắm thiết bị không đáp ứng tiến độ và kém đồng bộ. Lực lượng thi công của các nhà thầu bị giàn mỏng ở nhiều dự án nên thiếu nhân lực, vật tư, thiết bị thi công như đã cam kết. Nhiều nhà thầu chỉ đáp ứng được khoảng 50% lực lượng thi công theo yêu cầu, nhiều thiết bị thi công quá cũ không đảm bảo công suất, bị hỏng hóc liên tục

    Công tác tài chính của các nhà thầu thường không đáp ứng được yêu cầu nên nhiều lúc không cung cấp đủ vật liệu để thi công (xi măng, sắt thép?). Nhìn chung, các nhà thầu xây dựng chuyên ngành nguồn điện hiện nay đang bị quá tải do nhận cùng một lúc nhiều công trình, chưa kể các công trình do chính họ làm chủ đầu tư. Công tác nghiệm thu, thanh toán, giải ngân các dự án chậm do các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về thủ tục hoàn công, nghiệm thu, thiếu cán bộ chuyên môn có kinh nghiệm lập hồ sơ thanh toán.

    Ngoài ra, do thời tiết khắc nghiệt, bão lũ thất thường, không theo qui luật nên đã gây khó khăn trong thi công tại các công trình TĐ Quảng Trị, A Vương, Huội Quảng, Bản Chát?Các công trình thủy điện xây dựng tại các vùng sâu, vùng xa, điều kiện vật chất và tinh thần đều nghèo nàn, đi lại khó khăn nên khó thu hút các CBCNV có chuyên môn giỏi, các cán bộ có tâm huyết đến làm việc tại công trình.

    Thiếu điện còn kéo dài

    Đây mới chỉ là một số dự án do EVN làm chủ đầu tư bị chậm. Còn theo đánh giá chung được Đoàn kiểm tra các công trình điện của Chính phủ đưa ra sau khi kiểm tra thực tế tại 33 dự án điện trên cả nước thì ?ophần lớn đều bị chậm tiến độ so với kế hoạch từ 2 đến 6 tháng?, thậm chí có những dự án chậm tới 1 năm.

    Trên thực tế tình hình thiếu điện trong các năm 2007 và 2008 đã được dự báo ngay từ 2003 và chính vì vậy hàng loạt các dự án điện đã được khởi công cùng với các cơ chế ưu đãi đặc biệt nhất là với các dự án thủy điện, như văn bản 797/2003/CP-CN và văn bản 400/2004/CP-CN. Theo quy định tại hai văn bản này, các dự án thủy điện mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư đã được hưởng một số cơ chế đặc biệt, với hy vọng rút ngắn được thời gian triển khai các dự án điện trong bối cảnh thiếu điện và tầm quan trọng của điện đối với phát triển kinh tế và đời sống nhân dân, nhưng điều đáng nói là, trong 33 dự án nói trên, có gần như đủ mặt các dự án thủy điện được nêu tại văn bản 797/2003/CP-CN và văn bản 400/2004/CP-CN.

    Việc không có các giải pháp khắc phục hiệu quả, dự án điện nào cũng bị chậm tiến độ, trong khi đó kinh tế tăng trưởng nhanh, chắc chắn tình trạng thiếu điện sẽ còn kéo dài và gây ra những tổn thất lớn.
  10. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.387
    Việt Nam hướng vào phát triển các ngành kỹ thuật cao

    31/05/2007 -- 9:16 AM

    Hà Nội (TTXVN) - Tờ "Nhật báo Phố Uôn", Mỹ ra ngày 29/5 đăng bài viết về sự hấp dẫn của thị trường công nghệ cao của Việt Nam trong đó nhận xét Chính phủ Việt Nam và các nhà đầu tư nước ngoài đang hướng vào các ngành kinh doanh kỹ thuật cao, lãi suất cao hơn và giành thị trường buôn bán từ các nước đang ở vị thế tốt hơn.

    Theo báo này, khi hãng tuyển dụng của Anh Harvey Nash PLC bắt đầu công việc tìm kiếm nguồn lực cho hoạt động kinh doanh phát triển phần mềm của hãng cách đây 6 năm, Việt Nam vẫn chưa phải là một sự lựa chọn rõ ràng, nhưng đến nay Việt Nam đã trở thành đối thủ cạnh tranh hàng đầu.

    Các yếu tố như mức lương thấp, khả năng tiếng Anh tốt hơn và năng lực kỹ thuật đã góp phần làm nghiêng cán cân cạnh tranh về phía Việt Nam. Việc hãng này liên kết làm ăn với công ty phần mềm FPTsẽ làm tăng thêm lợi thế của Việt Nam trong cuộc cạnh tranh này.
    Bài báo nhấn mạnh kể từ khi bắt đầu mở cửa vào cuối những năm 80 của thế kỷ trước, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chủ yếu dựa vào hoạt động xuất khẩu nông sản và các ngành chế tạo trả lương thấp, nhưng nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang làm ăn tại đây đã sớm nhận ra Việt Nam có tiềm năng lớn hơn.

    Trong chuyến thăm Hà Nội mới đây, tỷ phú Bill Gates - người sáng lập công ty phần mềm khổng lồ của Mỹ, Microsoft, nhận xét không có lý gì Việt Nam lại không thể theo bước Ấn Độ trong việc phát triển phần mềm hay cung cấp nguồn lực cho các công ty nước ngoài.

    Quyết định của tập đoàn Intel xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện bán dẫn trị giá 1 tỷ USD gần Thành phố Hồ Chí Minh hồi năm ngoái là một dấu mốc trong những nỗ lực đó. Đây là dấu hiệu cho cộng đồng đầu tư quốc tế thấy rằng các công ty lớn trong ngành công nghệ cao đang đổ những khoản tiền đầu tư lớn vào Việt Nam.

    Kể từ khi Intel cam kết đầu tư, nhiều công ty kỹ thuật cao trên thế giới đã quan tâm nhiều hơn đến Việt Nam với hy vọng đi theo con đường của công ty sản xuất linh kiện bán dẫn này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này