Trước giờ mở cửa ngày 23.03.2010

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Brokerhp, 22/03/2010.

4725 người đang online, trong đó có 342 thành viên. 12:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1677 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. Brokerhp

    Brokerhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Đã được thích:
    0
    TỔNG HỢP GIAO DỊCH NGÀY 22.03.2010

    Phiên giao dịch ngày 22/3, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục xu hướng giảm điểm, sự thận trọng cao độ trong những ngày cuối tháng chuẩn bị đón nhận những thông tin vĩ mô đã khiến giao dịch sụt giảm mạnh.

    HoSE: VN-Index giảm 0,85% xuống còn 511,58 điểm, thanh khoản giảm mạnh.
    VN-Index khởi đầu tuần mới kém may mắn với 4,41 điểm mất đi, tức giảm 0,85% xuống còn 511,58 điểm. Tổng khối lượng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ khớp lệnh toàn phiên đạt gần 40 triệu đơn vị với giá trị là 1.675,15 tỷ đồng, giảm 25% về khối lượng và giảm 29% về giá trị so với phiên cuối tuần qua.
    Lệnh mua: 33.411 lệnh
    Khối lượng: 79.970.880 đơn vị, tương đương giảm 15,67% so với phiên giao dịch trước đó.
    Lệnh bán: 33.081 lệnh
    Khối lượng: 81.158.180 đơn vị, tương đương đã giảm 21,01% so với phiên giao dịch trước đó.

    HNX: HNX-Index giảm 0,85% xuống còn 168,4 điểm, giao dịch trầm lắng
    Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/3, HNX-Index giảm 1,45 điểm (Tương đương giảm 0,85%) xuống còn 168,4 điểm. Khối lượng giao dịch trong toàn phiên đạt gần 26,26 triệu cổ phiếu với giá trị là 891,28 tỷ đồng, giảm không đáng kể về khối lượng nhưng tăng nhẹ về giá trị.
    Lệnh mua: 21.462 lệnh
    Khối lượng: 41.867.700 cổ phiếu, tương đương giảm 10,01% so với phiên giao dịch trước đó.
    Lệnh bán: 20.968 lệnh
    Khối lượng: 37.856.700 cổ phiếu, tương đương giảm 11,69% so với phiên giao dịch trước đó.

    KHỐI NGOẠI: Giảm mạnh giao dịch. Bán ròng trên HOSE, mua ròng trên HNX
    Trên sàn GDCK TP Hồ Chí Minh, phiên giao dịch sáng nay, khối ngoại đã giảm mạnh giao dịch, giá trị giao dịch của họ xuống mức thấp nhất trong 2 tháng qua. Còn trên sàn Hà Nội, khối ngoại giảm giao dịch, họ giảm mạnh cả mua và bán, giao dịch của họ rất thấp trên sàn này.
    * Sàn HOSE: Bán ròng hơn 0,6 triệu chứng khoán với giá trị bán ròng là hơn 22,5 tỷ đồng.
    * Sàn HNX: Mua ròng 183.900 đơn vị, với giá trị mua ròng là hơn 7.8 tỷ đồng.

    NHẬN ĐỊNH:

    Trong phiên giao dịch đầu tuần, cả hai chỉ số chứng khoán VN-Index và HNX-Index đều bị mất điểm. Về mặt phân tích kỹ thuật, khi mức 510 điểm đã cận kề nhưng chưa thấy sự phản kháng lớn khiến cho nhiều NĐT nghi ngờ về việc thị trường suy giảm lại nổi lên, nhất là khi KLGD lại đang có chiều hướng suy giảm dần. Diễn biến phiên giao dịch hôm nay cũng cho thấy bên mua rất thận trọng trong việc mua vào cổ phiếu khi mà thời điểm này khá nhạy cảm với những thông tin vĩ mô còn chưa tung ra như chỉ số CPI, tăng trưởng GDP,… Trong khi đó bên bán vẫn sẵn sàng bán ra khi đã có lợi nhuận (Cách đây 4 phiên một số NĐT đã mua được CP giá rẻ).

