Tin này mới nặng đô này, cuối năm VNI 1200 mất.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi gale767, 26/11/2007.

8685 người đang online, trong đó có 393 thành viên. 20:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2398 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. gale767

    gale767 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Tin này mới nặng đô này, cuối năm VNI 1200 mất.

    Kiều hối ồ ạt đổ về

    Ông Nguyễn Ngọc Lân, Vụ phó Vụ Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước, cho hay, dự kiến năm nay Việt Nam sẽ đón khoảng 5 tỷ USD kiều hối, trong đó một phần lớn do lao động Việt Nam đang làm việc tại nước ngoài gửi về.
    Năm 2006, lượng kiều hối chảy về Việt Nam thông qua các kênh chính thức như ngân hàng, công ty kiều hối đạt 4,7 tỷ USD, tương đương trên 5% GDP. Mới đây, tờ New York Times của Mỹ cũng công bố con số thống kê, năm ngoái tổng số tiền người Việt Nam ở nước ngoài gửi về là 6,82 tỷ USD. Với lượng kiều hối cao ngất ngưởng này, Việt Nam đứng thứ hai ở khu vực Đông Nam Á và thứ tư tại Châu Á.

    Ước đoán của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM, năm nay riêng địa bàn này sẽ đón ít nhất 3,6 tỷ USD kiều hối, tăng so 600 triệu USD so với năm ngoái.

    Những tháng cuối năm cũng là lúc cao điểm về chuyển kiều hối của các ngân hàng. Ông Trần Phương Bình, Tổng giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (Dong A Bank) cho biết, 10 tháng đầu năm, Công ty kiều hối Đông Á đạt doanh số 770 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ tính riêng trong tháng 11, đã có 70 triệu USD ngoại hối chuyển qua hệ thống Đông Á, dự báo cả năm con số này sẽ là 850 triệu USD, tăng 40% so với năm 2006.

    Trưởng phòng kiều hối Ngân hàng Công thương Việt Nam (Incombank) Ngô Xuân Hải cũng cho hay, lượng kiều hối dự kiến qua ngân hàng này trong năm 2007 sẽ tăng khoảng 50% so với năm 2006. Năm ngoái, nhà băng này chiếm 10% thị phần kiều hối cả nước, ước đoán năm nay con số sẽ tăng lên 15-16%. Trong đó, ngoài những thị trường quen thuộc như Mỹ, Australia, Hàn Quốc, Đài Loan, năm nay Trung Đông trở thành một nguồn kiều hối quan trọng do số lượng lao động Việt Nam làm việc tại đây tăng lên đáng kể.

    Công ty kiều hối Sacomrex thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đang giữ kỷ lục với 840 triệu USD doanh số ngoại hối "đi" qua hệ thống sau 11 tháng. Dự kiến, đến cuối năm Sacomrex sẽ cán đích 930 triệu USD, tăng 41% so với năm trước. Lượng kiều hối chuyển về qua hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) cũng tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó ở thị trường Mỹ chiếm đến 50%.

    Nhằm gia tăng doanh số kiều hối, Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đang tính đến chuyện lập công ty kiều hối, liên kết với các doanh nghiệp lập đại lý chi trả, cũng như tìm kiếm đối tác tại thị trường Châu Âu... cũng như liên kết với các doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất khẩu lao động để hút nguồn kiều hối từ đối tượng đi xuất khẩu lao động. Tính đến cuối tháng 11, Eximbank đã đạt doanh số kiều hối 320 triệu USD, dự đoán đến cuối năm con số này sẽ là 400 triệu USD.
    Kiều hối ồ ạt đổ về Việt Nam cuối năm.
    Ảnh: Hoàng Hà.

    Ông Nguyễn Ngọc Lân, Vụ phó Vụ Quản lý ngoại hối - Ngân hàng Nhà nước, dự báo, nguồn kiều hối chảy về Việt Nam sẽ ngày càng lớn, do việc chuyển tiền dễ dàng hơn, lượng người Việt lao động ở nước ngoài gia tăng. Hiện Ngân hàng Nhà nước chưa có thống kê về nguồn kiều hối được đầu tư vào những kênh nào trong nước, song theo ông Lân, môi trường trong nước đang khá hấp dẫn đối với nguồn tiền này.

