Tin update sáng chủ nhật do kaka bình lựng!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sorosyud, 03/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
93 người đang online, trong đó có 37 thành viên. 02:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 818 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.387
    Tin update sáng chủ nhật do kaka bình lựng!

    Tháng 6, thị trường liệu có khởi sắc?
    22:47:13, 02/06/2007


    Các cuộc IPO lớn sẽ thu hút một lượng vốn rất lớn của thị trường - Ảnh: D.Đ.M
    Thị trường chứng khoán (TTCK) trong tháng 5 được xem là bình ổn khi chỉ số VN-Index xoay quanh mức 1.000 điểm. Nhiều nhà đầu tư (NĐT) hy vọng thị trường sẽ có sự bứt phá sớm ngay trong tháng 6 này. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia chứng khoán thì việc đó cần phải có thêm thời gian.

    IPO ồ ạt

    Nhiều chuyên gia chứng khoán nhận định, các đợt đấu giá cổ phiếu (CP) lần đầu (IPO) của các doanh nghiệp, tập đoàn lớn sắp tới sẽ thu hút một lượng lớn vốn từ thị trường niêm yết và điều này sẽ ảnh hưởng đến giá các loại cổ phiếu (CP) trên sàn. Công ty phân đạm và hóa chất dầu khí Phú Mỹ vừa kết thúc đợt nhận tiền mua CP của các NĐT đấu giá thành công. Với số lượng hơn 128,6 triệu CP và mức giá trúng bình quân là 54.400 đồng/CP, Đạm Phú Mỹ đã thu hút được gần 7.000 tỉ đồng. Với đợt IPO của Bảo Việt đang diễn ra, chỉ riêng số tiền đặt cọc 10% của các NĐT tham gia đấu giá đã lên tới hơn 1.000 tỉ đồng.

    Nếu số lượng CP đấu giá được bán hết thì chỉ với mức giá khởi điểm là 30.500 đồng/CP, Tập đoàn Bảo Việt cũng thu hút gần 2.000 tỉ đồng. Công ty kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam đấu giá đợt 2 thành công thu được gần 300 tỉ đồng. Tiếp theo sẽ là IPO của Vincom, với số lượng 5 triệu CP và mức giá khởi điểm 80.000 đồng/CP, Vincom sẽ thu về ít nhất 400 tỉ đồng... Ngân hàng Ngoại thương VN cũng sắp IPO. Rất nhiều NĐT tổ chức và cá nhân đang chuẩn bị vốn tham gia đấu giá. Ông Huỳnh Anh Tuấn - Trưởng phòng môi giới Công ty chứng khoán Ngân hàng Á Châu (ACBS) - cho rằng ngoài ảnh hưởng của những cuộc IPO lớn đó, thời điểm đầu tháng 6 còn chịu tác động một phần về việc thực hiện khớp lệnh liên tục theo như thông báo của Trung tâm Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

    Mặc dù thời điểm chính thức thực hiện phương thức khớp lệnh này vẫn chưa được xác định nhưng nhiều NĐT cũng chưa sẵn sàng về tâm lý để tham gia.

    Thêm nhiều cơ hội lựa chọn

    Anh Trình - một NĐT vừa tham gia đấu giá CP Bảo Việt - cho biết: "Mua đấu giá cũng hay vì đây là một kênh đầu tư rộng rãi cho những cá nhân như tôi. Việc IPO của các tập đoàn lớn mà giá khởi điểm không quá cao tạo cơ hội tốt cho mình đầu tư. Nếu trúng giá CP Bảo Việt, tôi sẽ bán bớt một số CP đang giữ cả trên sàn lẫn ngoài sàn để đóng tiền mua".

    Theo một chuyên gia chứng khoán, những cuộc IPO lớn kể trên giúp NĐT có nhiều cơ hội lựa chọn hơn. Ông Trịnh Hoàng Nam - Giám đốc môi giới Công ty chứng khoán Sài Gòn - cho rằng các đợt IPO đã và sắp diễn ra không chỉ ảnh hưởng đến sàn giao dịch chính thức mà cả thị trường OTC. "NĐT có cơ hội cơ cấu lại danh mục đầu tư của mình. Tiền trong dân cũng có giới hạn và NĐT hiện nay không bỏ hết vào một rổ chứng khoán như thời điểm cuối năm 2006 nữa mà chia ra nhiều rổ để đầu tư như đất đai, nhà cửa...", ông Trịnh Hoàng Nam nói.

