Tổng tấn công cổ phiếu Thuỷ sản!!! Ai cùng ý tưởng thì mời, Không thì miễn!^o^

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi moneystrong, 16/10/2008.

4085 người đang online, trong đó có 462 thành viên. 20:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 3351 lượt đọc và 72 bài trả lời
  1. moneystrong

    moneystrong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Đã được thích:
    3
    Tổng tấn công cổ phiếu Thuỷ sản!!! Ai cùng ý tưởng thì mời, Không thì miễn!^o^

    Tây ba lô hôm nay múc ACL với khối lượng rất rất lớn! Chỉ diễn ra trong vòng 2 phút! một khối lượng 50K ACL bị khối ngoại hút sạch sẽ! Thời cơ đã tới sau khi cơ cấu ra ở giá 40 thì hiện tại $strong đã quay lại nhập hàng ACL với giá 35 hôm nay! Tất tay rồi!
    1. Không ảnh huởng bởi vĩ mô, gần như là ngành thiết yếu đôí với các thị trường khác, đặc biệt Chaâ âu.
    2. Chỉ số tài chính quá khoẻ
    3. Hội đồng quản trị lắm 86% (hao hao giống CCM) => Đi hoang ngoài đường tầm 1,6 triệu cổ (Chưa kể mỗi quỹ lớn như Bản việt, trí việt, SSI..) mỗi thằng vài trăm K. => Cung ít!
    4. Nhu cầu đặt hàng từ Châu Au, mĩ về thuỷ sản (cá tra,Basa) có xu hướng tăng cao => Forward là tốt!
    5. Quan trọng hơn P/e(6 tháng) = 5, dự kiến cả năm P/Ef=3; DIV/P = 12%
    6. Phân tích kĩ thuật đang hỗ trợ bởi ngưỡng 34!

    http://www.uploading.com/files/QJZYYS0G/Phan_tich_de_xuat_ACL.rar.html
    Nòi gì thì nói $strong đã lên tầu rồi không mong chim lợn vào phá, Ai đồng ý kiến mời
  2. voppov

    voppov Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Đã được thích:
    0
    ...thắp cho chú 3 nén nhang...

  3. ChiHuyTruong

    ChiHuyTruong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Xuất khẩu thuỷ sản vào Mỹ bắt đầu tăng trở lại


    Theo phân tích của Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản VN (Vasep) ngày 15.10, xuất khẩu thủy sản của VN sang thị trường Mỹ bắt đầu tăng mạnh trong thời gian gần đây và đưa thị trường này vượt lên khỏi tình trạng tăng trưởng âm trong 8 tháng qua.

    Cụ thể xuất khẩu vào Mỹ tăng 1,5% đạt 534,5 triệu USD trong 9 tháng qua nhờ mức kim ngạch 100,7 triệu USD trong tháng 9, tăng 75% so với tháng 9.2007. Trong 9 tháng đầu năm, xuất khẩu thuỷ sản của cả nước vẫn đạt gần 930,3 nghìn tấn với kim ngạch 3,35 tỉ USD và tăng tới 23,7% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Cá tra, basa vẫn đang là mặt hàng chủ lực với 482,7 nghìn tấn tương đương trị giá 1,081 tỉ USD.
  4. ChiHuyTruong

    ChiHuyTruong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Quý 3 này, khối tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, xây dựng, VLXD, tàu biển vứt sạch!

    Cứ thuỷ sản mà múc! Quý 3 và Quý 4 là mùa của thuỷ sản. Giá đã quá rẻ! Mua xong xuống giá ngồi ăn cổ tức cũng bằng lãi tiết kiệm ngân hàng.

    Mặc xác bọn làm giá bơm thổi, cứ cổ thuỷ sản là bền nhất!
  5. ChiHuyTruong

    ChiHuyTruong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Xuất khẩu thuỷ sản 9 tháng đầu năm đạt 3,35 tỷ USD
    (Vasep, 15/10/2008)
    Cá tra, basa vẫn đang là điểm sáng của bức tranh xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam, với mức tăng trưởng cao nhất trong các mặt hàng, tăng 77% về lượng và 52% về giá trị so với 9 tháng năm 2007, đạt 482.673 tấn, trị giá 1,081 tỷ USD.

    Theo số liệu từ Hải quan, 9 tháng đầu năm nay, XK thuỷ sản của cả nước đạt 930.271 tấn, trị giá 3,35 tỷ USD, tăng 40,7% về lượng và 23,7% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

    Trong tháng 9, XK thuỷ sản của cả nước giảm nhẹ so với tháng trước, nhưng vẫn đạt tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm ngoái. XK trong tháng 9 đạt 128.699 tấn, trị giá 447,370 triệu USD, tăng lần lượt 57,2% và 37,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Cá tra, basa vẫn đang là điểm sáng của bức tranh xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam, với mức tăng trưởng cao nhất trong các mặt hàng, tăng 77% về lượng và 52% về giá trị so với 9 tháng năm 2007, đạt 482.673 tấn, trị giá 1,081 tỷ USD. Kim ngạch XK cá tra, basa 9 tháng đầu năm chỉ thấp hơn một chút so với 1,165 tỷ USD kim ngạch XK tôm đông lạnh. Dự kiến trong những tháng tới, có thể cá tra sẽ vượt tôm, chiếm lĩnh vị trí đầu bảng các mặt hàng thuỷ sản xuất khẩu. Với mức trung bình trên 150 triệu USD/tháng, dự kiến đến cuối năm tổng kim ngạch XK mặt hàng này sẽ đạt trên 1,5 tỷ USD.

