Triển vọng ngành những tháng cuối năm 2010

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ManKieu, 21/09/2010.

3486 người đang online, trong đó có 370 thành viên. 20:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 517 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. ManKieu

    ManKieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Năm 2010 chuẩn bị đi đến quý cuối cùng. Mối quan tâm của NĐT trong thời điểm hiện tại, bên cạnh những vấn đề chung về nền kinh tế cũng như dòng tiền, còn tập trung vào kết quả kinh doanh của các DN trong những tháng cuối năm.



    Để giúp các NĐT có cái nhìn tổng quát về vấn đề này, chúng tôi xin trích giới thiệu nhận định cứu Bộ phận Tư vấn và Phân tích, CTCK Sài Gòn (SSI) về những thuận lợi và khó khăn của một số ngành hàng từ nay đến cuối năm.

    Theo SSI, trong những tháng cuối năm, ngành ngân hàng sẽ đạt được tốc độ tăng trưởng tín dụng khả quan hơn so với nửa đầu năm. Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng sẽ có lợi nhuận cao hơn từ kinh doanh trái phiếu.

    Tuy nhiên, một vấn đề mà các NĐT cần lưu ý là lợi nhuận biên của nhiều ngân hàng đã giảm trong quý III. Rủi ro pha loãng cổ phiếu do áp lực tăng vốn cũng sẽ hạn chế khả năng tăng giá của nhóm cổ phiếu này.

    Đối với ngành than, từ nay đến cuối năm, giá than có xu hướng tăng. Do đó, lợi nhuận định mức của các công ty thành viên Tập đoàn Than - Khoáng sản có thể tăng. Tuy nhiên, giá than áp dụng cho các hộ tiêu tiêu thụ than lớn vẫn sẽ được giữ đến hết năm 2010.

    Nhóm ngành vật liệu xây dựng được hưởng lợi từ việc tăng tốc các dự án từ nay đến cuối năm. Trong nhóm ngành này, ngành xi măng, tình trạng dư cưng dẫn đến cạnh tranh khốc liệt của các DN. Mặt khác, giá bán bị kiểm soát để kiềm chế lạm phát nên lợi nhuận của các DN sản xuất xi măng cũng khó đạt mức cao.

    Trong khi đó, ngành ống nhựa xây dựng đang có tiềm năng tăng trưởng cao, nguồn cung chưa đáp ứng được nhu cầu. Tuy nhiên, giá cả vật liệu này lại phụ thuộc nhiều diễn biến giá hạt nhựa thế giới.

    Ngành thép dự đoán có mức tiêu thụ tăng mạnh trở lại trong quý IV, nhưng theo nhiều dự báo, giá thép đang có xu hướng giảm.

    Ngành cao su tự nhiên có nguồn cung hạn chế, trong khi cầu khá vững từ các nhà sản xuất Ô tô, lốp xe và găng tay. Quý cuối cùng của năm cũng là thời vụ thu hoạch cao điểm của ngành này. Song, với nguồn cung lớn, giá xuất khẩu cao su có thể giảm về cuối năm.

    Đối với ngành hàng tiêu dùng, mùa lễ tết cuối năm luôn là vụ thu hoạch chính của ngành này. Yếu tố thời vụ giúp doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng tốt trong nửa cuối năm.

    Giá cước vận tải tiếp tục phục hồi và việc đưa vào hoạt động các tàu mới sẽ cải thiện doanh thu và lợi nhuận của ngành vận tải hàng rời. Hoạt động thanh lý tàu cũ tiếp tục mang lại các khoản lợi nhuận cho các DN ngành này.

    Tuy nhiên, các NĐT cũng cần lưu ý đến giá cước vận tải còn có thể diễn biến phức tạp. Mặt khác, việc giảm giá VND vừa qua có thể gây tác động tiêu cực đến các khoản nợ bằng USD của các DN ngành vận tải biển.

    Nửa cuối năm là mùa vụ chính của ngành thủy sản. Việc thay đổi tỷ giá cũng sẽ khiến nhiều DN xuất khẩu thủy sản hưởng lợi. Tuy nhiên, phán quyết sơ bộ của Bộ Thương mại Mỹ (DOC) về việc áp thuế chống bán phá giá nếu được thực hiện sẽ gây bất lợi lớn cho nhiều DN xuất khẩu cá tra, cá ba sa. Bởi thị trường Mỹ là một trong những thị trường trọng yếu của các đơn vị này. Mặt khác, vấn đề cạnh tranh nội bộ ngành và thiếu nguyên liệu chế biến cũng đang diễn ra khá nghiêm trọng.

