Trích lập dự phòng tăng vọt ---> lợi nhuận giảm mạnh ---> CAR giảm ---> in giấy tăng vốn lụt sàn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi scubi9, 07/09/2010.

1381 người đang online, trong đó có 552 thành viên. 22:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 977 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. scubi9

    scubi9 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Yêu cầu Vinashin đề xuất phương án xử lý nợ trước 13/9
    Với vấn đề tài chính – ngân hàng, theo yêu cầu của Phó thủ tướng, Vinashin phải rà soát toàn bộ công nợ với các ngân hàng, đề xuất việc khoanh nợ, giãn nợ, xử lý nợ đối với từng ngân hàng… báo cáo Ban chỉ đạo trước ngày 13/9/2010.



    Tỷ lệ CAR của các ông lớn đều ở mức thấp nhất trong hệ thống nay càng giảm ---> in giấy mệt nghỉ ~X
  2. saigonhanoi

    saigonhanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Đã được thích:
    0
    test lại 420
  3. scubi9

    scubi9 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Vốn chủ SH và tổng tài sản của 4 ông lớn

    Agribank( hợp nhất quí 3/2009, chưa có BCTC 2009) : VCSH 23.600 tỷ, Tổng TS: 482.000 tỷ. VCSH/TTS=4.89%


    Vietinbank CTG ( quí 2/2010) VCSH 16400 tỷ, Tổng TS 294.600 tỷ; VCSH/TTS= 5.5%


    Vietcombank VCB ( quí 2/2010) VCSH 12.100 tỷ, Tổng TS 247.000 tỷ ; VCSH/TTS= 4.89%


    BIDV ( quí 1/2010) VCSH 16.000 tỷ, Tổng TS 295.000 tỷ; VCSH/TTS = 5.42%

    Hiện tại tỷ lệ CAR của các ông nhớn này còn nhỏ hơn nhiều so với qui định trong thông tư 13. Nếu bị trích lập DP lớn nữa thì sao nhỉ
  4. MONSTERS

    MONSTERS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Đã được thích:
    2
    Kiểu này CKVN đứt hồi ngắn hạn để cuối tuần này quay lại quay lại kênh giảm giá trung và dài hạn hết năm rồi. [r23)][r23)][r23)]
  5. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    nhiều công ty chứng khoán cho khách chơi đòn bẩy ký quỹ quá đà và bị âm tài khoản nên phải cố đẩy lên cho dương tài khoản và bán xử lý cho đẹp

    lỡ có thanh kiểm tra đột xuất các cty chứng khoán nhiều thành tích đòn bẩy thì cũng có sự chuẩn bị

    ai nói là hàng đòn bẩy giải chấp đã hết? nhầm to

    còn nhiều như quân Nguyên, thậm chí hàng đòn bẩy từ 5xx vẫn còn tồn đọng nhiều chứ đừng nói kẹt ở 48x
  6. khovichungkhoan

    khovichungkhoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Đã được thích:
    1
    Chết là chết ở chỗ này :((
  7. TrungDo37

    TrungDo37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2010
    Đã được thích:
    0
    VT kiếm cái lý do nào thuyết phục hơn tý ddeeeeeeeeeee, nhảm quá [r23)][r23)][r23)]
  8. Docsach

    Docsach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Đã được thích:
    0
    - Chả có vấn đề gì hết.

    - Nợ xấu thì giãn, cơ cấu lại nợ, cho vay lại với kỳ hạn dài hơn và bơm tiếp thêm vốn cho Vinashin. Trừ trường hợp bỏ luôn vinashin trường hợp này khó xẩy ra.

    - Nếu làm ăn tiếp tục không ổn thì đưa vào nợ khoanh nợ xoá, thằng này cho vay theo chỉ định của chính phủ thì có chính phủ lo, để đi đến bước này thì phải tầm 05, 06 năm nữa, thì lúc đó KT trong và ngoài nước ổn hết rồi. Xử lý lúc này không ảnh hưởng nhiều.

    - Còn năm nay lợi nhuận của NH hơn năm 2009 nhiều, chỉ cần suy nghĩ nguồn vốn ổn định, dư nợ cố định như năm 2009, LS năm 2010 cao hơn thì có thể ước được lơi nhuận ngân hàng. Còn nếu LN báo cáo thấp và trích lập dự phòng thường cao thì chỉ là cách NH chia sẽ khó khăn với các doanh nghiệp trong giai đoạn khủng hoảng. Có bác nào thấy có nói có NH nào không tăng trưởng dư nợ và không tăng trưởng nguồn vốn o ?
  9. saigonhanoi

    saigonhanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Đã được thích:
    0

    Còn một list dài tk âm. Vni tăng ầm ầm nhưng từng mã có tăng được bao nhiêu đâu mà lấy lại.
  10. scubi9

    scubi9 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Thôi xong roài. Gia cát dự chuẩn roài
    Chính phủ cho phép Vietcombank tăng vốn thêm 33%

    [​IMG] E-mail [​IMG] Bản để in [​IMG] Cỡ chữ [​IMG] Chia sẻ: [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] Ý kiến (0)

    [​IMG]
    Nguồn vốn mua cổ phần phát hành cho cổ đông Nhà nước được lấy từ nguồn thặng dư bán cổ phần lần đầu của Vietcombank.


    HỮU KIÊN
    16:56 (GMT+7) - Thứ Ba, 7/9/2010
    Thủ tướng vừa cho phép Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tăng thêm 33% vốn điều lệ


    Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến cho phép Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tăng thêm 33% vốn điều lệ trong năm 2010.

    Sau khi hoàn tất việc tăng vốn lên thêm 9,28%, đưa vốn điều lệ lên mức 13.224 tỷ đồng vào ngày 10/8/2010, ngay đầu tháng 9 này, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) nhận được văn bản số 6164/VPCP-KTTH ngày 31/8/2010 của Văn phòng Chính phủ gửi Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về phương án tăng vốn điều lệ của Vietcombank năm 2010.

    Theo đó, Chính phủ đồng ý chủ trương cho phép Vietcombank tăng vốn điều lệ năm 2010 thêm 33%, đồng thời giao Ngân hàng Nhà nước xem xét, phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ và mua toàn bộ cổ phần phát hành cho cổ đông Nhà nước.

Chia sẻ trang này