TTCK - Niềm tin được củng cố - về 650 trong tháng 3?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi zzNoobiezz, 13/03/2010.

3629 người đang online, trong đó có 335 thành viên. 07:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 869 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. zzNoobiezz

    zzNoobiezz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    http://www.*********.vn/ChannelID/733/Tin-tuc/146986-niem-tin-duoc-cung-co.aspx

    Niềm tin được củng cố
    Nguy cơ lạm phát cao đang được dập tắt. Bộ Tài chính vừa có công văn yêu cầu các DN kinh doanh xăng dầu đầu mối giãn thời gian giữa các lần điều chỉnh giá từ nay đến hết tháng 6/2010. Nếu việc thực hiện kéo dài thời gian giữa 2 lần điều chỉnh tăng giá xăng dầu làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của DN thì DN báo cáo liên bộ Tài chính - Công thương để thực hiện các biện pháp bình ổn giá theo quy định tại Thông tư số 234/2009/TT-BTC.
    Cùng với biện pháp trên, Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 3 này, các đoàn thanh tra sẽ thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về giá và thuế tại các tổ chức, cá nhân sản xuất - kinh doanh đối với mặt hàng xi măng, thức ăn chăn nuôi, thép xây dựng, khí hoá lỏng, phân bón hóa học, đường ăn. Bộ Tài chính sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
    Một vấn đề khác cũng khiến NĐT chứng khoán lo ngại trong thời gian qua, đó là lãi suất ngân hàng có xu hướng tăng cao, chạm mức trần cho phép, có thể khiến Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tăng lãi suất cơ bản, tác động xấu đến TTCK. Tuy nhiên, NHNN đã cho phép các ngân hàng được thỏa thuận lãi suất cho vay trung, dài hạn và xu hướng là sẽ bỏ trần lãi suất huy động, cho phép ngân hàng đưa ra lãi suất huy động thỏa thuận.
    Cho đến thời điểm này, dường như nỗi lo về lạm phát và tăng lãi suất cơ bản, vốn đè nặng lên tâm lý NĐT trong những tháng qua, đã nhẹ bớt đi rất nhiều.
    Nhiều thông tin dự đoán, lạm phát trong tháng 3 sẽ chỉ ở mức 0,5 - 1%, giúp NĐT yên tâm là kinh tế vĩ mô vẫn ổn định. Các chuyên gia dự báo, tính cả tăng giá điện và giá xăng dầu, thì lạm phát tháng này cũng khó vượt qua con số 1%.
    Cho dù tăng giá nguyên vật liệu đầu vào trên thế giới làm tăng nguy cơ lạm phát nhập khẩu ở mức cao, nhưng ít ra thì mọi việc đã được kiểm soát trước để lạm phát không còn là yếu tố bất ngờ và bất định. Chính điều này đã giúp củng cố tâm lý giới đầu tư rất nhiều.
    Tuy nhiên, trên thị trường, nhiều NĐT vẫn giữ thái độ lạc quan vừa phải. Một số NĐT lớn thực hiện chiến lược nắm giữ cổ phiếu, chờ cơ hội hiện thực hóa lợi nhuận hoặc chỉ đảo cổ phiếu để kiếm lời trong phiên, thay vì thực hiện các khoản đầu tư mới. Mặc dù TTCK liên tiếp tăng điểm, nhưng chưa có dấu hiệu tăng "nóng", dù đòn bẩy tài chính đã được một số NĐT sử dụng. Thực tế, VN-Index thời gian gần đây chỉ tăng nhẹ qua mỗi phiên và hai phiên vừa qua đã điều chỉnh giảm.
    Không ít chuyên gia và CTCK nhận định, tâm lý NĐT ổn định, cộng với thông tin vĩ mô không xấu sẽ là động lực đẩy TTCK đi lên.



    Thế là đã rõ nhé... Có nghị quyết đánh lên cả rồi. :)>-;))
    Bây giờ còn không vào thì chờ khi nào? :-"
  2. zzNoobiezz

    zzNoobiezz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Lại bơi trong tiền...:-bd



