Trong GIAI ĐOẠN ĐI XUỐNG, nhấp nhô tạo RĂNG CƯA là chuyện bình thường !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GSoros, 03/07/2009.

3384 người đang online, trong đó có 128 thành viên. 06:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 1541 lượt đọc và 29 bài trả lời
  1. GSoros

    GSoros Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Đã được thích:
    352
    Trong GIAI ĐOẠN ĐI XUỐNG, nhấp nhô tạo RĂNG CƯA là chuyện bình thường !

    - Khối lượng giao dịch sụt giảm cực thấp, khối lượng khớp lệnh thấp nhất trên sàn TP HCM trong 2 tháng nay. Khối lượng giao dịch tỷ lệ thuận với đà rơi của Vn-Index cho thấy sự phục hồi không thể kéo dài.
    - Cứ sau 3 phiên giảm điểm liên tiếp, thị trường sẽ hồi phục 1 phiên để đánh lừa nhà đầu tư. Dấu hiệu cho thấy một số nhà đầu tư lớn đang bán ra khi khối lượng lệnh bán trung bình của các blue-chip là khá lớn. Trung bình lệnh bán của STB ngày hôm nay là 4.912 cp/lệnh, cao nhất trong vòng 5 ngày trở lại đây.
    - "Búa tạ" Incombank lên sàn với giá cao trót vót sẽ thêm lượng cung khổng lồ "phục vụ" các nhà đầu tư "ham hố".
  2. daigia2009

    daigia2009 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Đã được thích:
    0
    KLGD quá ít... e rằng tuần sau sẽ thảm hại hơn...
  3. pennystocks

    pennystocks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2008
    Đã được thích:
    1
  4. GSoros

    GSoros Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Đã được thích:
    352
    Gói kích cầu Việt Nam có dấu hiệu nguy hiểm?

    các chuyên gia kinh tế đang lo lắng, sự nới lỏng tiền tệ của chính phủ có thể sẽ khiến Việt Nam rơi vào một bong bóng đầu cơ mới và thành công của Việt Nam đang tiềm ẩn một vấn đề nghiêm trọng.

    Sự lo lắng này đã được nêu bật hôm thứ Ba (30/6) vừa qua, khi Cơ quan đánh giá Fitch Ratings đã hạ xếp hạng tín dụng của Việt Nam. Nguyên nhân là do Chính phủ đã bơm quá nhiều vốn vào nền kinh tế, tình trạng tài chính Việt Nam có thể tiếp tục xấu đi, hệ thống ngân hàng dễ gặp phải những rủi ro tiềm ẩn mang tính hệ thống.

    Những số liệu từ chính phủ cho thấy, khi khủng hoảng toàn cầu bùng nổ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổng cộng đã rót vào nền kinh tế khoảng 19 tỷ USD, tương đương với khoảng 1/5 GDP Việt Nam.

    Những khoản vay là một phần quan trọng trong gói kích cầu. Trong gói kích thích thích kinh tế này, Chính phủ đã hỗ trợ lãi suất cho các ngân hàng, giúp các ngân hàng có thể nới lỏng các khoản vay, từ đó hỗ trợ cho các doanh nghiệp quốc doanh và các nhà xuất khẩu.

    Trong một thời gian ngắn, những chính sách này đã thành công. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự đoán, năm nay kinh tế Việt Nam sẽ tăng tốc độ tăng trưởng ở mức 3,3%, trong khi đó Thái Lan và Malaysia lại giảm mạnh.

    Hôm thứ Tư (1/7), Chính phủ công bố, GDP nửa đầu năm nay của Việt Nam tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó tăng trưởng kinh tế quý đầu là 3,1%, quý II tăng 4,5%. Trước đó, tăng trưởng kinh tế năm 2008 là 6,2%, năm 2007 là 8,5%.

    Giá cổ phiếu cũng tăng mạnh, chỉ số cổ phiếu cơ bản của Việt Nam so với đầu tháng 3 tăng 83%. Các nhà kinh tế cho biết, tại các sàn giao dịch chứng khoán tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh giá nhà đất đều tăng.

    Ông Lê Xuân Nghĩa, Phó Chủ tịch của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cho biết, cung cấp các khoản tín dụng với số lượng lớn là một chiến lược tốt, các biện pháp kích thích của chúng ta sẽ khiến các ngân hàng phải cho vay có hiệu quả.

    Tuy nhiên, trong bối cảnh đầu tư quá nhiều vốn vào nền kinh tế, rất nhiều người lo lắng tình trạng lạm phát sẽ tái diễn. trước khi giảm 5,6% hồi tháng 5/2009, tỷ lệ lạm phát của Việt Nam trong năm 2008 đã tăng tới 28%.

    Cùng với những dự đoán về nguy cơ trở lại của tình trạng lạm phát, phương thức đối phó của nhiều người Việt chính là đem tất cả vốn có thể xoay xở được vào đầu tư.

    Một số chuyên gia kinh tế Việt Nam còn lo lắng, các nhà lãnh đạo chính trị quá theo đuổi mục tiêu tăng trưởng trong phương hướng của kế hoạch kinh tế 5 năm.
  5. madoff

    madoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Đã được thích:
    0
    W.B hôm nay có làm tí nào ICG không ?
  6. trangsiBode

    trangsiBode Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Đã được thích:
    0
    KLGD như thế này gợi nhớ đến cách đây hơn 1 năm, thường là sau giai đoạn nhấp nhô này, VNI Down rất mạnh
  7. vnindex500

    vnindex500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Đã được thích:
    0
    W.B có làm chim lợn ko zdậy. Thanh khoản kém do bên mua còn sợ thun zái còn bên bán ko dám bán rẻ liệu có thanh khoản tốt hay sao.
    Hầu hết các mã đều tăng thì có coi đây là mất thanh khoản hoặc luồng tiền còn ít.
  8. bazan0_0

    bazan0_0 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Đã được thích:
    524
    Cái này gọi là ngộ sách CK,thông cảm!
  9. ac4demy

    ac4demy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Đã được thích:
    161
    Tranh tối tranh sáng,trong tin tốt lại lòi ra một số tin xấu để chim lợn thừa nuớc đục doạ monkey.......Nói chung làm nguời nên có quan điểm rõ ràng một chút,1 là làm người,2 là chim lợn,nhìn chung trên F319 nhiều người chọn làm chim lợn.,....Ở đời em ghét nhất loại ngưòi,nay nói thế này,mai lại uốn luỡi dẻo kẹo,,,,bây giờ kết cục của những nguời đó trên f319 cũng ko tốt cho lắm,các bác loicu,buffet kêu gọi mua nữa đi,PR nữa xem,xem ai có thèm di'' vào mà mua ko???Những lúc thị truờng xuống thì hô hào mua,chạy hết hàng rồi lại vào đây hô hào chạy,mấy hôm nữa thị truờng nó vẫn lên,lại dở bài thanh khoản thấp,ở cái giá này có ai muốn bán đâu mà thanh khoản chả thấp,khi mà bà bán rau,ông xe ôm trở về với công việc vốn có của mình rồi thì giao dich tầm hơn 1500 tỷ cả 2 sàn là okie rôị
  10. GSoros

    GSoros Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Đã được thích:
    352

Chia sẻ trang này