    Đối với ngành khai khoáng, nhu cầu thường tăng mạnh trong quý IV. Việc giảm thuế xuất khẩu tạm thời đối với Titanium cũng là tin vui với một số DN. Tuy nhiên, hoạt động khai khoáng sẽ tiếp tục bị quản lý chặt chẽ, nhiều DN có thể mất quyền khai thác sau các đợt thanh tra. Thuế tài nguyên tăng từ ngày 1/7/2010 cũng tạo áp lực lên biên lợi nhuận của các DN.

    Ngành dầu khí được đánh giá khá ổn định từ nay đến cuối năm do giá dầu thô ít có khả năng biến động lớn. Trong đó, ngành dịch vụ khoan tiếp tục có cơ hội phát triển mạnh. Đầu tư vào nhóm cổ phiếu ngành dầu khí do đó có hệ số rủi ro khá thấp.

    Trong những tháng cuối năm, nhu cầu đối Với các sản phẩm thuốc chữa bệnh sẽ tăng lên do dịch bệnh phát triển vào mùa Đông. Đồng thời, doanh thu của một số DN ngành dược sẽ khả quan hơn do các đơn vị này đưa nhà máy mới vào hoạt động trong nửa cuối năm 2010. Tuy nhiên, khi đầu tư vào nhóm ngành này, cần chú ý đến tính thanh khoản khá thấp của cổ phiếu.

    Nhóm cổ phiếu bất động sản là nhóm ngành dành được sự quan tâm lớn của các NĐT. Trong những tháng cuối năm, kênh đầu tư bất động sản có thể sẽ được hưởng lợi từ sự giảm giá của VND sẽ thúc đẩy nhu cầu đầu tư, nguồn cung thấp hơn dự kiến do chậm trễ trong các dự án cơ sở hạ tầng. Mặt khác, giá thị trường của một số phân khúc đã giảm tới vùng hấp dẫn có thể kích thích nhu cầu đầu tư.

    Tuy nhiên, với giá bất động sản hiện ở mức cao và nguồn cung vốn vào thị trường khá thấp thì tính thanh khoản của thị trường bất động sản từ nay đến cuối năm vẫn khó được cải thiện nhiều.

    Đồng thời, hiện tượng dư cung trong một số phân khúc (văn phòng cho thuê, khách sạn, căn hộ cao cấp) cũng sẽ gây khó khăn cho hoạt động của các DN ngành này. Thêm vào đó, một số công ty có thể bị thu hồi dự án do các quy định pháp lý mới ban hành.

    Qua những phân tích ở trên, có thể thấy các ngành thuỷ sản, hàng tiêu dùng cũng như than, vận tải hàng rời, vận hành cảng, nhựa... tiếp tục có những chuyển biến tốt, trong khi các ngành như ngân hàng, bất động sản vẫn gặp nhiều khó khăn trong những tháng cuối năm 2010.

  2. emxinhemkieu

    emxinhemkieu Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Đã được thích:
    1.201
    Đối với ngành khai khoáng, nhu cầu thường tăng mạnh trong quý IV. Việc giảm thuế xuất khẩu tạm thời đối với Titanium cũng là tin vui với một số DN. Tuy nhiên, hoạt động khai khoáng sẽ tiếp tục bị quản lý chặt chẽ, nhiều DN có thể mất quyền khai thác sau các đợt thanh tra. Thuế tài nguyên tăng từ ngày 1/7/2010 cũng tạo áp lực lên biên lợi nhuận của các DN.
    Đối với ngành than, từ nay đến cuối năm, giá than có xu hướng tăng. Do đó, lợi nhuận định mức của các công ty thành viên Tập đoàn Than - Khoáng sản có thể tăng. Tuy nhiên, giá than áp dụng cho các hộ tiêu tiêu thụ than lớn vẫn sẽ được giữ đến hết năm 2010.


    Thế này ngành khai mỏ vẫn HOT vào cuối năm Xúc KSS QNC đi vàng đen vàng xịn đều lên giá cả


  3. trandat179

    trandat179 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Đã được thích:
    2.133
    .head_chuyenmuc .con .cat a:link, .head_chuyenmuc .con .cat a:visited, .head_chuyenmuc .con .cat a:active, .head_chuyenmuc .con .cat a:hover { color: rgb(6, 69, 153) ! important; } Nhiều ngân hàng áp lãi suất huy động USD trên 5%

    [​IMG] E-mail [​IMG] Bản để in [​IMG] Cỡ chữ [​IMG] Chia sẻ: [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] Ý kiến (0)

    [​IMG]
    Nhiều ngân hàng đã áp lãi suất huy động USD từ 5% - 5,5%/năm ở các kỳ hạn từ 12 - 36 tháng.


    MINH ĐỨC
    02:05 (GMT+7) - Chủ Nhật, 19/9/2010
    Lãi suất huy động USD cao nhất tại nhiều ngân hàng thương mại đã lên trên 5%/năm, cao nhất ở 5,5%/năm


    Sau loạt điều chỉnh từ đầu tháng 9, lãi suất huy động USD cao nhất tại nhiều ngân hàng thương mại đã lên trên 5%/năm, cao nhất ở 5,5%/năm.

