Trích báo cáo của BVSC: Tình hình kinh tế 6 tháng cuối năm khả quan

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vvv1180, 23/07/2008.

4349 người đang online, trong đó có 524 thành viên. 22:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 863 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. vvv1180

    vvv1180 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Trích báo cáo của BVSC: Tình hình kinh tế 6 tháng cuối năm khả quan

    3. Nhận định của các tổ chức quốc tế về kinh tế Việt Nam hiện nay và triển vọng trong thời gian tới
    Tình hình kinh tế được cải thiện cũng được ghi nhận một cách khách quan thể hiện trong các báo cáo của các định chế nước ngoài, có thể kể đến như các báo cáo của HSBC, Morgan Stanley và Standard & Poor?Ts về một số vấn đề kinh tế vĩ mô cơ bản như sau:
    Về vấn đề nợ nước ngoài, theo HSBC, tổng các khoản nợ dài hạn hơn của Việt Nam chiếm khoảng 32% so với GDP, nhưng 80% trong số này là các khoản vay ưu đãi với lãi suất bình quân dưới 2%/năm còn Standard & Poor''s cũng nhận định nợ nước ngoài của Việt Nam phần lớn đều là những khoản nợ dài hạn. Mặt khác, dòng vốn 9 tỷ USD đổ vào Việt Nam trong lĩnh vực chứng khoán từ năm 2006 tới nay đã sụt giảm đáng kể về mặt giá trị do sự đi xuống của thị trường chứng khoán.
    Về vấn đề lưu chuyển vốn, Morgan Stanley cũng đồng quan điểm với Standard & Poor''s với nhận định rằng các nguồn vốn chủ chốt bù đắp cho cán cân thanh toán của Việt Nam (như FDI) không dễ gì chảy ngược ra khỏi Việt Nam một cách nhanh chóng. Thêm vào đó, việc chuyển đổi tài khoản vốn của các cá nhân từ VND sang ngoại tệ không được pháp luật cho phép.
    Về vấn đề dự trữ ngoại hối, Standard & Poor?Ts khẳng định dòng vốn nước ngoài tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam sẽ vẫn là một nguồn tiền quan trọng bù đắp cho cán cân vãng lai, dự trữ ngoại hối hiện tại của Việt Nam là đủ để bù đắp cho thâm hụt cán cân vãng lai, ít nhất là trong năm nay và Morgan Stanley cho rằng dự trữ ngoại hối của Việt Nam là đủ cho khoảng gần 5 tháng nhập khẩu, cao hơn so với mức chuẩn là 3 tháng nhập khẩu.
    Về vấn đề tỷ giá và xuất nhập khẩu, Standard & Poor?Ts nhận định rằng tỷ giá VND/USD cao sẽ giúp Việt Nam tăng sức cạnh tranh cho lĩnh vực xuất khẩu, đồng thời hạn chế nhập khẩu, do đó sẽ hạn chế thâm hụt thương mại. Thêm vào đó, HSBC cũng nhất trí rằng thâm hụt thương mại của Việt Nam sẽ được cải thiện trong thời gian tới, tăng trưởng nhập khẩu của Việt Nam sẽ giảm từ mức 70% hiện nay xuống còn 25-30% trong 4 tháng tới và 15-20% cuối năm và lãi suất cao sẽ hạn chế khả năng đầu tư của doanh nghiệp và tăng tiết kiệm dân cư.
    Về vấn đề lạm phát, HSBC tin tưởng rằng tốc độ tăng giá tại Việt Nam sẽ chậm lại do giá gạo sẽ giảm mạnh vì vụ mùa bội thu. Thêm vào đó, Chính phủ cũng đang cắt giảm chi thường xuyên và đầu tư. Trong khi đó, Morgan Stanley và Standard & Poor?Ts đều cho rằng các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam đã đi đúng hướng trong việc giải quyết vấn đề lạm phát và thâm hụt thương mại; khuyến nghị Chính phủ Việt Nam tiếp tục sử dụng chính sách tiền tệ như một công cụ chính để xử lý những khó khăn vĩ mô trong thời gian tới.
  2. vvv1180

    vvv1180 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Đã được thích:
    0
    d. Đầu tư trực tiếp nước ngoài
    Con số kỷ lục về thu hút vốn FDI 6 tháng đầu năm 2008 lên tới 31,6 tỷ USD cho thấy lòng tin của các nhà đầu tư nước ngoài vào triển vọng phát triển dài hạn của Việt Nam. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, mức giải ngân FDI năm 2008 có thể sẽ đạt 10 tỷ USD và là mức vốn thực hiện cao nhất từ trước tới nay.
    FDI giải ngân trung bình trong giai đoạn 1988-2007 là 52,2% tổng vốn FDI đăng ký, song đến năm 2007 con số này chỉ đạt khoảng 25%. Hy vọng rằng việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, phối hợp nhịp nhàng từ TW tới địa phương sẽ có thể đưa mức giải ngân thực tế nguồn vốn FDI lên đến 11 tỷ USD, vượt mục tiêu 10 tỷ USD đã đặt ra.
  3. vvv1180

