Tin mới!!!! Lãi suất huy động VND bắt đầu hạ nhiệt.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lovef319, 07/07/2011.

3655 người đang online, trong đó có 145 thành viên. 07:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1237 lượt đọc và 28 bài trả lời
  1. lovef319

    lovef319 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Đã được thích:
    0
  2. lovef319

    lovef319 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau xăng giảm nữa là ok.
  3. Hero68

    Hero68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2011
    Đã được thích:
    29
    Lạm phát tháng này ko dưới 1% ngồi đấy mà mơ...lãi suất tuần vẫn trên 16%

    Thực phẩm lại vào đợt tăng giá mạnh

    Từ nhiều ngày nay, các loại rau, củ và thịt cá tại chợ đầu mối và dân sinh Hà Nội đều lên giá chóng mặt. Trong khi đó, tại TP HCM, tăng mạnh nhất là thịt lợn và trứng gia cầm, các loại thực phẩm khác bắt đầu chững lại.
    > Hoa quả giá rẻ tràn ngập Hà Nội


    [​IMG]
    Rau xanh là một trong những mặt hàng tăng giá mạnh nhất tại các chợ. Ảnh: Xuân Ngọc Tại Hà Nội, trong chợ Mơ tạm trên đường Kim Ngưu, giá các loại thịt lợn, bò, gà, cá đều tăng 10-20% so với cuối tháng 6. Chẳng hạn mỗi lạng thịt rọi và gối có giá 11.000 đồng, thịt vai 13.000 đồng, nạc thăn 14.000 đồng. Các loại thịt bò có mức bán 15.000-22.000 đồng một lạng tùy thịt giẻ sườn, bắp hay thăn. Cá chép, cá quả được bán từ 55.000 đồng trở lên cho mỗi cân. Gà làm sẵn có giá từ 65.000-85.000 đồng mỗi kg tương ứng với gà công nghiệp, gà mía hay gà ta.
    Tăng giá mạnh nhất là các loại rau, củ. Mỗi mớ rau mồng tơi từ 4.000 lên 6.000 đồng, đỗ xanh tăng gần 4 lần từ 6.000 đồng lên 20.000 đồng mỗi kg. Cà chua, dưa chuột, cải xanh, cải ngọt, bắp cải, su hào...cũng tăng giá nhưng ở mức nhẹ hơn, 1.000-3.000 đồng mỗi đơn vị (mớ hoặc kg).
    Hầu hết các chủ kinh doanh đều lý giải giá tăng cao như hiện nay là do không đủ nguồn cung. Theo họ, mưa nắng thất thường khiến rau cỏ không sống được, người trồng mất mùa, người kinh doanh cũng khó khăn.
    Chị Huyền, bán rau tại cổng chợ đầu mối phía Nam (Hoàng Mai, Hà Nội) cho hay, giá tăng nhưng phải tranh nhau mới nhập được hàng. "Sau mấy hôm mưa bão, rau cỏ dập nát hết. Rồi mấy ngày nay, nắng chang chang, nhà nào có giữ được thì cũng héo hết, lấy đâu ra hàng mà bán", chị Huyền nói.
    Nguồn cung khan hiếm, giá cả tăng cao, người tiêu dùng lại càng khốn đốn. Đứng lựa mấy lạng thịt lợn tại chợ Mơ tạm, bác Hóa (Lạc Trung) than mang tiền đi chợ dạo này như mất cắp, do chưa được mua mấy thứ đã nhẵn túi. Bác kể: "Lương hưu chưa lên, thịt thà mỗi ngày mỗi tăng, không ăn không được, bấm bụng mua thì chẳng đủ tiền sống cả tháng".
    [​IMG]
    Tại TP HCM, ngoại trừ thịt heo, trứng gia cầm, rau củ quả sáng nay dao động nhẹ. Ảnh: B.H.
    Tại TP HCM, giá thịt lợn tại một số chợ sáng nay tăng mạnh, đắt hơn tuần trước 5.000 một kg. Sườn heo lên 130.000 đồng; đùi, ba rọi, cốt lết chốt giá 110.000 -115.000 đồng, tùy lượng mua và thời điểm mua (đầu giờ sáng hay giữa trưa).​
