TLC có nên đầu tư ko???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tiendunghero, 23/04/2010.

7045 người đang online, trong đó có 889 thành viên. 12:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5696 lượt đọc và 46 bài trả lời
  1. tiendunghero

    tiendunghero Guest

    Cổ phiếu giá cực thấp duy nhất trên hai sàn có ngành nghề hấp dẫn (Sản xuất cung cấp, thiết bị viễn thông). Có giá trị sổ sách 15.2, giá hiện nay chỉ có trên 13.8. Khối lượng cổ phiếu gần 9,8 triệu. Khối lượng lưu hành thực tế khoảng 3 triệu (Tham khảo danh sách cổ đông). Khối lượng khớp trung bình 10 phiên gần nhất 619.200 cổ :)//cafef.vn/hastc/TLC-cong-ty-co-phan-vien-thong-thang-long-tlt.chn). Giá tại thời điểm cao nhất là 98.000 . Thực ra anh em mình đã chơi chứng khoán thì mình không cần nói gì thêm nữa ! Tất cả đã rõ rồi chuyện gì sẻ xảy ra với cổ đông đang cầm TLC . Phiên 22.4 TLC khớp gần 1,3 triệu cổ các bạn còn chờ j nữa mà không lên tàu tốc hành TLC.

    Thực ra mình từng nghĩ thời đại công nghệ hiện đại người ta toàn dùng di động thì ai mua cáp viễn thông làm j nữa...nhưng đến sau thấy em nó số cổ phiếu lưu hành ngoài thị trường khoảng 3 triệu cổ thôi. (Bởi vì các công ty lớn nắm dữ hết rồi ví dụ như SAM nắm dữ 1,3 triệu cổ) mà em nó chỉ có chưa đầy 10 triệu cổ. Mà em nó khớp trung bình 10 phiên gần nhất 619 ngàn cổ. Mình mới phát hoảng và tìm hiểu kỹ thì cáp viễn thông em nó dùng ko phải là ít ví dụ như là các dây cáp nối internet của các nhà mạng như FPT, VIETTEL, VNVT, cáp đường truyền của truyền hình, cáp internet các cá nhân hoặc doanh nghiệp dùng nội bộ, cáp ăng ten,... em nó còn sản xuất dây diện nữa vậy thì ngành nghề của em ấy quá ngon vì hiện nay nhu cầu còn rất nhiều. Mà cái mình đặc biệt chú ý là em nó ký được rất nhiều hợp đồng xuất khẩu ra nước ngoài (Mà em nó cũng mafia cứ bí mật để gom hàng không chịu công bố rộng rãi). Mình đã tìm hiểu rất kỹ và theo dõi em ấy thì thấy có một số đại gia cứ âm thầm kéo thả và gom em ấy với số lượng lớn ! Các bạn thấy đấy trước kia DCS cứ 1x mãi đến sau công bố ký hợp đồng với trung quốc xuất khẩu cao su, chỉ vậy thôi mà bây giờ em nó giá như thế nào các bạn biết ko?(tự tìm hiểu) (Mình đã từng tiếc dứt ruột con DCS, DQC, CMC, MAC mình đã biết nó sẻ lên nhưng cứ chần chờ, hix nếu mình tự tin hơn thì chỉ trong vòng mấy tuần đã nhân ba tài khoản). Các bạn tìn hiểu kỹ rồi quyết định có nhập em ấy không nhé, thực ra mình cũng từng đoán sai rất nhiều trường hợp như BLF, SSI, HPC... mình nghĩ nó sẻ tăng nhưng rồi nó lại lình xình. À còn một em nữa theo mình đánh giá rất được là ASM nhưng mình chưa có tiền để nhập hàng và không hiểu sao nó cứ lình xình mãi. hix hix . Nên các bạn phải tự tìm hiểu rồi quyết định nhé !

