TS Trần Du Lịch: Dòng tiền sẽ chuyển sang kênh chứng khoán!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi huetigers, 18/05/2012.

8710 người đang online, trong đó có 1202 thành viên. 15:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 330 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. huetigers

    huetigers Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2011
    Đã được thích:
    3
    TS Trần Du Lịch: Dòng tiền sẽ chuyển sang kênh chứng khoán
    Kết thúc năm 2011, Nghị quyết 11 xem như đã giải quyết bộ ba “lạm phát, tỷ giá và lãi suất”. Bước sang năm 2012, nền kinh tế nước ta lại gặp phải những thử thách mới. Tuy nhiên, nếu so với năm 2011, thì có thể khẳng định viễn cảnh năm nay hoàn toàn có hi vọng.
    Trên đây là những nhận định của Tiến sỹ Trần Du Lịch - Ủy viên Ủy Ban Kinh Tế của Quốc hội tại buổi Hội thảo Kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán 2012 do CTCK Kim Eng (KEVS) tổ chức ngày 16/05 tại TPHCM.


    Bức tranh kinh tế Việt Nam hiện nay

    Hiện nay, tuy đồng Việt Nam đã ổn định hơn nhiều so với khoảng đầu năm 2011, nhưng lại xuất hiện một số mặt hàng thương mại có nguy cơ đổ vỡ. Bên cạnh đó, thị trường bất động sản đóng băng trong khi đó những khoản vay thương mại hiện nay có tới trên 50% được thế chấp bằng bất động sản. Nếu không thanh khoản được khoản thế chấp này, nợ xấu của các ngân hàng sẽ gia tăng và từ đó xuất hiện nguy cơ đổ vỡ các ngân hàng.

    Nhìn vào các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô hiện nay, ông Lịch cho biết ông cảm thấy lo lắng khi mà một số chỉ số cho thấy tình trạng sản xuất nước ta đang ngừng trệ, sức mua của thị trường giảm sút. Cụ thể, trong 4 tháng GDP chỉ tăng 4%, CPI tăng 2.6%, thấp nhất trong 3 năm, nhập khẩu giảm, nhập siêu hầu như không đáng kể, tồn kho tăng cao.

    Nhiều doanh nghiệp đang lao đao trong vòng luẩn quẩn của lãi suất cao, chưa có khả năng trả nợ, không tiếp cận được nguồn vốn, không thể tiếp tục sản xuất để mang về doanh thu… Tính đến tháng 4 này, đã có 463,800 doanh nghiệp giải thể và đăng ký ngừng hoạt động trong tổng số 647,600 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, chiếm 71.6%.

    Tuy nhiên, theo ông Lịch, đây cũng là một con số không quá ngạc nhiên so với các nước trên thế giới. Ông đưa ra một số ví dụ như ở Anh, sau 3 năm hoạt động chỉ còn lại 70% số doanh nghiệp ban đầu, ở Mỹ, con số doanh nghiệp ngừng hoạt động sau 3 năm lên tới 50%.

    Lạm phát 2012 không thể vượt qua con số 10%, tỷ giá ổn định

    Trong năm nay, chính phủ sẽ điều chỉnh linh hoạt hơn hai nhóm giải pháp về tiền tệ và tài khóa như đã xác định trong Nghị quyết 11. Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội không đặt mục tiêu tăng GDP cao, với mức 6% - 6.5%; ưu tiên số một là kéo giảm CPI xuống dưới 1 con số và quan trọng hơn là từng bước triển khai các chính sách và giải pháp để tái cấu trúc và chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế, những vấn đề kinh tế. Quốc hội yêu cầu Chính phủ xây dựng Đề án tổng thể tái cấu trúc nền kinh tế để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 vào giữa năm 2012.

    Nếu như thị trường trong năm 2011 hoàn toàn bị mất phương hướng thì trong năm nay, ông Lịch khẳng định lạm phát không thể vượt quá con số 10% và tỷ giá hoàn toàn có thể được giữ ổn định. Theo ông, đây là hai con số nếu như biến động sẽ ảnh hưởng nhiều nhất đến các hoạt động sản xuất kinh doanh. Vậy nên khi đã dự đoán và kiểm soát được hai con số này thì mọi người hoàn toàn có thể tin tưởng, hi vọng vào thị trường. Ông Lịch cũng đưa ra ý kiến rằng mức tăng trưởng 6-6.5% có thể sẽ khó đạt được, chúng ta nên giữ tốc độ tăng trưởng ở 5.5% là hợp lý.

