$$$$$Tổng hợp một vài tin xấu trong ngắn hạn$$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi indonesia, 10/08/2009.

3585 người đang online, trong đó có 313 thành viên. 00:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 862 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. indonesia

    indonesia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Đã được thích:
    0
    $$$$$Tổng hợp một vài tin xấu trong ngắn hạn$$$$$

    Mark Mobius: TTCK thế giới sẽ điều chỉnh giảm

    Mark Mobius cho rằng TTCK toàn cầu có thể giảm 30% sau khi hồi phục từ thời kỳ giảm điểm tệ hại của năm 2008 bởi các công ty tranh thủ thị trường hồi phục để phát hành cổ phiếu.



    Giám đốc điều hành quỹ đầu tư Templeton Asset Management Ltd và từng là một trong 10 nhà quản lý tiền tệ nổi tiếng châu Á nhận xét: ?oKhi thị trường tăng điểm nhanh và không qua giai đoạn điều chỉnh thì trong tương lai sự điều chỉnh là điều chắc chắn và những biến động là không thể tránh khỏi. Việc tăng điểm đến 70% sẽ đi kèm với mức giảm khoảng 20% đến 30%.?

    Chỉ số MSCI của TTCK thế giới đã tăng 54% từ mức thấp nhất trong 13 năm thiết lập ngày 09/03 bởi chính phủ các nước trên thế giới đã chi tiêu tới hơn 2 nghìn tỷ USD để kích thích kinh tế khắp thé giới phát triển.

    Rủi ro lớn nhất đối với thị trường chứng khoán thế giới chính là việc các công ty phát hành cổ phiếu ngày một nhiều và trái phiếu quá nhiều. Nhà đầu tư sẽ muốn sở hữu các cổ phiếu mới và điều đó ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

    Theo ông Mobius, sự điều chỉnh này sẽ diễn ra bất kỳ thời điểm nào trong năm nay và sẽ không giảm ngay lập tức 20%, sự giảm điểm có thể diễn ra theo cách giảm 10%, sau đó tăng 5% và lại giảm 10%, xu hướng biến động như vậy sẽ diễn ra trên thị trường. Điều này có thễ diễn ra trên phạm vi toàn cầu.

    Chỉ số Shanghai Composite của thị trường chứng khoán Trung Quốc tăng 78% trong năm nay, tổng giá trị các khoản vay mới tăng mạnh trong khoảng thời gian 7 tháng đầu năm.

    Ông Mobius cho rằng: ?oKhông có bong bóng trên thị trường Trung Quốc, tôi không lo về điều đó và chính sách của chính phủ trong hạn chế tín dụng là điều tốt.?

    Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đầu tháng này cho biết sẽ điều chỉnh chính sách tiền tệ khi cần thiết và định hướng hoạt động tín dụng. Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc tuần trước cho biết sẽ giảm khoảng 70% những khoản vay mới để ngăn khả năng nợ xấu tăng cao.
  2. indonesia

    indonesia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Chính thức giảm 10% tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn

    Sau khi tổ chức lấy ý kiến, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định giảm tỷ lệ tối đa dùng vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng thương mại từ 40% xuống 30%.



    Nội dung thuộc Thông tư số 15/2009/TT-NHNN, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ký ban hành hôm nay (10/8).

    Cụ thể, tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn của Ngân hàng thương mại: 30% . Công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính: 30%. Quỹ tín dụng nhân dân trung ương: 20%.

    Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. Kể từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành, tổ chức tín dụng có tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng để cho vay trung hạn, dài hạn cao hơn tỷ lệ quy định tại Thông tư, không được tiếp tục sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn và phải có biện pháp, kế hoạch điều chỉnh để đảm bảo đến ngày 01/01/2010 phải tuân thủ đúng tỷ lệ quy định.

    Theo các chuyên gia, đứng về góc độ an toàn cho hệ thống NH thì việc giảm tỉ lệ này là cần thiết, bởi lẽ các NH sẽ chịu áp lực về thanh khoản khi sử dụng quá nhiều vốn huy động ngắn hạn để cho vay trung - dài hạn.

    Mặt khác, việc điều chỉnh này cũng phù hợp với quá trình phát triển của thị trường vốn tại VN. Vốn cho đầu tư phải được huy động từ thị trường vốn.
  3. indonesia

    indonesia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Lương trên 10 triệu đồng/tháng mới được vay tiêu dùng

    Nhằm hạn chế lạm phát, vừa qua Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN) đã liên tục đưa ra các chính sách kiểm soát tăng trưởng tín dụng đối với các ngân hàng thương mại.



