Tin tốt ngập tràn..... Múc .......

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi mika20062015, 16/05/2017.

1421 người đang online, trong đó có 568 thành viên. 20:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2665 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. mika20062015

    mika20062015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2015
    Đã được thích:
    520
    36% doanh nghiệp Mỹ dự định mở rộng kinh doanh tại Việt Nam

    Đây là kết quả khảo sát của Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham), sau những hành động quyết liệt của Chính phủ nhằm cải thiện môi trường kinh doanh.

    Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham) đánh giá Việt Nam nổi bật với việc cải thiện lớn về môi trường kinh doanh, có 36% doanh nghiệp Mỹ được khảo sát dự định mở rộng kinh doanh tại Việt Nam (so với 48% ở Indonesia, 21% ở Thái Lan, 19% của Malaysia).

    Không chỉ AmCham, khảo sát của EuroCham và JETRO cũng cho thấy những điều tương tự. Theo Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), khảo sát quý IV/2016 cho thấy, các doanh nghiệp châu Âu đánh giá tốt về triển vọng kinh doanh tại Việt Nam. Khảo sát của Tổ chức Xúc tiến Mậu dịch Nhật Bản (JETRO) còn nêu rõ trên 66% doanh nghiệp có xu hướng “mở rộng hoạt động kinh doanh” tại Việt Nam.

    Thực tế, về đầu tư nước ngoài, tính đến 31/12/2016 cả nước có 2.613 dự án mới được cấp GCNĐKĐT với tổng vốn đăng ký là 15,81 tỷ USD, tăng 23,3% về số dự án và bằng 96,8% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015. Cả nước có 1.249 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 6,56 tỷ USD, tăng 36,1% về số dự án và bằng 84,4% về vốn tăng thêm so với cùng kỳ. Có 5.970 doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua cổ phần với tổng vốn đầu tư là 4,51 tỷ USD.

    Không chỉ vậy,việc triển khai đồng bộ các giải pháp của Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương đã có tác động tích cực đến số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong những tháng cuối năm 2016 và đầu năm 2017.

    Về số lượng doanh nghiệp đăng ký mới: Trong năm 2016, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 110.100 doanh nghiệp, đạt kỷ lục cao nhất về số lượng từ trước tới nay. Trong 4 tháng đầu năm 2017, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 39.580 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 369.635 tỷ đồng, tăng 14% về số doanh nghiệp và tăng 48,9% về số vốn so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đạt 11.545, tăng 1,9% so với cùng kỳ. Tính đến 20/4/2017, cả nước có khoảng 612 ngàn doanh nghiệp đang hoạt động.

    Sau một năm thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và các giải pháp đồng bộ khác, niềm tin đã được Chính phủ tạo dựng trong cộng đồng doanh nghiệp trong nước và có vốn đầu tư nước ngoài, góp phần đưa đến nhiều kết quả tốt đẹp.
  2. mika20062015

    mika20062015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2015
    Đã được thích:
    520
    Việt, Trung ra thông cáo chung, nhất trí kiểm soát bất đồng trên biển
    Việt Nam và Trung Quốc hôm nay ra thông cáo chung, nhất trí kiểm soát tốt bất đồng trên biển, gìn giữ hòa bình và ổn định ở Biển Đông.
    Việt Nam và Trung Quốc nhất trí tiếp tục thực hiện toàn diện, hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp, giữ gìn hòa bình, ổn định ở Biển Đông, TTXVN dẫn thông cáo chung Việt Nam - Trung Quốc hôm nay cho biết.

    [​IMG]

    ************* ************** bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 15/5. Ảnh: Reuters.

    Thông cáo chung được đưa ra nhân dịp ************* ************** kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc, từ ngày 11 đến 15/5, và dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế "Vành đai và Con đường" tổ chức tại Bắc Kinh.