    Phiên giao dịch ngày mai 23/3 nếu KLGD ko được tăng lên, hoặc tăng lên nhưng Vni vẫn tiếp tục suy giảm (thủng 505) thì những ai đã nắm giữ quá nhiều CP nên cân nhắc ra bớt hàng. Mục tiêu kế tiếp của Vni sẽ rơi xuống vùng 480-495. Hiện nay nếu xét về vĩ mô thì như chúng ta đều biết hệ thống tài chính ngân hàng hiện vẫn chưa được gỡ nút khi thanh khoản NH dù được cải thiện nhưng vẫn chưa được trôi chảy. Tăng trưởng tín dụng 3 tháng đầu năm vẫn ko có đột biến. Như vậy khi huyết mạch nền kinh tế mà chưa thông suốt thì đương nhiên hệt thống tài chính tiền tệ đi kèm mà phản ánh rõ nhất qua TTCK khó có thể thuận lợi.

    Tuy nhiên với kỳ vọng CPI đang ở mức thấp hơn dự báo (Cỡ 0.7%), GDP quý 1 dự kiến là 6%, rồi tăng trưởng tín dụng có lịch sử tăng mạnh trong quý 2 sắp tới, chưa kể thời điểm này cũng đã chuẩn bị vào mùa báo cáo kết quả kinh doanh Quý 1/2010, và rất nhiều các công ty sắp tới ĐHCĐ với những thông tin như kế hoạch năm tăng cao, chia thưởng, tăng vốn sẽ là bức tường cản khiến Vni khó có thể giảm sâu và sẽ từng bước đi lên dù không mạnh. (Khi tăng trưởng tín dụng được nâng lên, HT ngân hàng hoạt động trôi chảy hơn thì đó là thời điểm con sóng lớn sắp được hình thành. Khi đó Ngân hàng, chứng khóan và bất động sản sẽ là tiên phong đẩy thị trường đi lên)

    Khuyến nghị lúc này dành cho các NĐT là hạn chế sử dụng đòn bẩy quá mức vì trong ngắn hạn thị trường chưa rõ xu thế. Không mua giá xanh khi thị trường đột ngột hưng phấn vì dù sao chúng ta cũng đã có cổ phiếu rồi. Không chỉ thế trong thời điểm nhạy cảm TT khó có thể tăng liền vài phiên hay CP mình chọn cũng khó có thể có đột biến quá nhiều trừ khi ta biết CP đó đang được BBs làm giá. Những CP đã mua có lãi đạt kỳ vọng (tầm 10%) tiếp tục nên chốt lời. Những CP tốt, có lịch sử kết quả kinh doanh quý 1 thuận lợi, tình hình kinh doanh hiện tại ko có vấn đề gì lớn thì tiếp tục nắm giữ và có thể mua thêm khi thị trường giảm điểm.

    Chúc mọi người thành công.

    Mời mọi người xem một số ảnh chụp hôm offline ngày 21.3 tại Hải phòng theo link sau: http://www.cophieuluotsong.com/nhandinh.asp?menu=nd&act=detail&chitiet=true&maDM=1&ID=125


    CỔ PHIẾU CÓ LỰC CẦU MẠNH:

    * SÀN HOSE: BVH, DDM, DXV, IFS, MCV, PGD, PNJ, RDP, SHI, TIE, VHG.
    * SÀN HNX: CMC, DAD, DID, DL1, EFI, HBE, HHL, LO5, PMC, SDP, SHN, SJ1, SPP, STP, TH1, V15, VBC, VC7, VMG.

    CỔ PHIẾU CÓ KHẢ NĂNG ĐẢO CHIỀU NGẮN HẠN:

    * Đảo chiều giảm:
    - Sàn HOSE: HT2.
    - Sàn HNX: POT, PVA, VTV.

    * Đảo chiều tăng:
    - Sàn HOSE: N/A.
    - Sàn HNX: VMG.



