1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Tổng hợp tuần 29/3 đến 2/4- Giảm sâu nên kỳ vọng bật mạnh (03/04, 10:18)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi buffet2008, 03/04/2010.

1118 người đang online, trong đó có 447 thành viên. 13:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1277 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. buffet2008

    buffet2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Quý I/2010 dư nợ tín dụng tăng 3,34% so với cuối năm 2009
    [​IMG]


    Thống đốc NHNN cho biết, trong quý I/2010, tổng phương tiện thanh toán và tín dụng có xu hướng tăng dần, tín dụng tăng 3,34%. Huy động vốn đến cuối tháng 3 tăng 3,8% so với cuối năm 2009



    Huy động vốn cuối tháng 3 tăng 3,8% so với cuối năm 2009

    Về thanh khoản Ngân hàng, thống đốc Ngân hàng Nhà nước ông Nguyễn Văn Giàu cho rằng hệ thống NHTM nước ta chưa đồng đều, chỉ có vài ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán, có chênh lệch lớn về quy mô, có ngân hàng tổng tài sản gần 500.000 tỷ đồng, một số ngân hàng quy mô nhỏ, tổng tài sản chỉ vài ngàn tỷ đồng, nhưng chịu sự chi phối và điều chỉnh chung bởi một hệ thống văn bản pháp luật.
    Trong thời gian cuối năm 2009 và dịp Tết Nguyên đán Canh Dần, các NHTM gặp khó khăn về thanh khoản do một số NHTM dự trữ thanh toán thấp và tổ chức kinh tế, Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm xã hội rút khoảng 60.000 tỷ đồng để giải ngân theo tính quy luật hàng năm. NHNN đã hỗ trợ kịp thời để đảm bảo khả năng an toàn thanh khoản. Vào những ngày giáp Tết, NHNN hỗ trợ các NHTM lên đến 70.000 tỷ đồng nhưng rút dần về sau Tết Nguyên đán.
    Theo ông Giàu, có ý kiến phê bình Ngân hàng Nhà nước do không bơm mạnh thêm lượng tiền cung ứng trong tháng 1 và 2 nên thanh khoản và tín dụng tăng chậm, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. Nhưng có ý kiến đánh giá nếu bơm tiền cung ứng mạnh thêm trong hai tháng đầu năm sẽ tác động mạnh làm tăng chỉ số giá tiêu dùng và có thể cao hơn 4,12%.
    Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết trong quý I/2010, tổng phương tiện thanh toán và tín dụng có xu hướng tăng dần, tín dụng tăng 3,34%. Huy động vốn đang có xu hướng tăng trở lại, đến cuối tháng 3 tăng 3,8% so với cuối năm 2009, đặc biệt là tiền gửi của dân cư tăng 9,2%. ​

    Với tốc độ tăng trưởng tín dụng là 3,34% so cuối năm 2009, tương ứng với quý I cùng kỳ các năm diễn biến bình thường (Quý I/2006 tăng 0,9%, quý I/2007 tăng 4,51%).
    Ổn định lãi suất theo xu hướng giảm dần
    Về vấn đề lãi suất, Ngân hàng Nhà nước áp dụng lãi suất cơ bản đúng theo Bộ luật Dân sự và Luật NHNN, nhưng thị trường thì phải theo quan hệ cung-cầu. NHNN sẽ triển khai các giải pháp điều hành lãi suất thỏa thuận phù hợp với cơ chế thị trường.
    Trả lời câu hỏi, nếu thực hiện cơ chế cho vay ngắn hạn bằng VND theo lãi suất thỏa thuận, huy động vốn do cạnh tranh có thể gây ra lãi suất tăng cao không, ông Giàu cho biết: "Hiện nay, lãi suất huy động và cho vay của các NHTM đang ở mức cao, xét theo lãi suất thực dương và khả năng hấp thụ của nền kinh tế. NHNN đã và đang thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ để ổn định lãi suất thị trường theo xu hướng giảm dần như tích cực hỗ trợ thanh khoản đối với NHTM với kỳ hạn dài hơn, khối lượng lớn hơn so với trước đây, hỗ trợ thông qua tái cấp vốn và hoán đổi ngoại tệ, chỉ đạo các NHTM Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong cung ứng vốn và điều chỉnh lãi suất giảm dần phù hợp diễn biến nền kinh tế".
    NHNN có thể sẽ không cho phép chuyển đổi vốn huy động bằng vàng sang tiền đồng
    Về tỷ giá, thống đốc cho biết sau khi điều chỉnh tỷ giá, các TCTD được giao dịch tối đa 19.100 VND/USD và những biện pháp Chính phủ yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước bán ngoại tệ cho NHTM, kêu gọi các doanh nghiệp, người dân dùng hàng Việt Nam. Đến nay, diễn biến thị trường ngoại tệ theo chiều hướng tích cực, nhiều NHTM đã cân đối được ngoại tệ.
    Theo Nghị quyết của Chính phủ, tới đây Bộ Công thương phối hợp với NHNN, Bộ Tài chính sẽ có giải pháp mạnh mẽ để kiểm soát nhập siêu và chính sách khuyến khích xuất khẩu...Ngân hàng Nhà nước tiếp tục kiểm tra chặt chẽ việc bán ngoại tệ của NHTM, nếu không phù hợp với chủ trương Chính phủ thì sẽ xem xét xử lý nghiêm minh, kịp thời.
    Đối với sàn vàng, thống đốc nhận định NHTM đã chấp hành nghiêm chỉnh đóng cửa đúng thời gian quy định, việc gia hạn thêm 3 tháng là do qua thực tiễn có một số ngân hàng còn trạng thái mở tương đối lớn, nên phải có thêm thời gian tất toán tài khoản. Mấy ngày qua có vài thông tin một số doanh nghiệp hoạt động sàn vàng (doanh nghiệp không thuộc NHTM) chuyển sang hình thức khác, báo chí gọi là “biến tướng”, NHNN sẽ phối hợp các ngành hữu quan kiểm tra nếu có thì xử lý theo pháp luật.
    Ông Giàu khẳng định, về huy động vàng tại các NHTM theo đúng quy định của pháp luật, tuy nhiên rất rủi ro. Gần đây các NHTM đã hạ lãi suất huy động gần bằng 0%, NHNN cũng nghiên cứu theo hướng không cho phép chuyển đổi vốn huy động bằng vàng sang tiền đồng và có thể không thực hiện hoạt động huy động và cho vay bằng vàng vì hoạt động này tiềm ẩn nhiều rủi ro.
    Theo chỉ đạo của Chính phủ, NHNN tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan trình Chính phủ ký ban hành Nghị định quản lý và kinh doanh vàng trong thời gian tới.
    Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khẳng định: Trong thời gian tới, NHNN tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dự báo kinh tế vĩ mô và tiền tệ; bám sát các mục tiêu tiền tệ đã được xác định để điều hành linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ, phối hợp đồng bộ với các chính sách kinh tế vĩ mô khác theo chỉ đạo của Chính phủ, góp phần đạt được các mục tiêu kinh tế vĩ mô trong năm 2010. ​


