Tình hình hiện tại

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Brokerhp, 25/02/2010.

4844 người đang online, trong đó có 346 thành viên. 11:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 716 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. Brokerhp

    Brokerhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Phiên giao dịch hôm nay dù VN-Index tăng điểm nhẹ cùng với khối lượng khớp lệnh thành công tiếp tục được nâng lên nhưng lại cho tín hiệu xấu đi. Thông tin không tăng LSCB đã chính thức được công bố đúng như nhận định của tôi những ngày trước đó. Tuy vậy thông tin này không thể giúp TTCKVN hồi phục mà ngược lại dường như các NĐT lớn lại dựa vào đó để bán được CP giá cao hơn. Các NĐTNN tiếp tục bán ròng với mức độ quyết liệt hơn. Đây cũng là yếu tố đáng lo ngại.


    Ở TTCK Mỹ thì UBCK Mỹ đã có công văn chính thức cấm bán khống khi mà mọi thứ vẫn chưa đến nỗi tồi tệ cho thấy UBCK Mỹ đã tính trước các biện pháp trong tương lai. Có thể tới đây FED sẽ ko giữ LSCB ở mức thấp nữa và đi liền với đó là những biện pháp cứng rắn hơn. Như vậy với quyết định này có thể khiến TTCK Mỹ khó giảm sâu nhưng thực ra đây cũng ko phải là tin tốt.

    Trở lại với thị trường VN thì những tin vĩ mô thời gian gần đây cho thấy những điều bất ổn. Thứ nhất CPI 2 tháng đầu năm là khá cao, thứ 2 giá điện, nước, xăng tiếp tục leo thang (Giá điện đã tăng 6.8% nhưng chưa thỏa mãn, đang đề nghị mức tăng gần 11%) . Và gần nhất là cách đây ít giờ thôi giá than lại đang được VEA đề nghị tăng thêm tới 30% vào ngày 1/3 tới cho việc bán than cho điện như đã thực hiện với các hộ tiêu thụ lớn như xi măng, giấy, phân bón.

    Với việc chi phí cơ bản tăng nhanh và mạnh như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng đến sản phẩm đầu ra và khả năng lạm phát sẽ phải tiếp tục tăng. NHNN tiếp tục giữ nguyên LSCB để kích thích tăng trưởng, nhưng theo tôi việc LSCB giữ nguyên sẽ ko mang ý nghĩa nhiều vì các Ngân hàng hiện nay cũng đã giảm dần lãi xuất huy động, có thể vì lượng tiền trong Ngân hàng cũng ko phải là ít. Quan trọng là tăng trưởng tín dụng chưa được bật đèn xanh mà thôi. Tóm lại với việc giữ nguyên LSCB, nguy cơ lạm phát đang hiển hiện thì dòng tiền tín dụng vào CK chưa thể mạnh, thậm chí trước mắt còn có thể bị siết lại để hạn chế lạm phát có thể bùng phát.


    Lúc này việc đầu tư ngắn hạn khá là rủi ro. Việc đầu tư vào CK chỉ nên tối đa là 50% tiền, không nên ham hố mà vào nhiều trong thời điểm nhạy cảm này. Khi vni vượt 500 tiếp tục đẩy dần cổ phiếu ra. Vni có vẻ như đã sẵn sàng để trở về mức 470-480, thậm chí nếu thông tin vĩ mô ko được cải thiện thì trong tháng 3 tới Vni sẽ về vùng được dự kiến là đáy 420-450 trước khi Chính phủ có những biện pháp bình ổn thị trường thì TTCKVN mới có cơ hội tạo lập con sóng lớn mang tên Canh Dần vào tháng 4 này được...

    Một lần nữa xin nhắc lại: TTCK là một chiến trường mà kẻ thắng thì ít mà người thua thì nhiều. Ai nóng vội sẽ dẫn tới những thiệt hại không đáng có. Đồng tiền xương máu của mình là quan trọng, nên được bảo toàn và câu cuối cùng là :"Những người kiên nhẫn sẽ lấy tiền của người không kiên nhẫn."


    Chúc mọi người giao dịch thành công!


    CỔ PHIẾU CÓ LỰC CẦU MẠNH:


    * SÀN HOSE: AGF, AGR, DHA, DHG, DVD, DXV, LGC, PHT, PRUBF1, TS4, TTF.
    * SÀN HNX: BHC, DZM, EFI, HNM, PVG, SDU, SHS, SSM, TKC.


    CỔ PHIẾU CÓ KHẢ NĂNG ĐẢO CHIỀU NGẮN HẠN:


    * Đảo chiều giảm:
    - Sàn HOSE: ACL.
    - Sàn HNX: N/A.

    * Đảo chiều tăng:
    - Sàn HOSE: AGF, BCI.
    - Sàn HNX: N/A

Chia sẻ trang này