    2 năm lỗ kéo TLC từ 9x về 1x
    - quý I/2010 lãi đột biến do xuất khẩu tăng mạnh
    - quý II/2010 bắt đầu xuất khẩu những lô hàng bom tấn với các đối tác là doanh nghiệp và chính phủ Myanma
    - đầu năm 2010, Tập đoàn viễn thông hàng đầu thế giới Corning chọn TLC làm đối tác chiến lược
    - Chính phủ chuẩn bị phê duyệt chính sách ưu đãi đặc biệt cho ngành viễn thông
    - Chính phủ cũng đã có quyết định ngầm hóa hệ thống cáp tại các thành phố lớn trong cả nước
    2010, cổ phiếu TLC sẽ trở lại thời kỳ hoàng kim: từ 1x tiến lên 9x


    Các bạn đọc bài nếu thấy hay xin nhấn vào cảm ơn nhé ! (Để mình xem trình độ đến đâu và để lần sau có nên viết tiếp nữa hay ko)
  2. khanh68

    khanh68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Ước tính, năm 2010, xuất khẩu cáp viễn thông của Việt Nam sang Trung Quốc có khả năng tăng 20% so với năm 2009.Theo một trung tâm thông tin thuộc bộ Công thương, hiện nay, mặt hàng dây cáp viễn thông của Việt Nam đã tạo được uy tín và thị phần tại Trung Quốc, do chất lượng đảm bảo và giá cả hợp lý. Do nhu cầu phía Trung Quốc đang tăng cao, dự báo trong những tháng cuối năm và trong năm tới, xuất khẩu cáp viễn thông của Việt Nam sang Trung Quốc (đặc biệt là Quảng Tây, Hồ Nam) sẽ tiếp tục tăng mạnh. Ước tính, năm 2010, xuất khẩu cáp viễn thông của Việt Nam sang Trung Quốc có khả năng tăng 20% so với năm 2009. Tháng 7.2009, có khoảng hơn 40 loại cáp được xuất sang Trung Quốc, với kim ngạch đạt gần 8 triệu nhân dân tệ, tương đương với 21,5 tỉ VND.Theo SGTT
  3. dongxumayman

    dongxumayman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Nên lắm... Có điều em nó lỗ nặng quá... cũng hơi ngại vì không biết bao giờ bù lỗ cho đủ để có thặng dư mà chia chác?
    Đầu tư CP là nhờ mấy thứ đó thì CP mình cầm mới có cơ hội màu tím
  4. khanh68

    khanh68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Đã được thích:
    0
    thong tin nong hoi moi biet sang nay:toi muon thong bao cho nhung ai dang co cp TLC hoac dang co y dinh mua TLC: ke hoach cua cty cp cap thang long( TLC)thi trong quy 1/2007 cty cp cap thang long dang co y dinh tang von dieu le tu 100 ty nhu hien nay len 400 ty de dap ung von mo rong day chuyen san xuat day cap dien cua cty trong nam 2007 vi theo hop dong da ky voi tap doan buu chinh vien thong viet nam VNPT vua ky hop dong san xuat day cap ngam voi cty cp cap thang long gia tri 80 nghin ty.vi ke hoach cua VNPT tu nay den 2010 se chuyen toan bo mang luoi day dien thoi va cap tu tren mat dat xuong long dat de dam bao an toan va hien dai lai mang luoi cua tap doan.vay bac nao co TLC thi dung co ban nh
  5. khanh68

