TTCK Trung Quốc tiếp tục rớt mạnh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi gia_tot, 01/03/2007.

4275 người đang online, trong đó có 529 thành viên. 08:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9784 lượt đọc và 173 bài trả lời
  1. gia_tot

    gia_tot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2007
    Đã được thích:
    0
    TTCK Trung Quốc tiếp tục rớt mạnh

    TTCK Trung Quốc sáng nay tiếp tục rơi tự do trên 8% .. hệ quả là phiên 2 REE và một số BCs có dấu hiệu giảm sàn.

    Tình hình lo quá các bác ơi.

  2. trailblazer

    trailblazer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Em thích hôm các BCs giảm sàn hết, nhất là REE
  3. fortune6

    fortune6 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Cần cực kỳ cẩn thận khi mua vào lúc này !

    Cho đến nay các nhà phân tích vẫn đang tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân và qui mô diễn biến sắp tới của đợt chấn động lần này. Tuy vậy, phần lớn đều thống nhất rằng các biện pháp siết chặt lại các hoạt động giao dịch chứng khoán của Chính phủ Trung Quốc, cùng những dấu hiệu chững lại của kinh tế Mỹ, là những nguyên nhân cơ bản.

    Nhiều nhà phân tích từng dự đoán về sự tự điều chỉnh của TTCK Trung Quốc trước tình trạng ?obong bóng? (tăng trưởng hơn 100% trong năm 2006). Tuy vậy, mức độ và qui mô của sự điều chỉnh này đã làm bất ngờ rất nhiều nhà đầu tư. Ít ai ngờ rằng mức độ sụt giảm lại ghê gớm tới vậy. Một số thì phỏng đoán rằng giới đầu tư Trung Quốc sau khi chào mừng năm mới bằng việc đẩy giá cổ phiếu trong ngày mở sàn đầu tiên hôm 26-2, đã quyết định bán tháo cổ phần trong ngày 27-2 dẫn đến vụ chao đảo này...

    Wong Shou Ning, người điều hành tại Quĩ đầu tư Kenanga ở Kuala Lumpur (Malaysia), cho rằng ?okhông thể nào có sự hồi phục khi tất cả thị trường lớn toàn cầu cùng rúng động như vậy. Vấn đề hiện nay là tình hình sẽ tệ đến đâu?.

    Andy Mantel, giám đốc điều hành của Quĩ đầu tư Pacific Sun ở Hong Kong, cũng đồng tình ?ođó không phải là sự suy giảm ngày một? và thấy tình hình khá ảm đạm. Ông gợi ý nên chuyển sang kinh doanh các loại ngoại tệ và các trái phiếu ngắn hạn.
  4. gaubeo17536

    gaubeo17536 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Đã được thích:
    0
    NHẦM TO RỒI, CẬP NHẬT THÔNG TIN ĐI:

    Công bố thông tin


    Ngày:

    Loại:

    Liên quan:
    Nguồn:

    28/02/2007
    Thông tin thế giới

    N/A
    VnExpress News

    --------------------------------------------------------------------------------
    Chứng khoán Trung Quốc đảo chiều ngoạn mục



    Tin tức tốt lành từ chính quyền Trung Quốc khiến chứng khoán nơi đây tăng điểm trở lại sau một phiên tụt dốc mạnh mẽ.

    Tuy nhiên, các sàn chứng khoán châu Á khác vẫn trong cơn suy thoái.

    Tờ Tin tức Chứng khoán Thượng Hải dẫn lời một nguồn tin từ Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế Trung Quốc cho biết chính phủ không đánh thuế thu nhập từ đầu tư chứng khoán. Một tờ báo khác dẫn nguồn tin nói rằng nhà đầu tư nước ngoài được mua thêm cổ phiếu, tối đa 120 tỷ USD, tương ứng với 10% giá trị thị trường chứng khoán đại lục.

