TT hành động................................................!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ssivietnam, 18/05/2017.

1766 người đang online, trong đó có 706 thành viên. 17:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1308 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi ‘món quà’ đầu tiên đến doanh nghiệp
    Thứ tư, 17/05/2017, 15:45 (GMT+7)

    (Thời sự) - Phát biểu tổng kết hội nghị Thủ tướng và doanh nghiệp lần thứ hai, Thủ tướng thông báo vấn đề doanh nghiệp bức xúc nhất liên quan đến thanh tra, kiểm tra đã được giải quyết.







    Cấm thanh tra doanh nghiệp hơn một lần trong năm

    Phát biểu kết luận Hội nghị sáng nay, Thủ tướng thông báo với công đồng doanh nghiệp chỉ thị 20 vừa ký ban hành trưa 17/5 quy định doanh nghiệp chỉ bị thanh tranh một lần trong năm. Nếu thanh tra đột xuất do vi phạm sẽ không được mở rộng.

    Thủ tướng cho biết trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tập trung kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi cho doanh nghiệp; thực thi công vụ nghiêm túc, không gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp,..

    “Không phải ngứa trên đầu mà gãi dưới chân”

    Mở đầu phần phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khiến hội trường nóng lên khi nhấn mạnh tinh thần chuyển lời nói thành hành động. Thủ tướng gửi “món quà” đầu tiên tới doanh nghiệp là thông báo chỉ thị liên quan đến bức xúc của doanh nghiệp về việc bị thanh tra, kiểm tra chồng chất, vừa được ký ban hành.

    “Điều tôi muốn nói với các doanh nghiệp là tinh thần chuyển lời nói thành hành động. Chính phủ đã ra ngay chỉ thị 20, ký vào 13h chiều nay, về quy định thanh tra một năm không quá một lần. Nếu đột xuất vì vi phạm trực tiếp thì kg được mở rộng”, Thủ tướng thông báo.

    “Món quà” của Thủ tướng nhận được nhiều tiếng vỗ tay và tán hưởng của cộng đồng doanh nghiệp.

    [​IMG]
    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tổng kết hội nghị. Ảnh: Tiến Tuấn.

    Thủ tướng cho biết tinh thần của Chính phủ kiến tạo là phải xây dựng môi trường kinh doanh tốt, không chỉ có tự do kinh doanh, tự do sáng tạo mà còn phải đảm bào an toàn với vốn, tài sản của doanh nghiệp. Không chỉ có chi phi thấp mà rủi ro phải rất thấp. Không chỉ chống độc quyền mà còn chống buôn lậu, hàng giả, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. Đó là môi trường mà nhà đầu tư, doanh nghiệp được hỗ trợ, vinh danh và bảo vệ, tao sự tin cậy vững chắc để doanh nghiệp mở rộng và phát triển kinh doanh.

    Thủ tướng nhấn mạnh: “Những việc đã làm trong một năm qua thể hiện Chính phủ gãi đúng chỗ, không phải phải ngứa trên đầu mà gãi dưới chân”.

    Ông cũng khẳng định dù chưa hoàn thiện nhưng tại hội nghị lần này tính gay gắt đã giảm nhiều so với hội nghị lần đầu năm 2016 tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM.

    [​IMG]
    Thủ tướng đã gửi niềm vui bất ngờ đến doanh nghiệp khi thông báo Chỉ thị 20 cởi trói về thanh kiểm tra được ký ngay khi Hội nghị chưa kết thúc. Ảnh: Tiến Tuấn

    Không có chuyện ưu ái công tư

    Việc có ý kiến cho rằng những lĩnh vực dễ thì ưu tiên doanh nghiệp Nhà nước làm, khó lại chuyển qua tư nhân, Thủ tướng nói: “Với tinh thần trao cơ hội cho mọi thành phần kinh tế sản xuất kinh doanh, tôi nhấn mạnh mọi thành phần kinh tế đều bình đẳng, không phân biệt công hay tư, xóa bỏ sự ưu ái”.

    Thủ tướng cho rằng các doanh nghiệp Việt Nam phải chiếm lĩnh chính địa bàn của mình – thị trường Việt lớn thứ 13 trên thế giới. Nếu trước đây chúng ta kêu gọi “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” thì nay phải là “hàng Việt Nam chinh phục thị trường Việt Nam”. Nếu quên thị trường này, doanh nghiệp sẽ thất bại. Xu hướng hiện nay không cho phép doanh nghiệp tồn tại quan điểm quản trì trệ, không đáp ứng được nhu cầu mới.