    Các loại trứng tiếp tục đứng mức cao. Trứng vịt 33.000 - 34.000 đồng một chục. Trứng gà có giá "mềm" hơn, nhưng cũng tới 23.000- 24.000 đồng vỉ 10 quả, đắt hơn tuần trước 2.000-3.000 đồng. Do trứng vịt tăng giá mạnh (thương lái Trung Quốc sang gom hàng) nên theo một số tiểu thương, người dân có xu hướng chuyển sang dùng trứng gà nhiều hơn. Đây cũng là nguyên nhân khiến sức mua trứng gà nhích lên, đẩy giá trứng tăng theo.
    Giá tăng nhưng lượng tiêu thụ giảm. Chị Trang, tiểu thương chợ Thị Nghè than thở: "Trước kia, tầm 12h là bán hết hàng, còn mấy bữa nay chợ ế, thịt đầy bàn, có khi 14h mới dọn hàng".
    Trong khi một số mặt hàng rau, củ, quả, gia cầm ở Hà Nội tăng giá mạnh thì tại TP HCM lại có xu hướng giảm. Thịt gà giảm 5.000 đồng mỗi kg, nhiều loại rau củ quả xuống 500-2.000 đồng so với hơn tuần qua. Đậu xanh, đậu phộng cũng rẻ hơn nửa tháng trước 4.000-5.000 đồng một kg.
    Tại các siêu thị, các loại thực phẩm vẫn có chiều hướng giữ giá hoặc chỉ tăng đôi chút. Hiện nay, một số sản phẩm còn được bán rẻ hơn tại các chợ như thịt nạc vai 40.500 đồng cho 3,5 lạng thịt nac vai, rẻ hơn gần 500 đồng mỗi lạng so với các chợ dân sinh; rau mồng tơi có giá 4.500 đồng mỗi mớ 350 gram; cà xanh được bán 4.500 đồng cho túi nửa cân, rẻ hơn tới 4.000 đồng mỗi kg so với chợ đầu mối...
    Bà Vũ Thị Hậu, Phó tổng giám đốc Công ty Nhất Nam sở hữu chuối siêu thị Fivimart (ở Hà Nội) cho biết, hiện giá các loại thực phẩm tươi sống tại siêu thị vẫn giữ giá do đều nằm trong danh mục nhóm hàng thiết yếu.
    Bà Hậu cũng đưa ra khuyến cáo với người tiêu dùng là vào những thời điểm giá cả trên thị trường bấp bênh như hiện nay thì người tiêu dùng nên chọn mua sản phẩm tại những địa điểm có áp dụng chương trình bình ổn giá, vừa không lo tăng giá, vừa đảm bảo an toàn thực phẩm.
    Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó giám đốc Công ty quản lý và kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức (TP HCM) cung cấp, giá các mặt hàng nông sản ở chợ đầu mối tương đối ổn định, chỉ dao động nhẹ. Bên cạnh một số loại tăng nhẹ 1.000-2.000 đồng (bầu, bí, cà chua, bó xôi, cải thảo Đà Lạt...) thì vẫn có loại sụt giảm (củ cải, khoai tây, xà lách...).
    Hiện lượng hàng về chợ trên 3.000 tấn một đêm, nhưng sức mua của các chợ lẻ có phần giảm so với trước. Trong khi đó, hàng về các tỉnh, vùng xa có xu hướng tăng lên. Mặc khác, do chi phí vận chuyển tăng cao khi đưa hàng từ chợ đầu mối về chợ lẻ nên giá bán tới tay người tiêu dùng đã đắt đỏ hơn nhiều so với giá bán ngay tại chợ đầu mối.
    Lê Phương - Xuân Ngọc
  4. giacatduhanoi

    giacatduhanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    0
  5. MrRiver

    MrRiver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2010
    Đã được thích:
    0
  6. PGT_STK

    PGT_STK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Đã được thích:
    0
    LS tăng => TT giảm.
    LS hạ nhiệt => TT cũng giảm.