    Hai bên nhất trí làm tốt công việc tiếp theo sau khi hoàn thành khảo sát chung tại vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, thúc đẩy đàm phán phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và tích cực thúc đẩy hợp tác cùng phát triển tại vùng biển này, triển khai hiệu quả các dự án hợp tác trong lĩnh vực ít nhạy cảm đã thỏa thuận.

    Việt Nam và Trung Quốc kêu gọi tôn trọng lẫn nhau, duy trì trao đổi chiến lược, tăng cường tin cậy chính trị, không ngừng đi sâu hợp tác cùng có lợi, kiểm soát và xử lý thỏa đáng các bất đồng còn tồn tại và vấn đề nảy sinh, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.
    Hai nước nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, an ninh và thực thi pháp luật, kinh tế - thương mại, năng lực sản xuất và đầu tư, cơ sở hạ tầng, tài chính - tiền tệ, nông nghiệp, môi trường, khoa học công nghệ, giao thông vận tải, văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, y tế, phối hợp tại các khuôn khổ đa phương.

    Việt Nam khẳng định kiên trì chính sách "Một Trung Quốc", ủng hộ quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan phát triển hòa bình. Việt Nam không phát triển bất kỳ quan hệ chính thức nào với Đài Loan.

    Trong thời gian chuyến thăm, ************* ************** đã hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hội kiến với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cùng nhiều quan chức cấp cao khác. Hai nước ký kết nhiều văn kiện hợp tác.

    ************* ************** gửi lời mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam và dự Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 25
    matbao360 thích bài này.
  3. mika20062015

    mika20062015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2015
    Đã được thích:
    520
    Bộ Tài chính công bố thu nhập lãnh đạo SCIC và công ty Mua bán Nợ
    Tiền Phong15/05/17 20:38
    0Gốc
    • Bộ Tài chính vừa công bố một loạt thông tin về tài chính, quản trị tại Cty TNHH Mua bán Nợ Việt Nam (DATC) và Tổng Cty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC). Với mức thu nhập của các lãnh đạo lên tới hàng tỷ đồng mỗi năm.
    [​IMG]

    Theo đó, hết năm 2015, Cty DATC có 161 lao động, với quỹ lương hơn 65 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2015 là 28,1 triệu đồng/tháng (tăng 6 triệu đồng/tháng so với kế hoạch).

    Năm 2016, DATC dự kiến tăng số lao động lên 214 người (tăng 53 người so với năm 2015), với tổng quỹ lương tăng lên hơn 71 tỷ đồng, để đảm bảo mức thu nhập bình quân 27,7 triệu đồng/người/tháng.

    Riêng với người quản lý, năm 2015, DATC có 9 người quản lý (kế hoạch là 11 người), với tổng quỹ lương hơn 3,7 tỷ đồng, thu nhập bình quân của những lãnh đạo này là 42,28 triệu đồng/người/tháng. Năm 2016. DATC dự kiến tăng lên 11 người, với quỹ lương hơn 4,4 tỷ đồng, thu nhập bình quân 40,87 triệu đồng/người/tháng.

    Cụ thể, năm 2015, ông Phạm Phan Quang, Chủ tịch HĐQT DATC nhận tổng cộng 396 triệu đồng lương, thưởng; Tổng GĐ Lê Hoàng Hải nhận 578 triệu đồng; Phó TGĐ Dương Thanh Hiền nhận 612,5 triệu đồng; Phó TGĐ Phạm Mạnh Thương nhận 594 triệu đồng; Phó TGĐ Hồ Văn Thám nhận 554,5 triệu đồng…

    Theo điều lệ công ty, cơ cấu kiểm soát viên của DATC có 3 người, nhưng hiện công ty này mới có 1 người do Bộ Tài chính bổ nhiệm là ông Nguyễn Quang Huy.

    Với SCIC, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2015 của SCIC cho thấy, nhiều lãnh đạo của công ty này đang nhận mức thu nhập “khủng”:.

