Tin vui cho các bác nắm giữ cổ phiếu ngành thủy sản... Topic PR cho ngành thủy sản luôn....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ban_dai_bac_linh_tinh, 14/07/2008.

911 người đang online, trong đó có 364 thành viên. 07:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 915 lượt đọc và 21 bài trả lời
  1. ban_dai_bac_linh_tinh

    ban_dai_bac_linh_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Đã được thích:
    2
    Tin vui cho các bác nắm giữ cổ phiếu ngành thủy sản... Topic PR cho ngành thủy sản luôn....

    Dư nợ cho vay cá tra, ba sa gần 10.000 tỷ đồng
    17:44'' 14/07/2008 (GMT+7)

    - Để giải quyết vấn đề tồn ứ, tiếp tục hỗ trợ nuôi trồng và chế biến cá tra, cá ba sa ở Đồng bằng sông Cửu Long, các ngân hàng đã tập trung vốn để hỗ trợ người dân và DN sản xuất, tiêu thụ cá tra, cá ba sa, tính đến nay, dư nợ đã lên đến gần 10 ngàn tỷ đồng với hai đối tượng vay chính là DN vay để thu mua chế biến và nông dân vay để nuôi trồng.

    Số liệu được Ngân hàng Nhà nước tổng hợp cho biết, tính đến nay, dư nợ cho vay các doanh nghiệp để thu mua, chế biến cá tra, cá ba sa tại các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã đạt 4.479 tỷ đồng. Trong đó: An Giang 901 tỷ đồng, Đồng Tháp 786 tỷ đồng, thành phố Cần Thơ 2.117 tỷ đồng, Hậu Giang 37,17 tỷ đồng, Vĩnh Long 107 tỷ đồng, Bến Tre 346,72 tỷ đồng, Tiền Giang đạt 80,15 tỷ đồng, Sóc Trăng 104, 27 tỷ đồng. Mức dư nợ của các tỉnh, thành đều tăng mạnh so với thời điểm trước khi triển khai chính sách cho vay vào đầu tháng sau, có địa phương dư nợ đã tăng đến 80%

    Được biết, ngay sau khi có chính sách cho vay hỗ trợ tiêu thụ cá tra, cá ba sa, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT đã chuyển ngay 1.000 tỷ đồng cho các chi nhánh tại 8 tỉnh, thành phố ĐBSCL mỗi tỉnh 100 tỷ đồng, riêng Đồng Tháp và An Giang mỗi tỉnh 200 tỷ đồng. Các NHTM Nhà nước khác cũng sẵn sàng cung ứng đủ vốn cho các nhu cầu vay thu mua cá tra, cá basa của các doanh nghiệp.

    Riêng tại thành phố Cần Thơ đã có 28 ngân hàng tham gia cho vay. Trong tháng 6/2008, các NHTM đã tăng hạn mức tín dụng trên 2400 tỷ đồng và giải ngân cho vay các doanh nghiệp thu mua, chế biến xuất khẩu trên địa bàn 8 tỉnh, thành phố ĐBSCL là 1.272 tỷ đồng.

    Bên cạnh việc cho các doanh nghiệp đầu mối vay để thu mua cá, các NHTM tiếp tục cho các hộ nuôi vay. Hiện trên địa bàn các tỉnh, thành phố ĐBSCL có trên 15.000 hộ nuôi cá đang được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, với số dư nợ vay trên 5.500 tỷ đồng.

    Sau hơn 1 tháng triển khai, các NHTM đã cho các doanh nghiệp vay để thu mua được gần 100.000 tấn cá quá lứa và đến kỳ thu hoạch của nông dân, sản lượng cá tiêu thụ trong tháng 6/2008 đã tăng 20% so với tháng trước.

    Bên cạnh đó, việc cho vay đến các doanh nghiệp đầu mối để thu mua cá của dân đã làm tăng nhu cầu thu mua cá cho chế biến và dự trữ, góp phần hạn chế được xu hướng giá cá giảm trên thị trường. Giá thu mua vẫn duy trì được ở mức trung bình từ 13.800 đồng/kg đến 14.000 đồng/kg.

    http://vietnamnet.vn/kinhte/2008/07/793580/
  2. ban_dai_bac_linh_tinh

    ban_dai_bac_linh_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Đã được thích:
    2
    Năm 2008, giá trị xuất khẩu cá tra có thể vượt 1,2 tỷ USD

    Trong tháng 6/2008, ước tính DN xuất khẩu trên 50.000 tấn sản phẩm cá tra chế biến, tăng hơn 65% so với tháng 6/2007. Giá trị xuất khẩu đạt 120 triệu USD, tăng 43% so với cùng kỳ.