    Nguồn tiền đang “rộng cửa” với nhà đầu tư
    Sàn vàng đóng cửa, những thông tin tốt lành đến từ hoạt động kinh doanh hai tháng đầu năm của các doanh nghiệp đã là động lực không nhỏ thu hút nguồn tiền đổ về với chứng khoán.
    Các ngân hàng mặc dù không rộng cửa đối với cho vay chứng khoán nhưng cũng không thắt quá chặt, tùy từng khách hàng và khoản vay mà không ít tiền đã được giải ngân để đầu tư vào lĩnh vực này. Thêm vào đó, các công ty chứng khoán cũng rất hồ hởi cho vay tới khách hàng để mua cổ phiếu ở thời điểm này.
    Dòng tiền bấy lâu đang ngủ yên tại các tài khoản của công ty chứng khoán hay ngân hàng bỗng trỗi dậy và đổ về kênh đầu tư này ngày một nhiều. Không chỉ số lượng các tài khoản mới được mở nhiều hơn tại các công ty chứng khoán mà còn có cả nguồn tiền của những nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản mua bán trực tiếp trên thị trường. Điều này dễ dàng được nhìn thấy trong thời gian qua, khi thị trường có những phiên tăng điểm liên tiếp và đang ở vùng hỗ trợ là trên 520 điểm. Thị trường lên, nhà đầu tư hồ hởi nên nguồn tiền chảy vào chứng khoán cũng đa dạng hơn. Mới đầu năm nên “room” cho vay chứng khoán ở một số ngân hàng vẫn đang còn khiến không ít người (thường là khách hàng lâu năm) tiếp cận được nguồn tiền này để tranh thủ lướt sóng kiếm lời. Giám đốc một chi nhánh ngân hàng cổ phần có trụ sở tại Hà Nội chia sẻ: chúng tôi không đẩy mạnh việc cho vay chứng khoán như những năm trước nhưng vẫn ưu tiên giải ngân cho khách hàng thân thiết, có uy tín và có tài sản thế chấp. Bởi thế, dư nợ cho vay chứng khoán hai tháng qua có tăng chút ít so với hồi cuối năm trước.
    Tuy nhiên, điều dễ nhận thấy nhất trên thị trường vào thời điểm này chính là việc áp dụng đòn bẩy tài chính từ các công ty chứng khoán. Nếu như ở ngân hàng, nhà đầu tư không phải lúc nào cũng mong vay được vốn thì tại công ty chứng khoán công việc này xem ra dễ dàng hơn nhiều. Hình thức phổ biến nhất đối với cho vay tới các nhà đầu tư đang được các công ty chứng khoán áp dụng là tỉ lệ cho vay 1:3 hoặc 50:50 hay thậm chí hơn tùy vào mức độ VIP của khách hàng. Cụ thể, nếu tài khoản của khách hàng có 1 tỷ đồng, khách hàng sẽ được vay thêm 3 tỷ, có công ty chứng khoán cho vay bằng với số tiền khách có trong tài khoản. Tùy vào lượng và giá trị chứng khoán mà nhà đầu tư có trong tài khoản cầm cố thì các công ty chứng khoán sẽ đưa ra mức giải ngân và lãi suất khác nhau.
    Hiện nay, lãi suất cho vay cầm cố chứng khoán đang dao động ở mức 18-20%/năm với thời gian cho vay từ 1 đến 2 tháng. Theo tổng hợp từ một số công ty chứng khoán lớn, mức đòn bẩy tài chính mà các nhà đầu tư đang sử dụng mới chỉ bằng khoảng 30% so với thời điểm “nóng” trước đây. Tuy nhiên, điều này cũng đã đem lại nhiều yếu tố tích cực và niềm tin cho chị trường. Một điều đặc biệt nữa là nhà đầu tư hiện cũng thận trọng hơn với đòn bẩy tài chính. Mặc dù được cho vay nhiều, thời gian dài nhưng không phải nhà đầu tư nào cũng tăng tỷ lệ sử dụng đòn bẩy, thường họ chỉ vay từ 10 đến 20% so với lượng vốn họ đang có trong tài khoản để gia tăng thêm lợi nhuận khi có cơ hội.
    Thêm vào đó, không ít nhà đầu tư chờ đợi dấu hiệu mẽ hơn nữa của thị trường, vượt qua những mức cản nhạy cảm như 550 điểm, khi đó chắc chắn cho vay từ các công ty chứng khoán tới nhà đầu tư sẽ sôi động hơn rất nhiều. Trên thị trường còn đang ghi nhận nhiều hình thức hút tiền vào chứng khoán như nghiệp cụ “repo”, cầm cố chứng khoán. Nhân viên môi giới của một công ty chứng khoán có trụ sở tại phố Bà Triệu cho biết: những ngày qua, số lượng hợp đồng repo, cầm cố chứng khoán tăng khá cao và chắc chắn sẽ tăng trong thời gian tới. Bên cạnh đó, không ít các công ty chứng khoán đang bắt tay ngân hàng đưa ra nhiều gọi dịch vụ cho vay hấp dẫn để hút thêm tiền của nhà đầu tư như cho vay bằng việc cầm cố tài sản sẽ được hưởng một hạn mức tín dụng phù hợp để giải ngân tại các công ty chứng khoán.
    Mặc dù khá sôi động nhưng nhiều chuyên gia kinh tế cũng cảnh báo nhà đầu tư nên thận trọng khi đặt bút ký hợp đồng vay vốn bởi nếu không thực sự tỉnh táo mà chạy theo tâm lý số đông vay tiền đổ vào thị trường, đẩy giá trị giao dịch lên cao đến khi thì trường quay đầu giảm giá thì khó có thể bán cắt lỗ mà trả nợ. Tình trạng này đã từng diễn ra vào cuối năm 2009, khi thị trường lên tới hơn 630 điểm rồi mất tới 200 điểm và giờ mới dần bình phục trở lại. Bởi thế, nhà đầu tư nên học cách “biết chơi” trên thị trường chứng khoán.