    Cụ thể, cả năm ông Lại Văn Đạo, Tổng GĐ nhận tổng lương 576 triệu đồng, các lợi ích khác hơn 851,9 triệu đồng, tổng thu nhập cả năm hơn 1,42 tỷ đồng.
    Các Phó TGĐ: Hoàng Nguyên Học, Lê Song Lai, Nguyễn Quốc Huy, Nhữ Thị Hồng Liên, mỗi người nhận lương 522 triệu đồng, các lợi ích khác hơn 770 triệu đồng, tổng thu nhập cả năm hơn 1,29 tỷ đồng.

    Phó TGĐ Nguyên Hồng Hiển nhận lương 522 triệu đồng, các lợi ích khác hơn 159,8 triệu đồng, tổng thu nhập cả năm hơn 681,8 triệu đồng.

    Phó TGĐ Nguyễn Chí Thành nhận lương 261 triệu đồng, các lợi ích khác hơn 6 triệu đồng, tổng thu nhập cả năm hơn 267,6 tỷ đồng.

    Hai ông Hồ Sỹ Hùng và Trần Hữu Tiến đều là thành viên HĐTV nhận lương 104,4 triệu đồng, các lợi ích khác hơn 55,7 triệu đồng, tổng thu nhập cả năm hơn 160 triệu đồng.

    Kiểm soát viên Nguyễn Quốc Trị nhận lương 522 triệu đồng, thu nhập khác hơn 564,5 triệu đồng, tổng thu nhập cả năm hơn 1 tỷ đồng; Kiểm soát viên Bùi Đức Long nhận lương 522 triệu đồng, thu nhập khác hơn 191,1 triệu đồng, tổng thu nhập cả năm hơn 713 triệu đồng.

    Trong năm 2015, SCIC nhận bàn giao và góp vốn vào các công ty con hơn 378 tỷ đồng; nhận bàn giao và góp vốn vào các công ty liên kết hơn 1.084 tỷ đồng; doanh thu từ cổ tức và lợi nhuận được chia hơn 4.915 tỷ đồng.

    Lê Hữu Việt
  4. mika20062015

    mika20062015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2015
    Đã được thích:
    520
    Triển vọng nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam?
    BizLIVE14/05/17 08:003 liên quan
    1Gốc
    Ông Nguyễn Sơn - Chủ tịch HĐQT VSD, cho biết: "Chúng ta đang làm việc với 1 trong 3 hãng xem nâng hạng thị trường, đó là MSCI. Việc chúng ta nâng hạng thị trường thì không phải họ cấp giấy phép gì cả, họ có các tiêu chí và chúng ta cố gắng khi áp vào các tiêu chí này có thể đáp ứng được".
    Thị trường chứng khoán Việt Nam đang có những bước khởi sắc bộc lộ qua việc VN-Index tăng trưởng khoảng 10% trong quý I. Từ đó, các nhà đầu tư hoàn toàn có thể tin tưởng vào triển vọng nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam.

    [​IMG]

    Buổi Tọa đàm "Chọn chiến lược đầu tư tối ưu thời chứng khoán bùng nổ" diễn ra ở Trung tâm Hội nghị Quốc tế thuộc quần thể FLC Quy Nhơn, Bình Định - Ảnh: Chu Hoàn.

    Tại buổi Tọa đàm "Chọn chiến lược đầu tư tối ưu thời chứng khoán bùng nổ" diễn ra ở Trung tâm Hội nghị Quốc tế thuộc quần thể FLC Quynhon Beach & Golf Resort, Bình Định, ông Nguyễn Sơn - Chủ tịch HĐQT Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết: "Chúng ta đang làm việc với 1 trong 3 hãng xem nâng hạng thị trường, đó là MSCI".

