Trung Quốc Tiếp Tục Nới Lỏng Chính Sách Tiền Tệ: Liệu Kinh Tế Có Hồi Phục?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi huy1872002, 21/10/2024 lúc 11:47.

7055 người đang online, trong đó có 941 thành viên. 13:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 10 người đang xem box này (Thành viên: 4, Khách: 6):
  2. tanquangtrung,
  3. Stingerluong,
  4. chimtri
Chủ đề này đã có 186 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. huy1872002

    huy1872002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2024
    Đã được thích:
    18
    Mới đây, Trung Quốc đã tiếp tục thực hiện một bước đi lớn trong chính sách tiền tệ khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) hạ lãi suất cơ bản cho vay (LPR). Cụ thể, lãi suất cho vay kỳ hạn một năm giảm từ 3,35% xuống 3,10%, trong khi kỳ hạn 5 năm hạ từ 3,85% xuống 3,60%. Đây là mức cắt giảm lớn hơn dự báo của các chuyên gia, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định thị trường bất động sản, vốn đang đối mặt với nguy cơ sụp đổ. Động thái này được đánh giá là một bước đi mạnh mẽ sau những lời cam kết của Bộ Chính trị vào tháng 9 về việc cần có những biện pháp quyết liệt để chặn đứng đà suy giảm trong lĩnh vực quan trọng này.

    [​IMG]

    Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa nới lỏng chính sách tiền tệ mà còn phản ánh rõ ràng cam kết của chính quyền Trung Quốc trong việc duy trì sự ổn định kinh tế. Tuy nhiên, việc hạ lãi suất cũng mang lại thách thức đối với các ngân hàng khi biên lợi nhuận từ hoạt động cho vay của họ bị thu hẹp. Trong bối cảnh này, các ngân hàng lớn đã phải điều chỉnh lại lãi suất tiền gửi nhằm cân bằng lại lợi nhuận. Đây cũng là một trong những lý do tại sao, bất chấp việc hạ lãi suất, tác động tức thì lên thị trường có thể không quá lớn. Tuy nhiên, PBOC đã phát tín hiệu rằng có thể sẽ tiếp tục giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, mở thêm nguồn tiền để thúc đẩy vay vốn.

    Việc Trung Quốc tiếp tục hạ lãi suất và thực hiện nhiều biện pháp kích thích kinh tế, bao gồm các gói vay hỗ trợ và bơm thanh khoản vào thị trường chứng khoán, mang đến tác động tích cực ngắn hạn đối với thị trường hàng hóa. Một mặt, chính sách này có thể thúc đẩy các lĩnh vực như bất động sản, xây dựng và cơ sở hạ tầng, vốn đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn. Nhu cầu về nguyên vật liệu như thép, xi măng, và kim loại cơ bản, đặc biệt là đồng, có khả năng sẽ tăng lên khi các dự án lớn được kích hoạt trở lại nhờ chi phí vay thấp hơn. Tuy nhiên, sự phục hồi của thị trường hàng hóa trong dài hạn sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào mức độ hiệu quả của các biện pháp kích thích này trong việc khôi phục niềm tin tiêu dùng và đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp cốt lõi của Trung Quốc.
    Ice_skating thích bài này.

Chia sẻ trang này