    http://www.*********.vn/ChannelID/7...ien-dang-rong-cua-voi-nha-dau-tunbspnbsp.aspx
  3. WidowVNI

    WidowVNI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2010
    Đã được thích:
    0
    560 đọc ngược
  4. zzNoobiezz

    zzNoobiezz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Lại hô Úp... buy & hold [r37)]

    http://www.*********.vn/ChannelID/7...-don-dau-su-dich-chuyen-cua-penny-stocks.aspx

    PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
    VN-Index – SMA 20 weekly bị break
    Trong 2 tuần trước chúng ta đã chứng kiến sự xuất hiện liên tiếp của hai tín hiệu mua dài hạn từ DMA 3X3 và Parabolic SAR weekly. Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/03, một sự dịch chuyển dài hạn nữa lại được thiết lập: SMA 20 weekly bị break. Đây lại tiếp tục là một sự khẳng định cho xu hướng tăng trong trung và dài hạn.
    RMO Trade Mode cho tín hiệu khá lạc quan
    Mặc dù EXIT Swing Signal (đóng vai trò như một trailing stoploss) đã đạt đến vùng overbought nhưng trong quá khứ indicator này hoàn toàn có thể dao động trong vùng này một thời gian dài. Điểm đáng chú ý là Swing trader đã cho tín hiệu mua với điểm cắt khá rõ nét của ST2 và ST3
    Với tín hiệu này, nhiều khả năng VN-Index sẽ có thêm những phiên giao dịch khởi sắc trong thời gian tới.
    HNX-Index – TRIX vẫn chưa có dấu hiệu đảo chiều
    Đường TRIX (một indicator dùng để loại bỏ các yếu tố gây nhiễu ngắn hạn của giá) vẫn chưa có dấu hiệu đảo chiều. Sau khi cho tín hiệu mua với MATR, indicator này vẫn chưa dừng lại đà tăng và vẫn còn cách mức đỉnh 0.5 một khoảng rất xa. Điều này là cơ sở cho thấy tiềm năng tăng giá vẫn còn khá lớn.




    NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TUẦN 15 – 19/03/2010
    Diễn biến trên thị trường tiền tệ có những bước tiến triển khả quan khi lãi suất đã không tăng (thậm chí còn hạ nhiệt) như những lo ngại ban đầu sau khi áp dụng lãi suất thỏa thuận. Những động thái của NHNN trong thời gian qua dường như nghiêng về hướng hỗ trợ thị trường tiền tệ tăng trưởng. Có nhiều dấu hiệu cho thấy dòng tiền đang được đổ vào thị trường khá mạnh. Với việc thanh khoản ngân hàng có dấu hiệu cải thiện, hoạt động cho vay cầm cố chứng khoán đang sôi động trở lại.
    TTCK Việt Nam tỏ ra khá vững vàng trước hoạt động chốt lời ngắn hạn ở nhiều mã cổ phiếu. Ngoài ra, quan sát trên thị trường có thể thấy lệnh đặt mua lô lớn cũng đang tăng dần. Tuy vậy, việc dao động mạnh diễn ra ở một số nhóm cổ phiếu trong thời gian ngắn 1-2 phiên cho thấy dường như hoạt động đầu cơ ngắn hạn đang diễn ra phổ biến.
    Các tính toán ngắn hạn không phải là không có lý khi tuần giao dịch 15 – 19/03, thị trường sẽ đón nhận thông tin về CPI tháng 3 của Tp.HCM và Hà Nội được công bố. Diễn biến tâm lý của thị trường sẽ bị tác động bởi những thông tin này, và hiện vẫn còn nhiều ý kiến thận trọng, quan ngại CPI tháng 3 sẽ tăng mạnh và lãi suất tiếp tục đứng ở mức cao.
    Phải thừa nhận rằng tâm lý e dè và cẩn trọng là vẫn còn phổ biến trong giới đầu tư. Chúng tôi vì vậy không kỳ vọng quá nhiều về sự bứt phá mạnh mẽ của thị trường vào tuần 15 – 19/3. Tuy vậy, chúng tôi tin rằng vùng 520 đã trở thành một vùng hỗ trợ kỹ thuật khá mạnh của VN-Index. Có thể thị trường vẫn duy trì được đà hứng khởi ở những phiên đầu tuần, sau đó dù có giảm điểm thì thị trường cũng không giảm sâu.
    Chúng tôi cho rằng thị trường vẫn đang có những chuyển biến tích cực và CPI tháng 3 sẽ không đáng ngại quá mức. Các phiên điều chỉnh là cơ hội tốt để cơ cấu lại danh mục đầu tư. Đối với hoạt động đầu tư ngắn hạn, việc phân bổ danh mục vào các cổ phiếu penny stocks có thể sẽ thú vị hơn, để đón đầu một sự dịch chuyển nhanh hơn vào thời gian tới. Phiên cuối tuần này chứng khiến sự chuyển biến ở nhóm bất động sản, tài chính. Tuy vậy, chúng tôi cho rằng một sự hứng khởi quá mức ở hai nhóm cổ phiếu này có thể là hơi sớm trong bối cảnh hiện nay. Chúng ta cũng không quên chú ý đến các cơ hội trên sàn HNX.
  5. G_V_C

    G_V_C Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Đã được thích:
    1.825
    lên được đến 560 thì đã kinh lắm rồi chứ đừng nói 650 :D
  6. zzNoobiezz

    zzNoobiezz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Đường lên 650 thế nào cũng đi qua 560, các pác cứ yên tâm @-)

    Hà Nội: Dự báo CPI tháng 3 tăng từ 0,5 - 0,7%
    Những số liệu ban đầu do Sở KHĐT báo cáo tại phiên họp cho thấy, kinh tế Thủ đô đã và đang phục hồi tích cực. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) quý I có thể tăng 8,7%. Đây là mức tăng khá, cao gấp hơn hai lần mức tăng của quý I năm 2009 (3,1%). Trong đó, giá trị tăng thêm của công nghiệp - xây dựng là 9,2%, dịch vụ tăng 6,9%, nông - lâm - thủy sản tăng 21,6% (cùng kỳ năm 2009 giảm 18,4%). Một số lĩnh vực khác như đầu tư xã hội, thu ngân sách, bán lẻ, dư nợ tín dụng… cũng cho những tín hiệu khả quan.

    http://cafef.vn/201003130338177CA33/ha-noi-du-bao-cpi-thang-3-tang-tu-05-07.chn

  7. zzNoobiezz

    zzNoobiezz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    (ĐTCK-online) Thị trường chứng khoán Việt Nam đã có tuần giao dịch khởi sắc khi VN-Index chinh phục thành công mốc 530 điểm và khối lượng, cũng như giá trị giao dịch trên cả 2 sàn không ngừng tăng lên qua từng phiên. Nhiều CTCK cho rằng, VN-Index khó xuống dưới mốc 520 điểm trong bối cảnh thị trường có nhiều dấu hiệu tích cực và VN-Index đang hướng tới mức cản tiếp theo là 545 điểm.

    http://tinnhanhchungkhoan.vn/RC/N/CFBJDH/vn-index-huong-toi-moc-545-diem.html
  8. zzNoobiezz

    zzNoobiezz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Chốt lời xong hết chưa các pác... Từ mai xin phép phi nhé...
    Hễ còn dòng tiền vào là CK còn tăng...

    Thị trường vẫn đang được ủng hộ từ dòng tiền ngày một lớn được đổ vào thị trường. Sàn vàng sẽ chính thức đóng cửa vào ngày 30/03/2010, trong khi tiền gửi tiết kiệm bị vướng trần lãi suất, nên người gửi tiền ít lựa chọn kênh gửi tiết kiệm mà chuyển sang các kênh đầu tư khác hấp dẫn hơn, tuy nhiên thị trường vàng và bất động sản vẫn đang khá lình xình nên chứng khoán được coi là kênh đầu tư hấp dẫn nhất hiện nay.

    http://cafef.vn/2010031512435656CA31/chot-loi-truoc-moc-540-diem.chn

Chia sẻ trang này