    khanh68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Đã được thích:
    0
    thong tin nong hoi moi biet sang nay:toi muon thong bao cho nhung ai dang co cp TLC hoac dang co y dinh mua TLC: ke hoach cua cty cp cap thang long( TLC)thi trong quy 1/2007 cty cp cap thang long dang co y dinh tang von dieu le tu 100 ty nhu hien nay len 400 ty de dap ung von mo rong day chuyen san xuat day cap dien cua cty trong nam 2007 vi theo hop dong da ky voi tap doan buu chinh vien thong viet nam VNPT vua ky hop dong san xuat day cap ngam voi cty cp cap thang long gia tri 80 nghin ty.vi ke hoach cua VNPT tu nay den 2010 se chuyen toan bo mang luoi day dien thoi va cap tu tren mat dat xuong long dat de dam bao an toan va hien dai lai TẬP ÐOÀN CÁP CORNING CÔNG BỐ CỔ PHẦN LIÊN DOANH TẠI VIỆT NAM$0HICKORY, N.C. -y, Tập đoàn CORNING (NYSE:GLW) đã công bố rằng công ty thành viên của mình là Công ty Quốc tế CORNING, một trong những nhà sản xuất công nghiệp hàng đầu về giải pháp hạ tầng cho mạng cáp quang viễn thông, đã ký kết thỏa thuận khung về hợp đồng liên doanh với Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), tổng công ty mạnh của nhà nước về dịch vụ và công nghiệp bưu chính viễn thông tại Việt Nam. Các điều khoản của hợp đồng, đang được thỏa thuận để đệ trình chính phủ phê duyệt, chưa được công khai.$0$0LIên doanh mới này sẽ tiếp tục sản xuất cáp quang cho mạng viễn thông, có tên là Công ty Liên doanh Sản xuất Cáp quang và Phụ kiện (FOCAL). Công ty liên doanh được thiết lập dựa trên cơ sở chuyển nhượng cổ phần từ Tập đoàn Cáp và Sợi quang Siemens sang Tập đoàn CORNING vào đầu năm nay. Công ty liên doanh này từ bây giờ là một thành viên của Tập đoàn Cáp CORNING.$0$0"Chúng tôi rất hãnh diện là đối tác liên doanh đầu tiên giữa VNPT và một công ty Hoa Kỳ" Ông Jim Cooke, Phó Chủ tịch cấp cao về Kế hoạch chiến lược và Phát triển kinh doanh của Tập đoàn Cáp CORNING phát biểu và kết luận "FOCAL có thế mạnh truyền thống về chất lượng trong việc sản xuất cáp quang và điều này sẽ được phát huy hơn nữa nhờ vào khả năng chuyên nghiệp về cáp quang và năng lực kỹ thuật vững chắc của Tập đoàn Cáp CORNING. Sức mạnh tập thể sẽ giúp chúng tôi cung cấp các sản phẩm viễn thông tiên tiến và dịch vụ khách hàng tuyệt hảo cho nhu cầu phát triển của Việt Nam".$0$0NHà máy sản xuất cáp FOCAL đặt tại tỉnh Bình Dương, gần Thành phố , và hiện tại có khoảng 60 nhân viên.$0$0Nếu cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ ông Michael Osswald, Tổng Giám Ðốc Công ty FOCAL, điện thoại 84/(0) 650-749 099.$0$0Tập đoàn Cáp CORNING, cam kết cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng tốt nhất và chất lượng sản phẩm hàng đầu, có hơn 14.000 nhân viên tại 20 quốc gia. Với doanh số hơn 2 tỉ Ðôla Mỹ, Tập đoàn Cáp CORNING, công ty con của Tập đoàn CORNING (NYSE:GLW), là một trong những nhà sản xuất hàng đầu về giải pháp hệ thống viễn thông quang và đồng cho mạng thoại, dữ liệu và hình ảnh trên toàn cầu.$0$0THành lập năm 1851, Tập đoàn CORNING (www.corning.com) đã sáng tạo ra công nghệ tiên tiến trong những lĩnh vực phát triển công nghệ nhanh nhất trên thương trường toàn cầu. CORNING sản xuất sợi quang, cáp và các sản phẩm quang cho công nghiệp viễn thông; các hiển thị và linh kiện hiệu suất cao cho TV và các ngành công nghiệp khác có liên quan đến viễn thông. Tập đoàn cũng sử dụng những nguyên liệu tiên tiến để sản xuất sản phẩm cho thị trường khoa học kỹ thuật, chất bán dẫn và môi trường. Tổng thu nhập của CORNING năm 1999 là 5,7 tỉ Ðôla Mỹ.$0$0$0 luoi cua tap doan.vay bac nao co TLC thi dung co ban nh
  6. khanh68

    khanh68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Đã được thích:
    0
  7. thanhlanq7

    thanhlanq7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác nói vậy tôi cũng yên tâm hôm thứ 5 lỡ mua em nó trần lo quá !! Nếu đúng vậy thứ hai mua tiếp nhưng với giá nào vậy các bác?
  8. khanh68