    vvv1180 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Giá trị đối ngoại của đồng Việt Nam phụ thuộc chủ yếu vào mức độ thăng bằng của cán cân thương mại và cán cân thanh toán. Với giả định đồng USD không biến động quá mức từ nay đến cuối năm, có 2 kịch bản đối với tỷ giá như sau:
    - Kịch bản thứ nhất: Nhập siêu vượt ngưỡng 20 tỷ USD, nhưng FDI giải ngân đạt trên 10 tỷ đồng thời ODA và kiều hối đạt khoảng 10,5 tỷ USD giúp cán cân thanh toán cân bằng: Tỷ giá sẽ dao động trong mức 17.000 ?" 17.200.
    - Kịch bản thứ hai: VND có thể phục hồi khi nguồn FII chảy mạnh vào TTCK như những tháng cuối 2007, lượng kiều hối và FDI đều tăng mạnh và thâm hụt được kiềm chế dưới mức 20 tỷ, tỷ giá sẽ dao động ở mức 16.500 ?" 17.000.
    Căn cứ vào tình hình thực tế và xu hướng trong 6 tháng cuối năm, kịch bản 1 được đánh giá là có nhiều khả năng xảy ra hơn .
  4. stocking

    stocking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Đã có cái báo cáo nào đánh giá tác động của việc tăng giá xăng chưa bác ? Mấy cái này hình như toàn ra trước thời điểm 22/7. Vậy thì có chắc bây giờ nhận định của bọn tây nó vẫn như cũ không
  5. stocking

    stocking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Có mấy cái thông tin của bác warrenbutfe ghi lại bên topic bị khoá này:

    Chứng khoán có tăng????


    ADB: Việt Nam phải hành động dứt khoát để tránh suy thoái
    Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo năm nay tổng sản lượng quốc nội (GDP) của Việt Nam sẽ tăng trưởng chậm lại còn 6,5%, nhưng năm tới sẽ tăng lên 6,8% so với tốc độ 8,5% của năm ngoái và 7,3%/năm trong thập kỷ trước.

    Giao dịch ngừng trệ, 148 cổ phiếu giảm sàn (VietNamNet) - Giống như phiên liền trước, sáng nay (23/7) giao dịch ngưng trệ hầu hết các mã cổ phiếu. Có tới 148 mã giảm sàn với hầu hết không có dư mua. Trong khi đó, có 6 mã tăng trần và không có dư bán.

    Xăng dầu tăng giá, khó khăn thêm cho chống lạm phát
    (VietNamNet) - Việc tăng giá xăng dầu trên thực tế đã được DN và người dân lường trước. Tuy nhiên, một mức tăng giá cao khiến cho nhiều người không khỏi bất ngờ.

    Mỗi tháng nhập khẩu 7,47 tỷ USD (Dân trí) - Thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, 6 tháng đầu năm 2008, trung bình mỗi tháng Việt Nam nhập khẩu 7,47 tỷ USD.

    Giao dịch căn hộ, nhà phố giảm tới 90% (Dân trí) - "Lượng giao dịch bất động sản (BĐS) là đất nền dự án, căn hộ, nhà phố ở Hà Nội đã giảm tới 85 - 90% so với thời điểm quý 4/2007" - báo cáo của 1 công ty BĐS đã nhận định như vậy.

    Taxi tăng giá cước, xe đường dài méo mặt (Dân trí) - Trao đổi với báo chí xung quanh việc giá xăng được điều chỉnh, đại diện nhiều hãng vận tải trên cả nước đều không giấu nổi tâm lý lo ngại. Thực tế ngay từ chiều qua và sáng nay, đồng loạt nhiều hãng taxi trên toàn quốc đã áp giá mới.


    ''''Tự doanh nghiệp sẽ khó bù đắp mức tăng giá xăng 30%''''
    16:35 | 22/07/2008

    TS. Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế cao cấp, cho rằng, tăng giá xăng là cần thiết, để Việt Nam không trở thành một "ốc đảo" so với thị trường thế giới. Song doanh nghiệp và người dân chịu nhiều ảnh hưởng cần được hỗ trợ tích cực để vượt qua khó khăn.
    > Taxi đình trệ sau khi tăng giá xăng

    Taxi đình trệ sau khi xăng tăng giá

    Giới vận tải đang lo lắng trước nguy cơ bão giá nhiên liệu mới khi xăng dầu tăng. Các hãng taxi, vận tải lập tức tính chuyện tăng giá cước lên 10-20%; còn xe buýt e ngại sẽ phải nằm bến nhiều hơn nữa.
  6. vvv1180

    vvv1180 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Tây ko hiểu Kinh tế Vn bằng VN mà còn đưa ra nhận định lạc quan thế, mình còn phải lạc quan hơn ấy chứ.
    Báo cáo của BIDV cũng đưa ra 3 viễn cảnh, trong đó tính tới cả khi giá dầu tăng tới 150 và đứng ở đấy.
    Nói chung các bác chỉ sợ vài ngày thôi rồi xăng tăng thì cứ mặc xăng tăng, ta cứ múc vì cổ vẫn rẻ.
  7. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    6.938
  8. notatall

    notatall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Đã được thích:
    49
    Đồng tình với phát biểu của huhu về các báo cáo hiện nay, đặc biệt là báo cáo của BVSC và BIDV... 2 con giời có cái lỗ to nhất trong số các em ****...

    "không nghe nghiện nói, không nghe **** trình bày..."


    Thực ra thì ... giai đoạn này nếu không lo chiến tranh nổ ra cá nhân tôi cho rằng ôm dài hạn, vất đấy đi làm việc khác được roài. Kiếm xiền thi thoảng mua thêm 1 mớ còm nữa thì chả lo đến lúc nghỉ hưu không có xiền tiêu vặt
  9. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Đã được thích:
    312
    Nhận định tốt thì đã không chỏng gọng vó to nhất nước

Chia sẻ trang này