    V.Minh


    Lược ghi theo NHNN
  2. buffet2008

    buffet2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Khơi dòng vốn để phục vụ cho đầu tư phát triển
    [​IMG]


    Câu chuyện về huy động và sử dụng nguồn vốn cho đầu tư phát triển luôn là bài toán đau đầu cho mỗi nền kinh tế.



    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) }
    Năm nay, dự kiến khả năng huy động nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 800.000 tỷ đồng, tăng 12,3% so với năm 2009, bằng xấp xỉ 41% GDP.​


    Huy động mọi nguồn lực xã hội


    Đã từng có ý kiến cho rằng, năm 2010, các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam phải đối mặt với thiếu hụt tài chính khiến chi phí cho vay cao hơn, hạn mức tín dụng thấp hơn và dòng vốn quốc tế giảm.​


    Việc chỉ số ICOR (hệ số sử dụng vốn) lên tới 8 cũng là một rào cản trong việc huy động vốn.​


    Trong khi đó, mức vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước sẽ chỉ chiếm khoảng 15,9%, vốn trái phiếu Chính phủ chiếm 7,1%, vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước chiếm 7% còn lại các nguồn vốn khác từ xã hội sẽ khoảng 70%.​


    Theo báo cáo từ các bộ, ngành, địa phương, tới thời điểm này, nguồn vốn đầu tư đã được phân bổ và giao kế hoạch tới các đơn vị cơ sở. Kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ đã sớm triển khai, như dự án ngành giao thông (28.800 tỷ đồng), địa phương (13.300 tỷ đồng); các dự án ngành thủy lợi (13.600 tỷ đồng)...​


    Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tốc độ tăng trưởng năm nay có thể cao hơn năm ngoái, nhưng phải tới năm 2011, Việt Nam mới có thể lấy lại đà tăng trưởng như trước thời kỳ suy thoái.​


    Do đó, bộ đã đưa ra một số đề xuất nhằm tạo nguồn lực cho nền kinh tế như đối với đầu tư phát triển của Nhà nước, chưa thu hồi các khoản vốn ứng trong năm 2009 mà cho sử dụng các khoản vượt thu năm 2008, 2009 và bội chi tăng thêm năm 2009 để thanh toán; kéo dài thời gian giải ngân vốn trái phiếu chính phủ bổ sung mới được giao...​


    Bộ cũng kiến nghị năm 2010 không tiếp tục áp dụng chính sách miễn, giảm thuế như năm 2009, nhưng cho phép dãn thời gian nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ba tháng đối với doanh nghiệp sản xuất, gia công dệt may, da giày... để giảm gánh nặng dồn thuế từ 2009.​



    Việc huy động nguồn lực xã hội cho lĩnh vực xây dựng cơ bản cũng rất được chú trọng.​


    Trong cuộc họp mới đây của Chính phủ về việc lĩnh vực này, Thủ tướng *************** đã chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện trình Thủ tướng ban hành một chỉ thị để chỉ đạo thống nhất việc tăng cường quản lý đầu tư và xây dựng.​


    Thủ tướng cũng nhấn mạnh một trong những vấn đề hết sức quan trọng của công tác đầu tư xây dựng cơ bản hiện nay cũng như thời gian tiếp theo là việc tạo ra các cơ chế để huy động tối đa, hiệu quả các nguồn vốn xã hội, giảm dần sự phụ thuộc, trông chờ vào ngân sách.​


    Trong hai năm 2009-2010, nguồn vốn ODA đã cam kết cho Việt Nam rất lớn, nên việc chuẩn bị tốt các dự án, nguồn vốn đối ứng để giải ngân hiệu quả, tranh thủ thêm nguồn vốn mới, nhất là các lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, dự án hạ tầng giao thông là rất cần thiết.​


    Cơ chế thoáng cho đầu tư, phát triển


    Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh, năm nay bộ sẽ tiếp tục đổi mới và hoàn thiện các cơ chế chính sách nhằm khuyến khích đầu tư đối với tất cả các thành phần kinh tế; hoàn thiện chính sách động viên tích cực để giải quyết hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân, vừa đảm bảo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp tích tụ vốn phát triển sản xuất-kinh doanh...​


    Bộ cũng sẽ tiếp tục thực hiện huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu, đẩy mạnh cơ chế bảo lãnh tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa có các dự án sản xuất-kinh doanh khả thi nhưng gặp khó khăn về tài chính; sử dụng có hiệu quả nguồn trái phiếu Chính phủ cho các dự án giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục, hạ tầng nông thôn...​


    Đặc biệt, bộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển, hoàn thiện các loại thị trường tài chính và dịch vụ tài chính; đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa, sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước theo đúng lộ trình, phát triển thị trường chứng khoán, thị trường vốn theo hướng ổn định và minh bạch; tăng cường công tác rà soát, cải cách thủ tục hành chính./.​



    Theo Lan Nhi (Vietnam+)​
  3. buffet2008

    buffet2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Khơi dòng vốn để phục vụ cho đầu tư phát triển
    [​IMG]


    Câu chuyện về huy động và sử dụng nguồn vốn cho đầu tư phát triển luôn là bài toán đau đầu cho mỗi nền kinh tế.