    XK tôm đông lạnh vẫn dẫn đầu về kim ngạch nhưng chỉ tăng 9,1% so với cùng kỳ, tuy nhiên, XK mặt hàng chủ đạo này cũng có xu hướng tăng dần trong những tháng cuối năm.

    Mực, bạch tuộc vẫn duy trì vị trí thứ 3 với 239,65 triệu USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

    XK cá ngừ cũng đạt tăng trưởng cao với 32,6% về giá trị, đạt 147,4 triệu USD. XK hàng khô và các sản phẩm khác đều tăng so với cùng kỳ.

    9 tháng đầu năm nay, XK sang tất cả các thị trường đều tăng, trừ Trung Quốc. EU vẫn dẫn đầu các thị trường NK thuỷ sản Việt Nam với 846,7 triệu USD, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhật Bản giữ vị trí thứ 2 với 610,6 triệu USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ. Nhật Bản là thị trường NK tôm đông lạnh lớn nhất của Việt Nam với 356,27 triệu USD, tăng 5,3%.

    XK sang Mỹ bắt đầu tăng mạnh, đưa thị trường này vượt lên khỏi tình trạng tăng trưởng âm trong 8 tháng qua. XK sang Mỹ tăng 1,5% đạt 534,5 triệu USD trong 9 tháng, nhờ mức kim ngạch 100,7 triệu USD trong tháng 9, tăng 75% so với tháng 9/2007.

    Nga và Ucraina vẫn chiếm vị trí quan trọng thứ 2 và thứ 3 trong các nước NK cá tra, basa của Việt Nam, sau thị trường EU. Xét về thị trường đơn lẻ NK cá tra, basa, Nga dẫn đầu với 155,6 triệu USD, tăng 188% so với cùng kỳ, Ucraina đứng thứ 2 với 104,7 triệu USD, tăng 255%. Ngoài ra, Ai cập cũng đang là thị trường hứa hẹn đối với mặt hàng cá tra, basa của Việt Nam. XK cá tra, basa sang nước này tăng gần 250% đạt 36,5 triệu USD. Mặt hàng này giờ đã trở thành món ăn quen thuộc trong cuộc sống người dân Ai Cập, nhất là vào tháng Ramadan (bắt đầu từ 1/9 và kéo dài trong 1 tháng).
  6. moneystrong

    moneystrong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Đã được thích:
    3
    Thằng cha này nó kị mình thật! Không đọc chỉ dẫn trước khi vô topic àh? Chim lợn ra chỗ khác chơi nào! Hãm quá
  7. meocon145

    meocon145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Đã được thích:
    0
    lại ko kìm lòng được hả anh


  8. moneystrong

    moneystrong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Đã được thích:
    3
    Ờ thấy mấy ngành khác khá khó khăn trong thời điểm này! Chỉ có mỗi thuỷ sản là khá khẩm! Hô hào tý cho máu với lại tiền bán CCM không biết để làm gì! Thấy thằng này nó cũng được được lên tập trung vốn làm tý! Nhưng tình hình chung chưa có gì khả quan cả! Tại máu nó thích đánh bạc! (....Chắc hơn đánh bạc tý )!
  9. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Thuỷ sản à...nghiên cứu kỹ nhớ...
  10. ChiHuyTruong

    ChiHuyTruong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Đã được thích:
    0
    ITC sẽ xem xét thuế chống bán phá giá đối với philê cá tra, basa đông lạnh Việt Nam
    (Intrafish, 09/10/2008)
    Ngày 7/10/2008, Uỷ ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) đã biểu quyết việc tiến hành đợt xem xét hành chính 5 năm thuế chống bán phá giá đối với philê cá tra, basa đông lạnh của Việt Nam.

    Ngày 7/10/2008, Uỷ ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) đã biểu quyết việc tiến hành đợt xem xét hành chính 5 năm thuế chống bán phá giá đối với philê cá tra đông lạnh của Việt Nam.

    ITC sẽ xem xét toàn diện để xác định việc xoá bỏ thuế chống bán phá giá có dẫn đến việc tiếp tục hay tái diễn gây ra những thiệt hại vật chất đối với ngành cá da trơn nội địa Mỹ trong một thời gian nhất định hay không.

    Theo quy định từ Vòng đàm phán Uruguay (WTO), Bộ Thương mại Mỹ sẽ huỷ bỏ thuế chống bán phá giá hoặc chấm dứt bất cứ thoả thuận trì hoãn nào sau 5 năm, trừ khi Bộ Thương mại Mỹ (DOC) và Uỷ ban Thương mại Quốc tế Mỹ khẳng định rằng việc huỷ bỏ thuế chống bán phá giá hoặc sự chấm dứt trì hoãn đó dẫn tới việc tiếp tục hay tái diễn tình trạng phá giá hoặc trợ giá (thương mại), gây thiệt hại về vật chất trong một khoảng thời gian nhất định.

    Đối với việc xem xét hành chính 5 năm, ITC yêu cầu các bên có nhu cầu phải có phản hồi để tìm hiểu về những tác động có thể có từ việc bỏ thuế CBPG và phải cung cấp các thông tin xác đáng.

    Thông thường trong vòng 95 ngày từ lúc bắt đầu xem xét, Uỷ ban sẽ xác định xem những phản hồi mà họ nhận được có thể hiện đủ mức độ quan tâm hay không để tiến hành xem xét hành chính toàn diện. Nếu phản hồi thể hiện đủ hoặc có bảo đảm cho việc xem xét toàn diện thì uỷ ban sẽ tiến hành xem xét toàn diện trong đó có việc điều trần và điều tra.

Chia sẻ trang này