    Chính vì những lý do đó mà theo ông Nam, TTCK trong tháng 6 vẫn chưa thể khởi sắc. Tuy nhiên ông dự đoán có thể giữa quý 3/2007, khi những cuộc IPO kết thúc và kết quả kinh doanh quý 2 của các công ty được công bố sẽ là những thông tin tác động tốt đến thị trường. Bên cạnh đó, NĐT sau một thời gian chờ đợi sẽ bắt đầu tham gia nhiều hơn. Quý 3 cũng là thời điểm trong năm giải ngân mạnh của các quỹ đầu tư nước ngoài. Vì vậy thị trường sẽ bắt đầu một chu kỳ mới từ thời điểm này

    >>>> ssi có biết tháng 5 thị trường sẽ tăng ko, thằng ssi này năng lực phân tích xoàng thôi chủ yếu là dựa vào tâm lý để tự doanh, ccty chứng khoán nào muốn cạnh tranh với nó, chỉ cần thống kê gioao dịch của nó là thắng nó hcắc
  2. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.387
    [Không thể thiếu nhà đầu cơ

    Nếu không có các nhà đầu cơ chuyên mua cổ phiếu khi giá hạ và bán khi giá cao, thị trường chứng khoán sẽ thiếu một nhân tố quan trọng. Khi đó, hoạt động mua bán sẽ tẻ nhạt, rời rạc và đặc biệt là tính thanh khoản của chứng khoán sẽ rất thấp

    Thời bao cấp, đầu cơ luôn được hiểu với nghĩa xấu, như là thủ đoạn trục lợi cá nhân, lũng đoạn thị trường, bằng cách mua rẻ, bán đắt. Ngày nay, trong nền kinh tế thị trường, kiểu mua hàng lúc giá hạ để bán lúc giá cao vẫn tồn tại, nhưng không còn mang nghĩa xấu vì nó được hiểu là hiện tượng kinh tế tất yếu khi cung cầu mất cân đối, là cách thức của thị trường tự lập lại cân đối mới, có tác dụng giảm bớt căng thẳng cung cầu và chính qua đó kìm hãm đột biến giá cả, góp phần ổn định thị trường. Các kho hàng đầu cơ đóng vai trò như những hồ điều tiết lưu thông hàng hóa.

    Khi nhà đầu cơ mua hàng phải là lúc giá hàng hạ hơn so với giá thị trường bình thường. Đó chính là khi cung lớn hơn cầu. Lúc này nhà đầu cơ mua trữ lại. Nhờ đó cầu tăng lên, giá hàng tuy vẫn hạ hơn bình thường, nhưng hai bên mua bán vẫn chấp nhận được. Quan hệ cung cầu mới hình thành.

    Trong hoạt động của mình, nhà đầu cơ thu được chênh lệch giá. Nhưng mức chênh lệch này nhiều hay ít không phải nhà đầu cơ muốn là được, mà phụ thuộc vào thị trường. Nếu thị trường diễn biến không như dự tính, nhà đầu cơ có thể bị lỗ, chứ không phải bao giờ cũng lãi và lãi lớn. Đó là chưa nói trong chênh lệch giá này, còn phải trừ đi chi phí lưu thông khi mua, khi bán, chi phí bảo quản, hao hụt hàng trong kho và nhiều chi phí khác.

    Liên quan tới thị trường chứng khoán, lâu nay những người mua bán chứng khoán đều được gọi chung là nhà đầu tư. Cách gọi như vậy không sai, nhưng chưa phân biệt rõ được nhà đầu tư đúng nghĩa với nhà đầu tư đầu cơ. Theo nghĩa kinh tế học, nhà đầu tư là người góp vốn vào công ty. Họ mua chứng khoán với mục tiêu dài hạn là thu lãi qua cổ tức với tư cách là cổ đông, là đồng sở hữu công ty. Và một khi đã mua thì ít muốn bán lại, trừ phi có sự chuyển hướng đầu tư.

    Khác với nhà đầu tư, nhà đầu cơ mua chứng khoán với mục tiêu ngắn hạn. Họ mua để bán, kiếm lời chủ yếu dựa vào chênh lệch giữa giá mua và giá bán, chứ không chủ yếu dựa vào cổ tức như các nhà đầu tư. Giá mỗi loại chứng khoán cũng lên xuống phụ thuộc vào biến động cung cầu trên thị trường ở từng thời điểm.

    Sự xuất hiện của nhà đầu cơ trên thị trường chứng khoán là một nhu cầu khách quan. Nếu không có các nhà đầu cơ, mà chỉ có các nhà phát hành là các công ty cần bán chứng khoán để huy động vốn và các nhà đầu tư là những người muốn mua chứng khoán với mục tiêu đầu tư dài hạn, thị trường lúc đó mới dừng ở bước sơ khai, được gọi là thị trường sơ cấp, không có thương nhân. Khi ấy, hoạt động mua bán sẽ ít, tẻ nhạt, rời rạc. Nhưng quan trọng hơn là tính thanh khoản của chứng khoán sẽ rất thấp, bởi vì không phải lúc nào cũng có những công ty muốn bán chứng khoán và sẵn sàng mua lại chứng khoán của mình.

