TTCK quay đầu, ai cũng mừng nhưng hãy nhìn lại: Chính Phủ đang đi sai nước cờ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi mexanh909, 08/03/2008.

7590 người đang online, trong đó có 1104 thành viên. 14:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 8366 lượt đọc và 97 bài trả lời
  1. mexanh909

    mexanh909 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Đã được thích:
    0
    TTCK quay đầu, ai cũng mừng nhưng hãy nhìn lại: Chính Phủ đang đi sai nước cờ

    Thị trường chứng khoán quay đầu, ai cũng mừng. Kẻ mua được đúng đáy cười to, người chưa giải ngân cũng cười vì cơ hội tìm kiếm lợi nhuận đã quay trở lại. Kể cả những người cutloss đúng đáy cũng vui nếu TT còn tăng trường dài dài. Vấn đề nằm ở chứ " NẾU" . TT liệu có tăng trưởng bền vững, dài hạn như lời Bác Dúng nói không? Chúng ta đi vào phân tích hành động và các giải pháp của Chính Phủ
    .
    - Hành động của Chính Phủ cho SCIC mua vào một số các CP tốt chỉ mang tính chất giải pháp tình thế bắt buộc để chặn đứng tinh thần hoảng loạn, mất phương hướng của NĐT chứ không có tác động tích cực lên nền kinh tế nói chung và TTCK nói riêng về lâu dài.
    .

    - Nhà nước can thiệp trực tiếp vào nền kinh tế nói chung và bỏ tiền mua lại Chứng khoán là chuyện xưa nay hiếm, điều tối kỵ thì đúng hơn. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu việc mua CP của SCIC thất bại, uy tín chính phủ sẽ đi về đâu trong con mắt NĐT NN? SCIC nếu mua dài ngày sẽ gây ra hiện tượng thâm hụt ngân sách, in tiền thêm sẽ gây lạm phát ư?....
    .

    - Bản thân SCIC mua CP vào bị thiếu cái động lực mạnh nhất để đầu tư CK là kiếm lợi nhuận. Vậy khi nào họ mới bán ra? Một lượng tiền lớn SCIC bỏ ra mua CP như vậy khiến quá trình cổ phần hoá sẽ bị chậm lại. Anh vừa muốn bán IPO ra cho công chúng nhưng lại vừa muốn mua vào? Chuyện đó quá khó
    .

    - SCIC được phép giữ bí mật danh mục mua ( xin không dùng chữ danh mục đầu tư vì SCIC họ chỉ mua chứ chưa tính đến chuyện bán), không công bố thời gian mua, khối lượng mua là vi phạm luật chứng khoán khi họ luôn sở hữu trên 30% số CP của một công ty vi phạm Luật chứng khoán. Điều tệ hại hơn là giá trị một Cổ phiếu sẽ bị đánh giá sai lệch, không phản ánh đúng tình trạng hoạt động SXKD của doanh nghiệp. Công ty nào được SCIC đỡ đầu thì cứ yên tâm mà ăn bi bét cũng được.
    .

    - SCIC mua cp thì tiền từ đâu mà có, rõ ràng là tiền đóng thuế của dân. CỨu TTCK là cứu các tổ chức, BBs chứ đâu phải người nghèo. Cái này phải chăng được người xưa nói rằng" Lấy của người nghèo chia cho người giàu" ?
    .

    - Cái gốc ở đây là Lạm phát, là điều hành Kinh Tế vĩ mô bất ổn, chính sách tiền tệ sai thì chưa được giải quyết vậy mà giải quyết TTCK trước. TTCK là thị trường của niềm tin nhưng niềm tin chưa lấy lại được sẽ khiến nó đi xuống cho dù bất kỳ động thái nào từ nhà cầm quyền.
    Vài lời chia sẻ cùng anh em.....
  2. Acer2003

    Acer2003 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Đã được thích:
    0
    Phát biểu ngu vãi đọc bài này đi rồi suy ngẫm nhé :

    Bài học cứu giá chứng khoán của Hồng Kông
    10:37'' AM - Thứ hai, 03/03/2008

    Trong cuộc khủng hoảng tài chính Đông Á, biện pháp cứu giá chứng khoán của Hồng Kông đã để lại những ấn tượng mạnh mẽ đối với giới đầu tư và đầu cơ chứng khoán toàn cầu.


    Tháng 10/1997, Dollar Hồng Kông bị tấn công đầu cơ. Đồng tiền này vốn được neo vào Dollar Mỹ với tỷ giá 7,8 HKD/USD. Tuy nhiên, tỷ lệ lạm phát ở Hồng Kông lại cao hơn ở Mỹ. Đây là cơ sở để cho giới đầu cơ tấn công.