    Chỉ số Shanghai & Shenzhen 300 tăng 3,5% lên 2.544,57. Shanghai Composite Index tăng 3,9% lên 2.881,07. Hôm qua, mức sụt giảm 9,2% của các chỉ số đã thổi bay 107,8 tỷ USD vốn hóa thị trường. "Sụt giảm chỉ là một điều chỉnh bình thường. Chính phủ không muốn can thiệp tới thị trường", Zhu Jian giám đốc Ủy ban điều hành chứng khoán Thượng Hải cho biết.

    "Chúng tôi không thấy có thay đổi cơ bản nào, nhà đầu tư tăng mua trở lại", Fan Dizhao, quản lý quỹ đầu tư với số vốn ước chừng 1,8 tỷ USD cho biết.

    Tuy nhiên, dư âm về phiên điều chỉnh quá mạnh và những cảnh báo suy thoái kinh tế Mỹ, Trung vẫn ám ảnh các nhà đầu tư. Chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Australia, New Zealand, Philippines, Indonesia đều giảm ít nhất 3%.

    Tại Nhật Bản, Nikkei 225 giảm 644,85 điểm (3,56%), đóng cửa với 17.475,07 điểm. Hang Seng Index (Hồng Kông) giảm 3,8%. S&P/ASX200 (Australia) giảm 3,5%. Chỉ số chứng khoán Indonesia mất 5,2%, tại Philippine con số điều chỉnh là -9,4%.

    Trước sự hoang mang của giới đầu tư, các chuyên gia thế giới hôm nay đồng loạt lên tiếng trấn an. Trên AP, Cục trưởng Dự trữ Australian Peter Costello dự đoán những điều chỉnh của chứng khoán Trung Quốc khiến thị trường tài chính thế giới chịu tác động mạnh, nhưng nền kinh tế đông dân nhất thế giới sẽ tiếp tục tăng trưởng một cách bền vững hơn.

    Trưởng văn phòng nội các Nhật Yasuhisa Shiozaki bày tỏ nền tảng thị trường Nhật vẫn vững chắc, kinh tế tiếp tục hồi phục. Chuyên gia kinh tế trưởng của AMP Shane Oliver dự đoán tỷ lệ giảm tại các sàn có thể tới 10% trong vài tuần tới nhưng đây chỉ là sự điều chỉnh theo quy luật. Các chuyên viên môi giới cho hay họ nhìn thấy tâm lý hoảng sợ bán tháo của một bộ phận nhà đầu tư nhưng những tay chơi giàu kinh nghiệm vẫn có vẻ rất bình tĩnh.

    Tại Việt Nam, cả hai sàn hôm nay đều giảm khá mạnh. VN-Index giảm xấp xỉ 30 điểm, đóng cửa đạt 1.137,69 điểm; Hastc-Index giảm 3,49 điểm, đóng cửa đạt 430,34 điểm. Nhiều blue-chip giảm sàn, dư bán giá sàn tăng mạnh trái ngược với diễn biến trong phiên hôm qua. Đáng chú ý cổ phiếu của các công ty chứng khoán giảm giá mạnh, trong đó BVS giảm 9.500 đồng, HPC giảm 3.500 đồng, SSI giảm 22.100 đồng.

    Ông Nguyễn Duy Hưng, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Sài Gòn cho rằng ở chừng mực nào đó, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng bị tác động bởi các diễn biến trong khu vực. Hiện VN-Index chịu ảnh hưởng rất lớn từ giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, ông đánh giá phiên sụt giảm sáng nay lại là tín hiệu đáng mừng vì 2 phiên giao dịch đầu xuân chỉ số thị trường và giá chứng khoán tăng quá cao.