    (Lưu ý: Những cổ phiếu được lọc ra trên đây hoàn toàn tự động và dựa vào lực cầu của từng loại CP, vì thông tin thường sẽ phản ánh vào lực cầu của từng cổ phiếu nên phương pháp này hiện được áp dụng cho tỷ lệ ko quá tệ. Dùng nó để tham khảo trong việc đầu tư là có lợi. Nhờ phương pháp này rất nhiều lần tôi đã tìm ra được những CP đang được đại gia gom mua mạnh. Chúc mọi người sử dụng nó một cách hữu ích... Mọi nhận định về thị trường hiện tại chỉ mang tính tham khảo vì TTCK là thị trường nhạy cảm nên quan điểm có thể thay đổi khi thông tin vĩ mô đột ngột xuất hiện.)
  2. ngochoavcu

    ngochoavcu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Đã được thích:
    1
    Thanks bác!
  3. tuongadv

    tuongadv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Đã được thích:
    43
    Ngày mai chạm ngưỡng 505 thị trường sẽ có phản ứng! Đừng có pác nào nhào vô rồi kẹp nặng đó!
  4. vniotc

    vniotc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2010
    Đã được thích:
    127
    TH1 đang được sự quan tâm đặc biệt của công chúng, nhiều topic được mở ra, nhiều anh hùng hào kiệt ghé thăm và bình luận
  5. F320

    F320 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Đã được thích:
    67
    ngày mai còn phải tét 509 nữa, ngưỡng này khó có thể bị phá vỡ. Nếu đầu phiên tt giảm dấu hiệu gom hàng càng lớn vào cuối phiên. Kết thúc xanh rờn. Ko tin mai kiểm chứng.
    Mấy ông broker này chỉ OL để market mặc dù chẳng bít cái quái ji.
    ^:)^^:)^^:)^
    ^:)^^:)^^:)^
  6. thebest1

    thebest1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Đã được thích:
    833
    VN-Index: Sự hối hận của những người giao dịch (22/03, 09:04)
    [​IMG]
    Lực lượng nhà đầu tư còn nghi ngờ đang đứng ngoài thị trường chiếm đa phần, đây sẽ là động lực thúc đẩy thị trường tăng điểm trong thời gian tới khi chỉ số VN-Index một lần nữa trở lại mốc 530 điểm.
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Sức mua khá sôi động khi thị trường tăng điểm cho thấy sự kỳ vọng của nhà đầu tư đang có chiều hướng tích cực lên đáng kể, nhưng do áp lực bán gia tăng đột ngột của số nhà đầu tư nghi ngại sự phục hồi của thị trường nên đã kéo theo làn sóng chốt lời ngắn hạn và làm cho thị trường điều chỉnh sau nhiều phiên tăng điểm. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Sức mua không hề suy giảm mà có phần tăng mạnh mỗi khi cổ phiếu giảm giá cho thấy nhà đầu tư đang có niềm tin khá vững chắc về sự hồi phục của thị trường chứng khoán nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Những tin tức tích cực trong những bản kế hoạch phát triển kinh doanh và phân chia lợi nhuận của doanh nghiệp ở mùa đại hội cổ đông lần này đã đem lại niềm tin cho đa số nhà đầu tư trung và dài hạn, do đó sức cầu được duy trì khá ổn định trong thời gian qua bất chấp có lúc cổ phiếu giảm điểm mạnh và sẽ tạo đà hưng phấn trong những ngày giao dịch tới đây.

    Sự “vượt rào” khỏi kênh giá tăng điểm đã tăng tính nghi ngờ về mức giá mới của người bán lẫn người mua nên nhà đầu tư đã quyết định bán tháo mạnh, nhưng dường như số lượng nhà đầu tư nghi ngờ đó không nhiều và hơn hết là sự chấp nhận mức giá mới hoàn toàn hợp lý với số đông nhà đầu tư còn lại nên đã không hình thành “bẫy tăng giá” bởi vì nhà đầu tư trung và dài hạn hiện nay đang duy trì trạng thái mua vào và nắm giữ nên khó có thể làm thay đổi mức giá kỳ vọng thấp hơn hiện tại, do vậy có khá ít nhà đầu tư trông đợi sự thay đổi sự kỳ vọng tăng trưởng của thị trường chứng khoán. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Chính vì điều này mà chúng tôi cho rằng hiện tượng suy giảm trong mấy mấy ngày đầu tuần thể hiện sự nghi ngờ của thiểu số nhà đầu tư (so với toàn thị trường) vì thế hiện tượng vừa qua được xem là sự hối hận của những người giao dịch sau khi đường giá có sự thoát khỏi kênh tăng giá chứ không phải là hiện tượng “bẫy tăng giá”.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif] [​IMG][/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Những chỉ báo kỹ thuật về xu hướng giá vẫn đang thể hiện khuynh hướng tăng điểm, tính tích cực vẫn đang tồn tại vì sự điều chỉnh giảm giá đã không chạm đến vùng giá cảnh báo nguy hiểm. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Những chỉ báo kỹ thuật về dao động giá đang có dấu hiệu tích cực trở lại sau phiên hồi phục hôm qua. Sự điều chỉnh giá đã kiểm định lại lực cầu thật sự của thị trường sau cú “vượt rào” thoát khỏi kênh giá tích luỹ tăng điểm hẹp, lực lượng nhà đầu tư còn nghi ngờ đang đứng ngoài thị trường chiếm đa phần, đây sẽ là động lực thúc đẩy thị trường tăng điểm trong thời gian tới khi chỉ số VN-Index một lần nữa trở lại mốc 530 điểm.