    Lượng kiều hối chảy về Việt Nam tăng cao nhờ sự lớn mạnh của thị trường chứng khoán, song song đó, nhiều cơ hội đầu tư thu lãi từ địa ốc đang mở ra khiến Việt kiều mạnh dạn gửi tiền về. "Điều này khác hẳn với trước kia, nguồn kiều hối chủ yếu dùng để tài trợ cuộc sống, đáp ứng nhu cầu mua sắm cuối năm. Hoạt động xuất khẩu lao động ngày càng phát triển mạnh mẽ cũng khiến nguồn kiều hối về Việt Nam ngày càng dồi dào hơn", Tổng giám đốc Dong A Bank nhìn nhận.

    Trưởng phòng ngoại hối Incombank cũng cùng ý kiến trên khi cho rằng, ngoài việc chuyển tiền về hỗ trợ thân nhân, thời gian gần đây nguồn kiều hối cũng đổ về cho mục đích kinh doanh như nhờ người thân mua nhà hay để kinh doanh do chính sách liên quan đến kiều hối đã thoáng hơn trước. Thêm nữa, mối quan hệ với kiều bào ngày một tốt hơn cũng là một lý do đưa lượng tiền gửi về tăng lên.

    "Thủ tục nhanh chóng cũng khiến nhiều người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về. Hiện thời gian chuyển tiền chỉ khoảng một ngày, nếu cùng múi giờ có thể chỉ vài giờ sau người nhận có thể lĩnh tiền tại Việt Nam", ông Ngô Xuân Hải nói.
  2. TranTuanAnhSg

    TranTuanAnhSg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    2
    Lúc nãy bà xã tương lai em PM cho em thông báo vốn FII khoai tây đổ vào 8 ty73 USD roài ... gấp đôi thời điểm tháng 8/2007 .... khiếp ...chiếp chiếp .... ko lẽ cuối năm nay nó ko giải ngân để làm kiểng hả các bác .....
  3. gale767

    gale767 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Đã được thích:
    0
  4. geminidear

    geminidear Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Đã được thích:
    14.070
    Thị trường đang lấy lại phong độ

    Hàng loạt các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay tăng giá trở lại do các nhà đầu tư đang kỳ vọng thị trường sẽ khởi sắc trong thời gian tới.


    --------------------------------------------------------------------------------

    Ngày 26/11/2007 Nguồn ATPvietnam
    Phân mục Tin Thị Trường
    Phân mục con
    Các chứng khoán liên quan

    --------------------------------------------------------------------------------

    Trước hết là sự lạc quan của các nhà đầu tư vào khả năng một dòng vốn đầu tư nước ngoài sẽ tiếp tục được rót vào Việt Nam sau khi Ngân hàng HSBC vừa tổ chức một cuộc hội thảo tại Singapore nhằm kêu gọi đầu tư vào Việt Nam.

    Trong cuộc hội thảo, chuyên gia phân tích chiến lược chứng khoán Garry Evans của HSBC đã cho rằng thị trường Việt Nam đang rất có tiềm năng phát triển và khuyến nghị các nhà đầu tư nên mua vào.

    Vị chuyên gia này cũng nhận định rằng thị trường trong nước suy giảm trong thời gian qua là do ảnh hưởng chung của việc TTCK thế giới và khu vực đi xuống mà thôi.

    Bên cạnh đó, có khả năng sắp tới Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ hạ lãi suất cơ bản USD nhằm tiếp sức cho nền kinh tế Mỹ, và điều này sẽ làm thị trường chứng khoán thế giới sẽ khởi sắc trở lại, kéo theo sự hồi phục của thị trường chứng khoán Việt Nam.

    Hơn thế nữa, yếu tố chính làm thị trường lấy lại phong độ trong thời gian tới chính là nội lực của các công ty. Hàng loạt các công ty đang được chờ đợi sẽ đạt lợi nhuận vượt mức kỳ vọng, trong đó đáng kể là những công ty hoạt động về tài chính và ngân hàng.

    Các thông tin hỗ trợ này đã kéo thị trường ra khỏi cảnh ảm đạm trong mấy ngày qua, khiến cổ phiếu tăng cả về giá và giao dịch.