    Thống đốc NHNN đề nghị các ngân hàng tập trung cho vay đối với các dự án sản xuất, hạn chế các khoản tín dụng cho lĩnh vực phi sản xuất.

    Sau quyết định siết tín dụng của thống đốc NHNN, mảng cho vay tiêu dùng, bất động sản và chứng khoán là những khoản vay được các ngân hàng siết chặt.

    Một số ngân hàng đã nâng cao chuẩn cho vay tiêu dùng. Theo đó, khách hàng muốn vay phải có mức lương tối thiểu 3-5 triệu đồng/tháng thay vì trước đây chỉ cần mức thu nhập tối thiểu ba triệu đồng/tháng.

    Trong thời gian tới, các ngân hàng dự định sẽ điều chỉnh điều kiện cho vay lên cao hơn. Có thể là người muốn vay phải đạt điều kiện có thu nhập trên 10 triệu đồng/tháng, có hộ khẩu tại nơi vay hoặc KT3 phải tạm trú 10 năm trở lên. Các khoản vay cũng chủ yếu tập trung cho vay mua nhà, sửa nhà, mua ôtô.

    Riêng Techcombank thì đã ngưng cho vay tín chấp từ mấy tháng nay.

    Tuy nhiên, theo ý kiến của một giám đốc ngân hàng thương mại, nhu cầu vay tiêu dùng của khách hàng cho những mục đích cần thiết thật sự là vẫn có. Đây là các khoản vay trả góp, vay sửa chữa nhà, mua nhà, mua xe...

    Tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng chủ yếu dựa vào các khoản thu lãi từ cho vay tín dụng. Khoản này chiếm 70%-90%. Do đó, việc NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại phải siết chặt tín dụng sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận trong sáu tháng cuối năm của các ngân hàng này.

    Vừa qua, trong đợt siết tín dụng, NHNN đã yêu cầu các ngân hàng thương mại kiểm soát tín dụng trong lĩnh vực phi sản xuất, tập trung cho các loại hình sản xuất. Theo đó, mảng tín dụng tiêu dùng, cho vay đầu tư chứng khoán, bất động sản là những đối tượng bị ?odính? đầu tiên, cần hạn chế.

    Tiến sĩ Lê Thẩm Dương, Trưởng khoa Quản trị kinh doanh Đại học Ngân hàng TP.HCM, cho rằng: ?oĐể ngăn chặn lạm phát, NHNN siết tín dụng trong thời điểm này là chuyện bình thường. Thời gian gần đây, các ngân hàng đã bung tiền ra cho vay tiêu dùng nhưng hiệu quả lại không nhiều. Do đó, việc siết tín dụng của NHNN sẽ đạt hiệu quả nếu điều chỉnh kích cầu đúng địa chỉ, giảm lạm phát và tăng hiệu quả sản xuất?.

    Cũng theo ông Dương, các ngân hàng thương mại phải thích nghi bằng cách tăng trưởng dịch vụ, nâng chất lượng cho vay. Cách siết tốt nhất là nâng điều kiện vay, kiểm soát đối tượng được vay như chứng minh đồng tiền, mục đích vay và thời hạn vay...
  4. quattranck

    quattranck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Nó nhận định thế này đủ hiểu trình nó thế nào rồi
  5. indonesia

    indonesia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Tín dụng bắt đầu chững lại

    Hoạt động cho vay bắt đầu có chiều hướng chững lại. So với tháng trước thì không đáng kể, nhưng so với 5 tháng đầu năm thì có sự sụt giảm.



    Trước động thái kiểm soát chặt chất lượng tín dụng cũng như hạ mục tiêu kiểm soát tăng trưởng dư nợ năm 2009 xuống tối đa 27% của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), hoạt động cho vay của các ngân hàng có xu hướng chững lại.

    Dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất cũng không nằm ngoài ?ovòng xoáy? này. Theo báo cáo của các ngân hàng thương mại, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất bằng VND tính đến ngày 30/7 là trên 359.106 tỷ đồng, chỉ tăng 0,91% so với một tuần trước đó.

    Trao đổi với ĐTCK, ông Phạm Quốc Thanh, Phó tổng giám đốc ABBank nhận định, hoạt động cho vay bắt đầu có chiều hướng chững lại. So với tháng trước thì không đáng kể, nhưng so với 5 tháng đầu năm thì có sự sụt giảm.