    Nhờ có dự trữ ngoại tệ hùng hậu lên tới 80 tỷ USD vào thời điểm đó tương đương 700% lượng cung tiền M1 hay 45% lượng cung tiền M3, nên Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông đã dám chi hơn 1 tỷ USD để bảo vệ đồng tiền của mình.

    Từ ngày 20 đến 23/10, Chỉ số Hang Seng đã giảm 23%. Hồng Kông đã phản ứng lại. Ngày 15/8/1998, Hồng Kông nâng lãi suất cho vay qua đêm từ 8% lên thành 23% và ngay sau đó đã nâng vọt luôn lên mức500%.

    Đồng thời, Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông bắt đầu mua vào các loại cổ phiếu thành phần của Chỉ số Hang Seng để giảm áp lực giảm giá cổ phiếu. Cơ quan này và ông Donald Tsang, lúc đó là Bộ trưởng Tài chính và sau này làm Trưởng Đặc khu hành chính Hồng Kông, đã công khai tuyên chiến với giới đầu cơ.

    Chính quyền đã mua vào khoảng 120 tỷ Dollar Hồng Kông (tương đương 15 tỷ Dollar Mỹ) các loại chứng khoán. Sau này, vào năm 2001, chính quyền đã bán ra số chứng khoán này và thu lời khoảng 30 tỷ Dollar Hồng Kông (khoảng 4 tỷ Dollar Mỹ).

    Các hoạt động đầu cơ nhằm vào Dollar Hồng Kông và thị trường chứng khoán của nước này đã ngừng lại vào tháng 9/1998 chủ yếu do các nhà đầu cơ bị thiệt hại bởi chính sách điều tiết dòng vốn nước ngoài của chính phủ Malaysia và bởi sự sụp đổ của thị trường trái phiếu và tiền tệ ở Nga.

    Vào lúc đó, tỷ giá neo giữa Dollar Hồng Kông và Dollar Mỹ vẫn được bảo toàn ở mức 7,8 : 1.
  3. Acer2003

    Acer2003 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Đã được thích:
    0
    Bỏ 15 tỷ thu về 4 tỷ - số tiền lời không hề nhỏ này lại được dùng vào xây dựng đất nước, phục vụ dân.
  4. trieuphudo

    trieuphudo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Thằng này đầu bã đậu. Tư tưởng nông dân. Về tìm học kinh tế vĩ mô đi. Ngu mà còn phân tích vĩ mô. Ai đã học qua kinh tế vĩ mô vào chửi nó xem.
  5. Acer2003

    Acer2003 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Đã được thích:
    0
    Hãi hùng, lãi suất qua đem của VN mới lên 40% đã kêu oai oái, VN đúng là bắt chiếc theo HK roài .
  6. ckhaiphong

    ckhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh ý kiến của mexanh909. Không biết đó là suy nghĩ của chú hay của ai, mục đích chim lợn hay không...
    Nhưng phát biểu hâm bỏ mẹ.
  7. ha_ke_hp

    ha_ke_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Đã được thích:
    0
    Lượng bán của khối ngoại lập kỷ lục

    (CafeF) - Trong khi nhà đầu tư trong nước hào hứng mua vào thì nhà đầu tư nước ngoài lại tăng cường bán ra. Lượng bán của họ đạt một trong những mức cao nhất từ trước đến nay.

    Tại Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM

    Toàn thị trường như bừng tỉnh khi 100% chứng khoán đều tăng kịch trần.

    Thị trường ấm lên nhưng NĐTNN lại tích cực bán ra. Hôm nay có thể gọi là một phiên "xả hàng" của khối ngoại khi họ bán ra lượng cổ phiếu rất lớn, đạt 2.647.110 đơn vị, trị giá 151,74 tỷ đồng. Như vậy, lượng bán hôm nay tăng 130% so với phiên trước, tương đương tăng 1,15 triệu đơn vị.

    Nguyên nhân chính làm gia tăng lượng bán của NĐTNN là do lượng bán của PPC tăng đột biến với 1.437.260 cp (chiếm 54,3% lượng bán ra). Nhiều cổ phiếu lớn khác cũng bị bán ra rất mạnh là ANV, SAM, ITA, SSI.

    Trong khi lượng bán tăng mạnh thì lượng mua vào lại tiếp tục suy giảm. Lượng mua vào trong phiên hôm nay đạt 577.740 đơn vị (giảm 24,5%), trị giá 39 tỷ đồng - một mức khá thấp trong thời gian gần đây.



    PPC cũng là mã được mua vào nhiều nhất, tuy nhiên chưa bằng 1/10 lượng bán ra với 137.690cp. Tiếp sau PPC là hai cổ phiếu thuỷ sản ANV (51.000cp) và MPC (43.800cp). Các mã khác lượng mua vào không nhiều.



    Lượng mua ròng của khá nhiều cổ phiếu chủ chốt là con số âm: PPC (-1.299.570cp), ITA (-122.380cp) ...