    Người đứng đầu Chính phủ đồng thời chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp những thành quả Chính phủ và bộ ngành, địa phương đã làm được trong một năm sau Hội nghị Diên Hồng lần thứ nhất.

    Theo đó, 4.500 thủ tục cản trở, gây khó khăn cho doanh nghiệp bị bãi bỏ và xử lý; hơn 850 trong số hơn 1.500 kiến nghị của doanh nghiệp được giải quyết. Năm 2016 đã thành lập trên 110. 000 doanh nghiệp thành lập mới. Phấn đấu năm 2017, Việt Nam sẽ đạt nhóm đầu của ASEAN về môi trường tăng trưởng.

    Tuy nhiên, Thủ tướng cũng khẳng định vẫn con nhiều rào cản đối với sự phát triển doanh nghiệp và Chính phủ đã nhận diện các vấn đề này, như việc ban hành dưới luật chưa sát với thực tiễn, nhiều thủ tục, quy định gây mất thời gian cho doanh nghiệp, một số quy định chưa đi vào cuộc sống.

    [​IMG]
    Thủ tướng đến dự Hội nghị vào sáng 17/5. Ảnh: Tiến Tuấn.

    Cuối bài phát biểu, Thủ tướng tin tưởng bình minh đang đến với đất nước ta, tin tưởng và kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp đồng hành cùng xây dựng và làm nên bình minh đó.

    Thủ tướng cũng nhắc lại câu nói của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh: “Hãy tự cứu mình trước khi trời cứu” để thấy rõ tinh thần quyết tâm của Chính phủ.

    Nhắc Bạch Thái Bưởi, Lương Văn Can để khơi gợi tinh thân doanh nhân

    Trước đó, trong buổi sáng, khi mở đầu bài phát biểu khai mạc, Thủ tướng dẫn câu chuyện doanh nhân, nhà tư sản dân tộc Bạch Thái Bưởi. Doanh nhân Bạch Thái Bưởi từng tổng kết bài học kinh doanh là phải cung cấp cái mà người ta đang thiếu, cái mà người ta đang cần, và phải kịp thời.

    “Tôi nhớ một trong những nhà khởi nghiệp, nhà tư sản dân tộc tiêu biểu của chúng ta, ông Bạch Thái Bưởi từng nói muốn làm cho Hà Nội cũng tươi đẹp như Paris”, ông nói.

    Thủ tướng cũng nhắc đến người thầy của công thương Việt Nam, tiến sĩ Lương Văn Can, từng nói rằng văn mình càng tiến bộ, buôn bán càng thịnh đạt.

    Việc buôn bán thịnh suy có quan hệ với quốc dân thịnh suy.

    Thủ tướng đánh giá từ thế kỷ trước chúng ta có chí sĩ yêu nước, nhà khởi nghiệp mang trong mình hoài bão lớn, bắt nhịp xu thế thời đại. Đó là bài học tấm gương, khát vọng, là cảm hứng và làm rạng danh thương hiệu doanh nhân việt Nam cho đến ngày hôm nay.

    Ông nhấn mạnh hội nghị lần này là dịp để Chính phủ đối chiếu lại nguyên tắc xây dựng thể chế, tạo môi tường thuận lợi cho doanh nghiệp. Đồng thời, Chính phủ sẽ nỗ lực kiến tạo môi trường kinh doanh công bằng, thân thiện, khuyến khích đầu tư. Ngoài ra còn có trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính.

    Nhắc lại một năm sau nghị quyết 35, người đứng đầu Chính phủ cho rằng đó mới chỉ là những bước đi đâu tiên với kết quả hết sức khiêm tốn. Phía trước còn rất nhiều rào cản trên đường phát triển của doanh nghiệp.

    (Theo Zing News)
  2. doisaigon1

    doisaigon1 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/09/2015
    Đã được thích:
    3.186
    Nhóm MA ngắn hạn và đường SMA50 vẫn đang hướng lên để hỗ trợ cho đường giá trong khi dải BB cũng đang có xu hướng mở rộng theo hướng đi lên. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp chỉ số tiến đến tiếp cận vùng kháng cự 730-735 điểm trong ngắn hạn. Chỉ báo MACD đã cắt lên trên đường 0 và duy trì khoảng cách khá xa với đường tín hiệu, còn đường RSI vẫn đang tiến đến ngưỡng 70. Những tín hiệu này sẽ hỗ trợ cho kịch bản tăng điểm của chỉ số.
    ssivietnam thích bài này.
  3. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    (Chỉ đạo điều hành) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp và giải quyết trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.