    Lãi suất giảm, dòng tiền sẽ chuyển sang kênh chứng khoán

    Có thể nói hai vấn đề tồn đọng hiện nay chính là có giảm được lãi suất xuống mức mục tiêu hay không và làm thế nào để kích cầu thị trường, giải phóng hàng tồn kho. Nếu sản xuất không phục hồi trong quý 2/2012 thì nền kinh tế nước ta sẽ rơi vào trạng thái trì lạm.

    Kinh tế sẽ phục hồi rất chậm từ quý 2, trong đó ngành công nghiệp đã có dấu hiệu phục hồi từ tháng 3. Số liệu thống kê 4 tháng đầu năm cho thấy sản lượng tăng rất thấp, 4.3%, nhưng nếu xét riêng tháng 3 và tháng 4 thì ta có được những con số tương đối khả quan. Cụ thể, tháng 3 tăng 7.5% và tháng 4 tăng 9.3% trong lĩnh vực chế biến và một số lĩnh vực xây dựng. Ông Lịch cho rằng đây là một tốc độ tăng chậm, nhưng phù hợp với tình hình kinh tế.

    Về vấn đề lãi suất, hiện nay nước ta áp dụng cơ sở tính lãi suất huy động là lãi suất dương, tức lớn hơn mức lạm phát kỳ vọng bình quân. NHNN đã điều chỉnh trần huy động từ 14% xuốn còn 12%, và gần đây cũng đã áp dụng trần cho vay 15% trong một số lĩnh vực. Hiện nay NHNN vẫn chưa tháo bỏ trần lãi suất huy động do xem xét tình hình thực tế vẫn tiếp tục bất ổn. Dự báo năm nay lãi suất huy động sẽ kéo giảm dần xuống mức 10% và lãi suất cho vay cao nhất là 13%. Theo ông Lịch, với biện pháp này, dòng tiền sẽ chuyển hướng sang kênh đầu tư chứng khoán.

    Dù ở quy mô nào, hai thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán luôn là tín hiệu lạc quan hay bi quan của bức tranh kinh vĩ mô. Hệ quả của sự yếu kém về quản lý dẫn đến tình trạng đầu cơ thái quá trong giai đoạn 2006 - 2007 mà hệ lụy của nó vô cùng to lớn kéo dài, cho đến nay vẫn chưa có giải pháp khắc phục có hiệu quả.

    Chủ trương của Chính phủ là tháo gỡ từng phần, “làm ấm” dần dần thị trường bất động sản chứ không ồ ạt “làm nóng” để tảng băng bất động sản tan chảy cùng một lúc rồi để lại hệ quả cho năm sau.

    Gói 29,000 tỷ gần đây nhất không mang tính chất như gói 9 tỷ USD năm 2009, thực ra nó chỉ là cơ chế để hỗ trợ các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp bất động sản. Với cơ chế này, các doanh nghiệp chỉ được hỗ trợ và vẫn phải tự mình vận động, nếu không vẫn sẽ bị đào thải theo cơ chế thị trường.

    Không hiệu quả thì không tồn tại.

    Gia Yên (*********)
  2. huetigers

    huetigers Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2011
    Đã được thích:
    3
    Tổng thư ký VAFI: Chứng khoán cần được ưu đãi thuế

    Đó là kiến nghị của Hiệp hội Các NĐT tài chính Việt Nam (VAFI). ĐTCK trao đổi với ông Nguyễn Hoàng Hải, Tổng thư ký VAFI.
    VAFI vừa gửi thư tới Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ kiến nghị áp dụng chính sách thuế ưu đãi đối với lĩnh vực chứng khoán. Vì sao VAFI đưa ra đề xuất này, thưa ông?

    Chúng tôi kiến nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính có hình thức ưu đãi thuế đối với ngành chứng khoán, bởi đây là lĩnh vực còn mới, có đóng góp ngày càng quan trọng cho nền kinh tế. Mặt khác, rất nhiều sản phẩm mới đã và sắp xuất hiện trên TTCK, điển hình như quỹ mở, rất cần được ưu đãi thuế, để thu hút NĐT tham gia. Việc đưa ra những chính sách ưu đãi cần gắn liền với khắc phục sớm những bất cập của cơ chế thuế đối với lĩnh vực chứng khoán đang bộc lộ.

    Vậy cụ thể, đó là những bất cập nào?

