Tin này là tốt hay xấu nhỉ ? "sàng lọc" có nghĩa là ngân hàng nhiều thằng sẽ chết hả ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thino2009, 05/01/2009.

2565 người đang online, trong đó có 1026 thành viên. 16:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 828 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. thino2009

    thino2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Tin này là tốt hay xấu nhỉ ? "sàng lọc" có nghĩa là ngân hàng nhiều thằng sẽ chết hả ?

    Ngân hàng năm 2009: Đối diện cuộc sàng lọc

    Cập nhật lúc 14h48" , ngày 05/01/2009 -
    Khi lãi suất tăng cao, nhiều ngân hàng đã cơ cấu lại khách hàng, với các mức lãi suất khác nhau để tìm đầu ra.


    Những ngân hàng nào từ cuối năm 2007 có chủ trương không tăng trưởng nóng tín dụng mà tập trung cơ cấu lại danh mục cho vay và hạn chế phát sinh nợ xấu trong năm 2008 sẽ ít gặp khó khăn trong năm 2009 hơn.

    Đó là nhận định của ông Nguyễn Phước Thanh, tổng giám đốc Vietcombank (VCB) và ông Trần Phương Bình, tổng giám đốc ngân hàng Đông Á.

    Tín dụng bị ?osoán ngôi?

    Theo báo cáo tổng kết hoạt động ngân hàng năm 2008 của ngân hàng Nhà nước, dư nợ tín dụng chỉ tăng 21 ?" 22% so với cuối năm 2007 trong khi trần tín dụng cho phép là 30%. Người sống nhờ tín dụng vẫn là các ngân hàng nhỏ, còn các ngân hàng lớn có nguồn thu đa dạng.

    Khi chi phí huy động vốn vọt tới 20 ?" 21%, nhiều ngân hàng bị lỗ từ hoạt động cho vay ít nhất 1%. Lúc các nhà xuất khẩu vướng quy định không được vay vốn ngắn hạn bằng USD, các ngân hàng phải vắt óc đi tìm sản phẩm để tháo nút tín dụng. Sản phẩm cho doanh nghiệp xuất khẩu vay bằng VND với mức lãi suất vay USD, và nhà xuất khẩu phải cam kết bán USD theo tỷ giá được thoả thuận lại cho ngân hàng là hướng ra tín dụng xuất phát từ Eximbank và lan rộng ra nhiều ngân hàng.

    Nhiều ngân hàng đã tận dụng được thị trường nguồn vốn với cơ hội hoạt động kinh doanh ngoại hối sẽ thu về lợi nhuận đáng kể khi năm nay tỷ giá bình quân liên ngân hàng tăng 5,4%, tỷ giá giao dịch của các ngân hàng tăng 8 ?" 9% so với cuối năm 2007, theo báo cáo toàn ngành của ngân hàng Nhà nước.

    Công ty chứng khoán HSC dự tính, trong cơ cấu thu nhập, thu nhập từ dịch vụ và kinh doanh ngoại hối của ngân hàng ACB trong năm nay chiếm khoảng 40%. Phí thu từ sàn giao dịch vàng đóng góp đáng kể trong nguồn thu này.

    Ngân hàng Quân đội (MB) thu nhập từ ngoại hối chỉ trong nửa đầu năm 2008 đã tăng gấp bốn lần cả năm 2007 và chiếm 10% tổng thu nhập hoạt động cuối quý 2/2008. Khi lãi suất thị trường liên ngân hàng ở mức 15 ?" 20%, MB thu được lợi nhuận cao nhờ là một trong những người cho vay ròng chủ chốt.

    Lượng vốn 7.610 tỉ đồng của các đối tác chiến lược nước ngoài trong tháng 5 ?" tháng 7 đã giúp chi phí vốn đầu vào của Eximbank cạnh tranh hơn so với các đối thủ khác. Theo ông Đào Hồng Châu, phó tổng giám đốc Eximbank, thu nhập của Eximbank chủ yếu từ tiền lãi cho vay và kinh doanh ngoại hối.

    Đóng vai trò quan trọng đem lại lợi nhuận năm nay cho các ngân hàng là thị trường trái phiếu. Thực tế, các ngân hàng mua trái phiếu giá rẻ hồi tháng 5 đã thu được lợi nhuận lên đến 30 ?" 40%. Theo nhận định của một chuyên gia ngân hàng, trái phiếu lợi thế ở chỗ là ngay cả khi giá trị thị trường xuống thấp, ngân hàng vẫn có thể ghi nhận lợi nhuận bằng việc định giá chúng ngang bằng mệnh giá.

    Trong khi đó, về dịch vụ thì mặc dù nỗ lực nhưng không nhiều ngân hàng tăng tỷ trọng này vượt bậc trong cơ cấu thu nhập, xoay quanh mức 5 ?" 7% tổng thu nhập. Ngân hàng Đông Á, một gương mặt tích cực trong lĩnh vực kiều hối và thẻ nhưng phí theo dự tính cao nhất chỉ chiếm tỷ lệ trên dưới 10% tổng thu nhập.