    [​IMG]
    Ảnh minh họa

    Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; giải quyết việc chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan khẩn trương nghiên cứu, xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp để kịp thời giải quyết các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp về việc vẫn còn có quá nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra trong cùng một năm; tạo điều kiện hỗ trợ, phát triển và bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp; báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 17/5/2017.

    Thủ tướng Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Kiểm toán Nhà nước rà soát để sửa đổi hoặc kiến nghị sửa đổi các quy định trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra, kiểm toán; không để xảy ra sự chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán gây phiền hà, khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong quý II/2017.

    (Theo Cổng TTĐT Chính Phủ)
  4. tay_ho

    tay_ho Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/07/2015
    Đã được thích:
    18.047
    Lại múc à?
    ssivietnam thích bài này.
  5. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    :x
  6. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Thủ tướng làm việc với các bộ, ngành xử lý kiến nghị của doanh nghiệp
    Thứ tư, 17/05/2017, 19:22 (GMT+7)

    (Hoạt động của Thủ tướng) - Chiều 17/5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, sau 7 giờ đồng hồ dự Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các Phó Thủ tướng tiếp tục dành 2 tiếng rưỡi đồng hồ nữa để làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành xử lý, giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp.





    [​IMG]
    Lưu ý nội dung Chỉ thị cần cụ thể, rõ nét hơn để dễ vận dụng, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng ký ban hành. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

    Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày dự thảo Chỉ thị về triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP năm 2016 theo tinh thần “Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp”, nêu rõ các giải pháp, nhiệm vụ và mốc thời gian cụ thể.

    Các giải pháp, nhiệm vụ này nhằm khắc phục những vấn đề tồn tại để bảo đảm đạt được đúng tiến độ các mục tiêu của Nghị quyết 35, được ban hành hơn 1 năm sau Hội nghị đầu tiên giữa Thủ tướng và doanh nghiệp (năm 2016).

    Tại cuộc làm việc, ý kiến các thành viên Chính phủ, VCCI, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa… tập trung góp ý các giải pháp để vừa trúng vừa đúng và thiết thực với doanh nghiệp.

    Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự chuẩn bị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng dự thảo Chỉ thị, nhất là đã lắng nghe, tiếp thu các vấn đề thời sự. Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành bám sát các vướng mắc mà doanh nghiệp nêu tại Hội nghị sáng nay để có các biện pháp tháo gỡ, đáp ứng mong mỏi của doanh nghiệp.

    Chỉ thị cũng cần làm rõ các biện pháp thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, tạo thuận lợi tiếp cận đất đai khi mà nhiều hộ làm nông nghiệp rất bí bách về vốn đầu tư, về chính sách đối với 5 triệu hộ kinh doanh cá thể hay việc giao một số dịch vụ công cho các hiệp hội…

    Thủ tướng yêu cầu có chính sách tín dụng cụ thể, rõ hơn nữa để tạo nguồn lực cho phát triển, nhất là đối với nông nghiệp, nông thôn.

    [​IMG]
    Thủ tướng chủ trì Hội nghị xử lý kiến nghị của doanh nghiệp ngay trong chiều 17/5. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

    Một nội dung rất quan trọng theo Thủ tướng, là biện pháp đối với tình trạng cán bộ, công chức nhũng nhiễu, tiêu cực, gây khó cho doanh nghiệp. Chỉ thị cần làm rõ vấn đề này với tinh thần là xử lý nghiêm, có tính răn đe, giáo dục.

    “Sáng nay, người ta nêu nhiều vấn đề xung quanh lĩnh vực y tế như dược liệu, bếp ăn, vấn đề bệnh viện công-tư… thì đề nghị Bộ Y tế tổng hợp các vấn đề này, giao Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trực tiếp xử lý, tạo điều kiện phát triển trong lĩnh vực này”, Thủ tướng nói.

    Lưu ý nội dung Chỉ thị cần cụ thể, rõ nét hơn để dễ vận dụng, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng ký ban hành.

    (Theo Báo Chính Phù)
  7. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Thống đốc: Mặt bằng lãi suất cho vay chỉ bằng 40% so với năm 2011
    Thứ tư, 17/05/2017, 14:47 (GMT+7)

    (Kinh tế) - Ngày 17/5, phát biểu tại hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp, chủ đề “Đồng hành cùng doanh nghiệp” tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết, mặt bằng lãi suất hiện nay đã giảm mạnh, chỉ bằng 40% lãi suất cuối năm 2011, phù hợp với mục tiêu điều hành, diễn biến tiền tệ và lạm phát, đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích của người gửi tiền, tổ chức tín dụng và khách hàng vay.