    Nhờ có sự xuất hiện thương nhân chuyên mua đi và bán lại đủ loại chứng khoán, các nhà đầu tư muốn mua chứng khoán (đầu tư) cũng dễ, muốn bán để có tiền làm việc khác (giải tư) cũng dễ. Tính thanh khoản cao bắt nguồn từ đó. Các nhà đầu tư có điều kiện thuận lợi để đầu tư và giải tư theo sự xem xét của mình, sự lưu chuyển vốn đầu tư trong xã hội trở nên linh hoạt, tạo thuận lợi cho quá trình cải tổ cơ cấu đầu tư, từ đó cải tổ cơ cấu kinh tế, nền kinh tế có điều kiện tăng trưởng năng động.

    >>>> tháng 6 là Tây vẫn gom hàng đấy vào mấy mã mà theo thống kê kaka thấy sẽ tốt trong quý 2, tây nó chọn lọc cổ phiếu ghê lắm vì nó bỏ tiền tỷ mà
  3. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.387
    Ý kiến các ngân hàng về khống chế cho vay chứng khoán
    23:00'' 02/06/2007 (GMT+7)
    Ngay sau khi có Chỉ thị của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về khống chế tỷ lệ cho vay đầu tư kinh doanh và cầm cố chứng khoán (CK) ở mức dưới 3%, nhiều ngân hàng đã có những phản ứng khác nhau nhưng xu hướng chung là không đồng tình với tỷ lệ này.

    >>> Khống chế cho vay chứng khoán ở mức 3%


    Theo các ngân hàng, hạn mức cho vay chứng khoán dưới 3% là không hợp lý (ảnh minh họa: LAD)

    Phản ứng không đồng tình của các ngân hàng dựa trên các lập luận: Tỉ lệ 3% là quá thấp và không có cơ sở; thời hạn thi hành trong vòng 15 ngày là quá gấp; và sẽ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán (TTCK).

    Theo ông Trịnh Thanh Bình, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIBank), kiểm soát cho vay đầu tư kinh doanh CK là cần thiết, nhưng nếu khống chế ở mức dưới 3% là quá thấp!

    "Tôi không biết cơ sở đâu để NHNN đưa ra tỷ lệ 3%. Có thể là họ lấy tổng dư nợ cho vay CK của toàn ngành ngân hàng chia cho tổng dư nợ cho vay nền kinh tế. Thế nhưng, thực tế là các ngân hàng quốc doanh thì lại chiếm dư nợ lớn, trong khi dư nợ cho vay CK lại phần lớn là ở hết các ngân hàng cổ phần", ông Bình nói.

    Đồng tình với quan điểm này, ông Phan Công Khoa, Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Nam - Chi nhánh Hà Nội cho rằng, quyết định này của NHNN nặng tính cảnh báo nhiều hơn. "Mục đích cho vay chứng khoán ít khi thể hiện mà nó thể hiện thông qua các loại cho vay khác. Cái này mới là đáng lo hơn. Nhưng bản thân chính các ngân hàng cũng "ngại" phải đối diện với mục đích cho vay CK nên dễ chấp nhận hơn với các mục đích cho vay khác không phải là CK. Và như vậy, không chỉ riêng các ngân hàng thương mại mà NHNN nếu muốn, cũng không thể nắm được con số này", ông Khoa nhấn mạnh.

    Trong khi đó, lãnh đạo một ngân hàng cổ phần khác lại rất đồng tình với quan điểm của NHNN là phải kiểm soát chặt chẻ rủi ro trong cho vay cầm cố chứng khoán. Tuy nhiên, nếu bị khống chế ở mức 3% trên tổng dư nợ và buộc phải thực hiện sau 15 ngày kể từ khi chỉ thị có hiệu lực thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến TTCK.

    Theo lý giải của các ngân hàng, vay cầm cố chứng khoán cũng là một trong những nghiệp vụ tín dụng cho vay. Nếu ngân hàng có sự kiểm soát chặt chẽ về tài sản đảm bảo, mục đích sử dụng vốn và khách hàng chứng minh được khả năng trả nợ thì không lý do gì phải hạn chế.