    Trong phiên giao dịch thứ 1675, chỉ số VN-Index tăng 15,46 điểm lên 991,38 điểm với 101 mã cổ phiếu tăng giá, 8 mã giảm giá và 16 mã đứng giá.

    Tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu đạt 9,2 triệu đơn vị và tổng giá trị giao dịch đạt 944,6 tỷ đồng, đều tăng 44,5% so với phiên trước.

    Với dự kiến sẽ đạt mức lợi nhuận là 1,300 tỷ trong 11 tháng đầu năm, vượt 8,3% so với kế hoạch cả năm, STB đã được các nhà đầu tư mua mạnh vào khiến giá tăng 3% lên 69.000đ. Đây là cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn nhất với 2,7 triệu cổ phiếu.

    VIC, cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn thứ 2 thị trường với hơn 590.000cp, tăng mạnh lên mức kịch trần là 170.000đ.

    Cùng tăng kịch trần còn có 19 mã cổ phiếu khác gồm BTC, DIC, HBC, HBD, HDC, HTV, IMP, ITA, KHA, KHP, LAF, MHC, NHC, SDN, SMC, TAC, TCM, TTC, TTP.

    Không có cổ phiếu nào giảm sàn. Giảm nhiều nhất là DNP giảm 3,7% xuống 78.000đ.

    Thị trường hôm nay không tăng mạnh được vì rất nhiều cổ phiếu lớn đứng giá như DPM, PPC, FPT, HT1.

    Các nhà đầu tư nước ngoài hôm nay lại tăng mua. Họ mua vào hơn 1,2 triệu cổ phiếu, trong khi bán ra gần 700.000cp.
  5. geminidear

    geminidear Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Đã được thích:
    14.070
    Chứng khoán lại tăng đều từ Âu sang Á





    Tính tới thời điểm cuối giờ chiều ngày 26/11, chỉ số chứng khoán tại nhiều thị trường quan trọng từ châu Âu sang châu Á đều tăng so với phiên giao dịch ngày hôm trước.

    Cụ thể, tại châu Âu, chỉ số DAX tăng 46,86 điểm (tương đương 0,62%) lên mức 7.608,96 điểm.

    Chỉ số CAC 40 tăng 105,07 điểm (tương đương 1,94%) lên mức 5.521,17 điểm.

    Chỉ số FTSE 100 tăng 106,80 điểm (tương đương 1,74%) lên mức 6.262,10 điểm.

    Tương tự, tại châu Á, chỉ số Hang Seng tăng 945,57 điểm (tương đương 3,56%) lên mức 27.487,07 điểm.

    Chỉ số Straits Times tăng 74,37 điểm (tương đương 2,24%) lên mức 3.400,23 điểm.

    Chỉ số Nikkei 225 tăng 246,44 điểm (tương đương 1,66%) lên mức 15.135,21 điểm.

    Còn tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch sáng 26/11, chỉ số VN-Index tăng mạnh 15,46 điểm (tương đương tăng 1,58%) lên 991,38 điểm.
  6. muadatbanre

    muadatbanre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Tiền đổ về rất nhiều nhưng khổ một nỗi là ko thể giải ngân dc vì ko có ai mua đô nữa rồi . Cho tới hôm nay, gần như toàn bộ các NH đều treo biển ko mua đô vì đã hết hạn mức, còn duy nhất VCB thì đang cầm cự và chắc cũng ko còn dc bao lâu nữa với tốc độ tiền đổ vào nhiều thế này. Ko biết NHNN sẽ quyết thế nào đây, từ đầu năm tới giờ múc vào hơn chục tỷ USD rồi, nên CPI mới tăng khiếp thế. Chẳng nhẽ giờ lại múc thêm vào gần chục tỷ nữa thì sẽ thế nào nhỉ, CPI tăng lên 15% chăng ??? . GDP một năm cũng có vài chục tỷ thôi à. Tớ ko nắm rõ cái vụ vận hành tiền tệ này lắm, bác nào hiểu rõ vào phân tích thử xem sao
  7. hala03

    hala03 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Mua $ để bình ổn giá nhưng ko ngờ đẩy mạnh lạm phát, NHNN muốn đầu cơ $ chăng. Ko khéo dính vụ lỗ chỏng gọng như của Anh NoNghiệp thì toi.
  8. NTBCAT

    NTBCAT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán VN - Một trong những thị trường tốt nhất châu Á
    Thứ ba, 27.11.2007, 10:50am (GMT+7)

    Nhật báo USA Today (Mỹ) số ra ngày 26/11 cho rằng: Sàn giao dịch chứng khoán TP. HCM là một trong những thị trường tốt nhất châu Á với mức tăng trưởng 147% trong năm qua.