    [​IMG]
    Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng. (Nguồn: NHNN)

    Thống đốc Lê Minh Hưng phân tích, từ năm 2016, trong bối cảnh kỳ vọng lạm phát có xu hướng tăng, cầu vốn tín dụng và phát hành trái phiếu Chính phủ tiếp tục ở mức cao, tiến độ giải ngân vốn đầu tư còn thấp tạo áp lực đến cầu vốn tín dụng, Ngân hàng Nhà nước kiên trì điều hành các giải pháp phù hợp để giữ ổn định mặt bằng lãi suất huy động, giảm lãi suất cho vay. Qua đó hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhưng đồng thời vẫn đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối.

    Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay diễn biến ổn định từ năm 2016 đến nay, đặc biệt từ cuối tháng 9/2016, một số tổ chức tín dụng đã giảm 0,3-0,5%/năm lãi suất huy động, giảm 0,5-1%/năm lãi suất cho vay đối với sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên.

    Cũng theo phân tích của người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước, một số nước trong khu vực (như Nhật Bản, Trung Quốc) có lãi suất cho vay thấp là vì: Lạm phát được kiềm chế ở mức thấp, kinh tế vĩ mô ổn định; khả năng dự báo và hoạch định kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cao; hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không quá phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng.

    Trong khi đó, Việt Nam là nước đang phát triển, nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế xã hội của tất cả các khu vực kinh tế đều ở mức cao, kinh tế vĩ mô về cơ bản ổn định nhưng các cân đối lớn của nền kinh tế chưa thực sự bền vững, kỳ vọng lạm phát còn cao và dễ biến động, xử lý nợ xấu gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu chưa phát triển đồng bộ dẫn tới nhu cầu vốn của doanh nghiệp cũng như vốn đầu tư cho phát triển kinh tế phụ thuộc lớn vào hệ thống ngân hàng…

    “Các yếu tố này đã ảnh hưởng đến mặt bằng lãi suất cho vay của tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, so sánh số liệu với một số nước trong khu vực như Myanmar, lãi suất cho vay ở mức 13%/năm, Indonesia là 11,9%/năm, Thái Lan là 6,3%/năm, Singapore là 5,4%/năm thì mặt bằng lãi suất cho vay bằng VND của Việt Nam hiện nay khoảng 6-11%/năm, lãi suất cho vay bằng ngoại tệ trong khoảng 3-4% vẫn ở mức tương đối hợp lý với tương quan kinh tế vĩ mô,” Thống đốc nhấn mạnh.

    Theo Thống đốc Lê Minh Hưng, hoạt động tín dụng đã đạt được những kết quả tích cực, tăng trưởng tín dụng năm 2016 đạt 18,25%. Năm 2017, tín dụng tăng trưởng tốt ngay từ đầu năm, tính đến cuối tháng Tư, tín dụng tăng 5,76% so với cuối năm 2016, cao hơn so với cùng kỳ các năm gần đây; trong đó tín dụng VND tăng 5,87% và tín dụng ngoại tệ tăng 4,64%.

    Vì thế, trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ để điều hành lãi suất ổn định, phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát; tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh để có điều kiện giảm lãi suất cho vay.

    Đặc biệt quan tâm đến lãi suất ưu đãi đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ưu tiên, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ cao, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, có sản phẩm cạnh tranh được trên thị trường quốc tế.

    (Theo Vietnam+)
  8. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Động lực nào cho kinh tế tư nhân phát triển?
    Luật sư Nguyễn Tiến Lập (*)
    Thứ Năm, 18/5/2017, 07:52 (GMT+7)
    Chia sẻ:
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Không nên coi kinh tế tư nhân là quan trọng mà cần coi nó là chính bản thân nền kinh tế. Ảnh: MINH TÂM
    (TBKTSG) - Việc coi kinh tế tư nhân như là động lực của nền kinh tế chính là sự thừa nhận một thực tế đã diễn ra mấy chục năm đổi mới ở nước ta. Câu hỏi tiếp theo là làm thế nào để tạo động lực cho kinh tế tư nhân phát triển ?

    Kinh tế tư nhân là chính bản thân nền kinh tế

    Trước hết, không nên coi kinh tế tư nhân là quan trọng mà cần coi nó là chính bản thân nền kinh tế. Nói như thế bởi ngay từ thuở sơ khai của lịch sử, hoạt động kinh tế đã là các hành vi có tính bản năng quan trọng nhất của con người và chính nó đã tạo nên xã hội loài người và các nền văn minh. Vì vậy về mặt nguyên lý, kinh tế tư nhân là một hiện tượng tự nhiên của lịch sử, khác với nền kinh tế nhà nước vốn là một sản phẩm hoàn toàn “nhân tạo” bởi nó được sinh ra từ cách hiểu đầy định kiến cho rằng kinh tế tư nhân là nguồn gốc của mọi sự xấu xa cho đến tư tưởng cho rằng nhà nước phải có trách nhiệm lo hết mọi điều cho dân...