    Hiện tượng hối hận của những người giao dịch sẽ làm không ít nhà đầu tư thay đổi quan điểm thị trường và mức giá cổ phiếu kỳ vọng, điều này sẽ làm thị trường tươi mới hơn trong tương lai. Trên quan điểm đó, chúng tôi nhận thấy rằng mức kháng cự 545 điểm sẽ sớm bị xuyên thủng trong nay mai.

    [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Trịnh Phát - VNTA[/FONT]​
  7. sym_sym

    sym_sym Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    2.507
    Dự báo giá các kim loại công nghiệp năm 2010
    Ngày cập nhập: 25/2/2010
    Năm 2010 được dự báo sẽ là một năm khả quan đối với các kim loại cơ bản nhờ nhu cầu hồi phục mạnh khi bong bóng tài chính được đẩy lùi và sự phát triển của các nền kinh tế đang nổi tăng niềm tin cho các ngành công nghiệp.
    Bên cạnh đó, những biện pháp hỗ trợ kinh tế của các chính phủ và ngân hàng Trung ương cũng sẽ giúp thị trường tiến triển tốt hơn.

    Ngay từ đầu năm, sau khi các nền kinh tế lớn trong đó có Trung Quốc và Nhật Bản, công bố tình hình sản xuất công nghiệp tháng 12/09 tăng vượt dự đoán đã giúp giá các kim loại như đồng, chì, nhôm và thiếc leo lên mức cao của 15 tháng qua. Đây là một tín hiệu khả quan cho thị trường kim loại cơ bản năm 2010. Các chuyên gia phân tích thuộc Morgan Stanley nhận định, giá kim loại sẽ tăng trung bình 32% trong năm nay, sau khi tăng 98% trong năm 2009 và giảm 49% năm trước đó nhờ sản lượng công nghiệp tăng.

    Đồng

    Giá đồng chắc chắn sẽ ở xu hướng đi lên khi các luồng vốn đầu tư vào Trung Quốc gia tăng và kinh tế Mỹ phục hồi. Hiện Mỹ và Trung Quốc là hai quốc gia tiêu thụ đồng lớn nhất thế giới.

    Theo một cuộc khảo sát của hãng tin Bloombert, trong năm 2009, giá đồng giao ngay đã có màn trình diễn ấn tượng nhất trong số các loại hàng hoá khi tăng tới 140%, dự kiến sẽ đạt trung bình 7.138 USD/tấn trong năm nay. Nếu đạt được mức này thì giá đồng năm 2010 sẽ tăng 38% so với năm 2009.

    Morgan Stanley cũng dự đoán, giá đồng năm 2010 sẽ đạt trung bình 3,18 USD/lb, tăng 7% so với năm trước.

    Chì

    Giá chì cũng sẽ tăng trong năm nay nhờ từ phía các nhà sản xuất ôtô và pin, ắc quy toàn cầu, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ.

    Thời gian qua, doanh số bán ôtô, pin và ắc quy tại hai quốc gia tiêu thụ chì hàng đầu thế giới tăng cao đã khuyến khích các nhà nhập khẩu nơi đây tìm đến mặt hàng này nhiều hơn. Ngoài ra, giá chì còn được hỗ trợ bởi thông tin Trung Quốc sẽ áp dụng tiêu chuẩn mới đối với các lò luyện chì kể từ tháng 2/2010 nhằm kiểm soát vấn đề ô nhiễm môi trường, điều này cũng có nghĩa là sẽ có những nhà máy không đáp ứng được yêu cầu sẽ phải đóng cửa. Sau thông tin này, giá chì đã liên tục tăng do lo ngại thiếu cung, từ mức 1.700 USD/tấn hồi tháng 6/09 lên 2.300 USD/tấn vào trung tuần tháng 01/2010. Giá chì năm nay được dự đoán ở mức trung bình 2.303 USD/tấn, tăng 33% so với năm 2009.