    khanh68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Tuyên bố chung về hợp tác Việt Nam-Myanmar03/04/2010 | 19:57:00 Từ khóa : Myanmar, Hợp tác, Chủ tịch ASEAN, Lộ trình 7 bướcEMAILPRINTSHARECỠ CHỮ A A AThủ tướng *************** và Đại tướng Thein Sein, Thủ tướng Liên bang Myanmar chứng kiến Lễ ký Bản ghi nhớ về Hợp tác Ngân hàng. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)CÁC TIN LIÊN QUANỦng hộ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ở MyanmarThủ tướng khẳng định Chính phủ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư của doanh nghiệp ra nước ngoài và tại Myanmar nói riêng.Tạo chuyển biến trong quan hệ Việt Nam-MyanmarThủ tướng mong muốn chuyến thăm Myanmar sẽ tạo ra một bước chuyển mới về chất trong quan hệ hợp tác của Việt Nam với nước này.Thủ tướng bắt đầu thăm, làm việc tại MyanmarChấp thuận cho BIDV mở văn phòng tại MyanmarKhai trương đường bay thẳng giữa Hà Nội-YangonTIN MỚI NHẬNHậu Giang huy động mọi nguồn lực để phát triển nhanhĐoàn Quân sự cấp cao Việt Nam thăm Trung QuốcTổ chức Dâng hương Giỗ tổ Hùng Vương 2010Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới tỉnh Bắc KạnViệt Nam viện trợ nạn nhân động đất Trung QuốcCần có giải pháp linh hoạt giảm nghèo bền vữngNâng cao cuộc sống người có công với cách mạngThủ tướng sẽ dự Triển lãm thế giới Thượng HảiThắt chặt hợp tác Tứ Xuyên với địa phương của VN"Nếu sinh ra ở Việt Nam, tôi đã đi theo cách mạng"Nhận lời mời của Thủ tướng Liên bang Myanmar, Ngài Đại tướng Thein Sein, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam *************** đã thăm làm việc tại Liên bang Myanmar từ ngày 2 đến ngày 4/4.Lãnh đạo hai nước đã thông báo cho nhau về tình hình chính trị, kinh tế của mỗi nước và trao đổi ý kiến về việc củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Hai bên cam kết tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề cùng quan tâm tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Các cuộc trao đổi đã diễn ra trong không khí hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.Trong các cuộc trao đổi, phía Myanmar chúc mừng Việt Nam giữ chức Chủ tịch ASEAN từ tháng 1/2010. Ngài Đại tướng, Thủ tướng Thein Sein cũng thông báo với Thủ tướng Việt Nam những tiến triển gần đây trong việc thực hiện Lộ trình 7 bước về dân chủ hóa và tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Myanmar; trong đó có việc công bố Luật Bầu cử và việc thành lập Ủy ban Bầu cử. Thủ tướng Việt Nam bày tỏ thông hiểu về sự phức tạp của tình hình Myanmar và tái khẳng định ủng hộ nỗ lực của Myanmar trong việc thực hiện thành công Lộ trình 7 bước. Thủ tướng Việt Nam khuyến khích Myanmar dành nhiều nỗ lực hơn nữa vì một cuộc bầu cử tự do và công bằng trong năm 2010.Hai thủ tướng hài lòng ghi nhận những bước phát triển mới tích cực trong quan hệ hợp tác song phương trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, viễn thông, hàng không dân dụng, ngân hàng, nông nghiệp..., đồng thời đánh giá cao sự hợp tác tốt đẹp giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Hai thủ tướng nhất trí đẩy mạnh và mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam-Myanmar, đặc biệt là hợp tác kinh tế trên cơ sở khai thác tối đa các tiềm năng của hai nước. Trên tinh thần đó, hai thủ tướng nhất trí đẩy mạnh hợp tác trên 12 lĩnh vực then chốt theo các định hướng cụ thể sau:Về nông nghiệp, hai bên nhất trí tập trung triển khai hiệu quả Bản Ghi nhớ về Nông nghiệp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam với Bộ Nông nghiệp và Thủy lợi Myanmar; tăng cường