    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) }
    Năm nay, dự kiến khả năng huy động nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 800.000 tỷ đồng, tăng 12,3% so với năm 2009, bằng xấp xỉ 41% GDP.​


    Huy động mọi nguồn lực xã hội


    Đã từng có ý kiến cho rằng, năm 2010, các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam phải đối mặt với thiếu hụt tài chính khiến chi phí cho vay cao hơn, hạn mức tín dụng thấp hơn và dòng vốn quốc tế giảm.​


    Việc chỉ số ICOR (hệ số sử dụng vốn) lên tới 8 cũng là một rào cản trong việc huy động vốn.​


    Trong khi đó, mức vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước sẽ chỉ chiếm khoảng 15,9%, vốn trái phiếu Chính phủ chiếm 7,1%, vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước chiếm 7% còn lại các nguồn vốn khác từ xã hội sẽ khoảng 70%.​


    Theo báo cáo từ các bộ, ngành, địa phương, tới thời điểm này, nguồn vốn đầu tư đã được phân bổ và giao kế hoạch tới các đơn vị cơ sở. Kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ đã sớm triển khai, như dự án ngành giao thông (28.800 tỷ đồng), địa phương (13.300 tỷ đồng); các dự án ngành thủy lợi (13.600 tỷ đồng)...​


    Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tốc độ tăng trưởng năm nay có thể cao hơn năm ngoái, nhưng phải tới năm 2011, Việt Nam mới có thể lấy lại đà tăng trưởng như trước thời kỳ suy thoái.​


    Do đó, bộ đã đưa ra một số đề xuất nhằm tạo nguồn lực cho nền kinh tế như đối với đầu tư phát triển của Nhà nước, chưa thu hồi các khoản vốn ứng trong năm 2009 mà cho sử dụng các khoản vượt thu năm 2008, 2009 và bội chi tăng thêm năm 2009 để thanh toán; kéo dài thời gian giải ngân vốn trái phiếu chính phủ bổ sung mới được giao...​


    Bộ cũng kiến nghị năm 2010 không tiếp tục áp dụng chính sách miễn, giảm thuế như năm 2009, nhưng cho phép dãn thời gian nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ba tháng đối với doanh nghiệp sản xuất, gia công dệt may, da giày... để giảm gánh nặng dồn thuế từ 2009.​



    Việc huy động nguồn lực xã hội cho lĩnh vực xây dựng cơ bản cũng rất được chú trọng.​


    Trong cuộc họp mới đây của Chính phủ về việc lĩnh vực này, Thủ tướng *************** đã chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện trình Thủ tướng ban hành một chỉ thị để chỉ đạo thống nhất việc tăng cường quản lý đầu tư và xây dựng.​


    Thủ tướng cũng nhấn mạnh một trong những vấn đề hết sức quan trọng của công tác đầu tư xây dựng cơ bản hiện nay cũng như thời gian tiếp theo là việc tạo ra các cơ chế để huy động tối đa, hiệu quả các nguồn vốn xã hội, giảm dần sự phụ thuộc, trông chờ vào ngân sách.​


    Trong hai năm 2009-2010, nguồn vốn ODA đã cam kết cho Việt Nam rất lớn, nên việc chuẩn bị tốt các dự án, nguồn vốn đối ứng để giải ngân hiệu quả, tranh thủ thêm nguồn vốn mới, nhất là các lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, dự án hạ tầng giao thông là rất cần thiết.​


    Cơ chế thoáng cho đầu tư, phát triển


    Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh, năm nay bộ sẽ tiếp tục đổi mới và hoàn thiện các cơ chế chính sách nhằm khuyến khích đầu tư đối với tất cả các thành phần kinh tế; hoàn thiện chính sách động viên tích cực để giải quyết hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân, vừa đảm bảo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp tích tụ vốn phát triển sản xuất-kinh doanh...​


    Bộ cũng sẽ tiếp tục thực hiện huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu, đẩy mạnh cơ chế bảo lãnh tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa có các dự án sản xuất-kinh doanh khả thi nhưng gặp khó khăn về tài chính; sử dụng có hiệu quả nguồn trái phiếu Chính phủ cho các dự án giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục, hạ tầng nông thôn...​


    Đặc biệt, bộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển, hoàn thiện các loại thị trường tài chính và dịch vụ tài chính; đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa, sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước theo đúng lộ trình, phát triển thị trường chứng khoán, thị trường vốn theo hướng ổn định và minh bạch; tăng cường công tác rà soát, cải cách thủ tục hành chính./.​



    Theo Lan Nhi (Vietnam+)​
  4. buffet2008

    buffet2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Lãi tiền gửi có phải là “thu nhập khác” hay không?
    [​IMG]


    Những ngày cuối tháng 3-2010 là những ngày mà tất cả các doanh nghiệp phải nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009 cho cơ quan thuế.




    Sẽ không có chuyện gì đáng bàn nếu Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26-12-2008 của Bộ Tài chính (sau đây gọi tắt là TT 130) nhằm hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2009 trở đi, đã không tách bạch phần “thu nhập khác”, chịu thuế suất thuế thu nhập chung là 25%.​


    Theo TT 130 thì có 20 khoản mục “thu nhập khác”, bài viết này chỉ đề cập đến mục 5 “thu nhập khác” như sau: “5. Thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn bao gồm: lãi tiền gửi tại các tổ chức tín dụng, lãi cho vay vốn dưới mọi hình thức theo quy định của pháp luật, phí bảo lãnh tín dụng và các khoản phí khác trong hợp đồng cho vay vốn”.Vì sao khi xem “lãi tiền gửi” thành “thu nhập khác”, các doanh nghiệp lại phản ứng gay gắt!​


    Câu chuyện 1:​


    Một nhà đầu tư nước ngoài X vào những năm 1990, đến Việt Nam và đến những vùng khó khăn, hay những ngành mà Nhà nước muốn khuyến khích đầu tư có thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hấp dẫn 10%, 15%, 20%.​


    Hay là nhà đầu tư Y ở Việt Nam, muốn làm ăn trong những năm đầu “đổi mới” đã đầu tư vào khu công nghiệp A, B, C nào đó và đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấp phép đầu tư, trong giấy phép đầu tư đã ghi rõ thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 15% cho cả thời gian dự án là 40 năm.​


    Những nhà đầu tư này chỉ lo làm ăn đúng ngành nghề quy định trong giấp phép, không quan tâm đến “kinh doanh khác” nhằm kiếm thêm “thu nhập khác”. Tám năm qua tính từ năm 2000-2008, nhà đầu tư này ăn nên làm ra và nộp thuế theo thuế suất 15%.​


