Tôi buồn ,Cả thế giới đang bán USD , Việt Nam đang định mua USD cho NDTNN

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi blue_chip_vn, 06/03/2008.

88 người đang online, trong đó có 35 thành viên. 04:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1559 lượt đọc và 20 bài trả lời
  1. blue_chip_vn

    blue_chip_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Tôi buồn ,Cả thế giới đang bán USD , Việt Nam đang định mua USD cho NDTNN

    Đồng đô la Mỹ có nguy cơ sụp đổ?
    Thứ năm, 6/3/2008, 18:31 GMT+7
    Chỉ 15 phút sau khi Hàn Quốc tuyên bố rụt rè về việc "đa dạng hoá nguồn ngoại tệ", thị trường chứng khoán Mỹ đã sụt giảm tới 100 điểm bởi nhiều người cho rằng Hàn Quốc có thể bán tháo đồng USD.

    Khi được hỏi về đồng USD, ông Warren Bufett không thể dám chắc liệu giá trị đồng USD sẽ tăng hay giảm trong 12 tháng tới. Tuy vậy, ông tin là đồng tiền này sẽ giảm giá trị trong vòng 5 năm nữa.

    Ông Prestowitz, cố vấn thương mại của cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan cho rằng, việc tiêu dùng quá mức của người Mỹ được bù đắp bởi nguồn tài trợ từ các nước Đông Á. Có lẽ, đó là sự mất cân bằng cơ cấu nghiêm trọng nhất trong kỷ nguyên hiện nay. Nếu đồng USD sụp đổ (như Prestowitz và nhiều người khác cảnh báo) thì sự xáo trộn chắc chắn sẽ dẫn đến sự suy thoái và đổ vỡ bong bóng tài sản.

    Ông Prestowitz nhấn mạnh thêm: "Hiện tại nước Mỹ đang trong tình trạng thâm hụt mậu dịch khổng lồ và nguồn vốn thâm hụt này được bù đắp bởi vốn vay từ các Ngân hàng Trung ương châu Á, chủ yếu ở Nhật Bản và Trung Quốc. Tất cả các ngân hàng trung ương trên thế giới đang tích trữ quá nhiều đồng USD, nhiều hơn so với mức cần thiết".



    Sự sụp đổ lòng tin vào đồng USD có khả năng gây nên xáo trộn tài chính trên phạm vi toàn cầu. (Ảnh: dautuchungkhoan.com)


    Các nước nắm giữ nhiều USD vì không có sự lựa chọn nào khác và nền kinh tế thị trường đang phụ thuộc vào tiêu dùng tại nước Mỹ. Nếu họ bán tháo đồng USD, đồng USD sẽ sụp đổ, cả nền kinh tế thị trường sẽ lâm vào tình trạng xáo trộn.

    Điều gì sẽ xảy ra nếu một trong những ngân hàng Trung ương ngoài Mỹ quyết định bán tháo đồng USD? Thực tế cho thấy, chỉ 15 phút sau khi Hàn Quốc tuyên bố rụt rè về việc "đa dạng hoá nguồn ngoại tệ", thị trường chứng khoán Mỹ đã sụt giảm tới 100 điểm bởi nhiều người cho rằng Hàn Quốc có thể bán tháo đồng USD.

    Để minh chứng không chỉ riêng mình đánh giá đồng USD sẽ mất giá, ông Prestowitz đã trích dẫn nhận định của ông Paul Volcker, cựu Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) khi cho rằng, 75% đồng USD sẽ phá sản trong vòng 5 năm tới.

    "Không ai biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra, những điều rõ ràng là các thị trường toàn cầu có thể "nổ tung" rất nhanh. Việc thiếu đồng tiền thay thế đồng USD là lý do duy nhất để đồng tiền này còn chưa sụp đổ", ông Prestowitz nhấn mạnh.

    Nước Mỹ đang đứng trước thách thức ngày càng lớn hơn. Hiện tại, đồng USD có lẽ đã được định giá cao hơn so với yên Nhật và NDT Trung Quốc tới 40%. Nước Mỹ, với vai trò là siêu cường toàn cầu, sẽ ra sao so với hiện tại?

    Theo Quốc Hùng
  2. blue_chip_vn

    blue_chip_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Đã được thích:
    0
    trích "Toàn văn văn bản của Thủ tướng về các biện pháp kiềm chế lạm phát "

    7. Tiếp tục thực hiện mua ngoại tệ cho các nhà đầu tư, tính toán xem xét thứ tự ưu tiên việc mua ngoại tệ cho các đối tượng. Nghiên cứu triển khai phát hành Trái phiếu Chính phủ trong nước bằng đồng tiền Việt Nam, Trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ để hạn chế tình trạng đô la hóa trong nền kinh tế, hút bớt tiền nhàn rỗi về, giảm áp lực lạm phát và tăng dự trữ quốc gia hoặc đầu tư ra nước ngoài. Tiếp tục điều hành tỷ giá giữa đồng tiền Việt Nam với đồng Đô la Mỹ nói riêng và các loại ngoại tệ nói chung theo hướng căn cứ vào cung cầu trên thị trường, với biên độ giao động ± 2%.
  3. blue_chip_vn

    blue_chip_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Đã được thích:
    0
    VAFI kiến nghị đề xuất giải pháp ưu tiên mua ngoại tệ cho NĐTNN
    Thứ năm, 6/3/2008, 09:52 GMT+7
    Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) vừa khuyến nghị nên để VND tăng giá 5% so với USD trong năm 2008.