    Ông Bình cho biết, trên thực tế, trong thời gian qua nghiệp vụ cho vay cầm cố đã phát triển một cách an toàn. Các ngân hàng thực hiện nghiệp vụ này vẫn quản lý được rủi ro vì hạn mức cho vay tối đa cũng chỉ đạt 50% thị giá cổ phiếu đang giao dịch trên thị trường tại thời điểm vay. "Riêng tại VIBank, quy định cho vay cầm cố CK chỉ ở mức từ 25-30% thị giá cổ phiếu, chưa kể còn quy định chỉ ở mức khoảng bao nhiêu lần của mệnh giá... Như vậy thì độ rủi ro sẽ được kiểm soát chặt chẽ", ông Bính nói thêm.

    Hiện tại, chưa có số liệu thống kê chính xác con số cho vay CK của các ngân hàng là bao nhiêu, nhưng riêng của các ngân hàng cổ phần con số này đều vượt quá mức "trần" 3% của NHNN. Điều này cũng có nghĩa là, để thực hiện theo đúng yêu cầu của Ngân hàng Trung ương, các ngân hàng sẽ phải nhanh chóng thu hồi nợ của nhà đầu tư để tránh vượt quá quy định và nhà đầu tư phải nhanh chóng bán cổ phiếu để trả nợ ngân hàng... Điều này, theo một số ngân hàng, sẽ ảnh hưởng đến luồng tiền của nhà đầu tư chuyển vào TTCK.

    Thế nhưng, cũng có ý kiến cho rằng, ảnh hưởng của quyết định này tới các ngân hàng là nhìn thấy rõ, nhưng tác động đối với TTCK thì còn phải xem xét. Bởi hiện nay dòng tiền đổ vào TTCK có rất nhiều nguồn: từ ngân hàng, vốn đầu tư nước ngoài, vốn của các doanh nghiệp kinh doanh... "Vì vậy, nếu điều quan trọng là phải xác định được nguồn vốn ngân hàng đổ vào TTCK chiếm bao nhiêu phần trăm trên tổng số dòng tiền đổ vào thị trường. Theo tôi, con số này ở giác độ NHNN là có thể thống kê được", ông Bình nhận định.

    Lý do mà NHNN đưa ra chỉ thị trên là do những tháng đầu năm nay, vốn tín dụng có xu hướng tăng trưởng ở mức cao hơn so với cùng kỳ các năm trước và mục tiêu cả năm, có thể ảnh hưởng không thuận lợi đối với kiểm soát lạm phát. Đặc biệt, cho vay để đầu tư, kinh doanh chứng khoán có nguy cơ rủi ro do thị trường chứng khoán đang điều chỉnh. Trong khi đó, việc thu thập thông tin từ thị trường để đánh giá, quản trị rủi ro vẫn còn bất cập nên cần thiết phải khống chế dư nợ vốn cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư, kinh doanh chứng khoán ở mức dưới 3% tổng dư nợ tín dụng của ngân hàng.

    Lãnh đạo nhiều ngân hàng cổ phần cho rằng, không thể thực hiện được ngay yêu cầu này của NHNN, mà cần phải có lộ trình và thời gian.


    >>>> phản đối là đúng, chả có cơ sở nào cả vì 3% là quá ít]
  4. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.387
    [Chủ Nhật, 03/06/2007 - 8:14 AM


    Cổ phiếu tăng giá gấp 3 lần chỉ sau 2 phiên giao dịch



    Sàn chứng khoán Paris vừa phải đưa ra một bản khuyến cáo chưa từng có trong lịch sử, khi cổ phiếu Eurotunnel tăng giá gần gấp 3 chỉ sau 2 phiên giao dịch, dù hãng vận chuyển hành khách này đang trong thời kỳ khốn khó.


    Hôm 29/5, giá cổ phiếu Eurotunnel trên sàn Paris tăng 92% và tiếp tục tăng tới 90% trong ngày hôm sau. Riêng phiên giao dịch 29/5, có tới 13% cổ phiếu đang niêm yết của Eurotunnel được các nhà đầu tư đặt lệnh bán.

    Theo yêu cầu của AMF, cơ quan giám sát sàn Paris, các đơn vị môi giới cần xác minh lại phiếu lệnh của khách hàng, nhất là các lệnh mua, xem họ có chắc chắn mua và đủ tiền để thanh toán hay không.

    AMF lo ngại giá cổ phiếu tăng đột biến có thể khiến các nhà đầu tư không đủ tiền thanh toán cho các lệnh đã đặt mua, còn những người đặt bán có thể muốn hủy lệnh vì lợi nhuận tăng nhanh chóng.

    Eurotunnel là một công ty vận chuyển với vốn góp của cả Pháp và Anh. Năm ngoái, sau thời gian dài kinh doanh không hiệu quả, hãng định nộp đơn xin phá sản, tuy nhiên đã vấp phải sự phản đối của hơn 50% cổ đông. Đầu tuần này, 87% cổ đông đã quyết định tái cấu trúc công ty và cắt giảm hơn một nửa khoản nợ 8,9 tỷ euro hiện nay.