    Năm 2009 nhà đầu tư này có tổng lãi toàn bộ từ hoạt động kinh doanh là 100 tỉ đồng, trong đó chi phí lãi vay là 20 tỉ, lãi tiền gửi là 10 tỉ, tựu trung lại là chi phí tài chính là 10 tỉ. Lúc này theo TT 130 nhà đầu tư này phải kê khai: Lãi từ kinh doanh chính: 90 tỉ, còn 10 tỉ lãi tiền gửi thì phải áp dụng “thu nhập khác”. Nói cách khác, thuế thu nhập sẽ bị tác động (xem bảng).​


    Vậy là theo TT 130 thì nhà đầu tư này phải nộp thêm 1 tỉ đồng tiền thuế do cách xác định “thu nhập khác” này không được hưởng thuế suất ưu đãi là 15%.​


    Thế nhưng, 10 tỉ lãi tiền gửi có thực sự là thu nhập ròng hay không?​


    Là một doanh nghiệp sản xuất và không đủ vốn nên phải vay vốn ngân hàng, vay theo kỳ hạn và đến hạn phải trả. Ví dụ doanh nghiệp vay 300 tỉ, còn bán hàng thì thu tiền dần dần, doanh thu hàng ngày được tập hợp lại và doanh nghiệp tranh thủ đặt tiền gửi kỳ hạn một tuần, tháng, quí... tùy theo tình hình cụ thể. Khi đủ một lượng tiền thích hợp và đến ngày đáo hạn doanh nghiệp mới trả nợ ngân hàng.​


    Hoặc là doanh nghiệp vay ngoại tệ nhập hàng 3 hay 5 triệu đô la, doanh nghiệp thu được tiền đồng và tranh thủ đặt tiền gửi kỳ hạn tuần, tháng... Khi có một lượng tiền đồng đủ lớn và ngân hàng có ngoại tệ thì doanh nghiệp mới mua được 1 hay 2 triệu đô la để trả nợ vay.​


    Cả năm tổng kết lại, lãi vay ngân hàng phải trả là 20 tỉ đồng nhưng lãi tiền gửi là 10 tỉ, tựu trung lại chi phí tài chính vẫn là 10 tỉ. Vậy dưới góc nhìn tổng thể doanh nghiệp không có 1 đồng lãi tiền gửi nào cả.​


    Câu hỏi đặt ra là 10 tỉ lãi tiền gửi trên có phải là “thu nhập khác” ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh chính hay không? Người viết không thể trả lời được.​


    Đến đây nhà đầu tư này mới hồi tưởng lại và nhớ ra những ngày đầu mới bỏ vốn làm ăn và được các cán bộ giới thiệu chính sách của Nhà nước Việt Nam trong thời kỳ “đổi mới” là Nhà nước cam kết bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư, các chính sách sẽ nhất quán, nếu chính sách sau ra đời mà có lợi hơn thì áp dụng, nếu không có lợi hơn thì vẫn áp dụng chính sách cũ!​


    Câu chuyện 2:​


    Giả sử có một nhà đầu tư mới vào vào một khu công nghiệp nào đó trong năm 2009 và trên giấy phép đầu tư có ghi rõ thuế suất thuế thu nhập là 10% trong vòng 15 năm đầu tiên đi vào hoạt động kinh doanh. Năm 2009 và 2010 chỉ là hai năm đầu tiên xây dựng cơ bản, nhà đầu tư này đã bỏ vào công ty 100 tỉ đồng vốn để tiến hành xây dựng nhà máy.​


    Trong năm 2009 giám đốc tài chính đã tranh thủ lượng vốn nhàn rỗi chưa giải ngân cho công trình nên đã gửi vào ngân hàng và có khoản thu nhập lãi tiền gửi là 1 tỉ đồng. Với tình hình như thế báo cáo thuế hay kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009 là thu nhập tính thuế bằng không, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp bằng không.​


    Còn theo cách mới đang thi hành (theo TT 130), nhà đầu tư phải kê khai thuế thu nhập là thu nhập tính thuế 1 tỉ (lãi tiền gửi). Thuế suất thuế thu nhập là 25%, vị chi thuế phải nộp là 250 triệu. Giám đốc công ty này sẽ hỏi, 1/ giấy phép đầu tư ghi rõ thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10%, tại sao phải nộp 25%; 2/ công ty đang trong quá trình xây dựng cơ bản, chưa đi vào sản xuất kinh doanh tại sao phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp? Giám đốc tài chính chỉ có thể trả lời: tại quy định của TT 130 như vậy!​


    Chính sách thuế mới có “nhất quán” hay không?


    Luật Đầu tư năm 2005 quy định rõ: “Trường hợp pháp luật, chính sách mới ban hành làm ảnh hưởng bất lợi đến lợi ích hợp pháp mà nhà đầu tư đã được hưởng trước khi quy định của pháp luật, chính sách đó có hiệu lực thì nhà đầu tư được bảo đảm hưởng các ưu đãi như quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được giải quyết bằng một, một số hoặc các biện pháp sau đây: a) Tiếp tục hưởng các quyền lợi, ưu đãi; b) Được trừ thiệt hại vào thu nhập chịu thuế; c) Được điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án; d) Được xem xét bồi thường trong một số trường hợp cần thiết”.​


    Đối chiếu với quy định này nhà đầu tư có quyền đòi hỏi: Tiếp tục hưởng các quyền lợi, ưu đãi. Thực sự nếu nhà đầu tư cứ kê khai thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 15% cho cả phần “lãi tiền gửi” nói trên với luận cứ trên thì người viết cũng chưa biết cán bộ thuế sẽ trả lời như thế nào.​


    Thiết nghĩ, việc rà soát các “ưu đãi” mà các doanh nghiệp đang hưởng có thực sự là đầu tư vào những ngành, nghề, những vùng mà Nhà nước ta khuyến khích hay không là một việc đáng làm và có ý nghĩa to lớn trong việc chọn lọc được các nhà đầu tư đích thực, hay loại bỏ những ưu đãi mà các nhà đầu tư đang lạm dụng chính sách ưu đãi, chính sách khuyến khích đầu tư của Nhà nước, thế nhưng việc loại bỏ những ưu đãi này bằng cách đưa “lãi tiền gửi” vào thu nhập khác hay các khoản mục trong “thu nhập khác” của TT 130 đang gây nhiều phản ứng cho các doanh nghiệp.​