    Đây là phiên thứ hai liên tiếp thị trường hồi phục và cũng là thứ phiên thứ hai liên tiếp NĐTNN bán ra mạnh. Như vậy, có thể nhận thấy là NĐTNN đã biết chớp thời cơ mua vào với khối lượng khi giá giảm mạnh. Nay khi thị trường đi lên họ bắt đầu bán ra để thu lợi nhuận. Họ cũng đã từng áp dụng chiến thuật này khi thị trường có những phiên phục hồi trước Tết nguyên đán.



    Hành động xả hàng này của khối ngoại có thể sẽ gây tác động xấu tới tâm lý của nhà đầu tư nhỏ trong tuần tới tới.



    Top 5 mua vào


    Top 5 bán ra

    Mã CK


    Khối lượng


    Mã CK


    Khối lượng

    PPC


    137.690


    PPC


    1.437.260

    ANV


    51.000


    ANV


    155.120

    MPC


    43.800


    SAM


    128.490

    SSI


    33.900


    ITA


    124.440

    TDH


    30.060


    VNE


    110.050



    Khối lượng giao dịch trái phiếu của NĐTNN cũng giảm mạnh. Hôm nay, họ mua vào năm mã trái phiếu với khối lượng hơn 1 triệu đơn vị, trị giá hơn 103,5 tỷ đồng. Không có mã trái phiếu nào được bán ra.



    Đức Hải
  8. anhnk74

    anhnk74 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Anh đang định đập, chú đã đập roài...Tình yêu me xanh của anh viết dài, chắc cũng có suy nghĩ nhiều lắm, đúc kết nhiều lắm nhưng hình như có cố gắng mấy cũng đến thế, đành chịu. Anh ngủ giấc đã, chiều dậy anh sẽ phản biện từng ý một của tình yêu.
  9. Linda_Kieu

    Linda_Kieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Đã được thích:
    34
    Bác chủ topic nói nhiều điểm cũng đúng...

    nhưng e thấy thế này...trên cơ sở tư duy 1 người buôn trứng.. là khi ô chủ sòng bạc là chính phủ bảo, các chú cứ xào xáo trứng đi...lên thì kệ các chú...xuống có anh đỡ rồi đừng lo...thế là bọn e chiến thôi...còn tiền ở đâu để SCIC cứu và cứu cp nào chúng e kô quan tâm, cứu người này có lợi ắt có người kia thiệt ...xã hội kô thể công bằng được...

    ngoài ra thằng SBV nó cũng phát tín hiệu rồi đấy, kô thiếu tiền đánh trứng, các chú cứ chơi đi....cần anh hoãn trái phiếu cho các NHTMCP và chú nào thiếu cash a cho vay qua đêm giá rẻ... thế là OK....

    hành động SCIC và SBV cứu CK cho thấy phe đổi mới và tư bản thân hữu đang thắng thế trong CP và bộ chính trị ...thế thì OK ... (phe tư bản thân hữu tức là các chủ NHTMCP, quỹ DT, các cty cổ phần ck, các BBs tham gia buôn trứng...etc..)....chú Havard nói đúng lắm.....tư bản thân hữu đang thắng thế và có thể tác động thay đổi chính sách có lợi và bảo vệ nhóm này.....dân nghèo, nông công nhân đông thật nhưng kô có cơ hội tác động chính khách tạo ra chính sách....nhưng các chủ nhà băng tư nhân và chủ các cty ck, quỹ, BB thì có thể tiếp cận và tác động tới chính khách tạo ra chính sách hà hà... vụ SCIC nhẩy vào cuộc nhanh chóng vừa qua các cụ đã thấy BB tư nhân nghành tài chính ck mạnh thế nào ...

    sòng bạc Hô xi nô Ha xi nô đã được bảo kê....oánh tiếp thôi...
  10. CuChiPheo

    CuChiPheo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là giải pháp tình thế?Đó có phải là một cách gọi các giải pháp cấp bách chỉ dùng khi gặp khủng hoảng?Vậy thì nó đâu phải là giải pháp thường xuyên,lâu dài!
    Các biện pháp vừa dùng trong mấy ngày rồi chính là giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tức thì sự sụp đổ TT. Nó cũng giống như con lợn mexanh909 bị đâm phát chí mạng,việc đầu tiên là phải ngừng chảy máu cấp tốc,rồi mới chở tới bệnh viện cấp cứu.Nếu không,chẩy máu hết mẹ,mexanh909 ngẻo thì chữa cái con mệ gì nữa.
    Hay giả như mexanh909 cứ đòi mổ bụng mẹ mình thì việc cấp bách là đập cho mexanh909 một trận cho tỉnh lại rồi mới trói mang đi Châu Quỳ nhập viện.
    Đ.M!Ngu hết cỡ mà cứ nói chữ!




    Được CuChiPheo sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 08/03/2008

Chia sẻ trang này