Tin tốt lành cho Vietcombank và các ngân hàng lớn khác sắp cổ phần hoá

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi mitanomini, 20/01/2007.

3243 người đang online, trong đó có 73 thành viên. 06:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 627 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. mitanomini

    mitanomini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Tin tốt lành cho Vietcombank và các ngân hàng lớn khác sắp cổ phần hoá

    Nếu những thông tin dưới đây của mà chính xác thì trái phiếu Vietcombank (ngân hàng đươch đánh giá làm ăn hiệu quả nhất của Việt nam hiện nay) nói riêng và các cổ phiếu của các ngân hàng sắp cổ phần hoá sẽ còn đắt giá nữa. Ai chả biết các tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới bao giờ cũng se quan tâm tới cổ phiếu của giới ngân hàng và tài chính sở tại, vì đơn giản đó là lĩnh vực làm ra lợi nhuận cao nhất và cũng là chuyên ngành của họ nên họ sẽ đánh giá được tiềm nang chính xác hơn là đầu tư vào các ngành SX hay dịch vụ khác.

    Thảo nào mà bây giờ các đại gia săn trái phiếu Vietcombank ác quá. Giá vào cuối tuần sau sẽ phải tiệm cận 4xx. Sau đó giá sẽ còn bứt phá nữa. Sắp qua rồi thời của các cổ phiếu ngân hàng cổ phần làm mưa làm gió trên thị trường chứng khoán.

    http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=73533&ChannelID=3


    Ông Lloyd Blankfein, Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Goldman Sachs, tuần trước đã bay đến Việt Nam cùng với các chuyên gia để khảo sát thị trường.

    Những cuộc gặp của ông với đại diện Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước nhằm tìm hiểu khả năng tư vấn cho các doanh nghiệp lớn sắp chuyển đổi sở hữu.

    Một quan chức Ngân hàng Nhà nước cho biết Goldman Sachs đang gia tăng mạnh tỷ lệ vốn đầu tư vào châu Á, từ 13% năm 2003 lên 24% năm 2005 và dự kiến 27% năm 2007. Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ không nằm ngoài tầm ngắm của tập đoàn này.

    Chạy đua giành tỷ lệ sở hữu

    Không chỉ Goldman Sachs, Citigroup cũng đang đẩy nhanh vốn đầu tư vào châu Á. Vị quan chức trên nói tỷ trọng đầu tư vào châu Á của Citigroup sẽ lên tới 38% trong năm nay so với 14% của năm 2003. Hơn thế, quyền cân nhắc đầu tư vào châu Á của các chức vụ ở Citigroup đã tăng tới 2,3 tỉ đô la Mỹ/năm, trong khi ở các thị trường khác tối đa chỉ là 1,5 tỉ đô la Mỹ/năm.

Chia sẻ trang này