hợp tác sản xuất giống lúa, ngô, càphê và chè chất lượng cao, thương mại và xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp.Về cây công nghiệp, hai bên nhất trí thúc đẩy đàm phán dự thảo Bản Ghi nhớ về Đầu tư trồng cây cao su tại Myanmar giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Thủy lợi Myanmar; phấn đấu sớm đạt được mục tiêu thương mại về trồng cây cao su và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư của Tập đoàn Cao su Việt Nam, Lực lượng Thanh niên Xung phong Thành phố Hồ Chí Minh và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Hai bên cũng nhất trí mở rộng hợp tác trồng các loại cây công nghiệp khác.Về thủy sản, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác nuôi trồng, khai thác đánh bắt thủy hải sản và xuất nhập khẩu các sản phẩm thủy sản, cũng như hợp tác về khoa học công nghệ trong lĩnh vực thủy sản trên tinh thần Bản Ghi nhớ về Thủy sản giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Bộ Chăn nuôi và Thủy sản Myanmar. Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập các liên doanh đánh bắt và nuôi trồng thủy sản giữa hai nước, trong đó có liên doanh giữa Tập đoàn A.S.V. Holdings và các đối tác phù hợp của Myanmar.Trong lĩnh vực ngân hàng-tài chính, hai bên hoan nghênh việc mở văn phòng đại diện của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tại Yangon. Hai bên đánh giá cao việc ký Bản Ghi nhớ về hợp tác giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương Myanmar, nhằm tạo khung pháp lý cơ bản cho các hoạt động hợp tác ngân hàng trong thời gian tới.Trong lĩnh vực hàng không, hai bên đánh giá cao việc khai trương đường bay thẳng Hà Nội-Yangon và hoan nghênh việc mở văn phòng đại diện của Tổng công ty Hàng không Việt Nam tại Yangon. Hai bên nhất trí xem xét đạt được thỏa thuận việc miễn thị thực cho tổ bay của các hãng hàng không hai nước và xem xét khả năng liên doanh khai thác các đường bay quốc tế của Myanmar vào thời gian thích hợp. Phía Việt Nam bày tỏ mong muốn được liên doanh khai thác các đường bay nội địa của Myanmar.Về viễn thông, hai bên hoan nghênh việc Tập đoàn Viễn thông Quân đội Việt Nam (Viettel) thành lập văn phòng đại diện tại Yangon và ký các hợp đồng chuyển vùng song phương, chuyển vùng và thoại quốc tế. Myanmar nhất trí tiếp tục xem xét các dự án đầu tư khác Viettel đã đệ trình, đồng thời tạo điều kiện cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hợp tác kinh doanh tại Myanmar.Về dầu khí, Myanmar nhất trí tiếp tục tạo các điều kiện hai bên cùng có lợi cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) thăm dò và khai thác dầu khí ngoài khơi Myanmar. Myanmar cũng nhất trí xem xét ý định thăm dò và khai thác dầu khí của Tập đoàn A.S.V. Holdings tại Myanmar.Về khoáng sản, phía Việt Nam đánh giá cao việc Myanmar cấp giấy phép khai thác mỏ đá hoa trắng tại vùng Patle-in, Thabyaw Taung, bang Mandalay cho Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà. Myanmar nhất trí tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác thăm dò khai thác khoáng sản tại Myanmar.Trong sản xuất thiết bị điện, Myanmar quan tâm ghi nhận ý định của các công ty của Việt Nam, trong đó có công ty cổ phẩn Tập đoàn đầu tư thương mại công nghiệp Việt Á và Tập đoàn Hanaka trong hợp tác sản xuất và cung cấp thiết bị điện tại Myanmar.Trong sản xuất lắp ráp ôtô, Myanmar quan tâm ghi nhận ý định của các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có công ty Vinaxuki, Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn (Samco) và Tổng Công ty Công nghiệp Ôtô Việt