Trước mắt thị trường tiếp tục tăng mạnh, đề nghị bà con cẩn thận với thông tin báo điện tử đăng tin

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rolexmawu, 01/04/2008.

7772 người đang online, trong đó có 1189 thành viên. 15:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 545 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. rolexmawu

    rolexmawu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Trước mắt thị trường tiếp tục tăng mạnh, đề nghị bà con cẩn thận với thông tin báo điện tử đăng tin ko chính x

    HOSE và VAFI phủ nhận các thông tin đăng trên một số báo điện tử
    Sở GDCK TP Hồ Chí Minh và Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) vừa có phản hồi về việc một số thông tin gần đây trên một số báo là không chính xác.
    Theo đó, HOSE cho biết, thời gian gần đây các bài viết về ?oQuyền lực ngầm trên sàn chứng khoán? và ?oVề tin đồn một VIP chứng khoán bị thẩm vấn?, cũng như thông tin quan chức của HOSE bị thẩm vấn là không đúng sự thật.
    Trong thông tin phản hồi, HOSE cho biết: ?oCác hành vi phi pháp, thao túng giá hay đầu cơ nội gián gây thiệt hại cho nhà đầu tư tại các công ty chứng khoán mà các báo đã nêu là hoàn toàn không chính xác. Các Báo không nêu đích danh công ty nào vi phạm nên không có căn cứ để chúng tôi kiểm tra xác minh?.
    Cùng với đó là thông tin cho rằng ?ocó một quan chức của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM bị thẩm vấn về việc thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý. Thông tin này là không đúng sự thật vì hiện nay không có bất kỳ ai trong Ban lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM bị thẩm vấn hay chất vấn gì về vấn đề quản lý thị trường?.
    Đồng thời, sau khi có thông tin về việc VAFI đề nghị nâng biên độ dao động giao dịch tại 2 sàn chứng khoán, VAFI cũng đã có phản hồi cho rằng: ?oTại thời điểm hiện tại, VAFI không hề có văn bản nào gửi các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ cũng như UBCKNN về đề nghị nâng biên độ giao dịch tại 2 sàn chứng khoán và tin bài ?o VAFI lại đề nghị nâng biên độ dao động? là không đúng sự thực?.
    (Nguồn Atpvietnam.com)
    f~ Tín hiệu mới từ khối Ngân hàng đối với việc ổn định chứng khoánHiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa ban hành Công văn số 126/HHNH-NV, kêu gọi các Ngân hàng Hội viên thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1909/VPCP-KTTH ngày 25/3/2008 về các biện pháp ổn định thị trường chứng khoán. Công văn nêu rõ, nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam kêu gọi và rất mong nhận được sự ủng hộ từ các Ngân hàng Hội viên thực hiện rà soát và tính toán việc chưa giải chấp hợp đồng cầm cố và repo chứng khoán, góp phần ổn định thị trường chứng khoán nói riêng và kinh tế vĩ mô nói chung.
    Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại Công văn số 1909/VPCP-KTTH nói trên, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành cho vay tái chiết khấu với lãi suất 9% khi ngân hàng thương mại thiếu thanh khoản tạm thời mà không thể đi vay ở các kênh khác với mức lãi suất 9%.
    Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh mua vào ngoại tệ, tạo thêm thuận lợi cho việc chuyển đổi vốn, giảm bớt căng thẳng vốn VND tại các ngân hàng thương mại.
    Trước mắt, tín hiệu từ Ngân hàng Nhà nước đã thắp thêm hy vọng cho nhà đầu tư, khi một nguyên nhân chính của đà sụt giảm chứng khoán vừa qua là từ lượng hàng lớn từ hoạt động giải chấp của các ngân hàng thương mại.
    (Nguồn: Website Chính phủ)
    f~ Thanh khoản hơn
    Với việc giảm biên độ giao dịch tại sàn HOSE và HASTC, tình trạng tháo chạy đã nhanh chóng chuyển thành tranh mua, dù chưa có dấu hiệu chắc chắn cho thấy tình hình kinh tế vĩ mô khó khăn sẽ được cải thiện trong ngắn hạn. Trong hai ngày cuối tuần qua, lượng cầu lên đến hàng triệu cổ phiếu đối với nhóm blue-chips khiến nhiều người an tâm, nhưng một số vẫn nghi ngại về nguy cơ sức cầu giả tạo (đầu cơ thay vì đầu tư) sẽ khiến thị trường gặp khó khăn khi biên độ giá mở trở lại.
    Không có nhiều thông tin tích cực từ phía các doanh nghiệp, nhưng tình hình giao dịch trên thị trường OTC hai ngày cuối tuần qua nhìn chung đã được cải thiện và một số cổ phiếu có dấu hiệu tăng giá. Theo các nhóm môi giới OTC tại TP. HCM thì lượng cầu tăng trở lại là nhờ những nhà đầu tư cảm thấy khó cạnh tranh mua trên sàn chính thức, nhất là biên độ giá quá hẹp, nên quay sang lướt sóng trên OTC. Tuy nhiên, lượng cung sẽ tăng mạnh khi mặt bằng giá được cải thiện là điều có thể dự báo trước, bởi nhiều nhà đầu tư đang bị mắc kẹt do thị trường OTC mất thanh khoản nhiều tháng qua.
  2. sql2005soft