    Hầu hết các văn bản pháp quy, pháp luật về tài chính, thuế thường rất khó bao quát hết các trường hợp trong cuộc sống nên thường có câu cuối cùng “trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được giải quyết kịp thời”. Xin coi đây là một phản ánh và hy vọng rằng Bộ Tài chính sẽ “kịp thời giải quyết”.​

    Theo Nguyễn Khả Phong



    TBKTSG​
  5. buffet2008

    buffet2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Ngân hàng chưa mở rộng cho vay chứng khoán
    [​IMG]

    Mặc dù hạn mức cho vay kinh doanh chứng khoán còn khá nhiều nhưng hầu hết các ngân hàng đều cho biết chưa có ý định mở rộng dịch vụ cho vay này trong thời gian tới.







    Lo ngại rủi ro

    Theo quy định, các ngân hàng được sử dụng 20% trên tổng vốn điều lệ để cho vay đầu tư chứng khoán. Tại nhiều ngân hàng, tỷ lệ này vẫn còn khá nhiều, nhưng họ vẫn không “mặn mà” với mở rộng hoạt động cho vay này vì đây là loại hình tín dụng tiềm ẩn khá nhiều rủi ro so với các loại hình cho vay khác.

    Theo ông Nguyễn Thanh Toại - Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Á Châu (ACB), Ngân hàng Nhà nước không khuyến khích hoạt động cho vay đầu tư chứng khoán và bản thân ngân hàng thương mại cũng không “mặn mà” với việc mở rộng dịch vụ này.

    Một số ngân hàng thương mại cổ phần như Phương Đông, Miền Tây… cho biết sẽ thận trọng đối với tín dụng cầm cố chứng khoán trong thời gian tới.

    Thực tế, tín dụng dành cho chứng khoán thường là các khoản vay ngắn hạn, lãi suất bị khống chế bởi trần lãi suất, cho vay tối đa 12%/năm.

    Trong khi đó, cho vay các lĩnh vực khác như tiêu dùng, cho vay sản xuất trung và dài hạn, lãi suất cho vay theo cơ chế thỏa thuận ở mức trên 15%. Do vậy, các ngân hàng cũng không chú trọng cho vay chứng khoán.

    Tuy nhiên, bà Phan Vân Hà - Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Artex cho rằng, các ngân hàng hạn chế cho vay đầu tư chứng khoán không phải vì e ngại rủi ro mà do họ kẹt tiền.

    “Thực tế, tôi vẫn thấy một số ngân hàng cho nhà đầu tư cầm cố chứng khoán lấy tiền tái đầu tư. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, khi thị trường đang “lình xình” thế này thì các nhà đầu tư cũng chẳng dám vay,” bà Hà cho biết thêm.

    Trong những năm trước đây, khi thị trường sôi động, các ngân hàng thường cho vay 50-70% thị giá của cổ phiếu. Tuy nhiên, hiện nay khi thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn, tỷ lệ này chỉ từ 30-50% thị giá cổ phiếu.

    Ông Phạm Quang Dũng - Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), khẳng định ngân hàng này rất thận trọng trong việc cấp tín dụng cho đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên, nếu cổ phiếu nào tốt, nhà đầu tư có khả năng kiểm soát được rủi ro thì ngân hàng sẽ cho vay.

    Theo ông Dũng, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước không khuyến khích hoạt động cho vay đầu tư chứng khoán, do vậy Vietcombank cũng không triển khai mạnh hoạt động này. Nhưng trong chiến lược trở thành ngân hàng bán lẻ, sắp tới Vietcombank sẽ quan tâm hơn tới dịch vụ cho vay đầu tư chứng khoán.

    Vốn né chứng khoán

    Thị trường chứng khoán được kỳ vọng sẽ khởi sắc sau khi thị trường vàng đóng cửa. Tuy nhiên, trên thực tế, dù một số sàn giao dịch vàng đã đóng cửa được khá lâu nhưng lượng vốn đổ vào chứng khoán cũng không tăng như kỳ vọng.

    Hơn nữa, đang có một xu hướng luồng tiền chảy từ chứng khoán về bất động sản. Bà Phan Vân Hà - Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Artex, cho rằng vốn ở sàn vàng không đổ sang chứng khoán như mong đợi vì thực tế chơi trên sàn vàng là “chơi ảo”.

    Số tiền mà các nhà đầu tư vàng có chỉ chiếm 5-7% so với số tiền giao dịch trên sàn vàng. Do vậy, khi sàn vàng đóng cửa thì tiền từ sàn vàng đổ sang chứng khoán cũng không nhiều.

    Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại phiên họp Chính phủ diễn ra từ ngày 30/3-1/4, tăng trưởng tín dụng VND quý I/2010 là 0,57%. Như vậy, vẫn còn nhiều dư nợ tín dụng trong năm nay, dự kiến 25%.

    Do đó, nhiều nhà đầu tư kỳ vọng thị trường chứng khoán khởi sắc hơn trong quý II. Nhưng phía ngân hàng vẫn nghiêng về khả năng cân nhắc kỹ hạn mức khi cho vay đầu tư chứng khoán.

    Bên cạnh đó, lãi suất cho vay tiếp tục giữ ở mức khá cao từ 15-17%, trong khi lợi nhuận từ đầu tư chứng khoán thấp, khiến nhiều nhà đầu tư cũng sẽ không vay tiền để đầu tư chứng khoán.

    Theo Vietnam+


  6. buffet2008

    buffet2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu TCTD báo cáo số liệu về tình hình hoạt động ngoại hối
    [​IMG]

    Các tổ chức tín dụng tổng hợp số liệu toàn hệ thống và gửi về Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối) trước ngày 10/4/2010.



    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } Ngày 02/4/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản số 2453/NHNN-QLNH yêu cầu các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối thực hiện báo cáo số liệu về Ngân hàng Nhà nước.

    Theo văn bản này, để triển khai thực hiện các giải pháp kiềm chế nhập siêu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối thực hiện báo cáo một số số liệu sau về Ngân hàng Nhà nước:

    - Tín dụng ngoại tệ cho khách hàng là Người cư trú, phân loại theo mục đích sử dụng.