    Một trong những bất cập điển hình được VAFI thể hiện trong công văn vừa gửi Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Mai là tình trạng NĐT nước ngoài đang phải đóng thuế với mức quá cao đối với việc chuyển nhượng chứng khoán tại các CTCP không đại chúng, theo tinh thần Công văn 12501/BTC-CST ngày 20/9/2010 của Bộ Tài chính. Văn bản này phân biệt: tổ chức, cá nhân chuyển nhượng cổ phần trong các công ty đại chúng, theo quy định của Luật Chứng khoán là chuyển nhượng chứng khoán, áp dụng quy định về thuế đối với chuyển nhượng chứng khoán; còn tổ chức, cá nhân chuyển nhượng cổ phần trong các CTCP không thuộc trường hợp vừa nêu áp dụng quy định đối với hoạt động chuyển nhượng vốn.

    Từ cách phân biệt này, NĐT nước ngoài (không thành lập DN tại Việt Nam) phải đóng thuế chuyển nhượng vốn tại công ty không đại chúng với thuế suất là 25%, còn với công ty đại chúng là 0,1%/doanh thu. Cách phân biệt này không có cơ sở pháp lý, không logic nếu theo tinh thần của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán, bởi công ty đại chúng chỉ khác công ty không đại chúng ở số lượng cổ đông, còn về bản chất vẫn là CTCP. Khi NĐT chuyển nhượng cổ phần tức là chuyển nhượng chứng khoán.

    Để đánh thuế thu nhập đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán, thông lệ quốc tế sử dụng phương pháp thuế khoán tính trên tổng giá trị bán (như hiện nay áp dụng là 0,1%/tổng giá trị bán). Khi tính thuế chuyển nhượng với thuế suất 25% cho từng giao dịch, thì làm sao tính được toàn bộ chi phí như: chênh lệch tỷ giá đối với toàn bộ vốn đầu tư cho nhiều mã chứng khoán, chi phí hoạt động và trích lập dự phòng cho toàn bộ quỹ?

    Còn có những bất cập nào khác của chính sách thuế đối với lĩnh vực chứng khoán, thưa ông?

    NĐT cá nhân và tổ chức cũng đang chịu nhiều tác động tiêu cực từ những bất cập của chính sách thuế. Bất hợp lý của Luật Thuế TNCN khiến NĐT thua lỗ vẫn phải nộp thuế là một điển hình.

    Mới đây, VAFI và một số tổ chức thuộc Diễn đàn DN Việt Nam (VBF) đã phối hợp góp ý cho hai dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 122/2011/NĐ-CP về thuế thu nhập DN (thay thế Thông tư 130/2008/TT-BTC và Thông tư 134/2008/TT-BTC). Kiến nghị này đã được gửi Bộ Tài chính. Theo đó, các đơn vị thống nhất nhận định rằng, hai dự thảo Thông tư còn hướng dẫn sơ sài, chưa cụ thể về đối tượng nộp thuế, về các nghiệp vụ liên quan đến các sản phẩm chứng khoán để làm cơ sở tính thuế; các phương pháp tính thuế, phương pháp thu thuế cho từng đối tượng…

    Để khắc phục những bất cập trên, VAFI cùng với các hiệp hội kiến nghị Bộ Tài chính nên có một Thông tư hướng dẫn riêng về hoạt động đầu tư, kinh doanh chứng khoán?

    Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, họ thường ban hành văn bản đặc thù cho mọi hoạt động kinh doanh chứng khoán, để phục vụ công tác xúc tiến đầu tư. Bởi vậy, chúng tôi đề nghị Bộ Tài chính nên có một Thông tư riêng quy định về mọi vấn đề thuế kinh doanh chứng khoán như trước kia Bộ Tài chính đã từng làm. Thông tin đáng mừng là Bộ Tài chính đã nhất trí với đề xuất này và đang trong quá trình soạn thảo một thông tư như vậy. Chúng tôi rất mong Bộ Tài chính sớm ban hành văn bản này để khắc phục những bất cập hiện tại.

    Hữu Hòe thực hiện

    ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
  3. Manhbeo

    Manhbeo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Đã được thích:
    780
    Chứng khoán cần được ưu đãi thuế
    18/05/2012 08:15

    VAFI đề nghị Bộ Tài chính nên có một Thông tư riêng quy định về mọi vấn đề thuế kinh doanh chứng khoán. Thông tin đáng mừng là Bộ Tài chính đã nhất trí với đề xuất này.

Chia sẻ trang này