    Tổng sản lượng cá tra xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2008 là 260.000 tấn, tăng gần 90.000 tấn, tức là tăng 52% so với 6 tháng đầu năm 2007. Giá trị xuất khẩu đạt hơn 610 triệu USD, tăng khoảng 35% so với 6 tháng đầu năm 2007.

    Ông Nguyễn Hữu Dũng cho rằng, với mức xuất khẩu trung bình mỗi tháng 100 triệu USD và sản lượng khoảng 45.000 tấn/tháng, từ nay đến cuối năm giá trị xuất khẩu cá tra chế biến sẽ vượt 1,2 tỉ USD.

    Theo ông Ngô Phước Hậu, Phó Chủ tịch VASEP, hiện nay 3 địa phương là Cần Thơ, Đồng Tháp và An Giang là nơi có số lượng cá tra nguyên liệu lớn. Nhờ DN thu mua chế biến xuất khẩu nhiều, các địa phương này đã tháo gỡ được khó khăn. Về giá cá, hiện cá tra của Việt Nam đã được tiêu thụ ở 89 quốc gia và lãnh thổ, yêu cầu của từng thị trường cũng khác nhau, giá cả cũng khác nhau... nhưng mức giá bán bình quân 2,4 USD/kg.
  3. globalfinanc

    globalfinanc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Đã được thích:
    1
    chúc mừng bác nhưng trình độ fotoshop của pác tệ quá, chỉnh avarta trông chẳng thật chút nào cả!
  4. ban_dai_bac_linh_tinh

    ban_dai_bac_linh_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Đã được thích:
    2
    Dạ vâng, em cảm ơn bác, hic hic em dùng paint cho nhanh ấy mà.
  5. ban_dai_bac_linh_tinh

    ban_dai_bac_linh_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Đã được thích:
    2
    Ngày 11/6/2008, Công ty CP Chứng khoán Bản Việt đã tổ chức thành công hội thảo ngành thủy sản với chuyên đề:"Cá da trơn - Doanh nghiệp tốt, cổ phiếu rẻ"

    Thủy sản là ngành có kim ngạch xuất khẩu đứng thứ ba của Việt Nam, sau xuất khẩu dệt may và dầu thô. Đây là một trong những ngành đóng góp chủ yếu vào GDP quốc gia. Trong năm 2007, giá trị thủy sản xuất khẩu (giá trị xuất xưởng) đã chiếm 4% GDP.

    Đặc biệt, với tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu ấn tượng của lĩnh vực cá da trơn đã đóng góp đáng kể cho việc phát triển của ngành thủy sản. Theo thống kê của Cục Hải quan Việt Nam, trong năm 2007 cả nước đã xuất khẩu 386,870 tấn cá da trơn (cá tra, cá basa) với giá trị là 979 triệu đôla Mỹ. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao cũng được duy trì trong năm nay (bao gồm tăng 35% về khối lượng và 33% về giá trị).

    [​IMG]

    Thách thức hiện nay
    Việc phát triển vùng nuôi trồng thủy sản quá nhanh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cân đối cung cầu nguyên liệu. Trong khi các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản đang đầu tư phát triển công suất chế biến thì diện tích nuôi trồng cá mở rộng nhanh hơn do lợi nhuận cao hơn. Phần lớn chi phí đầu tư mở rộng diện tích nuôi trồng là từ các khoản nợ vay ngân hàng.

    Từ đầu năm 2008 đến nay, chính sách thắt chặt tiền tệ của Chính phủ nhằm giảm lạm phát đã làm cho các hộ nông dân lẫn các doanh nghiệp gặp khó khăn trong tiếp cận vốn vay ngân hàng. Hiện nay, hàng ngàn hộ nông dân nuôi trồng thủy sản có thể phải bán cá giống để giảm lỗ và nếu tình hình kéo dài, có thể họ sẽ giải thể không nuôi trồng nữa. Lúc đó nguy cơ thiếu hụt nguồn cung nguyên liệu cho ngành sẽ là một thách thức lớn.