    Theo thông tin công bố, ngày 20/9, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín (VietBank) sẽ điều chỉnh tăng lãi suất huy động USD trên toàn hệ thống cho tất cả số lượng tiền gửi và kỳ hạn gửi.

    Cụ thể, lãi suất tiền gửi sản phẩm tiết kiệm lãi suất cộng, kỳ hạn 6 tháng lên tới 4,85%/năm; lãi suất tiền gửi cao nhất là 5,30%/năm dành cho sản phẩm lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi thanh toán lãnh lãi cuối kỳ, kỳ hạn 36 tháng.

    Trước VietBank, từ đầu tháng 9 đến nay, nhiều ngân hàng thương mại đã tăng lãi suất huy động USD và hiện nhiều thành viên đã áp mức cao nhất trên 5%/năm; cá biệt có một số trường hợp có từ 2 - 3 lần tăng trong khoảng một tháng trở lại đây.

    Mức cao nhất hiện có tại Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) với 5,5%/năm áp cho kỳ hạn 36 tháng. Cũng tại VRB, các mức lãi suất 5,2%, 5,3% và 5,4%/năm có ở các kỳ hạn 12, 15 và 24 tháng.

    Tại một số thành viên khác như Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Tp.HCM (HDBank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex (PG Bank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt (Baoviet Bank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (SeABank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam (Southern Bank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (OceanBank), hay tại VietBank nói trên, các mức lãi suất từ 5% - 5,45%/năm được áp phổ biến các kỳ hạn từ 12 - 36 tháng.
  4. tuananhdientu

    tuananhdientu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    4.456
    muốn có dòng tiền đổ mạnh vào thị trường thì lúc này phải đẩy thị trường lên ,1 lượng tiền khá lớn đang đợi hsx vượt 480 để giải ngân
    cuối phiên hôm qua thể hiện bọn đánh xuống chúng đánh quyết liệt , nhưng chúng ko hiểu rằng chỉ có đánh lên mới kích thích được dòng tiền từ bên ngoài vào thị trường , chúng cứ làm nhứ thế thì tự tay bóp chết mình ,ko có dòng tiền mới vào dòng tiền cũ cũng xẽ ngày 1 ít đi lúc đó còn chơi gì lấy ai ra mà chơi nữa .DJ đang lên mọi thứ sấu thì ai cũng biết rồi đánh xuống bây giờ là hạ sách , phải đánh thật mạnh lên thì dòng tiền càng vào mạnh dân vn mình là thế càng lên càng mua
  5. ManKieu

    ManKieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Như nhận định trên thì NH và BDS khó có cơ hội nên tt vẫn nhùng nhằng. ~X
  6. cafeland.vn

    cafeland.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán toàn cầu hứng khởi trước nhiều tin tốt
    [​IMG]
    Việc Mỹ tuyên bố đã hoàn toàn thoát khỏi suy thoái đã giúp Phố Wall lập đỉnh của 4 tháng. Chứng khoán châu Á cũng đi lên sáng nay sau các tin tức kinh tế tích cực.
    http://cafeland.vn/news.php?id=1486&cid=3
  7. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    2
    Ngành nào cũng lên hết
  8. ManKieu

    ManKieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Đỏ toàn tập
  9. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    2
    Cổ phiếu ngành than - Tiềm năng thực tế

    Hiện tại có 7 công ty than trực thuộc TKV niêm yết trên sàn HNX với tổng số lượng cổ phiếu niêm yết khoảng 64.5 triệu cổ phiếu trong tổng số hơn 14 tỷ cổ phiếu đang lưu hành trên cả 2 sàn.

    Tổng giá trị vốn hóa của các công ty than hiện ở mức 224.53 tỷ đồng (chỉ chiếm khoảng 0.04% tổng giá trị toàn thị trường). so với mức P/E của thị trường hiện tại thì P/E ngành than đang ở mức rất hấp dẫn 3.37 lần so với mức trung bình 20 lần toàn thị trường. một số các quốc gia khác có P/E ngành than rất cao như Trung Quốc 205 lần, Ấn Độ 86.71 lần, Indonesia là 77.93 lần.

    Mức P/E thấp nói lên ngành than hiện đang khá hấp dẫn tuy nhiên cũng phản ánh sự đánh giá chưa cao của các nhà đầu tư với nhóm cổ phiếu thuộc ngành này.