    Nhôm, kẽm, thiếc và Niken

    Nhu cầu tiêu thụ nhôm, kẽm, thiếc và thép không gỉ trên thị trường thế giới cũng được dự báo sẽ tăng, đặc biệt ở Trung Quốc và các nền kinh tế đang nổi châu Á.

    Với mặt hàng nhôm, các nhà phân tích dự đoán thế giới sẽ thiếu cung 380.000 tấn nhôm trong năm nay. Morgan Stanley cho rằng, giá nhôm năm 2010 sẽ tăng 16% lên 98 cent/lb còn Barclays Captial thì cho rằng giá nhôm trung bình năm nay khoảng 2.700 USD/tấn, tăng cao so với 1.652 USD/tấn của năm ngoái.
    ...

    Kim Oanh. Theo Trang Thông tin điện tử Bộ Công Thương



    Theo báo cáo cuối năm 2009 TKU còn tồn kho 168 tỷ.
    Nếu giá nhôm tăng từ 1.652 USD/ tấn lên 2.700 USD/tấn theo đúng dự báo, tương ứng với mức tăng 63% thì lợi nhuận từ tăng giá hàng tồn kho của TKU là:
    168 x 63% = 105 tỷ.
    Cộng với quí 1 là mùa vụ của ngành nhôm
    Từ đó suy ra quí 1 sẽ hạch toán lợi nhuận khá cao.
    TKU quí 1/2010 = SSM quí 4/2009
    Tôi nghĩ ai mua TKU 50%http://forum.*********.vn/images/smilies/smile.gif


    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]


    Các công trình hiện đại
    [​IMG]
    Không thể thiếu nhôm định hình Tung Kuang
    [​IMG]


    Mã....... EPS....Giá
    TKU .... 4.3.... 29http://forum.*********.vn/images/smilies/mad.gif
    VTV..... 3.3.... 70
    http://forum.*********.vn/images/smilies/mad.gif
    VCG .....1.5 ....55http://forum.*********.vn/images/smilies/mad.gif
    PVA..... 3.7.... 53http://forum.*********.vn/images/smilies/mad.gif

    HUT..... 1.1.... 45http://forum.*********.vn/images/smilies/mad.gif

    SHN..... 1.2.... 36
    CDC..... 2.6.... 37
    PTS..... 2.8.... 35
    V15 .... 1.8 ... 30

    Có nhiều mã 4x 5x 6x thua xa TKU cả về chỉ số EPS lẫn ROE.

    Xét về tiềm năng tăng trưởng 2010 thì TKU vẫn là số 1
  8. sym_sym

    sym_sym Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    2.507
    Một năm khả quan cho thị trường kim loại cơ bản [​IMG]

    16-03-2010 09:53:54Theo các nhà phân tích, giá nhôm, đồng, niken, chì, kẽm đang vượt mặt thị trường vàng trong năm nay do nhu cầu kim loại công nghiệp tăng mạnh tại các nền kinh tế mới nổi.
    http://www2.giavang.net/article.aspx?id=6200&catid=5

    Hèn chi VITV hôm qua khuyên nên mua cổ phiếu ngành nhôm, nhìn qua nhìn lại trên sàn chỉ có mỗi TKU là Nhôm, thế mới chít chứ!!!!!!!!!!!!!!!!

    Thông tin chuẩn tặng mọi người:
    LNST quý 1 của trụ sở chính Biên Hòa và nhà máy ở Nhơn Trạch ước đạt 28 tỷ, còn chi nhánh ở Hải Dương tôi k biết (do nó hạch toán độc lập, chưa tổng kết số liệu được), nhưng thông thường chi nhánh Hải Dương chiếm khoảng 50% LNST của TKU, đó là chưa kể lợi nhuận từ công ty con Tung Yang.
    Như vậy, thận trọng thì quý 1 này TKU lãi ít nhất là 60 tỷ sau thuế.
    EPS 4 quí gần nhất > 8k
    => Cơ hội cho những người có thông tin

Chia sẻ trang này