    Dường như "giảm" là căn bệnh kinh niên của TCKVN rồi.Giờ em cũng đíu biết trông vào tin gì nữa,vớ vẫn khi có CPI âm TT vẫn giảm tiếp thế mới hài.
  7. mba0102

    mba0102 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Đã được thích:
    4.178
    Nhiều mặt hàng giảm giá
    Thứ Năm, 07/07/2011, 05:29 (GMT+7)

    TT - Dù vẫn giữ ở mức cao, song bước vào đầu tháng 7-2011 một số mặt hàng đã có xu hướng giảm giá nhờ những tác động tích cực từ các chính sách ổn định kinh tế vĩ mô.

    Trong đó, việc tỉ giá đồng USD giảm thời gian qua kéo theo nhiều mặt hàng nhập khẩu giảm giá.

    [​IMG]

    Giá rau củ quả ở chợ lẻ đang giảm chậm (ảnh chụp trên đường Huỳnh Văn Bánh, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) - Ảnh: N.C.T.
    Tuy nhiên, theo các nhà bán lẻ, với những mặt hàng sản xuất trong nước có sử dụng nguyên liệu nhập khẩu thì mức giảm vẫn còn dè dặt.

    Đa dạng hình thức giảm giá

    Mặt hàng giảm giá rõ rệt hiện nay là các loại sữa bột. Đại diện hệ thống siêu thị Co.op Mart cho biết từ khoảng hai tuần nay, nhiều hãng sữa áp dụng bảng giá mới theo hướng giảm 3-5% hoặc tặng thêm trọng lượng với giá không đổi. Cụ thể từ ngày 1-7, các sản phẩm Dielac Alpha hộp giấy 400g có dán tem khuyến mãi dành cho trẻ từ 1-3 tuổi và 4-6 tuổi được tăng thêm 15% trọng lượng với giá không đổi. Theo tính toán của nhà sản xuất, với mỗi hộp sữa này người tiêu dùng tiết kiệm được 10.000 đồng.

    Mặt hàng sữa nước Devondale hộp giấy 1 lít giảm từ 43.000 đồng còn 31.500 đồng, sữa Anlene hộp thiếc 800g giảm từ 278.500 đồng còn 272.000 đồng/kg. Tương tự, nước giặt Essence tặng thêm 500ml khi mua dạng 2 lít. Các loại bánh kẹo nhập khẩu có mức giảm khiêm tốn hơn từ 2-3%, trong khi hàng hóa mỹ phẩm chủ yếu chọn hình thức tặng quà như một cách giảm giá.

    Bà Nguyễn Phương Thảo, giám đốc siêu thị Maximark Cộng Hòa (Q.Tân Bình, TP.HCM), cho biết hiện đang nhận được thông báo giảm giá của các nhà cung cấp ở khá nhiều ngành hàng như thực phẩm công nghệ, hóa mỹ phẩm, tiêu dùng. Lý do được nhà cung cấp đưa ra nhằm thúc đẩy doanh số nhưng không loại trừ khả năng việc giảm giá có được nhờ tỉ giá đồng USD giảm.

    Bên cạnh giảm giá trực tiếp, các nhà cung cấp chủ động phối hợp với siêu thị tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi nên doanh số trong dịp hè này dự kiến tăng 10-15%. Đại diện siêu thị Big C cho biết nơi này đang thực hiện chương trình khuyến mãi lớn nhất trong năm suốt ba tháng hè, chia làm bốn đợt, mỗi đợt khoảng 20 ngày với tổng cộng hơn 4.000 mặt hàng khuyến mãi đến 50%. Các mặt hàng nằm trong danh mục khuyến mãi rải đều ở tất cả ngành hàng thực phẩm khô, đông lạnh, nước uống, gia dụng, hóa mỹ phẩm, điện máy, quần áo thời trang, được giảm giá 5-35% kèm nhiều quà tặng giá trị.