    - Tình hình phát hành thư tín dụng (L/C) của tổ chức tín dụng đối với khách hàng quý I/2010, phân loại theo kỳ hạn và mục đích phát hành.

    - Đánh giá về khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ vay ngoại tệ của khách hàng đối với các khoản vay từ TCTD; khả năng thanh toán cho Người thụ hưởng nước ngoài của khách hàng đối với các L/C mà tổ chức tín dụng đã mở cho khách hàng và những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các nghiệp vụ nói trên.

    Các tổ chức tín dụng tổng hợp số liệu toàn hệ thống và gửi về Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối) trước ngày 10/4/2010.

    Cũng trong ngày hôm nay (2/4), thống đốc Ngân hàng Nhà nước đưa ra công bố diễn biến thị trường ngoại tệ theo chiều hướng tích cực, nhiều NHTM đã cân đối được ngoại tệ.


    Theo Nghị quyết của Chính phủ, tới đây Bộ Công thương phối hợp với NHNN, Bộ Tài chính sẽ có giải pháp mạnh mẽ để kiểm soát nhập siêu và chính sách khuyến khích xuất khẩu...Ngân hàng Nhà nước tiếp tục kiểm tra chặt chẽ việc bán ngoại tệ của NHTM, nếu không phù hợp với chủ trương Chính phủ thì sẽ xem xét xử lý nghiêm minh, kịp thời.



    V.Minh
    Theo SBV






  7. buffet2008

    buffet2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Chính phủ: Sẽ hạ mặt bằng lãi suất
    02/04/2010 09:42:38
    [​IMG]
    Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi họp báo chiều 1/4 - Ảnh: T. Nguyên.

    Để đảm bảo các mục tiêu kinh tế vĩ mô, Chính phủ sẽ quyết liệt chỉ đạo chính sách tiền tệ theo hướng có lợi nhất cho nền kinh tế.
    Đó là khẳng định của Thủ tướng *************** tại phiên họp thường kỳ Chính phủ, đã được Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ truyền đạt lại tại buổi họp báo vào chiều 1/4.

    Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, tại phiên họp trước đó của Chính phủ, diễn ra trong hai ngày 31/3 và 1/4, Thủ tướng đã kết luận, dù tăng trưởng GDP quý 1/2010 tăng cao hơn cùng kỳ, nhưng vẫn thấp hơn quý 4/2009. Hơn nữa, nền kinh tế vẫn phải đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi như: mặt bằng lãi suất ngân hàng vẫn khá cao, tăng trưởng tín dụng chậm, đầu tư nước ngoài, xuất khẩu giảm sút, nhập siêu tăng mạnh...

    Đặc biệt, giá cả trong những tháng đầu năm nay vẫn tăng khá cao so với các năm trước. Trong đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2010 đã tăng 0,75% so với tháng 2/2010. Nếu so với tháng 12/2009, CPI tháng 3/2010 đã tăng 4,12%.

    Với thực tế đó, Thủ tướng kết luận, nhìn chung kinh tế vĩ mô hiện vẫn chưa vững chắc, lành mạnh. Điều này đòi hỏi các bộ, ngành liên quan cần nỗ lực hơn nữa để hạn chế những bất lợi có thể xảy ra.


    Vay ngắn hạn sẽ theo cơ chế thỏa thuận

    Liên quan tới việc các doanh nghiệp có các dự án sản xuất kinh doanh vay vốn dưới 12 tháng không được hưởng lãi suất vay thỏa thuận, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Đồng Tiến cho biết, trong phiên họp Chính phủ trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã đề xuất bãi bỏ quy định này.

    “Về cơ bản Chính phủ đã chấp thuận và sẽ được cụ thể hóa trong Nghị quyết phiên họp tháng 3, sẽ được ban hành trong ngày 2/4”, ông Tiến cho biết.

    Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc cho hay, dù Chính phủ có thông qua kiến nghị trên thì cũng chỉ áp dụng đối với những dự án hiệu quả, không triển khai một cách tràn lan.

    Ngoài ra, ông Tiến cũng cho biết, hiện lãi suất tại Việt Nam là tương đối cao, chứ không hẳn như một số phân tích đã lấy lạm phát của tháng 3 so sánh với mức lãi suất rồi kết luận là lãi suất âm. Quan điểm của Ngân hàng Nhà nước là điều hành làm sao để lãi suất thực luôn luôn dương, có nghĩa là trên mức lạm phát trung bình của một thời kỳ, chứ không phải là lạm phát của một tháng hay một quý.

    Do đó, theo ông Tiến, nếu tính trung bình trong một thời kỳ thì lãi suất hiện nay vẫn là dương, song nhược điểm là ở mức hơi cao.

    Hơn nữa, dù tổng mức huy động vốn trong quý 1 tăng không cao nhưng bù lại là vẫn huy động được một lượng lớn vốn trong dân thông qua tiền gửi tiết kiện tăng khá cao, đạt khoảng 9%. Bên cạnh đó, các ngân hàng thương mại còn một kênh vốn nữa là từ Ngân hàng Nhà nước.

    “Hiện chúng tôi đang tích cực đưa vốn vào nền kinh tế thông qua hệ thống ngân hàng thương mại bằng các nghiệp vụ, với chủ trương là tương đối “dài hơi”, có thể lên đến 3 tháng với hy vọng là sẽ giảm được lãi suất huy động trong thời gian tới”, ông Tiến nói.


    Hạ dần lãi suất, tránh điều hành giật cục

    Liên quan đến việc điều hành chính sách tiền tệ, tài chính, thị trường vốn, Bộ trưởng Nguyễn Xuân phúc cho biết, Thủ tướng đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước cần kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng và tổng phương tiện thanh toán, phấn đấu thấp hơn năm 2009, tạo mặt bằng lãi suất phù hợp với quan hệ cung - cầu vốn thị trường, theo hướng giảm dần mặt bằng lãi suất. Bảo đảm lượng tiền trong lưu thông hợp lý, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế.

    Thủ tướng đề nghị việc điều hành chính sách tiền tệ theo nguyên tắc thị trường và yêu cầu phải bảo đảm phù hợp với mục tiêu phát triển, điều kiện thực tế của nền kinh tế, tránh điều hành giật cục.

    Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cần kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng; tăng cường công tác thanh tra, giám sát; rà soát, đánh giá được thực trạng hoạt động của từng ngân hàng thương mại và của hệ thống ngân hàng để chủ động có phương án xử lý kịp thời khi cần thiết.

    Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các định chế tài chính phi ngân hàng, điều chỉnh bổ sung các quy định về quản lý rủi ro và an toàn tài chính, trước hết là đối với các công ty bảo hiểm, công ty tài chính, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư.


    Nhiều vấn đề “bình thường”

    Trả lời câu hỏi của PV về việc Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản đề nghị các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam ngừng cung cấp thông tin về khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, ông Tiến cho rằng, thực chất đây là một động thái rất “bình thường”.

    Lý do được ông Tiến đưa ra là bởi, vào thời kỳ đầu của suy thoái kinh tế toàn cầu, tình hình đòi hỏi Ngân hàng Nhà nước phải thu thập đầy đủ, kịp thời các thông tin về tình hình thế giới.

    Tại thời điểm đó, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các tổ chức tín dụng nước ngoài có uy tín trao đổi, cung cấp thông tin với Ngân hàng Nhà nước nhằm đảm bảo tính thời sự.

    Tuy nhiên, theo ông Tiến, đến nay khủng hoảng cũng gần như đã qua, nên Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản đề nghị các tổ chức này không cung cấp những thông tin đó nữa.

    Ông Tiến cũng lưu ý, việc ngừng cung cấp thông tin trên là việc bình thường, song nếu ai đó xem xét không kỹ hoặc hiểu không đúng bản chất sẽ có “cảm giác” có việc gì đó bất ổn, ảnh hưởng không tốt đến nền kinh tế.

    Liên quan đến việc Thủ tướng vừa yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) báo cáo kết quả đầu tư ngoài ngành, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc cho hay, hiện Chính phủ vẫn là đơn vị chỉ đạo trực tiếp các tập đoàn kinh tế Nhà nước. Do đó, việc Thủ tướng yêu cầu Petro Vietnam báo cáo kết quả đầu tư ngoài ngành là việc cần thiết để nắm rõ tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của tập đoàn này, từ đó có những biện pháp cụ thể, đồng ý hay không đồng ý... Đó là việc “bình thường” trong điều hành, quản lý các tập đoàn kinh tế của Chính phủ.

    "Hoàn toàn không có gì bất thường tại Petro Vietnam thông qua yêu cầu của Thủ tướng vừa qua", Bộ trưởng Phúc khẳng định.

    Liên quan đến những thông tin về Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy (Vinashin) được công luận quan tâm thời gian gần đây, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn cho biết, hiện Chính phủ đang chỉ đạo Thanh tra Chính phủ tiến hành các hoạt động của tập đoàn này. Sau khi công tác thanh tra kết thúc, có kết quả, Chính phủ sẽ xem xét xử lý và công bố chính thức.




    Theo VNE
  8. buffet2008

    buffet2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị dừng cung cấp thông tin về khủng hoảng, suy thoái
    01/04/2010 09:50:40

    [​IMG]
    Ngân hàng HSBC có nhiều báo cáo, phân tích đề cập đến tình hình kinh tế Việt Nam - Ảnh: Reuters.


    Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản gửi các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, trong đó đề nghị dừng cung cấp thông tin liên quan đến khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu.


    Cách đây hai năm, vào ngày 24/9/2008, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn số 8666/NHNN-CSTT đề nghị các chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam cung cấp các thông tin về diễn biến cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế thế giới, với mục đích để chủ động đối phó với tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tới Việt Nam.

    Ngân hàng Nhà nước cho biết, sau khi có công văn này, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam đã tích cực phối hợp cung cấp thông tin phục vụ cho việc phân tích, đánh giá tác động của khủng hoảng tới hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng trong nước.

    Tuy nhiên, thời gian gần đây kinh tế thế giới đang hồi phục và dần ổn định. Vì vậy, tại văn bản số 2330/NHNN-CSTT, được ban hành ngày 30/3/2010, Ngân hàng Nhà nước đề nghị các chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam dừng cung cấp thông tin theo công văn số 8666/NHNN-CSTT nêu trên.

    Mặc dù vậy, trong trường hợp thị trường tài chính, tiền tệ trong nước và thế giới có những diễn biến thất thường, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam phối hợp cung cấp kịp thời các thông tin này cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để phục vụ việc phân tích, đánh giá thị trường và điều hành chính sách tiền tệ.




    Theo VNE
  9. XuLongChim

    XuLongChim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2010
    Đã được thích:
    1.185
    mek, thằng cha này spam à
  10. buffet2008

    buffet2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 5-9/4

    [​IMG] E-mail [​IMG] Bản để in [​IMG] Cỡ chữ [​IMG] Chia sẻ: [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] Ý kiến (2)


    DUY CƯỜNG
    03/04/2010 10:19 (GMT+7)

    [​IMG] FPTS khuyến nghị, nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn vẫn nên đứng ngoài thị trường. Trong khi đó, nhà đầu tư trung, dài hạn có thể chọn các cổ phiếu có chỉ số cơ bản tốt để gia tăng tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ - Nguồn ảnh: VNDS.
    VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ ngày 5-9/4
    VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ ngày 5-9/4.

    VN-Index sẽ tăng điểm trong thận trọng

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

    “Tuần qua, VN-Index có 3 phiên tăng điểm và 2 phiên giảm điểm, trong đó ấn tượng vẫn là phiên tăng điểm mạnh ngày 1/4. So với tuần trước, VN-Index tăng 8,18 điểm (1,025%), tuy nhiên khối lượng lại giảm 7,2%. HNX-Index gần như không có thay đổi về điểm số nhưng khối lượng giao dịch giảm 10,09%.

    Khối ngoại tiếp tục có một tuần mua ròng với giá trị lên đến 528 tỷ đồng. Đáng chú ý nhất là hai phiên cuối tuần, họ giao dịch rất sôi động và giá trị mua ròng lên đến 449 tỷ đồng, đây là hai phiên có giá trị mua ròng cao nhất từ đầu năm đến nay. Những blue-chip được khối ngoại chọn mua nhiều nhất trong tuần là VIC, MSN, HAG, HCM, EIB trên HOSE và SDT, PVX, VGS, BVS, PVA trên HNX.