    Không chỉ thị trường chứng khoán (TTCK), USA Today còn lạc quan về tổng quan kinh tế Việt Nam khi viết rằng sau đổi mới được tiến hành từ những năm 1980, Việt Nam giờ đây đang vững chắc đi theo định hướng thị trường.

    ?oNền kinh tế tăng trưởng tốt hơn với trên 8%/năm, đầu tư nước ngoài ào ạt đổ vào và tiếp tục chuyển biến từ nền kinh tế kế hoạch tập trung với các tập đoàn thuộc sở hữu nhà nước vốn trì trệ nay trở thành những Cty đại chúng năng động. Cũng như nước láng giềng Trung Quốc, Việt Nam dường như muốn bù lại khoảng thời gian đã bỏ phí?, nhật báo hàng đầu của Mỹ viết.

    USA Today dẫn lời ông Kevin Snowball, Giám đốc Cty quản lý quỹ đầu tư PXP với số vốn 550 triệu USD, khẳng định: ?oVề dài hạn, triển vọng của Việt Nam rất to lớn?với dân số trẻ, năng động và luôn mong muốn cải thiện cuộc sống của họ?.

    Theo USA Today, trong 2 năm qua, thị trường chứng khoán đã phát triển từ 41 doanh nghiệp niêm yết với giá trị ít hơn 1 tỷ USD lên 206 doanh nghiệp với mức vốn hoá thị trường vào khoảng 22 tỷ USD.

    Tờ báo viết: ?oĐó là sự tiến bộ ấn tượng. Tuy nhiên, trị giá của Sàn giao dịch TP.HCM không hơn một Cty như Archer Daniels Midland (một trong những nhà sản xuất thực phẩm lớn nhất thế giới)?.

    Tờ báo cũng cho rằng môi trường đầu tư của TTCK Việt Nam vẫn còn ở thời kỳ ?ophôi thai?: ?oKhông dễ cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ từ nước ngoài vào. Các Cty, tổ chức nước ngoài nắm giữ khoảng ¼ cổ phiếu, các nhà đầu tư cá nhân Việt Nam sở hữu phần còn lại?.

    USA Today dẫn lời ông Nguyễn Việt Hà, Tổng Giám đốc Cty chứng khoán Mekong ở Hà Nội, nói rằng việc thu thập thông tin tài chính của các Cty niêm yết và chuẩn bị lên sàn có thể khó hơn ở các thị trường phát triển hơn.

    Tờ báo cho rằng sau 2 năm tăng trưởng mạnh, một số cổ phiếu có giá đắt với hệ số P/E trên 38 và hệ số P/E trung bình của VN-index vào khoảng 23 lần. Tuy nhiên, theo USA Today, nếu sử dụng phương pháp tính toán khác, TTCK Trung Quốc và Ấn Độ đắt hơn Việt Nam.

    Cuối cùng, tờ báo dẫn lời Tổng giám đốc một Cty chứng khoán ở Hà Nội khẳng định rằng TTCK không ?osủi bọt? mà đang phát triển vững chắc.

    http://tinchungkhoan24h.com/News/Tin-Chung-Khoan-VN/4084/
  9. chung_khoan

    chung_khoan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Đã được thích:
    0
    26/11/2007 khoai tây mua:

    DHA 4.010
    DPM 155.150
    HRC 25.100
    ITA 58.000
    TRC 91.190
    VNE 75.000


    27/11/2007 khoai tây mua khoai tây mua:

    DPM 272.200
    GMD 24.820
    SAM 94.890
    TRC 102.000
    VNM 208.960
    VSH 179.000
  10. chungchiquy

    chungchiquy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Đã được thích:
    0
    DHA đã công bố lợi nhuận 10 tháng đầu năm là 34 tỷ, ước cả năm là 37 tỷ, đầu tư thăm dò và khai thác 2 mỏ đá. Chuyến này giá vượt BMC roài

Chia sẻ trang này