    Một phần, do các ngân hàng thận trọng hơn trong quá trình triển khai hoạt động cho vay kể từ khi NHNN đưa ra chủ trương kiểm soát chặt tín dụng tại các ngân hàng.

    Đáng chú ý là với tín dụng tiêu dùng, hiện ABBank cũng tăng thêm các điều kiện tín dụng và kiểm soát chặt nguồn vốn vào chứng khoán, bất động sản.

    Chính điều này là nguyên nhân khiến dư nợ tín dụng chậm lại. Bởi các ngân hàng không thể mạo hiểm khi chủ trương đưa ra là kiểm soát chặt chất lượng tín dụng.

    Tại ACB, ngân hàng này cho biết, hoạt động tín dụng bắt đầu tăng mạnh kể từ cuối tháng 2/2009, nhưng đến tháng 4 thì sự tăng trưởng này bắt đầu chậm lại.

    Năm 2008, tăng trưởng tín dụng của ACB là 9%, nếu năm nay có cao thì gộp cả 2 năm, con số cũng không quá lớn so với tốc độ tăng trưởng chung cũng như nguồn vốn huy động của ACB.

    Cụ thể, tăng trưởng huy động vốn của ACB 6 tháng đầu năm nay là 25.000 tỷ đồng, nhưng dư nợ tín dụng chỉ tăng 16.000 tỷ đồng. Theo ACB, tăng trưởng tín dụng từ nay đến cuối năm sẽ ở mức hợp lý.

    Tổng giám đốc một ngân hàng cổ phần tại TP. HCM cho rằng, dư nợ tín dụng giảm không nằm ngoài chủ trương kiểm soát chặt tín dụng của NHNN.

    Bởi tính đến cuối tháng 7, tăng trưởng dư nợ tín dụng toàn ngành ngân hàng đã là 22,76%, trong khi mục tiêu kiểm soát tăng trưởng dư nợ cả năm nay tối đa là 27% (mục tiêu đưa ra đầu năm là 30%).

    Hiện với tín dụng cá nhân, đặc biệt là cho vay cầm cố chứng khoán và bất động sản, các ngân hàng vẫn triển khai, nhưng tỏ ra thận trọng cao so với 5 tháng đầu năm.

    Với chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất, ông Thanh cho biết, ABBank vẫn triển khai, song trên tinh thần kiểm soát chặt, nhằm hạn chế tối đa rủi ro. Tính đến cuối tháng 7, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất của ABBank đạt 2.580 tỷ đồng (tổng dư nợ cho vay là 9.139 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch năm).

    Trong khi đó, mặt bằng lãi suất cho vay của các ngân hàng vẫn không thay đổi so với 6 tháng đầu năm, cho dù chi phí đầu vào tiếp tục gia tăng theo lãi suất tiền gửi.

    Thậm chí, một số ngân hàng đã đưa lãi suất huy động gần chạm ngưỡng trần cho vay đối với doanh nghiệp, chẳng hạn HDBank tăng lãi suất tiết kiệm lên 10,3%/năm trong ngày 6/8.

    Còn lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước vẫn phổ biến ở mức 8,5 - 10%/năm; trung và dài hạn 10 - 10,5%/năm.

    Lãi suất cho vay VND của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần phổ biến ở mức 10 - 10,5%/năm; lãi suất cho vay sau khi trừ đi phần hỗ trợ lãi suất phổ biến ở mức 4,5 - 6%/năm; lãi suất cho vay thỏa thuận đối với các nhu cầu vốn phục vụ đời sống, qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng từ 12 - 16,5%/năm.
  6. quattranck

    quattranck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Tin này mà gọi là xấu thì bó tay.

    10% vốn vay đáng lẽ cho vay trung và dài hạn giờ chuyển sang cho vay ngắn hạn

    Vậy thử hỏi bác vốn vào chứng khoán là ngắn hạn hay dài hạn ?
  7. indonesia

    indonesia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi đây là động thái thắt chặt tiền tệ nhằm đảm bảo tính thanh khoản của Ngân hàng. Nhưng lại thắt chặt dòng vốn đổ vào các dự án, trong đó có khá nhiều dự án là bất động sản
  8. tio361

    tio361 Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    2.799
    Đầu tư chứng khoán thì sợ nhất là cái gì? dừng lại ít phút mà suy nghĩ rồi hãy quyết định mua bán nhé.
  9. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.567
    đầu tư CK sợ nhất cái gì. em đố bác đấy
  10. vtssgn

    vtssgn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Em sợ nhất chim bìm bịp, loạn cả lên chả biết đâu mà lần

Chia sẻ trang này