Nam (Vinamotor) đầu tư trong lĩnh vực sản xuất và lắp ráp ôtô tại Myanmar.Trong lĩnh vực xây dựng, Myanmar hoan nghênh và nhất trí trao đổi với các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà đầu tư các dự án xây dựng khách sạn và trung tâm văn hóa-thương mại cũng như các dự án phát triển khác tại Myanmar.Về hợp tác thương mại và đầu tư, hai bên nhất trí tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác trong thương mại hàng hóa và dịch vụ; khuyến khích các hoạt động xúc tiến thương mại và giao thương giữa doanh nghiệp hai nước. Phía Việt Nam bày tỏ quan tâm trong lĩnh vực bán buôn và bán lẻ ở Myanmar. Hai bên nhất trí xúc tiến đàm phán ký kết Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về chứng nhận chất lượng sản phẩm.Hai bên sẽ tăng cường hợp tác xúc tiến đầu tư ở mỗi nước phù hợp với Bản Ghi nhớ về Xúc tiến Đầu tư giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ Kế hoạch và Phát triển Kinh tế Myanmar và luật pháp của mỗi nước.Hai bên hoan nghênh doanh nghiệp hai nước thành lập công ty để tiến hành kinh doanh tại mỗi nước. Hai bên hài lòng ghi nhận việc BIDV vừa qua nộp hồ sơ xin thành lập Công ty Đầu tư và Phát triển Myanmar (MIDC) tại Myanmar. Ngoài các lĩnh vực trên, hai thủ tướng nhất trí tăng cường hợp tác văn hóa, giáo dục, thể thao, du lịch, giao thông đường bộ, an ninh và quốc phòng, trong đó có việc đàm phán ký Bản Ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương. Hai bên nhất trí thảo luận hợp tác trong lĩnh vực lâm nghiệp, trong đó có việc đàm phán Hiệp định về Hợp tác Lâm nghiệp.Hai bên mong muốn cùng trao đổi để sớm ký Hiệp định miễn thị thực cho công dân mang hộ chiếu phổ thông của hai nước phù hợp với Hiệp định ASEAN về miễn thị thực cho công dân mang hộ chiếu phổ thông.Hai thủ tướng nhất trí giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành liên quan hai nước triển khai thực hiện các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm này, coi đó là nhân tố quan trọng nhằm không ngừng củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.Tuyên bố chung này được làm tại Nay Pyi Taw ngày 2/4.Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Myanmar, Thủ tướng *************** đã có cuộc hội kiến với Thống tướng Than Shwe, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Phát triển quốc gia Myanmar.Thủ tướng chúc nhân dân Myanmar thực hiện thành công Lộ trình 7 bước về dân chủ hóa, tổ chức Tổng tuyển cử bầu cử công bằng và tự do, vì lợi ích của nhân dân Myanmar và góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Myanmar; đồng thời bày tỏ mong muốn chuyến thăm lần này sẽ tạo ra một bước chuyển mới về chất trong quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.Thống tướng Than Shwe khẳng định nhất trí cao với Tuyên bố chung về hợp tác giữa hai chính phủ và đề nghị các bộ, ngành hữu quan và doanh nghiệp hai nước tăng cường trao đổi các biện pháp nhằm thực hiện các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm này.Trong thời gian thăm, Thủ tướng *************** đã dự Hội nghị Xúc tiến Đầu tư của Việt Nam vào Myanmar và lễ ra mắt Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam vào Myanmar.Thủ tướng đã chứng kiến lễ khánh thành đường bay thẳng Hà Nội-Yangon, lễ khai mạc Hội chợ hàng Việt Nam tại Yangon và lễ mở Văn phòng Đại diện của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Nhân dịp chuyến thăm, các bộ, ngành và doanh nghiệp hai nước đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác, thỏa thuận và hợp đồng kinh doanh./.(TTXVN/Vietnam+)
  9. khanh68