    Những yếu tố ảnh huởng tích cực lên lợi nhuận trong quý 3 này gồm có tăng truởng sản luợng (đối với 1 số công ty), khoản cân đối nhận lại từ TKV cho kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm (duới dạng tăng giá bán than cho Tập đoàn) và điều kiện thời tiết tốt trong quý 3 năm nay giúp giảm chi phí sản xuất. Mặc dù các công ty trong ngành cùng vận hành duới sự quản lý chặt chẽ của TKV, nhưng mức độ ảnh huởng của các yếu tố trên lên các công ty khác nhau. Định mức lợi nhuận cho năm nay của các công ty than vẫn chưa thay đổi ở mức 2% và có thể khó có khả năng tăng trừ phi giá bán than cho các ngành sản xuất công nghiệp trong nuớc như xi măng, phân bón được điều chỉnh theo giá thị truờng vào quý 4.

    5. Vì sao nhà đầu tư chưa đặt nhiều kỳ vọng

    Trong chuyến công tác Quảng Ninh chúng tôi đã có dịp gặp gỡ và tiếp xúc với các nhà đầu tư nơi đây cũng như có các buổi trò chuyện thẳng thắn với các nguồn thông tin hữu trách để tìm hiểu thêm về ngành than. Với lợi thế về thông tin và sự am hiểu về ngành có thể đánh giá các nhà đầu tư ở quảng Ninh có nhiều lợi thế xét riêng trong việc đầu tư vào cổ phiếu ngành than và chúng tôi phỏng đoán cổ phiếu ngành than sẽ chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục đầu tư của các nhà đầu tư nơi đây. Tuy nhiên kết quả lại hoàn toàn ngược lại khi mà các nhà đầu tư tỏ ra khá thờ ơ với
    cổ phiếu ngành này??? Phải chăng chính vì quá am hiểu về ngành than nên các nhà đầu tư có tâm lý e sợ khi đầu tư vào nó??? Những tiếp xúc của chúng tôi với các nhà đầu tư Quảng Ninh đã mang lại nhiều thông tin khá thú vị.Theo như thông tin mà chúng tôi có được, hiện tình hình khai thác than của than Hà Tu (HNX: THT) đã tới giới hạn, trữ lượng không còn nhiều khi mà công ty đã họat động khai thác trên 100 năm. Thêm vào đó, thực trạng quản lý điều hành của công ty cũng không còn hiệu quả như trước nữa. Có một số đánh giá cao về trữ lượng cũng như chất lượng
    than của Núi Béo (HNX: NBC), Đèo Nai (HNX: TDN) và Cao Sơn (HNX: TCS).

    Tập đoàn than Khoáng sản Việt Nam đã có quyết định chính thức nâng giá bán than của các đơn vị trong tập đoàn thêm 30% và có khả năng nâng tới 100%.

    Xuất khẩu lậu than vẫn phổ biến và không kiểm soát được. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do những móc nối giữa người trong công ty với bọn buôn lậu than “thổ phỉ”. Hiện tại vẫn không có số liệu chính thức về số lượng xuất khẩu than lậu. Nhưng theo phán đoán của chúng tôi, thì lượng xuất khẩu than lậu đã được TKV ém nhẹm đi khá nhiều. Lượng than sản xuất mà do TKV công bố hàng năm không phản ánh chính xác lượng sản xuất than thực tế. Thông tin chúng tôi thu thập được cho thấy “lượng than xuất khẩu lậu mà TKV không kiểm soát được cũng tương đương với con sô sản lượng khai thác mà TKV công bố”. Đây cũng chính là vấn đề nhức nhối của VN trong thời gian qua, khi nạn tham ô, cửa quyền lộng hành. Về lâu dài nó ẽ gây ảnh hưởng không tốt tới lòng tin của các nhà đầu tư khi đầu tư vào các cổ phiếu của ngành than. Đặt sang một bên các vấn đề về điều hành và hoạt động của các công ty than thi bên cạnh đó một số nguyên nhân nữa khiến ngành than không còn thực sự hấp dẫn còn do một số đặc thù của các công ty ngành than:

    Thứ nhất, việc các công ty chỉ dành một tỷ lệ lợi nhuận khá nhỏ để trả cổ tức trong khi lại trích quỹ khen thưởng, phúc lợi quá cao sẽ làm giảm tính hấp dẫn của cổ phiếu trong con mắt của nhà đầu tư. Tỷ lệ cổ tức năm 2008 từ 15-16% cũng chỉ ở mức trung bình so với một số ngành khác trong khi đó trích lập các quỹ thường chiếm gấp đôi.

    Thứ hai, các doanh nghiệp ngành than hiện không có nhiều hoạt động mang tính chủ động trong kinh doanh do chịu sự điều tiết và quản lý của công ty mẹ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản (TKV). Hàng năm, các công ty đều khai thác than theo các hợp đồng ký kết với TKV và giá bán than cũng như phân chia lợi nhuận sẽ do TKV điều phối quyết định.




    QNC cổ tức trên 30% không cần biết TKV làm gì cả

Chia sẻ trang này