    Cũng theo kế hoạch này, các cổ đông chính sẽ chuyển đổi từ cổ phiếu Eurotunnel hiện nay, đang niêm yết trên sàn chứng khoán, sang một loại cổ phiếu mới mà dự kiến sang tháng tới mới có thể niêm yết. 13% cổ đông còn lại trong tập đoàn đã không đồng ý với kế hoạch cải tổ và người ta dự đoán có thể lượng cổ phiếu tung ra bán trong 2 ngày đầu tuần chính là của những cổ đông này

    >>> có một bộ phim có thật về một giám đốc điều hành coty khi bị ở tù nhưng giá cổ phiếu thời gian này tăng gấp 3 4 lần hichic
  5. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.387
    [Chủ Nhật, 03/06/2007 - 9:33 AM


    Hà Nội: Thị trường nhà đất đã ?obình lặng? trở lại!


    Chung cư tại khu Trung Hòa - Nhân Chính.
    (Dân trí) - Chung cư cao cấp tiếp tục thể hiện xu hướng đi xuống và đã giảm giá khá nhiều so với đợt ?osốt? cách đây chưa lâu, trong khi các lô đất lớn cũng giảm hẳn lượng giao dịch. Theo nhiều chuyên gia, thị trường bất động sản có lẽ vẫn có một mùa hè trầm lắng, giống như nhiều năm gần đây.


    Giá giảm mạnh và ít người mua

    Theo ông Quách Quang Trung, Giám đốc công ty đầu tư và phát triển nhà và du lịch Quang Trung, lượng người tham gia giao dịch của thị trường nhà đất đã giảm đến 20-30% so với thời điểm sôi động sau Tết. Cùng đó, giá nhà nhất là giá chung cư cao cấp giảm khoảng 10-15%. Nhiều căn hộ tại khu Trung Hòa - Nhân Chính cách đây chưa lâu có giá 20 triệu, nay còn khoảng 17 triệu, thậm chí chỉ còn 4 triệu/m2.

    Riêng với những chung cư phân cho các hộ tái định cư và những chung cư có chất lượng bậc trung, do giá tăng không chịu tác động của đợt ?osốt? sau Tết nên giá chỉ giảm nhẹ. Giá cả của các căn hộ này là khoảng 9-11 triệu/m2.

    Cũng theo ông Trung, những chung cư mới bắt đầu được thi công lượng giao dịch khá ít. Chẳng hạn, tòa nhà 17 tầng tại khu Trung Yên giá gốc là 11 triệu/m2, giá bán ngoài thị trường khoảng trên 14 triệu/m2 nhưng ít được khách mua quan tâm. Khả quan nhất vẫn là những chung cư tại Yên Hòa, Nhân Chính đang chuẩn bị nhận nhà. Giá phổ biến là 16- 16,5 triệu/m2 với những căn hộ đã lát sàn, hoàn thiện tủ bếp.

    Ông Nguyễn Tài Tiến, trưởng phòng Kinh doanh, Xí nghiệp đầu tư kinh doanh và tư vấn nhà đất 1 nhận định, giao dịch chung cư cao cấp đang ở giai đoạn ?onhùng nhằng?. Những người có nhà bán không thể xuất nhà với giá thấp, nhất là khi so sánh với cách đây vài tháng, trong khi giá cao lại không được thị trường chấp nhận.

    Ông Tiến đưa ra dẫn chứng, nhiều căn hộ chung cư ở Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ vẫn ?obảo lưu? giá 19-20 triệu/m2 và thực tế là hầu như không có người dám xuất tiền. Đánh giá chung về thị trường, ông Tiến cho rằng, lượng giao dịch thành công chỉ bằng 50% so với cách đây chưa lâu.

    Với các lô đất lớn, theo ông Trung giá chưa xuống hoặc xuống chút đỉnh, nhưng đã chững giao dịch. Ví dụ, những lô đất trước đây có giá 15 tỉ ở khu Trung Yên khi sôi động, hiện lượng người hỏi mua đã giảm rất nhiều. Theo ông thì có nhiều người quan tâm tới các lô đất lớn, nhưng do thị trường đang thay đổi, giá nhà đất đang giảm nên họ chưa giao dịch.

    Lại thêm một mùa hè trầm lắng!

    Dù giá bị đẩy lên cao hay bị rớt xuống thấp, dù thị trường sôi động hay không thì nhìn tổng thể, quĩ nhà chung cư ở các khu vực thuận tiện, nhất là chung cư cao cấp hiện còn rất ít để giao dịch.