    khanh68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ở Myanmar03/04/2010 | 20:43:00 Từ khóa : Myanmar, Xúc tiến đầu tư, Doanh nghiệpEMAILPRINTSHARECỠ CHỮ A A AThủ tướng *************** thăm các gian hàng tại Hội chợ hàng Việt Nam tại Myanmar. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)CÁC TIN LIÊN QUANTuyên bố chung về hợp tác Việt Nam-MyanmarHai thủ tướng nhất trí đẩy mạnh và mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam-Myanmar, đặc biệt là hợp tác kinh tế.Tạo chuyển biến trong quan hệ Việt Nam-MyanmarThủ tướng mong muốn chuyến thăm Myanmar sẽ tạo ra một bước chuyển mới về chất trong quan hệ hợp tác của Việt Nam với nước này.Thủ tướng bắt đầu thăm, làm việc tại MyanmarChấp thuận cho BIDV mở văn phòng tại MyanmarKhai trương đường bay thẳng giữa Hà Nội-YangonTIN MỚI NHẬN"Đói" thông tin xác thực về thị trường bất động sảnSự thông cảm ngáng "bước sải" của chứng khoán VNVietnam Airlines mở đường bay Hà Nội-Chu LaiAnh: Nợ chính phủ cao nhất trong gần 70 năm quaCông ty 1/5 lại tung “hỏa mù”, nhà đầu tư hoang mangRa mắt Khu nông nghiệp công nghệ cao TP.HCMLợi nhuận ròng của tập đoàn Tesco tăng mạnhNga-Ukraine ký thỏa thuận giảm giá bán khí đốtKinh tế thế giới tăng tốc trên đường phục hồiNhà máy alumin Tân Rai sẽ thử tải vào tháng 11Thủ tướng *************** khẳng định Chính phủ Việt Nam quyết tâm thúc đẩy và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp ra nước ngoài nói chung và tại Myanmar nói riêng.Ngày 3/4, tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư của Việt Nam vào Liên bang Myanmar tại thành phố Yangon, Thủ tướng đồng thời mong muốn Chính phủ và các cơ quan nhà nước Myanmar có các biện pháp khuyến khích, giúp đỡ các nhà đầu tư của Việt Nam trong việc tìm kiếm dự án, tiếp cận hệ thống pháp luật và cấp phép đầu tư cũng như hỗ trợ triển khai dự án sau cấp phép.Thủ tướng cũng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Myanmar tạo điều kiện và hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp Việt Nam khi tiến hành đầu tư kinh doanh tại đất nước Myanmar trên cơ sở bình đẳng, hữu nghị, cùng có lợi…Đánh giá cao sáng kiến của các bộ, ngành trong việc tổ chức hội nghị, Thủ tướng *************** cho rằng, thời gian qua quan hệ giữa hai nước đã phát triển tốt đẹp cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, không chỉ trên các phương diện chính trị ngoại giao, văn hóa mà cả các lĩnh vực thương mại, du lịch và đầu tư, mang lại hiệu quả thiết thực cho cả hai bên. Trong nhiều năm qua, hai nước đã ký kết và cùng phối hợp triển khai nhiều văn bản pháp lý về hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, đồng thời thiết lập những cơ chế phối hợp cần thiết, phù hợp với yêu cầu phát triển của quan hệ hai nước. Theo thủ tướng, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn khách quan trong việc kết nối giữa hai nền kinh tế nhưng quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước tiếp tục tăng trong những năm gần đây. Năm 2007 kim ngạch thương mại hai chiều đạt trên 97 triệu USD, năm 2008 đạt trên 108 triệu USD… Thủ tướng nhấn mạnh việc ký kết các thỏa thuận hợp tác kinh tế giữa các cơ quan Chính phủ hai nước và các thỏa thuận, hợp đồng giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Myanmar, đặc biệt là việc mở đường bay trực tiếp giữa hai nước của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và sự hiện diện của Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) là dấu hiệu khả quan, tạo tiền đề hết sức quan trọng cho việc thúc đẩy quan hệ du lịch, thương mại và đầu tư hai nước trong thời gian tới. Vui mừng trước những tích cực, chủ động của đại diện các doanh nghiệp hai nước trong việc đàm phán, trao đổi các thông tin hợp tác đầu tư, Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam khi tiến hành đầu tư, kinh doanh tại Myanmar không chỉ quan tâm tới lợi nhuận mà trước hết phải là thành viên tích cực trong công tác giải quyết công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo và các trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, giữ gìn uy tín và hình ảnh tốt đẹp của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar.Những vấn đề vướng mắc liên quan tới chính sách giữa hai nước sẽ được hai Chính phủ đàm phán, trao đổi trên tinh thần hữu nghị, hợp tác và thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư, kinh doanh giữa hai nước.Bộ trưởng Bộ thương mại Myanmar Tyn Naing Thein khẳng định sẵn sàng hỗ trợ các dự án, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Myanmar, nhất là trên những lĩnh vực tài chính ngân hàng, viễn thông, khai khoáng, nông nghiệp và thủy sản...Hội nghị do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Phát triển Kinh tế Quốc gia Myanmar cùng phối hợp với các bộ, ngành và các cơ quan hữu quan của hai nước tổ chức.Ngay sau hội nghị, Thủ tướng *************** và các vị quan chức cao cấp của Myanmar đã chứng kiến Lễ trao giấy phép đầu tư của Chính phủ Việt Nam cho các dự án đầu tư của Việt Nam vào Myanmar, công bố và ra mắt Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam vào Myanmar và các hợp đồng hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.Chiều cùng ngày, Thủ tướng *************** cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã đến tham dự lễ khai mạc hội chợ hàng Việt Nam tại Myanmar và dự lễ khai trương Văn phòng đại diện của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Myanmar./. (TTXVN/Vietnam+)
  10. hora

    hora Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2010
    Đã được thích:
    101
    tôi mua 9,2 ra 13,5 rùi, hẹn gặp 9,2 vậy. Tôi chơi e này liên tục từ khi 7,8 cơ. Dưới 10,0 thì mới yên tâm đc.

Chia sẻ trang này