    Khuyến nghị này nằm trong ?ogói? giải pháp mà VAFI gửi đến Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính với mục đích ưu tiên mua ngoại tệ cho đối tượng nhà đầu tư nước ngoài chỉ mua cổ phiếu.


    Theo VAFI, trong nhiều năm qua Việt Nam liên tục duy trì chính sách VND yếu; khi đồng USD mất giá thì VND cũng giảm theo. Điều này đã duy trì được chính sách đẩy mạnh xuất khẩu. Nhưng chính sách này được duy trì khá lâu, VND đã tăng giá so với thực tế. Nếu nhìn sang các nước khu vực thì đồng tiền của họ đã lên giá so với USD khoảng 25%.


    VAFI kiến nghị: ?oNgân hàng Nhà nước nên có động thái điều chỉnh tỷ giá VND so USD làm cho VND tăng giá từ từ lên 5% trong năm 2008?.


    Việc điều chỉnh này được giải thích ở mục đích nhằm hạn chế bớt dòng vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào những công cụ nợ ngắn hạn như kỳ phiếu, tín phiếu ngân hàng hay trái phiếu chính phủ ngắn hạn.


    Mặt khác, VAFI cho rằng đây là một giải pháp chống lạm phát khả thi. Nếu làm cho VND lên giá 5% thì cũng đồng nghĩa với việc giảm giá xăng dầu xuống 5%, đồng thời nhiều mặt hàng nguyên liệu sản xuất cũng giảm theo.


    Ngoài ra, việc điều chỉnh với mức tăng 5% nói trên sẽ ?ohạn chế rất nhiều việc ngân hàng nhà nước phải mua ngoại tệ và như vậy chúng ta sẽ định hướng được dòng vốn đầu tư gián tiếp vào thị trường cổ phiếu, làm cải thiện đáng kể sức cầu và góp phần ngăn chặn đà tụt dốc của thị trường chứng khoán?.


    Trong suốt những năm gần đây, trước 2007, giá VND luôn trong hướng giảm so với USD với mức ?oấn định? quen thuộc của Ngân hàng Nhà nước là 1%. Nhưng riêng từ nửa cuối năm 2007 đến nay, tỷ giá VND/USD đã có chiều hướng ngược lại, VND tăng giá, thậm chí thể hiện qua từng ngày.


    Từ năm 2008, Ngân hàng Nhà nước cũng bắt đầu nới rộng biên độ tỷ giá lên +/-0,75%. Đây là một bước tiến trong định hướng đưa tỷ giá VND/USD phản ánh sát hơn với biến động của thị trường.


    Tuy nhiên, theo chủ quan của người viết, khả năng điều chỉnh VND lên giá 5% ngay trong năm 2008 xem ra là rất khó khăn.


    Trước hết, trong năm 2008, Ngân hàng Nhà nước có lẽ sẽ vẫn tiếp tục định hướng điều hành tỷ giá một cách ổn định. Mới đây nhất, trong chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp kiềm chế lạm phát trong năm 2008, biên độ dao động của tỷ giá đã được xác định ở mức +/-2%.


    Khuyến nghị của VAFI càng khó khả thi hơn khi phía sau mức tăng 5% của VND so với USD là ?ocú sốc? thực sự đối với các doanh nghiệp xuất khẩu, nhất là khi các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá vẫn còn khá mới mẻ.


    Và ngay với nhà đầu tư nước ngoài, việc quy đổi USD sang VND ?othiệt thòi? hơn cũng là một hạn chế cần tính đến.(Nguồn: TBKT, 6/3)
  4. blue_chip_vn

    blue_chip_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Đã được thích:
    0
    HSBC lỗ 17 tỷ USD trong hoạt động tín dụng
    Thứ ba, 4/3/2008, 11:44 GMT+7
    Vượt qua dự đoán của các chuyên gia, HSBC, ngân hàng lớn nhất của Anh, cho biết đã thua lỗ 17,2 tỷ USD trong khoản đầu tư liên quan đến tín dụng. Đây là mức thua lỗ lớn nhất trong các ngân hàng của Anh.


    HSBC cho biết hệ thống tài chính toàn cầu đã phải chịu nhiều áp lực trong năm 2007 và triển vọng cho 10 tháng còn lại của năm 2008 là chưa rõ ràng. Chủ tịch của HSBC nhận xét kinh tế toàn cầu và triển vọng của thị trường tín dụng Mỹ sẽ tiếp tục xấu đi.