    Ông Nguyễn Tài Tiến cho biết, các dự án đầu tư xây mới, nhất là chung cư ?oxịn? hiện đang được các công ty nhà ở triển khai. Chẳng hạn, 4 tòa nhà 25 tầng tại Trung Hòa- Nhân Chính với giá khởi đầu là 12-15 triệu đang được hoàn tất các thủ tục để đầu tư xây dựng trong thời gian tới.

    Dự đoán ngắn về thị trường nhà đất trong thời gian tới, nhiều người chuyên về lĩnh vực này cho rằng, thị trường những năm qua vẫn giao dịch nhiều hơn trong các dịp trước và sau tết nguyên đán, trong khi mùa hè, nhất là tháng ngâu thường rơi vào tình trạng trầm lắng.

    Vẫn có thể có những yếu tố có thể phá vỡ ?oqui luật? này. Chẳng hạn, nếu thị trường chứng khoán sôi động trở lại sẽ kích hoạt thị trường nhà đất. Tuy nhiên, theo nhiều người thị trường chứng khoán cũng chưa có những dấu hiệu để xảy ra khả năng trên.

    Việc đơn giản hơn các điều kiện, thủ tục nhập khẩu vào thành phố trong thời gian tới cũng giúp nhiều người mua có thể tham gia trực tiếp vào giao dịch nhà đất, giảm bớt sự phiền toái từ việc phải ?olách? bằng cách tìm người đứng tên.

    Dẫu vậy, việc lách hay không phải lách dường như không quan trọng bằng việc có nguồn lực, nên sự tác động của yếu tố trên được dự đoán là không quá lớn.


  6. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.387
    [Đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam sẽ tăng mạnh

    02/06/2007 -- 10:38 PM

    Hà Nội (TTXVN) - Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn nhận định của Cơ quan xúc tiến ngoại thương nước này (KOTRA) cho biết đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam có thể sẽ tăng mạnh sau khi Hiệp định Thương mại tự do (FTA) có hiệu lực từ ngày 1/6.

    Theo KOTRA, trong năm 2007, năm đầu tiên thực hiện FTA, đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam sẽ đạt khoảng 1,5 tỷ USD với các dự án lớn trong ngành luyện kim và xây dựng cơ sở hạ tầng.

    Tính đến cuối năm 2006, tổng vốn đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam đạt 7,8 tỷ USD, chiếm 18,5% tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, đưa Hàn Quốc trở thành nhà đầu tư lớn thứ ba tại Việt Nam./.
  7. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.387
    KINH TẾ
    Các nhà tài trợ thế giới:
    Triển vọng kinh tế của Việt Nam rất sáng sủa
    SGGP:: Cập nhật ngày 03/06/2007 lúc 02:59''(GMT+7)
    Hôm qua, 2-6, kết thúc Hội nghị giữa kỳ Nhóm các nhà tài trợ Việt Nam (CG) tại TP Hạ Long, các nhà tài trợ, đối tác phát triển của Việt Nam đã đi thực địa tại một số dự án phát triển sử dụng vốn ODA tại Quảng Ninh. Các nhà tài trợ đánh giá cao những nỗ lực của phía Việt Nam trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA, cũng như những triển vọng sáng sủa của kinh tế Việt Nam trong năm 2007 và cả giai đoạn kế tiếp. Phóng viên Báo SGGP ghi nhận một số ý kiến.

    Ông JAMES ADAMS, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, phụ trách khu vực Đông Á ?" Thái Bình Dương: GDP tăng 8,5% là hiện thực



    Sau 2 năm liên tiếp tăng trưởng trên 8%, Việt Nam đang tiếp tục ở vị thế sẵn sàng cho quá trình phát triển mạnh mẽ. Với những gì diễn ra trong nửa đầu năm 2007, tôi rất lạc quan về triển vọng Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình vào năm 2010.

    Trong quý 1-2007, GDP của Việt Nam tăng trưởng 7,7%, mức cao nhất trong một số năm gần đây. Dĩ nhiên, với mức tăng này, trong 3 quý còn lại, GDP sẽ phải tăng 8,7% để đạt mức 8,5% cả năm. Với sự phục hồi của khu vực dịch vụ, đầu tư duy trì ở mức cao, FDI tăng mạnh, Ngân hàng Thế giới (WB) tin rằng khả năng này là rất hiện thực. Về cả giai đoạn 2006-2010, Việt Nam đã có một kế hoạch kinh tế được các nhà tài trợ ủng hộ. Đó là một bước tiến lớn. Đã đến lúc Chính phủ Việt Nam sử dụng năng lực của mình để thực hiện kế hoạch ấy. Tôi lấy làm tự hào là đối tác của Việt Nam. WB và các đối tác phát triển cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam.