    Việc chúng ta nâng hạng thị trường thì không phải họ cấp giấy phép gì cả, họ có các tiêu chí và chúng ta cố gắng khi áp vào các tiêu chí này có thể đáp ứng được. Trên thực tế có nhiều nước đã tiến hành nâng hạng nhưng sau đó không đủ điều kiện lại xuống hạng.

    Chúng ta chọn MSCI, hiện họ có khoảng 3, 4 tiêu chí cơ bản, trong đó một số tiêu chí như quy mô thị trường, số doanh nghiệp tỷ USD, thanh khoản thị trường về cơ bản chúng ta có thể đáp ứng.

    "Về vấn đề minh bạch, chúng ta vẫn còn phải xử lý một số thông tin, đặc biệt là các thông tin công bố bằng tiếng anh cho các nhà đầu tư nước ngoài. Chúng ta đã từng bước tháo gỡ, hướng một số doanh nghiệp đặc biệt là nhóm VN30 công bố thông tin tốt hơn, đặc biệt là bằng tiếng Anh, giúp nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận", ông Sơn cho biết.

    Đồng thời, Chính phủ đã ban hành nghị định quản trị công ty giúp cổ đông và hội đồng quản trị hoạt động hiệu quả hơn.

    Ngoài ra, độ mở của thị trường cũng là một yếu tố quyết định. Các doanh nghiệp hoạt động trong những ngành nghề không hạn chế thì giao quyền cho ĐHĐCĐ quyết định mở tỷ lệ bao nhiêu.

    Năm 2017, điều lệ của các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp niêm yết trên sàn, đã có nghị quyết giao quyền cho hội đồng quản trị. Các nhà đầu tư nước ngoài rất quan tâm đến điều này.
    Trong lĩnh vực ngân hàng , các dòng vốn FII từ nước ngoài vào vẫn tốt nhưng đầu ra còn những trở ngại nhất định. "Tôi không có ý chúng ta yếu kém về dòng vốn nhưng vẫn có những rào cản. Các thủ tục đã mở hết. Nhưng thủ tục khi mở tài khoản với nhà đầu tư nước ngoài vẫn cần phải về xin lãnh sự", ông Sơn cho hay.

    Khi chúng ta tác động vào thị trường cận biên như hiện nay, thế giới chỉ cho phép tiếp cận ở mức độ nhất định.

    [​IMG]

    Chuyên gia tài chính ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu - Ảnh: Chu Hoàn.

    Đánh giá về triển vọng nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam, ông Nguyễn Trí Hiếu - Chuyên gia tài chính ngân hàng cũng cho rằng: "Giống như các chuyên gia khác, tôi cũng lạc quan về thị trường chứng khoán, nhưng lạc quan trong thận trọng. Trong năm 2016, chỉ số VN-Index tăng mạnh, và trong quý I năm nay chỉ số này đã tăng 10%. Tôi thấy chỉ số này tăng nhanh quá.

    "Cứ theo đà này, tôi nghĩ trong năm nay VN Index hoàn toàn có thể đạt 740 điểm hoặc hơn nữa. Vốn hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam cuối năm 2016 là 72 tỷ USD. Theo tôi, vốn hóa của thị trường chứng khoán hiện nay là 100 tỷ USD", ông Hiếu cho biết.

    Khi so sánh thị trường ngân hàng và thị trường chứng khoán có thể thấy sự lệch pha rất lớn giữa hai thị trường này. Vốn hóa của thị trường vốn khoảng 100 tỷ trong khi dư nợ của thị trường ngân hàng là 300 tỷ USD. "Đây là rủi ro rất lớn. Đối với các nhà đầu tư nước ngoài, có 2 điều quan trọng là mở room cho họ và tăng tính minh bạch hơn", ông Hiếu nhận định.
  5. mika20062015

    mika20062015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2015
    Đã được thích:
    520
    Chuẩn bị cho ngày khai mở TTCK phái sinh Việt Nam
    ĐTCK15/05/17 10:002 liên quan
    1Gốc
    Ngày 15/5/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam tổ chức cuộc nói chuyện về chủ đề thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh.
    [​IMG]

    Ảnh Internet

    Theo dự kiến ban đầu, Việt Nam sẽ khai mở TTCK phái sinh vào ngày 19/5/2017, tuy nhiên, kế hoạch này dự kiến sẽ lùi lại sang tháng 6 tới.