    Điều hành một nền kinh tế nhà nước là cả một sự vất vả bởi nó luôn luôn cần được lãnh đạo và chỉ huy. Do đó, nền kinh tế càng lớn thì bộ máy chỉ huy và lãnh đạo càng phình to ra, cho đến khi nền kinh tế không thể nuôi nổi nó nữa. Ngược lại là nền kinh tế tư nhân, vốn không cần đến tất cả các thứ đó. Nó tự tồn tại theo các quy luật của tự nhiên, chính là các quy luật thị trường.

    Vậy, nền kinh tế tư nhân thực chất là gì?

    Đó là sự sáng tạo cá nhân, là tiền vốn của tư nhân và là các năng lực cũng như sự dám chịu trách nhiệm cá nhân.

    Nếu kinh tế nhà nước trao cho tất cả mọi người một tư cách giống nhau, đó là danh nghĩa người chủ nhưng thực chất là người làm thuê, thì kinh tế tư nhân tạo cơ hội làm chủ thật sư cho tất cả mọi người, dù là sở hữu toàn bộ một sản nghiệp hay một phần nhỏ.

    Nền kinh tế tư nhân thực chất là gì? Đó là sự sáng tạo cá nhân, là tiền vốn của tư nhân và là các năng lực cũng như sự dám chịu trách nhiệm cá nhân.
    Con người, một khi được làm chủ, sẽ mặc sức sáng tạo, phát triển và thịnh vượng. Đồng thời, con người cũng phải thể hiện sự dũng cảm để gánh chịu mọi rủi ro, bởi nếu thua thì sẽ mất chính đồng vốn và tài sản của mình bỏ ra. Điều đáng lưu ý là sự sáng tạo trong nền kinh tế tư nhân cơ bản là sự sáng tạo mang tính bản năng và gắn với lợi ích cá nhân, cho nên nó không bao giờ bị mất đi động lực. Kinh tế tư nhân, do vậy, dù cho có thể phát triển lên xuống, nhưng nó vững bền. Thực tế còn chỉ ra rằng một nền kinh tế tư nhân mà sụp đổ thường do sự can thiệp không đúng đắn của nhà nước.

    Kinh tế tư nhân cần các yếu tố nào để phát triển?

    Để sáng tạo, con người luôn luôn cần cảm hứng. Nhiều người vẫn cho rằng con người vì lợi ích mới sáng tạo, chẳng hạn như ai đó có thể sáng tạo vì được trả tiền. Điều này có thể đúng trong các tình huống nhất định nhưng chắc chắn chỉ mang tính nhất thời. Cảm hứng luôn luôn là điều cốt lõi bởi nó gắn với đạo đức hay bản ngã của loài người. Nói một cách khác, đó là lòng tốt, tính hướng thiện và sự hy sinh vì người khác và cái chung.

    Sáng tạo là điều đầu tiên cần nhưng chưa đủ. Để kiến tạo về kinh tế, con người còn phải có niềm tin để bỏ vốn liếng của mình ra. Niềm tin chính là cảm nhận và suy nghĩ của mình về người khác, ở đây là cái hệ thống nơi mình thuộc về. Ngay trong nền kinh tế thị trường, muốn có các doanh nghiệp hoạt động bằng đồng vốn tư nhân đích thực, chứ không phải các đồng vốn “tranh thủ mượn” hay chiếm đoạt từ nhà nước hay xã hội, cảm nhận an toàn về cái hệ thống chung buộc phải được tạo ra, thậm chí phải là sự an toàn một cách lâu dài và bền vững. Nếu không, sẽ vẫn có thể có nền kinh tế tư nhân, nhưng đó sẽ là loại kinh tế tư nhân không chịu rủi ro và mang nặng tính trục lợi, vơ vào hơn là cho đi, của những kẻ mạnh đối với kẻ yếu.

    Yếu tố cuối cùng để kinh tế tư nhân phát triển, đó là các điều kiện bình đẳng về cả cơ hội và sự được đối xử, để không có cảnh “cá lớn nuốt cá bé”, vốn là bản tính tự nhiên của các giống loài.