    Bên cạnh đó, do thiếu hụt nguồn vốn lưu động, nhiều doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu không thể thu mua nguồn nguyên liệu cá và duy trì hoạt động hết công suất để đáp ứng các đơn hàng của khách hàng. Công ty nào muốn duy trì thị phần thì phải đi vay ngân hàng với lãi suất lên đến 1.5% một tháng. Nếu các khó khăn tín dụng kéo dài, nhiều doanh nghiệp nhỏ có thể bị phá sản và ngành cá da trơn của Việt Nam có thể sẽ mất lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ lớn như Trung Quốc và Thái Lan do phải tăng giá bán và không thể đáp ứng các hợp đồng lớn.

    Triển vọng tương lai:
    Trước nguy cơ thiếu hụt nguồn nguyên liệu và các yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm khắt khe, nhiều đơn vị đứng đầu ngành đã từng bước xây dựng chiến lược liên kết dọc nhằm giảm nhẹ các rủi ro. Các tên tuổi lớn như Nam Việt, Vĩnh Hoàn và Cửu Long đang tập trung vào việc phát triển các vùng nuôi với quy mô lớn, nhằm trang bị khả năng tự cung cấp một phần hoặc toàn bộ nguồn nguyên liệu. Một số thậm chí còn có chiến lược phát triển xa hơn là thành lập các nhà máy chế biến thực phẩm. Bằng cách làm này, các doanh nghiệp đang mong muốn thiết lập một chuỗi giá trị hoàn chỉnh, theo đó tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm hoàn toàn được kiểm soát và lợi nhuận do đó có thể tăng trưởng ổn định.

    Với tình hình tín dụng thắt chặt hiện nay, chúng tôi cho rằng sẽ có một vài doanh nghiệp khó có thể có đủ nguồn vốn để mở rộng hoặc duy trì doanh nghiệp. Do đó, những công ty lớn nhất có năng lực tài chính mạnh và công suất chế biến lớn sẽ chiếm ưu thế và dần chiếm lĩnh thị phần trong thời gian sắp tới.

    Bên cạnh đó, thiên tai và khí hậu thay đổi đã làm cho giá lương thực thực phẩm trong nước và quốc tế đang tăng với tốc độ phi mã. Nhu cầu cá trên thị trường thế giới, đặc biệt là tại 3 thị trường xuất khẩu chính của VN là châu Âu, Mỹ và Trung Đông đang có xu hướng tăng mạnh. Trong khi đó, giá cá da trơn xuất khẩu của Việt Nam vẫn duy trì ở mức ổn định từ đầu năm đến nay.

    Ngoài ra, giá các loại các khác trên thị trường thế giới đang tăng mạnh do sản lượng khai thác cá giảm tại Mỹ và Trung Quốc. Do đó, giá cá da trơn xuất khẩu của Việt Nam sẽ tăng trong thời gian tới, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam có nguồn vốn để tái đầu tư, mở rộng quy mô chế biến và sản xuất, tận dụng được các lợi thế cạnh tranh và tiềm năng phát triển của ngành.

    http://www.vcsc.com.vn/(A(xkzXOFoDyQEkAAAAYzc2YzdhZDktZTY1YS00Y2UyLTg4YTktZTVkOGEyYmI0OWQ0gWTNiDScP3kU0k5-KXxYDaOmbGo1)S(xutowwvrqjjjfzvs255td3ue))/NewsDetail.aspx?ArticleId=4827&AspxAutoDetectCookieSupport=1
  6. phidiepdan

    phidiepdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Đã được thích:
    0
  7. ban_dai_bac_linh_tinh

    ban_dai_bac_linh_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Đã được thích:
    2
    Báo cáo ngành Thủy Sản của Chứng khoán Đại Việt ngày 27/06/08

    http://www.dvsc.com.vn/DVSC/User/Detail.aspx?Id=CTLN6BNjZEM=&type=Zqhss82R4vs=
  8. ban_dai_bac_linh_tinh

    ban_dai_bac_linh_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Đã được thích:
    2
  9. silverwave09

    silverwave09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Dùng photoshop nhanh hơn bác ạ
  10. ban_dai_bac_linh_tinh

    ban_dai_bac_linh_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Đã được thích:
    2
    Dạ máy em không cài shop nên tiện gì làm đó cho nhanh, he he, mấy cái này không cần câu nệ làm gì.

    Có bác nào nắm giữ cổ phiếu ngành thủy sản không vào đây chia sẻ thông tin với.

Chia sẻ trang này