    Ông JOHN HENDRA, Điều phối viên Thường trú LHQ: Việt Nam sắp trở thành nước có thu nhập trung bình



    Việc Việt Nam đang hội nhập nhanh chóng vào nền kinh tế quốc tế đã tiếp tục tạo ra những lợi ích như tỷ lệ đầu tư cao, tăng trưởng nhanh về xuất khẩu và thu nhập. Chúng tôi tin tưởng Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu đầy tham vọng của mình là trở thành nước có thu nhập trung bình trong giai đoạn 2006-2010. Các tổ chức của LHQ cũng tin rằng, những kinh nghiệm của Việt Nam sẽ là bài học quan trọng giúp các nước đang phát triển có thu nhập thấp trong và ngoài khu vực.

    Theo LHQ, thách thức lớn nhất mà Việt Nam đang phải đối mặt là các vấn đề xã hội khi thay đổi kinh tế, kiểm soát HIV/AIDS, phòng chống tham nhũng? Các tổ chức của LHQ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam vượt qua những thách thức này.

    Ông IL HOUNG LEE, Trưởng Đại diện Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tại Việt Nam: Hội nhập kinh tế sâu hơn sẽ giúp Việt Nam phát triển


    Kinh tế Việt Nam vẫn đang tăng trưởng mạnh trong những tháng đầu năm 2007. Xuất khẩu tiếp tục tăng mạnh, tăng trưởng đầu tư và tiêu dùng vẫn rất tốt, trong khi sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng với mức 2 con số. Với kỳ vọng của thị trường khi Việt Nam gia nhập WTO, luồng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và luồng vốn đầu tư gián tiếp đặc biệt tăng mạnh, cán cân thanh toán tổng thể đã đạt thặng dư lớn.

    Triển vọng năm 2007 của Việt Nam nhìn chung là khả quan. GDP được dự báo tiếp tục tăng trưởng với tỷ lệ trên 8%/năm nhờ tăng trưởng xuất khẩu và đầu tư được duy trì. Mặc dù nhập khẩu cũng tăng khiến cán cân thương mại bị thâm hụt trở lại, nhưng luồng vốn gián tiếp và kiều hối chảy vào tiếp tục mạnh, sẽ thừa sức bù lại phần thâm hụt ấy. Trong những năm tới, việc hội nhập kinh tế và tài chính sâu hơn sẽ tạo điều kiện thuận lợi để đạt mục tiêu đưa Việt Nam ra khỏi danh sách nước có thu nhập thấp vào năm 2010 và gia nhập đội ngũ các nước công nghiệp vào năm 2020. Chúng tôi tin tưởng Việt Nam sẽ thành công.

    >>>>> nhi62u bên cần nhau phù hợp với tất yếu khách quan, cái nay đáng lẽ nói từ đầu nằm, nhậu đi anh em]
  8. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.387
    ACB lợi nhuận tính từ đầu năm khoảng 700 tỷ mua báo giấy thanh niên coi đi
  9. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.387
    Ngày 01/06/2007, 18:39
    Chứng khoán châu Á phá kỷ lục ngày thứ 2 liên tiếp


    Chỉ số chứng khoán của các thị trường lớn nhất châu Á hôm nay tiếp tục tăng lên mức cao kỷ lục, phá kỷ lục cũ vừa lập chiều qua.


    Cũng như hôm qua, cổ phiếu các đại gia xuất khẩu châu Á tăng điểm sau khi có dự báo từ Mỹ rằng triển vọng nền kinh tế này sắp tới sẽ tốt đẹp hơn. Kinh tế Mỹ tăng trưởng tốt sẽ làm tăng nhu cầu nhập khẩu hàng hoá từ các nước, dặc biệt là từ châu Á.



    Do đó, cổ phiếu các đại gia xuất khẩu châu Á, đặc biệt là các đại gia như Samsung Electronics, Hon Hai Precision Industry, BHP Billiton, Toyota Motor và Sony đều tăng điểm mạnh, qua đó góp phần làm chứng khoán châu Á lên điểm.



    Vào lúc 16h00 chiều nay, chỉ số Châu Á-Thái Bình Dương của Morgan Stanley Capital International tăng 0,9% so với phiên liền trước, lên mức 151,54 điểm, mức cao nhất kể từ trước tới nay. Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật cũng tăng 0,5% lên đạt mức cao nhất kể từ tháng 2/2007.



    Chỉ số chứng khoán tại nhiều thị trường khác đều tăng trong ngày hôm nay, trừ New Zealand, Trung Quốc và Việt Nam.