    sql2005soft Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Đã được thích:
    0
    CHiều nay cái công văn hoả tốc này iem đã xem rùi, các ngân hàng thằng nào láo cãi lại thì khỏi nâng vốn viếc lẫn mở chi nhánh gì nữa nhé.

    Mấy hôm nữa thanh tra chứng khoán sẽ vào cuộc vụ bán khống của NĐT, công ty nào chót bán giờ đang đi mua trả cuống cả đít kia kìa. Anh em mai nên kiểm tra lại tài khoản chứng khoán của mình đi, nhớ bắt chúng nó in sao kê ra nhé.

    VCBS mấy hôm nay có chú bị nó bán mất mie nó hết chứng khoán giờ đang kiện tùm lum kia kìa. Bây giờ 1 thằng nhân viên môi giới + 1 đứa kế toán + 1 thằng IT là chúng nó thành 1 cạ với nhau bán CP của NĐT mà ko ai hay biết đấy.
  3. Acer2003

    Acer2003 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Đã được thích:
    0
    Chim lợn bị đánh đuuổi khỏi diễn đàn giờ ra kêu gào ở mấy trang báo điện tử rẻ rách như vnibuồi.com là một ví dụ
  4. rolexmawu

    rolexmawu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Bác Cao SĨ Khiêm nói rồi nhé tuy NH nhà nước chỉ đề nghị thôi, còn việc NHTM nghe hay ko thì tuỳ, thằng nào khôn lỏi thì cứ bán đi, nhưng bán xong thì đứng một mình một chợ nhé, sau này đừng vác mặt sang nhờ anh NHNN, có khó khăn gì thì nghỉ đi. Nên nhớ cho vay CK chỉ là một phần thôi, chẳng là đinh gì. CP cho vay tiền với ls 9% ngon chưa.

    Thằng NHTM nào dám khôn lỏi, dám chống lại chủ trương của CP đề nghị báo cho bác Cao Sĩ Khiêm, bác í sẽ cho thanh tra vào chỉ cần vài cái phạt hành chính khoảng trên dưới chục triệu nhưng xin lỗi 1 năm sau ko đc mở bất kỳ hoạt động kinh doanh mới nào.... toi luôn.
  5. xstocks

    xstocks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Đã được thích:
    1
    Không biết có thanh tra thật không nhưng hôm nay có vẻ cà cuống rồi đấy.Bây giờ đi hỏi tư vấn ở các CTCK chắc là họ nói chưa lên mua vào lúc này,dễ hiểu vì họ sợ nhất NDT hôm nào cũng lao vào mua CE thì bao giờ mới cover được.
  6. blackcodes