    Đặc điểm nổi bật nhất trong tuần qua là 3 ngày đầu tuần tâm lý bi quan kéo VN-Index giảm dưới mốc 500 điểm. Tuy nhiên, thị trường đã phản ứng sớm và rất tích cực với tin Chính phủ quyết tâm hạ mặt bằng lãi suất, tăng vốn vào nền kinh tế và room tăng trưởng tín dụng còn rất lớn. Kết quả là hai phiên cuối tuần thị trường đã xanh trở lại, với lực hỗ trợ mạnh của khối ngoại.

    Chúng tôi cho rằng dư âm về tâm lý của các tin này sẽ còn kéo dài sang cả tuần sau, giúp thị trường nhìn chung sẽ tăng điểm. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng nhiều nhà đầu tư sẽ mong đợi nhiều kết quả cụ thể hơn là chủ trương, chính sách (và điều này cần thời gian), nên thị trường sẽ chuyển động thận trọng.

    Nhà đầu tư cũng nên lưu ý đặc điểm của đợt tăng này có thể khác đợt tăng đầu tháng 3 khi hiệu ứng của các tin chia cổ tức, thưởng cổ phiếu đang giảm dần. Các hoạt động lướt sóng, chốt lời vẫn sẽ diễn ra mạnh, sóng cổ phiếu đơn lẻ có thể xảy ra độc lập với chỉ số thị trường, nhưng nhìn chung thị trường vẫn ổn định và có nhiều cơ hội đầu tư.

    Chúng tôi nhận thấy giải ngân trong bối cảnh hiện nay đã an toàn hơn và khuyến nghị nhà đầu tư mạnh dạn giải ngân nhưng vẫn nên hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính. Tuy nhiên, nhà đầu tư nên tránh đua mua bằng mọi giá, nhất là những mã đã tăng trần vài phiên. Nhà đầu tư nên chú ý các cổ phiếu có cơ bản tốt và vẫn duy trì được thanh khoản cao trong thời gian VN-Index giảm điểm vừa qua”.

    Mua khi giảm điểm, nắm giữ khi thị trường tăng điểm

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

    “Trong buổi họp báo ngày 1/4/2010, Chính phủ đã gửi tới nhà đầu tư thông điệp rõ ràng về mục tiêu hàng đầu trong năm 2010 là tăng trưởng kinh tế. Để thực hiện điều này Chính phủ sẽ tìm mọi cách để hạ mặt bằng lãi suất.

    Các thông tin hỗ trợ tiếp tục đến từ thị trường chứng khoán thế giới với phiên giao dịch đặc biệt ấn tượng trong ngày 1/4 sau khi các số liệu thống kê cho thấy nền kinh tế thế giới đang phục hồi khá vững chắc.

    Với các thông tin như trên việc thị trường chứng khoán sẽ sớm hồi phục nhờ các chính sách kinh tế là rất khả quan. Quan điểm của chúng tôi về đầu tư trung và dài hạn vẫn là “lựa chọn, mua và nắm giữ cổ phiếu”.

    Trong ngắn hạn hiện vẫn chưa có đủ điều kiện để các chỉ số tăng mạnh mẽ và liên tục, do đó sẽ có các phiên điều chỉnh giảm và điều chỉnh giảm ngay trong phiên. Chiến thuật trong các ngày tới là “mua khi giảm điểm, nắm giữ khi thị trường tăng điểm”.

    Nhà đầu tư ngắn hạn vẫn nên đứng ngoài thị trường

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)

    “Theo chúng tôi, nếu như thị trường chứng khoán thế giới tiếp tục phục hồi, chỉ số Dow Jones vượt ngưỡng 11.000 điểm ở tuần sau thì khả năng thị trường chứng khoán Việt Nam hưng phấn trở lại.

    Ngoài ra, kết quả kinh doanh quý 1 sẽ cần được nhà đầu tư đặc biệt quan tâm ở tuần sau và nó sẽ quyết định xu hướng thị trường trong ngắn hạn.

    Theo những thông tin mà chúng tôi có được nhiều doanh nghiệp niêm yết sẽ có quý 1 kinh doanh hiệu quả nhưng khó có đột biến. Do đó, khả năng thị trường sẽ tiếp tục phục hồi trong tuần sau nhưng đà phục hồi sẽ diễn ra chậm chạp.

    Nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn vẫn nên đứng ngoài thị trường. Trong khi đó nhà đầu tư trung, dài hạn có thể chọn các cổ phiếu có chỉ số cơ bản tốt để gia tăng tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ.

    Chiến thuật mua vào ở những phiên thị trường giảm điểm cùng với lựa chọn cổ phiếu các ngành cao su tự nhiên, bất động sản, tài chính có thể là chiến thuật hợp lý trong tuần sau”.

    Nên tăng tỷ trọng cổ phiếu khi thị trường giảm điểm

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC)

    “Mặc dù nền kinh tế hiện tại còn nhiều khó khăn nhất định như: lãi suất cao, nguy cơ lạm phát, thâm hụt thương mại… nhưng điều này gần như đã được thị trường phản ánh vào giá cổ phiếu trong thời gian qua.

    Ngoài ra, với chính sách điều hành tiền tệ linh hoạt nhằm đảm bảo cho sự tăng trưởng kinh tế, chúng tôi tin rằng lãi suất sẽ được điều tiết theo chiều hướng giảm dần và điều này rõ ràng là tích cực cho thị trường chứng khoán.

    Thị trường những ngày đầu tháng Tư hứa hẹn sẽ có nhiều khởi sắc hơn khi lãi suất sẽ giảm dần, doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý 1, thị trường chứng khoán thế giới liên tục khởi sắc, đồng thời nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng mạnh trở lại. Tuy vậy, thị trường cũng chưa thể tăng trưởng mạnh khi nhiều thông tin tiêu cực còn hiện hữu.

    Vì vậy, thị trường tuần tới nhiều khả năng sẽ chỉ biến động trong vùng 500 - 530 điểm, nhà đầu tư nên gia tăng tỷ trọng cổ phiếu trong những phiên thị trường giảm điểm với những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt tại những mức giá mục tiêu”.

    * Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

Chia sẻ trang này