Trước giờ mở cửa ngày 25.03.2010

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Brokerhp, 24/03/2010.

4725 người đang online, trong đó có 342 thành viên. 12:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1517 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. Brokerhp

    Brokerhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Đã được thích:
    0
    TỔNG HỢP GIAO DỊCH NGÀY 24.03.2010

    Phiên ngày 24/3, VN-Index đã bật trở lại sau 3 phiên giảm điểm liên tiếp. Những thông tin ảnh hưởng xấu đến thị trường không xuất hiện trong khi đó thị trường điều chỉnh 3 phiên đã là cơ hội mua vào chờ đợi thông tin, chưa kể đêm qua DJ đã ghi nhận mức điểm cao nhất trong 1,5 năm qua. Số điểm để mất trong phiên trước đó đã được lấy lại toàn bộ khi Vni lại vượt trên 510 và giao dịch đứng ở mức khá.

    HoSE: VN-Index tăng 1,1% vướt mức 510 điểm điểm, thanh khoản tăng nhẹ.


    Chốt lại phiên giao dịch hôm nay, chỉ số VN-index khôi phục điểm số bị mất trong phiên trước đó với mức tăng 5,59 điểm (tương đương tăng 1,1%) lên 512,12 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh trong phiên đạt gần 43,4 triệu đơn vị với giá trị là 1.911,47 tỷ đồng, giảm 1,47% về khối lượng nhưng tăng 9,3% về giá trị so với phiên trước đó.


    Lệnh mua: 38.070 lệnh
    Khối lượng: 98.331.360 đơn vị, tương đương tăng 19,6% so với phiên giao dịch trước đó.
    Lệnh bán: 30.296 lệnh
    Khối lượng: 78.012.940 đơn vị, tương đương đã giảm 8,36% so với phiên giao dịch trước đó.

    HNX: HNX-Index tăng từ đầu đến cuối phiên, giao dịch ổn định.


    Kết thúc giao dịch, HNX-INdex tăng 1,26 điểm, tương đương tăng 0,75% lên 168,23 điểm. Khối lượng giao dịch giảm nhẹ, trong toàn phiên đã có 25 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng với giá trị là 864 tỷ đồng , giảm 15,25% về khối lượng và giảm 6,9% về giá trị so với phiên trước đó.


    Lệnh mua: 21.736 lệnh
    Khối lượng: 46.291.700 cổ phiếu, tương đương tăng 3,55% so với phiên giao dịch trước đó.
    Lệnh bán: 21.484 lệnh
    Khối lượng: 37.678.300 cổ phiếu, tương đương giảm 10,66% so với phiên giao dịch trước đó.

    KHỐI NGOẠI: Giảm mạnh giao dịch. Bán ròng trên HOSE, mua ròng trên HNX


    Trên sàn GDCK TP , phiên giao dịch sáng nay, khối ngoại đã giảm nhẹ giao dịch. Khối lượng mua ròng phiên này giảm không đáng kể nhưng giá trị giảm mạnh khi chứng chỉ quỹ là mã chiếm lượng mua ròng khá nhiều. Còn trên sàn Hà Nội, khối ngoại giảm giao dịch, họ giảm nhẹ mua và giảm khá nhiều bán ra, giao dịch của họ trên sàn này chỉ tập trung vào số ít cổ phiếu nên tỷ trọng giao dịch thường xuyên ở mức thấp.


    * Sàn HOSE: Mua ròng hơn 0,7 triệu chứng khoán với giá trị mua ròng đạt gần 36,3 tỷ đồng.
    * Sàn HNX: Mua ròng 109.500 đơn vị, với giá trị mua ròng là hơn 3.2 tỷ đồng.

    NHẬN ĐỊNH:

    Tổng cục Thống kê vừa chính thức công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 3/2010 tăng 0.75%, mức tăng này là khá cao so với những tháng 3 trước đó (ngoại trừ năm 2008 với mức lạm phát khủng khiếp). Như vậy quý 1 CPI cả năm đã là 4.3% chính thức xóa bỏ hy vọng hoàn thành chỉ tiêu khống chế CPI 2010 dưới 7%. Tuy nhiên nếu tính theo quan điểm cá nhân thì mức tăng CPI tháng 3 cũng ko quá cao khi so với nhận định của các chuyên gia kinh tế trước đó. Với tình hình này, CPI 2010 dự kiến sẽ ở mức chấp nhận được so với tình hình hiện tại là 9% (khó có thể kỳ vọng thấp hơn do năm nay Việt Nam tổ chức rất nhiều sự kiện quan trọng khiến giá cả hàng hóa có nguy cơ tăng cao hơn). Nếu vài ngày tới chỉ số tăng trưởng GDP tăng cỡ 6% thì mức CPI quý 1 là chấp nhận được khi Chính phủ đã hài hòa được 2 yếu tố là lạm phát và tăng trưởng, vì trong thời kỳ nền kinh tế mới thoát khỏi khủng hoảng thì không thể yêu cầu khắt khe mọi yếu tố được. Chính vì vậy dòng tiền lưu thông ngoài thị trường có thể sẽ không bị siết chặt thêm để kiềm chế lạm phát và tiếp tục chờ đợi cơ hội đầu tư sinh lời tốt nhất.