    Nếu bản năng của con người là cạnh tranh với nhau thì kinh tế tư nhân cũng vậy. Cộng đồng người có kẻ mạnh, kẻ yếu thì nền kinh tế tư nhân cũng có doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ, thậm chí siêu nhỏ. Với sự khác biệt như vậy thì làm sao để có được sự bình đẳng như đã nói? Trong khía cạnh này, sự can thiệp của nhà nước là cần thiết và đó chính là việc ban hành và thực thi luật cạnh tranh, vốn về bản chất là các quy định kiểm soát để hạn chế độc quyền và sự móc ngoặc theo kiểu liên minh để chi phối hay thao túng nhằm loại bỏ tự do cạnh tranh.

    Cần có một môi trường hay hệ sinh thái như thế nào cho kinh tế tư nhân phát triển?

    Xin trở lại định nghĩa ban đầu, bởi kinh tế tư nhân là chính bản thân nền kinh tế, chứ không phải chỉ là “khu vực kinh tế tư nhân”, cho nên nó không cần các chính sách và biện pháp đơn lẻ. Trên tất cả, nó cần một môi trường hay hệ thống với ba trụ cột chính, đó là nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường và môi trường xã hội.

    Nhà nước pháp quyền mang lại nhiều lợi ích cho người dân, tuy nhiên yếu tố có tính nhạy cảm nhất đối với kinh tế tư nhân là hệ thống tư pháp độc lập. Các chủ thể kinh tế tư nhân tương tác với nhau thông qua các hợp đồng. Khả năng thực thi của các hợp đồng, do đó, có ý nghĩa sống còn và nó chỉ có thể được bảo đảm bởi các tòa án và nền tư pháp vô tư, công bằng.

    Kinh tế thị trường vốn là đất sống của kinh tế tư nhân, nhưng đó phải là nền kinh tế thị trường với các quy luật tự nhiên của nó được phát huy thực sự, trong đó có quy luật cung - cầu và quy luật cạnh tranh.
    Để kinh tế tư nhân phát triển thì cũng không thể quên đi các yếu tố và môi trường xã hội gắn liền với nó. Thực chất, đó là môi trường riêng nơi các sáng kiến, sáng tạo và hành động của khu vực tư nhân được tự do thực hành và phát huy một cách độc lập, trong đó kinh doanh kiếm lời chỉ là một nội dung hay bộ phận cấu thành. Môi trường này quan trọng ở chỗ: nó vừa là nguồn nuôi dưỡng - hỗ trợ, nguồn cảm hứng và nơi ươm tạo tài năng lâu dài và bên vững cho kinh tế tư nhân.

    Nhà nước giữ vai trò gì trong nền kinh tế tư nhân?

    Câu hỏi còn lại này không kém phần quan trọng. Yêu cầu đầu tiên và cũng có ý nghĩa thực tế, đó là bộ máy nhà nước, bao gồm cả kinh tế nhà nước, cần co lại, thu hẹp và tinh giản để không choán hết không gian và lấy đi các nguồn lực cần thiết làm hạn chế kinh tế tư nhân phát triển. Một bộ máy nhà nước lớn sẽ không chỉ đồng nghĩa với gánh nặng về chi phí cho nền kinh tế mà nó còn hàng ngày tạo ra các vấn đề, đi kèm với các rắc rối và phức tạp, vốn không cần thiết nhưng vẫn buộc và tốn kém công sức để giải quyết. Tiếp theo đó, tư duy và nhận thức của bộ máy công chức cần thay đổi để không tiếp tục duy trì mối quan hệ ban phát hay xin-cho giữa Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân thông qua áp dụng các cơ chế khuyến khích và chính sách ưu đãi.

    Nói một cách khác, cái đích cần đạt đến trong xây dựng quốc gia sẽ phải là một nền kinh tế tư nhân lành mạnh, phát triển dựa trên sáng tạo và cạnh tranh, chứ không phải một nền kinh tế với các doanh nghiệp đi lên bằng trục lợi cơ chế và chính sách. Tuy nhiên, Nhà nước cũng đồng thời không được sao nhãng các nhiệm vụ căn bản của mình, đó là cần phải làm những gì mà khu vực tư nhân không làm được hoặc không thể làm tốt hơn.

    Thiết nghĩ, những trình bày ở trên có thể góp phần giải bài toán phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam.
    --- Gộp bài viết, 18/05/2017, Bài cũ: 18/05/2017 ---
    ngon:x:x:x:x:x
  9. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    CEO HSBC Việt Nam: Các nhà đầu tư nước ngoài đang rất lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam
    [​IMG]
    Hội nghị Thủ tướng với Doanh nghiệp năm 2017
    Xem thêm »
    TIN MỚI

    Việt Nam đã trở thành một trung tâm sản xuất với các dự án lớn, những hợp đồng hàng tỷ USD, sản xuất những hàng hóa có giá trị cao, cộng thêm những cam kết của một Chính phủ liêm chính, hành động, kiến tạo, đã tạo được sự hứng khởi cho cộng đồng doanh nghiệp.
    Hôm nay ngày 17/5 tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với Doanh nghiệp năm 2017, chủ đề “Đồng hành cùng doanh nghiệp”.

