Tình hình CK thế giới quá xấu, Tây mua bị kẹp nặng rồi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi noname123, 25/07/2008.

2861 người đang online, trong đó có 1144 thành viên. 09:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 441 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Tình hình CK thế giới quá xấu, Tây mua bị kẹp nặng rồi

    Thị trường chứng khoán Mỹ lại chao đảo

    Hà Nội (TTXVN) - Những dấu hiệu đáng lo ngại về thực trạng và viễn cảnh của nền kinh tế Mỹ đã khiến giới đầu tư thêm hoang mang và thị trường chứng khoán Mỹ trong ngày 24/7 lại chao đảo, với việc các loại cổ phiếu chủ lực đồng loạt rớt giá hơn 2%.

    Chỉ số Dow Jones của 30 tập đoàn doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ đã bị mất giá 2,4%, xuống còn 11.349,28 điểm. Đây là lần mất giá nhiều nhất trong một ngày của loại cổ phiếu chủ lực này kể từ ngày 26/6 vừa qua. Trước đó, trong các phiên giao dịch tuần trước, Dow Jones đã liên tục tăng giá, với mức tăng tổng cộng gần 400 điểm.

    Cổ phiếu của các ngân hàng và tài chính bị mất giá nhiều nhất, trong đó dẫn đầu là cổ phiếu của hai tập đoàn tín dụng thế chấp được chính phủ liên bang bảo trợ Fannie Mae và Freddie Mac với mức giảm lần lượt là 19,9% và 18,4%. Cổ phiếu của các tập đoàn Citigroup và JPMorgan cũng không nằm ngoài xu hướng này.

    Cùng ngày, chỉ số Nasdaq cũng mất hơn 2% số điểm, xuống còn 2.280,11 điểm, và chỉ số Standard & Poor 500 rớt giá hơn 2,3%, xuống còn 1.252,54 điểm.

    Theo ông Robert Philips, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc đầu tư của công ty Walnut Asset Management,thông báo của Bộ Lao động Mỹ về số người bị thất nghiệp tăng mạnh trong tuần trước cũng như doanh số nhà mới xây bán ra trong tháng 6 giảm 2,6% (mức giảm lớn nhất trong vòng 10 năm qua) đã tác động xấu tới thị trường.

    Bên cạnh đó, việc tập đoàn chế tạo ô tô Ford Motors thông báo bị thua lỗ tới 8,7 tỷ USD trong quý 2 đã bổ sung thêm bằng chứng về thực trạng và triển vọng vẫn còn rất xấu của nền kinh tế lớn nhất thế giới, khiến giới đầu tư thêm lo lắng và quyết định bán bớt cổ phiếu./.

    http://khunglongcity.myminicity.com/tra
  2. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0

    với sự đảo chiều của thị trường CK thế giới thì tuần sau các quĩ và nhà đầu tư nước ngoài sẽ dừng mua để theo dõi tình hình. Tuần sau VNINDEX TIẾP TỤC RỚT ĐIỂM, ĐẶC BIỆT LÀ CÁC BCS VÌ KHÔNG CÓ SỰ THU GOM CỦA CÁC BBS
    .
    http://khunglongcity.myminicity.com





    Được noname123 sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 25/07/2008

    Được noname123 sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 25/07/2008
  3. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    VTV1 đưa tin 6 tháng đầu năm VN thâm hụt ngân sách 8.283 tỷ đồng.
    http://khunglongcity.myminicity.com/ind
  4. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Nhập siêu giảm

    Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số CPI tháng 7-2008 so với tháng sáu đã tăng 1,13%, giảm gần một nửa so với tháng trước. Đóng góp mạnh nhất vào mức tăng của tháng bảy là nhóm hàng dược phẩm, y tế với mức tăng lên đến 2%, tiếp theo là nhóm hàng vật liệu xây dựng, nhà ở với 1,67%, thực phẩm 1,33%. Như vậy, CPI bảy tháng đầu năm nay đã lên tới 27,4% so với cùng kỳ năm trước và tăng 19,78% so với tháng 12-2007.

    Theo ông Nguyễn Đình Thắng - vụ phó Vụ Thương mại dịch vụ và giá cả Tổng cục Thống kê, chỉ số CPI tháng bảy trên chưa tính mức tăng giá xăng dầu vừa qua. Giải thích lý do, ông Thắng cho biết điều này là hoàn toàn bình thường vì kỳ tính CPI tháng bảy được chốt vào ngày 15-7. Tuy vậy, nếu tính cả giá xăng dầu tăng, theo ông Thắng, CPI tháng bảy sẽ tăng thêm khoảng 0,7% nữa.

    Trong khi đó, theo số liệu mới nhất, nhập siêu tháng 7-2008 của VN cũng trên đà giảm, ước cả tháng dừng ở mức 800 triệu USD, đúng mục tiêu của Chính phủ. Trong tháng bảy, VN đã xuất khẩu khoảng 6,2 tỉ USD, nhập khẩu 7,05 tỉ USD.

    Đứng đầu danh sách về giá trị các mặt hàng nhập khẩu tháng bảy là xăng dầu với 1,3 tỉ USD, máy móc thiết bị 1,2 tỉ USD. Trong tháng bảy, ước khoảng 3.000 ôtô cũng đã và sẽ được nhập về, làm tăng giá trị nhập khẩu của VN thêm khoảng 217 triệu USD.
    theo báo TT, http://khunglongcity.myminicity.com/ind

Chia sẻ trang này