    [​IMG] Đồ họa: Vĩ Cường
    Thực phẩm bắt đầu hạ nhiệt

    Hiện giá nguyên liệu chăn nuôi giảm 3-7% so với trước, nhu cầu tiêu thụ không cao cũng là lý do Sở Tài chính TP.HCM quyết định giảm giá thịt gia cầm 2.000-7.000 đồng/kg. Theo đó, thịt gà ta nuôi công nghiệp từ 90.000 đồng giảm còn 83.500-85.000 đồng/kg, gà tam hoàng của Công ty Phạm Tôn giảm từ 61.500 đồng còn 57.500 đồng/kg, gà Công ty San Hà giảm từ 63.000 đồng còn 59.000 đồng/kg, gà công nghiệp từ 45.000 đồng còn 41.000-42.500 đồng/kg, thịt vịt giảm 2.000 đồng còn 62.000 đồng/kg.

    Theo Sở Tài chính, hiện nay giá những mặt hàng này trên thị trường đang trong xu hướng giảm và để đảm bảo hàng bình ổn thấp hơn thị trường 10%, sở đã yêu cầu các doanh nghiệp giảm theo. Hiện sở đang xem xét giảm giá trứng gia cầm bình ổn thời gian tới. Riêng thị trường thịt gia súc tương đối ổn định, khả năng tái đàn đã dần ổn định trở lại sau thời gian biến động vừa qua, tuy nhiên tốc độ vẫn còn khá chậm. Trong tháng 6, lượng thịt heo nhập về các chợ đầu mối tăng 164 tấn so với tháng trước, giá heo hơi ở mức 62.000 đồng/kg, tăng 8,9% so với tháng trước.

    Việc giá thịt gia cầm giảm nhẹ được cho là tín hiệu tốt khi chỉ trong sáu tháng đầu năm giá thịt gia cầm đã tăng thêm 15.000-20.000 đồng/kg, lên 65.000-80.000 đồng/kg tùy loại. Bà Hường, đi chợ Tân Kiểng (Q.7, TP.HCM), cho biết giá nhiều mặt hàng vẫn còn cao nhưng đã dễ thở hơn. Hồi trước thịt gà, thịt heo đều tăng giá ào ào nhưng khoảng tuần nay thịt gà giảm 5.000-6.000 đồng/kg, rau củ giá không giảm nhiều nhưng người bán cho thêm hàng nên cũng xem như giảm nhẹ.

    Trong khi đó, theo ban quản lý chợ đầu mối Tân Xuân (Hóc Môn), các mặt hàng rau củ quả về chợ hiện khá dồi dào kéo giá giảm theo. Chỉ tính riêng lượng nông sản Đà Lạt về chợ đêm 5-7 đã lên 720 tấn, tăng gần 100 tấn so với tuần trước. Một số mặt hàng đứng giá cao như cải bó xôi, cà rốt, xà lách cũng giảm giá 20-40% như cải bó xôi còn 12.000 đồng/kg, cà rốt 11.000 đồng/kg...

    Tiểu thương chợ Nguyễn Văn Trỗi (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) cho biết thời tiết thất thường nên việc bảo quản rau lá khó khăn, chỉ có mặt hàng cải xanh đang vào mùa nên giá giảm nhẹ, còn lại đứng giá.
  8. Mr_Kpr

    Mr_Kpr Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/11/2010
    Đã được thích:
    1
  9. lovef319

    lovef319 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Đã được thích:
    0
  10. lovef319

    lovef319 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho e hỏi sao thằng KBC nó giảm thê thảm thế, sắp có tin j à?

Chia sẻ trang này