    Đối mặt với khó khăn nào?

    Với mức suy giảm của thị trường bất động sản, các khoản nợ nghi ngờ tăng mạnh với nợ xấu trong toàn ngành ngân hàng cuối năm ở 43.500 tỉ đồng, chiếm khoảng 3,5% tổng dư nợ tín dụng. Tuy nhiên, có thể đó chưa phải là con số cuối cùng, khi nhiều ngân hàng đã cơ cấu lại nợ, gia hạn nợ? để giảm những khoản nợ xấu xuống.

    Hơn nữa, doanh nghiệp sẽ chịu ảnh hưởng khó khăn từ năm 2008, dẫn đến chất lượng tín dụng giảm sút thời gian sắp tới. Khả năng nợ xấu gia tăng trong năm 2009 là có thể tính đến.

    Năm 2009 được nhiều chuyên gia cho là ngân hàng sẽ còn đối mặt với những điều chỉnh trong chính sách tiền tệ của ngân hàng Nhà nước nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, ngăn chặn suy giảm kinh tế. Ngân hàng Nhà nước sẽ kiểm soát chặt hơn chất lượng tín dụng, dư nợ tín dụng khó thể nóng lên như năm 2007.

    Trước mắt, với việc lãi suất đã được Thủ tướng chỉ đạo sẽ giảm trong sắp tới, bài toán cho vay và huy động sẽ trở nên khó khăn hơn. Với lãi suất huy động kém hấp dẫn hơn so với cơ hội đầu tư vào thị trường chứng khoán, sàn giao dịch vàng, cơ hội khai thác biến động tỷ giá, ngân hàng phải đảm bảo những giá trị gia tăng khác để giữ chân và thu hút khách. Còn với chính sách cho vay trở lại nhằm thúc đẩy phát triển nền kinh tế, những ngân hàng tăng trưởng tín dụng nhanh sẽ phải xem lại đủ cơ chế sàng lọc khoản vay liệu đã đủ mạnh và an toàn.

    Năm 2009, các ngân hàng trong nước còn phải chính thức đối mặt cạnh tranh với năm ngân hàng 100% vốn nước ngoài.

    Với những áp lực mở rộng mạng lưới, nâng cao công nghệ, gia tăng giá trị dịch vụ, đối mặt với biến động của thị trường tiền tệ, tỷ giá...năm 2009 được xem là một năm ?osàng lọc? các ngân hàng.


    (theo Sài Gòn tiếp thị)
  2. thino2009

    thino2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Với mức suy giảm của thị trường bất động sản, các khoản nợ nghi ngờ tăng mạnh với nợ xấu trong toàn ngành ngân hàng cuối năm ở 43.500 tỉ đồng, chiếm khoảng 3,5% tổng dư nợ tín dụng. Tuy nhiên, có thể đó chưa phải là con số cuối cùng, khi nhiều ngân hàng đã cơ cấu lại nợ, gia hạn nợ? để giảm những khoản nợ xấu xuống.

    ---------------------------------------------------
    Em sợ cái đoạn trên quá. Hoá ra thằng cha Giàu nó lại lừa bà con, sổ sách nó lại mông má cho đẹp để báo cáo thành tích. Hu hu...
  3. vni5000

    vni5000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Đã được thích:
    0

    Từ trước đến nay nó vẫn lừa đấy thôi
  4. cuong_neu80

    cuong_neu80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Ở ta thằng nào chả mông má được sổ sách
  5. dung1954

    dung1954 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Theo Ô Lê xuân Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Chiến lược NHNN : trên danh nghĩa, cho vay BDS chỉ khoãng 10% Tổng TS ngân hàng, nhưng thực chất việc dùng BDS để thế chấp vay đã chiếm tới hơn 50% tổng Tài sản NH. Mà 50% tổng tài sản NH đã bằng GDP của cả nước.
  6. vni5000

    vni5000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Mẽo bong bóng BDS chỉ chiếm 50% GDP thôi mà nổ bùm rồi.DCM ! Việt nam Bong bóng to nhất thế giới mà chúng nó bảo không ảnh hưởng gì, nhất là trong bối cảnh khủng hoảng toàn cầu *** ai còn tiền mà mua nhà khi tiền ăn không đủ.
    Khục Khục khục ![:p]
  7. cofdness

    cofdness Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Đã được thích:
    1.064
    VN có sản xuất éo gì ra hồn đâu. Tiền không cho vay BĐS thì biết làm éo gì đây? Không lẽ đem tiền ra xây nhà cho thuê? Ờ mà có lẽ cũng làm thế thật.
  8. vni5000

    vni5000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Tham nhũng nó ăn mục rỗng đất nước này rồi.
    lạm phát, lãi suất Nh cao 13-21%, đất đai SX đắt đỏ nhất thế giới thì sản với xuất *** gì ?


    Được vni5000 sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 05/01/2009

Chia sẻ trang này