    >>> đúng xu thế, Châu Á là nơi đầu tư lý tưởng nhất nhưng phụ thuộc nhìu vào Mỹ]
  10. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.387
    Giá gas liên tục tăng: Gánh nặng trên vai người tiêu dùng
    Thứ bảy, 2/6/2007, 16:48 GMT+7
    Ngày 1.6, các Cty kinh doanh gas đã lần lượt điều chỉnh giá gas tăng thêm 10.000 đồng/bình 12kg khiến giá bán lẻ bình gas 12kg ngày càng gần với mức giá 200.000 đồng/bình.


    Gas tăng giá - NTD càng thêm nặng gánh.
    Giá gas trong nước đã liên tục tăng trong những tháng gần đây. Khả năng thời gian tới, giá gas có giảm trở lại hay không vẫn là điều không ai dám chắc.

    Mỗi tháng tăng thêm 7.000 - 10.000 đồng

    Từ đầu năm 2007 đến nay, giá gas có xu hướng tăng vào mỗi đầu tháng. Đặc biệt trong 3 tháng gần đây, giá gas liên tiếp điều chỉnh tăng 7.000 - 10.000 đồng/bình/tháng. Ở thời điểm 1.4, các Cty kinh doanh gas đã công bố tăng giá gas thêm 9.000 đồng/bình 12kg. Đến ngày 2.5, giá gas tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm 7.000 đồng/bình.

    Ngày 1.6, các Cty kinh doanh gas lần lượt tiến hành đợt điều chỉnh giá mới: Petrolimex tăng thêm 6.000 đồng/bình 12kg và 7.000 đồng/bình 13kg, VT gas điều chỉnh tăng 9.000 đồng/bình, còn các nhãn hiệu Saigon Petro, Gia Đình gas, Vina gas... tăng thêm 10.000 đồng/bình.

    Như vậy, trong vòng 3 tháng, người tiêu dùng (NTD) đã phải trả chi phí tăng thêm cho sản phẩm gas 25.000 - 26.000 đồng/bình. Với mức tăng này, hiện giá gas đã gần đạt đến mức 200.000 đồng/bình 12kg, còn đối với bình 13kg thì đã vượt xa vì giá hiện nay đã là 227.000 đồng/bình. Giải thích chuyện liên tục tăng giá gas trong 3 tháng liền, ông Trần Minh Loan - GĐ Cty Gia Đình gas cho biết: "Việc quyết định giá gas trong nước hoàn toàn phụ thuộc vào giá gas trên thị trường thế giới.

    Trong 3 tháng gần đây, giá gas thế giới liên tục tăng thêm khoảng 30USD/tấn ở tháng 4 và 5, đầu tháng 6 tăng hơn 50USD/tấn. Hiện giá gas thế giới tháng 6 đã lên đến 602USD/tấn. Mỗi tháng, mức tăng giá gas thế giới, cước phí vận chuyển bao nhiêu, thì giá gas trong nước cũng sẽ được cân đối tăng theo tương đương như thế". Nguyên nhân giá gas tăng được các Cty kinh doanh cho biết, chủ yếu do ảnh hưởng giá dầu hoả, giá gas thế giới tăng. Ngoài ra, một số Cty còn bị ảnh hưởng bởi cước phí vận tải biển tăng thêm khoảng 60USD/container.

    Các Cty càng khó

    Việc giá gas tăng 25.000 đồng/bình so với cách đây 3 tháng khiến nhiều NTD, các Cty sử dụng nguyên liệu nhiệt bằng gas gặp khó khăn do tăng thêm chi phí. Thế nhưng, lần này nhiều Cty kinh doanh gas cũng kêu khó. Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh - đại diện Cty Vina gas cho biết: "Hầu hết các Cty kinh doanh gas trong nước đều đang gặp khó khăn. Bởi, giá gas càng cao thì sản lượng tiêu thụ sẽ càng giảm, do NTD hạn chế sử dụng.

    Song song đó, tình hình kinh doanh gas giả nhãn hiệu của các Cty, sang chiết lậu cũng sẽ càng gia tăng". Ông Nguyễn Sĩ Thắng - GĐ Cty Petro VN gas cho rằng: "Siêu lợi nhuận và mức xử phạt quá thấp là nguyên nhân khiến tình trạng gas giả nhãn hiệu càng chống càng phát triển. Trung bình mỗi bình gas 12kg sang chiết lậu giá khoảng 190.000 đồng, nơi sang chiết lậu sẽ thu lợi hơn 30.000 đồng/bình do cân thiếu, trốn 10% thuế VAT, không đầu tư vỏ bình. Tuy vậy, khả năng thị trường gas trong nước lẫn thế giới trong thời gian tới có giảm giá trở lại hay không vẫn là điều không ai dám chắc chắn.

    Theo

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này