    Tham luận tại hội nghị, Đại diện của Tập đoàn HSBC, Ông Phạm Hồng Hải – Tổng giám đốc HSBC Việt Nam cho biết, Việt Nam hiện đang là một ngôi sao sáng trong khu vực với lợi thế về chi phí nhân công lao động cạnh tranh, ổn định về chính trị và kinh tế vĩ mô và các cam kết mạnh mẽ của Chính phủ. Các nhà đầu tư nước ngoài đang rất lạc quan về triển vọng kinh tế của Việt Nam và đều đang xúc tiến mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.

    Việt Nam không chỉ được coi là một thị trường tiềm năng cho tiêu thụ sản phẩm với dân số trẻ và sức tiêu thụ tăng nhanh mà còn được coi là trung tâm sản xuất của khu vực phục vụ cho xuất khẩu nhờ vào lợi thế nhân công giá rẻ và các hiệp định thương mại đã được ký kết. Việt Nam trước đây được coi là công xưởng của khu vực với các dự án nhỏ sử dụng lao động phổ thông giá rẻ. Gần đây Việt Nam đã nổi lên là trung tâm sản xuất của các dự án lớn với hàng hóa có hàm lượng công nghệ cao. Ngoài ra, cam kết của Chính phủ về một Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt đã tạo được sự hứng khởi trong cộng đồng doanh nghiệp.

    HSBC có các kiến nghị với Chính phủ như sau:

    Để có thể tận dụng tốt được làn sóng FDI đầu tư vào Việt Nam, Chính phủ cần hết sức quan tâm đến tác động môi trường của các dự án và việc kết nối của các doanh nghiệp Việt vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI. Ngoài ra, chiến lược phát triển dựa vào nhân công giá rẻ sẽ không thể là một chiến lược bền vững của một quốc gia. Việt Nam cần xác định những thế mạnh cạnh tranh bền vững của mình và cần đầu tư vào công nghệ trong các lĩnh vực này để tạo giá trị cạnh tranh bền vững tại những ngành mũi nhọn này.

    Bên cạnh đó, Việt Nam cũng cần đẩy mạnh năng suất lao động vốn đang ở mức thấp so với các nước trong khu vực. Cải cách giáo dục mạnh mẽ bằng việc tận dụng nguồn lực tri thức từ nhiều nguồn khác nhau, áp dụng công nghệ kỹ thuật số vào giáo dục để phổ cập hóa giáo dục tới nhiều vùng miền của đất nước, đưa tiếng Anh vào ngôn ngữ giảng dạy cho một số môn học và tạo môi trường giáo dục khuyến khích sự phản biện và sáng tạo sẽ đóng góp rất quan trọng vào việc nâng cao năng suất lao động của người Việt Nam.

    Thời gian vừa qua Việt Nam đã có những bước đi hết sức mạnh mẽ để chuẩn bị cho việc tham gia hiệp định TPP. Mặc dù tương lai của TPP vẫn chưa rõ ràng, theo tôi những nỗ lực cải cách để đảm bảo tuân thủ các điều khoản TPP không nên dừng lại vì chính những cải cách này sẽ giúp tăng tính cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam.

    Kiến nghị với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam

    Với nền kinh tế tăng trưởng khá cao và ổn định cộng với làn sóng đầu tư của các doanh nghiệp FDI, cơ hội kinh doanh đang mở ra cho cả các doanh nghiệp Việt và FDI. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, một số doanh nghiệp Việt có phần hụt hơi trong cuôc đua với các doanh nghệp FDI do khó tiếp cận nguồn vốn, công nghệ lạc hậu và kỹ năng quản trị theo truyền thống gia đình.

    Để Việt Nam có thể thực sự phát triển bền vững, chúng ta rất cần có nhiều doanh nghiệp Việt phát triển bền vững và có lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Để làm được điều này, các doanh nghiệp Việt rất cần áp dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh nhằm tạo lợi thế cạnh tranh bền vững, chủ động tham gia vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI, ổn định chất lượng, xây dựng thương hiệu mạnh và quản trị doanh nghiệp bền vững.