    Trong giai đoạn đầu vận hành, TTCK phái sinh Việt Nam sẽ có 3 sản phẩm chính, gồm hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ, hợp đồng tương lai chỉ số VN30 và hợp đồng tương lai chỉ số HNX 30.

    Chia sẻ với Báo Đầu tư Chứng khoán trước đây, ông Nguyễn Anh Phong, Phó tổng giám đốc HNX mong rằng, các sản phẩm này sẽ được nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư chuyên nghiệp đón nhận trong bước vận hành ban đầu.

    Khi thị trường vận hành ổn định và trơn tru, Sở sẽ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm mới, nhằm đa dạng hóa sự lựa chọn cho nhà đầu tư.

    Một nghiên cứu của HNX cho biết, hiện nay trên thế giới có tới 100 sở giao dịch đã đưa vào sản phẩm chứng khoán phái sinh, thuộc 41 khu vực quốc gia và vùng lãnh thổ có nền kinh tế đã và đang phát triển.
    Các tổ chức tham gia đầu tư chứng khoán phái sinh đều là những nhà đầu tư chuyên nghiệp, bao gồm mạng lưới các ngân hàng, tổ chức tài chính, các quỹ đầu tư, nhà đầu tư tổ chức/cá nhân có lượng vốn lớn, sử dụng chứng khoán phái sinh như phương tiện phòng hộ rủi ro và giao dịch chênh lệch giá.

    Sự phát triển vượt bậc và rộng khắp của TTCK phái sinh là kết quả của một quá trình hình thành, thay đổi và sáng tạo qua hàng trăm năm, kể từ khi giao dịch phái sinh trên nông phẩm đầu tiên được tổ chức tại thị trường Nhật Bản và thị trường Hà Lan vào đầu thế kỷ 17. Khởi nguồn tại Nhật Bản, giao dịch phái sinh trên gạo đã được tổ chức thông qua Sở giao dịch gạo Dojima tại Osaka.

    Sở dĩ chứng khoán phái sinh phát triển mạnh trên các thị trường lớn là bởi chứng khoán phái sinh có các ưu điểm hỗ trợ cho thanh khoản thị trường cơ sở, cũng như cho phép nhà đầu tư tận dụng lợi thế về đòn bẩy, giao dịch - bù trừ nhanh chóng, không giới hạn việc nắm giữ và liên tục dự đoán xu thế thị trường. Việt Nam khai mở TTCK phái sinh sau nhiều nước, nhưng kỳ vọng thị trường mới này sẽ được nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp đón nhận.
  6. mika20062015

    mika20062015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2015
    Đã được thích:
    520
    10.000 đại biểu dự 'Hội nghị Diên Hồng' của Thủ tướng với doanh nghiệp
    Soha15/05/17 15:591 đăng lại19 liên quan
    2Gốc
    Ngày 17/5, Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp sẽ được tổ chức. Trong gần 10.000 đại biểu sẽ dự hội nghị, có góp mặt của lãnh đạo các ban, bộ ngành, tỉnh, thành phố, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp.
    [​IMG]

    10.000 đại biểu dự "Hội nghị Diên Hồng" của Thủ tướng với doanh nghiệp

    Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Hội nghị với chủ đề “Đồng hành cùng doanh nghiệp” sẽ diễn ra từ lúc 7 giờ 30 phút ngày 17/5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Chủ đề Hội nghị thể hiện quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo, hành động, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, thực sự là động lực phát triển của đất nước.