    blackcodes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Bên em vừa rồi họp hành suốt ngày. Về NH thì ko có vấn đề gì phải lo cả. Nhưng bây giờ nhà đầu tư nên cận thận với các trang web điện tử ko trung thực khi đưa tin đặc biệt về tỷ lệ lạm phát. Ko có bất cứ báo cáo nào nói 19% cả. rất nhiều định chế tài chính chỉ nhận định lạm phát cao khoảng 12% là cùng, tốc độ vẫn duy trì đc 8% năm hoặc thấp hơn chút síu. Nhưng bối cảnh KTế Vn vô cùng tốt đẹp.
  7. hondon

    hondon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Đã được thích:
    0
    http://www.tinnhanhchungkhoan.vn/tintuc.php?nid=10498[/url]

    Ngày 01-04-2008, 10:36
    Vượt qua mắt bão



    Ông Cao Sỹ Kiêm
    (ĐTCK-online) Thông điệp lạc quan nhất sau phiên họp thường kỳ Chính phủ mới đây là chủ trương dốc toàn lực chống lạm phát đang được cụ thể hóa bằng hành động, trong đó đáng chú ý là việc Chính phủ chấp nhận hạ mục tiêu tăng trưởng kinh tế xuống 7,5% trong năm 2008 cũng như tuyên bố cắt giảm 10% chi tiêu công. Một loạt biện pháp cũng đã được đề cập tại phiên họp của Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia hôm 28/3. Ông Cao Sỹ Kiêm, thành viên Hội đồng đã trao đổi với ĐTCK về vấn đề này.




    Ông nhận xét gì về quyết tâm chống lạm phát cũng như điều hành của Chính phủ qua phiên họp mới đây?

    Nguyên nhân của lạm phát được đề cập nhiều, nhưng giải pháp thời gian qua mới chỉ tập trung ở chính sách tiền tệ, việc phối hợp các liều thuốc khác còn hạn chế, điều hành chưa chủ động, không linh hoạt... đã tạo ra những cú sốc đối với nền kinh tế. Nhưng tất cả yếu kém tồn tại đó đã có hướng giải quyết, cụ thể Chính phủ tuyên bố tập trung chống lạm phát, giải pháp điều hành sẽ quyết liệt hơn, có thể điều chỉnh cả mục tiêu tăng trưởng. Trong cuộc họp của Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ tuần qua, tôi được biết, Chính phủ chỉ đạo tập trung giải quyết ngay những giải pháp có tính mở nút thắt cổ chai.

    Thứ nhất, giảm nhập siêu bằng cách đẩy mạnh xuất khẩu với tốc độ nhanh, hỗ trợ về vốn, tỷ giá, giảm phí, ưu tiên mua hết ngoại tệ có nguồn gốc xuất khẩu. Đồng thời, rà soát mạnh mẽ nhập khẩu, những mặt hàng xa xỉ chưa cần thiết sẽ được kiểm soát bằng thuế (điều chỉnh lên). Ngoài ra, Chính phủ kêu gọi tiết kiệm tiêu dùng, xăng dầu?

    Thứ hai, giá lương thực, thực phẩm (chiếm 42,8%) trong rổ giá cả sẽ được ép xuống. Điều này hoàn toàn có thể làm được vì Việt Nam là nước xuất khẩu nông sản, hơn nữa miền Bắc giá gạo hơn 10.000 đồng/kg, trong khi miền Nam chỉ có 5.000 đồng/kg, câu hỏi đặt ra là tại sao không điều tiết cung cầu giữa hai miền.

    Thứ ba, các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, xăng dầu, điện, than, thuốc chữa bệnh sẽ được lên kế hoạch cân đối, không cho vọt lên quá cao, đảm bảo cung cầu để từ nay đến tháng 6, giá cả chững lại hoặc đi xuống.



    Điều hành lãi suất cho vay để hỗ trợ sản xuất sẽ như thế nào, thưa ông?