    Việt Nam đang ở vị thế rất thuận lợi so với nhiều quốc gia trong khu vực. Chúng ta vẫn đang ở thời điểm dân số vàng, lực lượng lao động đầy nhiệt huyết, cần cù và khéo léo, chính trị và kinh tế vĩ mô ổn định và có lợi thế so sánh khi thu hút đầu tư FDI vào Việt Nam. Đây chính là cơ hội vàng của Việt Nam để tiến hành cải cách mạnh mẽ nền kinh tế nếu chúng ta thực sự muốn duy trì được tốc độ tăng trưởng bền vững trong tương lai. Nếu chúng ta thực sự quyết tâm cải cách, chúng ta hoàn toàn có thể trở thành một con hổ kinh tế mới của châu Á trong tương lai.

    Bầu Đệ: "Cái gì doanh nghiệp làm được thì Nhà nước không làm nữa, bởi nếu càng làm thì thất thoát càng cao, lợi ích nhóm càng lớn
  10. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Tín dụng tăng mạnh nhất 8 năm, có nên lo ngại về "bong bóng"?
    Theo Ngọc Toàn - Trí thức trẻ/BVSC

    Theo BVSC, tăng trưởng tín dụng cao là tín hiệu tích cực, thể hiện sự hấp thụ tốt nguồn vốn của nền kinh tế, tuy nhiên cũng làm dấy lên lo ngại về rủi ro xuất hiện bong bóng tín dụng, như những gì đã xảy ra giai đoạn năm 2009 khi tín dụng tăng trưởng nóng.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Tín dụng đến cuối tháng 4 đã lên tới 5,76% - cao nhất trong vòng 8 năm - là con số vừa được Thống đốc Lê Minh Hưng công bố tại hội nghị Thủ tướng đối thoại doanh nhân “Đồng hành cùng doanh nghiệp”.

    Trước đó, các cơ quan khác cũng đã đưa ra những con số thống kê khác nhau, tuy nhiên đều cho thấy sự đột biến trong tăng trưởng tín dụng 4 tháng đầu năm nay.

    [​IMG]

    Cụ thể, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2017 diễn ra tại Hà Nội chiều ngày 4/5/2017, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Mai Tiến Dũng, cho biết tín dụng 4 tháng đầu năm tăng trưởng đạt 4,86%. Trong khi đó, theo số liệu ước tính của UBGSTCQG, tính đến hết tháng 4/2017, tín dụng tăng khoảng 5,2%, cao hơn hẳn so với mức 4,2% cùng kỳ năm 2016. Cũng theo báo cáo của UBGSTCQG, trong quý 1/2017, nhóm NHTMNN dẫn đầu với tốc độ tăng trưởng 4,9%. Nhiều NHTM đã đẩy mạnh tín dụng khá cao ngay trong quý 1 như: Lienvietpostbank (11%), NHTM Kiên Long (10,3%), SCB (9%), ACB (8,3%), Vietcombank (8,3%).

    Như vậy là số liệu cập nhật do Thống đốc Lê Minh Hưng công bố mới đây là con số cao nhất về tăng trưởng tín dụng 4 tháng đầu năm nay, cũng là mức cao nhất trong vòng 8 năm qua kể từ giai đoạn tín dụng tăng trưởng nóng năm 2009.

    Tăng trưởng tín dụng cao là tín hiệu tích cực, thể hiện sự hấp thụ tốt nguồn vốn của nền kinh tế, tuy nhiên cũng làm dấy lên lo ngại về rủi ro xuất hiện bong bóng tín dụng, như những gì đã xảy ra giai đoạn năm 2009 khi tín dụng tăng trưởng nóng.

    Mặc dù vậy, nếu so với giai đoạn năm 2009, có thể đánh giá tín dụng ở giai đoạn hiện tại có chất lượng tốt hơn hẳn với tỷ trọng phần lớn được đưa vào lĩnh vực sản xuất, nông nghiệp thay vì các lĩnh vực phi sản xuất như chứng khoán, bất động sản…Phó Thống đốc NHNN, Ông Đào Minh Tú, cho hay, 88% trên tổng số tín dụng đã được tập trung vào các lĩnh vực sản xuất. Ví dụ như tín dụng nông nghiệp công nghệ cao, chỉ trong thời gian ngắn phát động từ Chính phủ đã đạt tới 26.000 tỷ đồng.

    Nhìn chung, tín dụng tăng trưởng “nóng”, tập trung vào các lĩnh vực phù hợp là tín hiệu tích cực đối với nền kinh tế. Tuy nhiên, BVSC cho rằng vấn đề này cần được giám sát và theo dõi chặt chẽ. Các cơ quan quản lý cần đảm bảo nguồn tín dụng hoạt động hiệu quả, chảy vào đúng nơi, đúng chỗ, qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế nhưng vẫn không để bong bóng tài sản xảy ra.

Chia sẻ trang này