    Dự kiến, tổng cộng khoảng gần 10.000 đại biểu sẽ dự Hội nghị. Trong đó, có góp mặt của lãnh đạo các ban, bộ ngành, tỉnh, thành phố, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp.

    Khoảng 2.000 đại biểu sẽ trực tiếp tham dự Hội nghị, gấp 4 lần năm ngoái, trong đó khối doanh nghiệp tư nhân khoảng 1.500 đại biểu, cùng khoảng 200 đại biểu từ khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), một số sứ quán và các định chế tài chính lớn, 100 đại biểu từ các doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp đã cổ phần hóa, cùng đại diện các cơ quan nhà nước, các cơ quan báo chí…

    Tham dự Hội nghị qua hình thức trực tuyến còn có lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố cùng các đại biểu doanh nghiệp, với số lượng 50 - 100 người mỗi điểm cầu.
    Tham dự Hội nghị có Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Bộ trưởng các Bộ: *******, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Tổng Thanh tra Chính phủ; lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Chủ tịch UBND TP Hà Nội; lãnh đạo Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia, Kiểm toán Nhà nước, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục An ninh, Tổng cục Cảnh sát, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

    Theo ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, trong khoảng 2.000 đại biểu trực tiếp dự Hội nghị, khối kinh tế tư nhân sẽ là thành phần chủ yếu với khoảng 1.500 đại biểu. “Điều này cân đối với vai trò và số lượng của khu vực tư nhân với nền kinh tế. Hiện cả nước chỉ còn khoảng 300 doanh nghiệp nhà nước.

    Chúng ta đặt mục tiêu tới năm 2020 có 1 triệu doanh nghiệp thì cũng chủ yếu là doanh nghiệp tư nhân. Nói tới doanh nghiệp thì vai trò, số lượng chủ yếu vẫn là doanh nghiệp tư nhân” - ông Lê Mạnh Hà cho biết.

    Đây là lần thứ 2 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với doanh nghiệp. Trước đó, hội nghị Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với doanh nghiệp lần thứ nhất đã được tổ chức năm 2016, tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau hội nghị đó, số doanh nghiệp thành lập mới đã đạt mức kỷ lục.đạt 110.000 doanh nghiệp, cao nhất từ trước tới nay.
  7. doisaigon1

    doisaigon1 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/09/2015
    Đã được thích:
    3.186
    Ok
  8. korando

    korando Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Đã được thích:
    2.050
    Vào f319 để đọc báo à mà toàn thấy copy báo chí về
  9. mika20062015

    mika20062015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2015
    Đã được thích:
    520
    Cu k đọc tin tức lại đi nghe mấy con chim lợn-befm bẹp trên này à
  10. mika20062015

    mika20062015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2015
    Đã được thích:
    520
    Ngày làm việc cuối cùng của các Ủy ban và Nhóm công tác APEC
    Chính Phủ15/05/17 19:494 đăng lại10 liên quan
    3Gốc
    Sáng nay (15/5), trong khuôn khổ Hội nghị SOM 2 và các cuộc họp liên quan diễn ra hai hoạt động quan trọng gồm Hội nghị toàn thể về chủ đề "Vì tầm nhìn quan hệ đối tác châu Á-Thái Bình Dương cho thế kỷ 21" của Hội đồng Hợp tác kinh tế Thái Bình Dương (PECC) và Đối thoại chính sách cao cấp về phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số.
    [​IMG]

    Ảnh: VGP/Hải Minh

    Các đại biểu cũng đã tham dự các hoạt động cuối cùng của các ủy ban, nhóm công tác của APEC trong dịp này, gồm Đối tác chính sách về khoa học công nghệ sáng tạo (PPSTI), Nhóm adhoc về kinh tế mạng (AHSGIE), Ủy ban Thương mại và Đầu tư (CTI), Nhóm bạn của Chủ tịch (FotC) về Đô thị hóa, Ủy ban chỉ đạo SOM về hợp tác kinh tế kỹ thuật (SCE) và Cơ quan hỗ trợ nghiên cứu chính sách (PSU).

    Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban quốc gia APEC 2017, đã dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn thể của PECC, chuyển thông điệp mạnh mẽ của Việt Nam không ngừng đẩy mạnh đổi mới toàn diện, hội nhập khu vực sâu rộng và tích cực triển khai chính sách đối ngoại đa phương. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương luôn là một trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. "Tương lai của khu vực cũng là tương lai của Việt Nam".

    Về quan hệ đối tác châu Á-Thái Bình Dương trong thế kỷ XXI, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đó là "tầm nhìn về việc xây dựng một Cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, năng động, tự cường, bao trùm, kết nối và liên kết toàn diện, tạo cơ hội và sự tham gia bình đẳng cho tất cả mọi người. Mẫu số chung của việc cùng quan tâm sẽ mở ra những cơ hội to lớn để thực hiện mục tiêu này".

    Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao những đóng góp của PECC đối với hợp tác và thịnh vượng của khu vực trong gần bốn thập kỷ qua, và bày tỏ mong muốn các khuyến nghị và đề xuất của Hội nghị sẽ góp phần quan trọng vào quá trình tư duy về hợp tác APEC hướng tới năm 2020 và những thập kỷ tiếp theo, và vào chủ đề bao trùm của Năm APEC 2017 “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”.

    Tại phiên khai mạc “Đối thoại chính sách cao cấp về phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên kỷ nguyên số", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tham dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng tham dự Đối thoại có Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, đại biểu các Bộ, ban, ngành, các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp... Cuộc họp đã tập trung thảo luận về tương lai việc làm, thị trường lao động trong kỷ nguyên số những vấn đề đặt ra đối với các nền kinh tế APEC; vấn đề đào tạo nghề trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, và an sinh xã hội.
    Các đại biểu tham dự Nhóm bạn của Chủ tịch về Đô thị hóa đã lắng nghe báo cáo kết quả của Đối thoại APEC về Đô thị hóa bền vững diễn ra ngày 14/5. Cuộc họp cũng rà soát các dự án đang được triển khai và thảo luận kế hoạch hoạt động của Nhóm trong thời gian tới. Trong buổi chiều, Nhóm đã tổ chức chương trình khảo sát thực địa tại Khu đô thị ECOPARK.

    Để tiếp tục chuẩn bị cho Hội nghị SOM 2, các ủy ban CTI và SCE cũng có phiên làm việc trong ngày hôm nay, lắng nghe các báo cáo của các nhóm công tác trực thuộc và thảo luận kế hoạch chiến lược và kế hoạch hoạt động của ủy ban trong thời gian tới.

    Cùng ngày, các đại biểu đã tham dự cuộc họp Hội đồng Cơ quan hỗ trợ chính sách APEC (PSU). Cuộc họp đã thảo luận Báo cáo năm 2016 của PSU, tiến độ triển khai các dự án nghiên cứu cũng xem xét kỹ lưỡng đánh giá giữa kỳ về hoạt động của PSU. Thành lập năm 2008, đây là cơ quan nghiên cứu, hỗ trợ các thành viên trong hoạch định các chính sách về các vấn đề liên kết và tăng trưởng kinh tế. PSU sẽ giới thiệu Báo cáo thường kỳ về các xu thế khu vực vào ngày 17/5 tới.

    Nhóm AHSGIE đã có phiên làm việc cuối cùng trong khuôn khổ SOM 2, thảo luận về Lộ trình APEC về kinh tế mạng và đề ra kế hoạch hoạt động của Nhóm trong thời gian sắp tới. Còn Trung tâm nghiên cứu và công nghệ APEC (ART) hôm nay đã có các cuộc họp về nâng cao vai trò của phụ nữ APEC trong khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM), và đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu, tinh thần kinh doanh và phát triển nguồn nhân lực./.

Chia sẻ trang này