    Chiều nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho biết, kim ngạch xuất khẩu quý 1 ước tính đạt 14.1 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu khoảng 17.6 tỷ USD. Như vậy nhập siêu quý 1/2010 ước đạt 3.6 tỷ USD và chiếm tới 25.6% kim ngạch xuất khẩu, vượt luôn mục tiêu 20% của chính phủ. Mức thâm hụt thương mại này được xem là khá bất ngờ và giáng một đòn nặng nề vào các cơ quan quản lý, khi trước đó NHNN đã phải điều chỉnh tỷ giá và chính phủ cũng đề ra một loạt các biện pháp kiềm chế nhập siêu nhưng chưa thể thành công.


    Hôm nay Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cũng vừa thông báo kết quả đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành với tổng khối lượng gọi thầu là 3.000 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm. Tuy vậy tham dự phiên đấu thầu chỉ có một thành viên với tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ là 500 tỷ đồng và chỉ huy động được 100 tỷ đồng trong tổng số 3.000 tỷ đồng gọi thầu nói trên. Với mức lãi xuất hơn 12% chưa thể gây được sự hào hứng cho các NĐT thì đương nhiên mức huy động tiền gửi dưới 10.5% tại các ngân hàng chỉ là hình thức. Sự thể lãi xuất huy động giảm e cũng chỉ là một nước cờ của các NHTM. Bài toán thanh khoản của các Ngân hàng vẫn là một dấu hỏi lớn.


    Về thị trường thì hôm nay Vni đã đánh dấu sự trở lại khi vươn lên trên mức 510 điểm, mốc đã bị đánh phá ngày hôm qua. Với 3 phiên giảm tương đối thì phiên hôm nay sự tăng điểm trởi lại cũng là bình thường. Câu chuyện tăng trưởng vẫn là câu chuyện của dài hạn khi trước mắt về vĩ mô chính phủ còn quá nhiều việc phải giải quyết. TTCKVN muốn tăng trưởng ít nhất cũng phải có cớ trong tương lai gần và huyết mạch của nó là các Ngân hàng thương mại phải được vận hành trôi chảy.


    Khuyến nghị: NĐT dài hạn ít có thời gian theo dõi thị trường đã có thể giải ngân vào các mã có các chỉ số cơ bản tốt đặc biệt là các Bluechip, các mã đầu ngành BĐS, ngân hàng, thủy sản,… NĐT ngắn hạn tiếp tục áp dụng chiến thuật mua đỏ bán xanh, mua khi thị trường giảm và bán khi thị trường tăng. Mai nếu Vni tiếp tục đi lên thì ko nên mua nữa mà xem xét bán ra.

    Thông báo:

    1, Kể từ tuần tới cophieuluotsong.com sẽ có phần Chatbox thảo luận trong giờ giao dịch cho các thành viên đăng ký (thể hiện trên trang nhất của web). Mọi người chú ý tham gia để có thể cùng nhau chia sẻ thông tin nhé.
    2, Hàng tuần BQT cũng sẽ gửi cho các thành viên website một số các mã đầu tư tiềm năng và file tổng hợp thị trường cùng khuyến nghị đầu tư trong tuần tiếp theo vào chủ nhật hàng tuần.

    (Những ai chưa đăng ký thành viên phiền đăng ký sớm để BQT có email gửi thông tin)

    CỔ PHIẾU CÓ LỰC CẦU MẠNH:

    * SÀN HOSE: ANV, CLC, DDM, FPT, HMC, HT1, KSH, LCG, LHG, MCV, RAL, SC5, SVC, TAC, TS4, VFC, VNG, VNS.
    * SÀN HNX: ACB, BHC, CTC, DCS, DID, GLT, HCT, HHC, INN, L44, MAC, PGS, PVC, S55, SDP, SGD, SHB, TH1, TLT, VHL, VIG, VMG.

    CỔ PHIẾU CÓ KHẢ NĂNG ĐẢO CHIỀU NGẮN HẠN:

    * Đảo chiều giảm:
    - Sàn HOSE: KSB.
    - Sàn HNX: MKV.

    * Đảo chiều tăng:
    - Sàn HOSE: FPT, GIL, HMC, HT1, KSH, LCG.
    - Sàn HNX: PGS.


    Nguyễn Trung Kiên

    (Lưu ý: Những cổ phiếu được lọc ra trên đây hoàn toàn tự động và dựa vào lực cầu của từng loại CP, vì thông tin thường sẽ phản ánh vào lực cầu của từng cổ phiếu nên phương pháp này hiện được áp dụng cho tỷ lệ ko quá tệ. Dùng nó để tham khảo trong việc đầu tư là có lợi. Nhờ phương pháp này rất nhiều lần tôi đã tìm ra được những CP đang được đại gia gom mua mạnh. Chúc mọi người sử dụng nó một cách hữu ích... Mọi nhận định về thị trường hiện tại chỉ mang tính tham khảo vì TTCK là thị trường nhạy cảm nên quan điểm có thể thay đổi khi thông tin vĩ mô đột ngột xuất hiện.)

Chia sẻ trang này