    Lãi suất trên thị trường ngân hàng sẽ được điều chỉnh bằng lãi suất cho vay tái chiết khấu. Nếu như trước đây thiếu vốn, ngân hàng phải tìm cách huy động từ dân cư với lãi suất cao hoặc vay lại trên thị trường liên ngân hàng bằng lãi suất cao ngất ngưởng thì hiện nay, họ có thể vay từ NHNN khoảng 9%/năm. Để mức lãi suất cao như vừa rồi thì quả thật sản xuất đình đốn hết. Quan điểm xuyên suốt ở thời điểm này là thậm chí NHNN có thể chịu lỗ để điều hành lãi suất xuống.



    Một giải pháp được nhiều người dân quan tâm là Chính phủ sẽ cắt giảm chi tiêu ngân sách 10%, theo ông, có thể thực hiện biện pháp này bằng cách nào?

    Các cơ quan nhà nước chi tiêu tiết kiệm, khống chế bằng định mức xăng dầu, điện... và nhất là tiết giảm lễ nghi, hội họp không cần thiết. Tuy nhiên, định mức khống chế ra sao, cần thông báo cụ thể rõ ràng để doanh nghiệp, người dân có cơ sở hoạch định kế hoạch, chứ cứ chung chung, họ không biết nên hành động ra sao. Trong thời điểm khó khăn như hiện nay, cần nỗ lực của mọi phía, Nhà nước hạ tăng trưởng; doanh nghiệp tính toán hợp lý về chiến lược phát triển, tìm mọi biện pháp, ứng dụng công nghệ để hạ giá thành sản phẩm ở mức thấp nhất; người dân hạn chế các khoản chi tiêu chưa thực sự cần thiết, tiết kiệm năng lượng...



    Một lĩnh vực quan trọng là TTCK đang ở cảnh "thắt lưng buộc bụng", vậy những quyết định như giảm biên độ sẽ duy trì đến bao giờ?

    Cuộc họp của Hội đồng cũng có đề cập đến TTCK, nhưng quan trọng là làm sao ổn định tâm lý NĐT, khi thị trường bình tâm lại sẽ dùng cơ chế thị trường để điều hành linh hoạt dần. Tình hình hiện nay cũng giống như bão đến thì phải gồng mình lên để chống, chứ không nó sẽ cuốn phăng mọi thứ đi.



    Còn chuyện khuyến nghị ngân hàng ngưng giải chấp cổ phiếu thì sao, cần làm gì để các ngân hàng ủng hộ?

    Quan điểm của Chính phủ đã rõ ràng, thời điểm này nếu ngân hàng nào cũng khôn lỏi một chút, hành động vì lợi ích cá nhân, mà không tính tới lợi ích chung, lợi ích quốc gia thì khó lắm. Ngân hàng nào khó khăn về thanh khoản thì đã có NHNN hỗ trợ, nếu vẫn cứ đi ngược lại lợi ích chung thì cơ quan quản lý sẽ có những ứng xử phù hợp và khi gặp khó khăn thì đừng hy vọng có người cứu. Tôi tin, ngân hàng nào cũng biết, kinh doanh không chỉ có mỗi cho vay đầu tư chứng khoán.



    Anh Việt thực hiện.

    Bác Kiêm "dọa" thế này thì các NH sợ co vòi rồi
  8. sql2005soft

    sql2005soft Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét của bác Cao Sĩ Khiêm hơi bị đoàn chuẩn đấy. Thằng ngân hàng nào ngu thì xả đi
  9. blackcodes

    blackcodes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Đã được thích:
    0

    Vụ Ngân hàng xong rồi. Nói các bác hiểu nhé, hội em sợ nhất bị bọn thanh tra của NH nhà nước nó vào. phạt hành chính vài triệu thôi nhưng toi nặng vì ko làm ăn gì đc trong một năm, nhưng việc tăng vốn, mở chi nhánh, nghiệp vụ và dịch vụ mới dừng hết. nên vụ này ko bắt nhưng phải tuân. sẽ coi như một lệnh cấm ngầm từ phía NHNN. em quán triệt với anh em phòng giao dịch ko gọi điện giục khách hàng nữa, tạm thời để quá hạn.

Chia sẻ trang này