    Trong khi cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu ảnh hưởng đến thị trường nhà đất Mỹ và hoạt động của HSBC tại Mỹ thì hoạt động kinh doanh tại châu Á của ngân hàng vẫn tiến triển tốt. Lợi nhuận hàng năm của ngân hàng này vẫn tăng 10% lên mức 24,2 tỷ USD so với 22,08 tỷ USD năm 2006.


    Chủ tịch HSBC cho biết ngân hàng hiện nay đã có chiến lược sẵn sàng để đạt được lợi nhuận cao hơn trong năm 2008, tập trung của ngân hàng sẽ là thị trường các nước đang phát triển nhanh nhất trên thế giới.


    HSBC là ngân hàng cuối cùng trong số 5 ngân hàng lớn nhất của Anh công bố kết quả kinh doanh.(Nguồn: Dantri, 4/3)
  5. UpPlease

    UpPlease Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Đã được thích:
    736
    Đọc kỹ đã nhé,
  6. blue_chip_vn

    blue_chip_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Đã được thích:
    0
    USD xuống mức thấp kỷ lục mới, vàng dầu vẫn cao giá
    Thứ năm, 6/3/2008, 19:32 GMT+7
    Ngày 6/3, giá USD đã giảm đến mức thấp kỷ lục so với đồng euro do khả năng những thua lỗ ngày càng nặng của thị trường tín dụng Mỹ sẽ thúc đẩy Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phải tiếp tục giảm lãi suất.

    Vào lúc 16h chiều nay trên thị trường châu Á, đồng USD được giao dịch phổ biến ở mức 1.5307 USD/euro, mức thấp nhất kể từ khi đồng euro được đưa vào lưu hành thực tế từ năm 1999.

    Mới hôm 3/3 trên thị trường châu Á, đồng USD cũng vừa lập kỷ lục mất giá so với yen Nhật, khi USD được giao dịch ở mức 104,67 Yen/USD, mức thấp nhất kể từ tháng 5/2005 tới nay.

    Trong lúc này tại Việt Nam, giá USD trên thị trường trong nước đã giảm thê thảm. Trên thị trường tự do, 1 euro chỉ "ăn" 15,51 đồng USD, và 1 USD chỉ còn đổi được 15.500 đồng Việt Nam.



    Biểu đồ thể hiện biến động giá USD so với euro trong vòng 1 năm qua. (Ảnh: Kitco)


    Đồng USD hôm nay giảm giá vẫn là do nhiều người đang lo ngại kinh tế Mỹ giảm tốc, qua đó làm giảm giá đồng tiền của nước này.

    Chưa hết, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) lại cho biết đang chuẩn bị cắt giảm lãi suất, bất chấp nguy cơ lạm phát đang tăng cao khi giá dầu leo thang nhiều ngày qua.

    Chủ tịch Fed, ông Ben Bernanke đã cho biết tinh thần trên, trong cuộc điều trần tại Thượng viện hôm 27/2. "Nền kinh tế đã ở trong tình trạng kém thuận lợi hơn rất nhiều kể từ mùa hè năm ngoái tới nay", ông Ben Bernanke nói.

    Gần như đồng thời, giá dầu thế giới lại tiếp tục tăng rất mạnh sau khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) không tăng sản lượng trong cuộc họp vừa qua.

    Cụ thể, giá dầu giao tháng 4/2008 trên thị trường New York kết thúc phiên giao dịch chiều tối qua (5/3) đã tăng hẳn 5 USD/thùng, lên mức kỷ lục mới là 104,42 USD/thùng.

    Theo Nhật Vy
  7. hazi

    hazi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Đã được thích:
    0
    Tình hình căng quá nhỉ. Không biết thế nào mà đầu tư nữa. Đi mua gì bây giờ đây!
  8. blue_chip_vn

    blue_chip_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Mong CP có quyết định sàng suốt nhất, đừng để cầm nắm USD rồi cũng thành như cầm mớ CP của mình bây giờ, đừng quá vì CK mà hy sinh tất cả....
  9. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Đã được thích:
    344
    1 tuần nữa anh phải chuẩn bị mua USD trả nợ ... khi nào trả xong nhớ về phím các cụ ban hành cái chính sách tung mạnh tiền đồng ra mua USD cho nó tăng lại nhé ... thanks
  10. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    174
    VN nhập khẩu lạm phát vì neo tỷ giá biên độ +-0.75 như hiện nay. Làm bọn mũi lõ nó đổ $ vào. Nhưng nếu tăng giá đồng VND thì ảnh hưởng đến suất khẩu.

    Nếu là em, em chọn cho tăng giá đồng $
    (Ơ nhưng lương em tính theo $, thế hoá ra em bị giảm lương à? Ke ke )

Chia sẻ trang này