    "Khối lượng giao dịch lớn nên không mấy lo. Muốn đánh giá đây có phải là đợt suy thoái không phải coi ít nhất 3 phiên đã", ông Hưng nói.
  5. tiger68

    tiger68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhầm hay bác kia nhầm ? cập nhật lại đi nhé. kẻo toi mạng vì thông tin chậm.
  6. gia_tot

    gia_tot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2007
    Đã được thích:
    0
    2007-03-01 10:24 ọáSốỗằồ^-ổO?ổ.ọằ không nhỏĐm 'Âu. trên 'Ây là TT Shanghai
  7. tranngoctu2k

    tranngoctu2k Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Giảm đi cho đỡ nóng Cứ giảm thêm vài phiên nữa cũng được, đặc biệt là BCs
  8. gia_tot

    gia_tot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là shenzhen sáng nay

    2007-03-01- 10:34
    Indexes Prev. Closing Last High Low Change%
    SSE 180 5828.02 5728.61 5836.64 5644.28 -1.71
    SSE 50 2096.23 2063.97 2097.10 2031.72 -1.54
    SSE Composite 2881.07 2821.47 2878.36 2784.84 -2.07
    SSE New Composite 2454.44 2403.03 2451.83 2371.48 -2.09
    SSE Dividend 2319.61 2283.10 2333.22 2243.14 -1.57
    SSE A Share 3025.75 2963.13 3022.94 2924.58 -2.07
    SSE B Share 178.34 174.82 178.12 173.12 -1.97
    SSE Fund 2336.25 2287.61 2332.96 2267.63 -2.08
    SSE Government Bond 111.72 111.67 111.72 111.66 -0.04
    SSE Corporate Bond 120.44 120.54 120.54 120.43

    Nói chung là giảm trên 2%, luc trước chia nhâm thành trên 8%

  9. tiger68

    tiger68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Giảm 2% là tương tự mức giảm hôm qua của sàn HCM (hôm qua giảm 2,54%.). 2% cũng tương đương gần 1000 tỷ bốc hơi rồi.

    Được tiger68 sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 01/03/2007
  10. fortune6

    fortune6 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Nguyên nhân của đợt sụt giảm toàn cầu đây, toàn nguyên nhân tầm vĩ mô khủng thôi:

    Nguyên nhân chủ yếu đẩy giá cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Mỹ sụt giảm mạnh là do mối lo ngại ngày càng tăng của các nhà đầu tư trước khả năng nền kinh tế Mỹ đang trên đà xuống dốc nhanh hơn dự báo và Chính phủ Trung Quốc đang tìm biện pháp tài chính để hạ nhiệt nền kinh tế.

    Không có một lý do đơn lẻ nào giải thích cho hiện tượng giá cổ phiếu ở Trung Quốc sụt giảm mạnh trong ngày 27-2, nhưng từ nhiều tháng qua các nhà phân tích đã cảnh báo về sự mong manh của thị trường chứng khoán Trung Quốc, sau khi tăng liên tục trong hơn một năm qua. Các nhà đầu tư lo ngại Chính phủ Trung Quốc đang tìm cách hạ nhiệt nền kinh tế bằng cách tăng lãi suất hoặc giảm bớt lượng tiền cho vay.

    Cùng lúc đó, Bộ Thương mại Mỹ ra thông báo cho biết đơn đặt mua các mặt hàng lâu bền ở Mỹ trong tháng 1-2007 giảm xuống mức thấp kỷ lục (giảm 7,8%). Đây được coi là nguyên nhân trực tiếp tác động vào thị trường chứng khoán Mỹ, cộng với lời cảnh báo ngày 26-2 của cựu Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) Alan Greenspan rằng kinh tế Mỹ có khả năng bước vào thời kỳ suy thoái ngay trong những tháng cuối cùng của năm 2007, sớm hơn so với dự đoán.

    Trong khi đó, hoạt động của thị trường nhà đất ở Mỹ được dự báo là còn mất nhiều thời gian mới có thể phục hồi được từ tình trạng ế ẩm kéo dài từ suốt năm 2006 tới nay.

    Vụ đánh bom liều chết vào một căn cứ quân sự của Mỹ ở Afghanistan giữa lúc phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney đang có mặt ở đó cũng được coi là một diễn biến tác động tiêu cực vào thị trường chứng khoán.

    Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, nếu nhân tố mở màn từ Trung Quốc, thì việc kinh tế Mỹ - nền kinh tế lớn nhất thế giới - có thể suy thoái mới là nguyên nhân chính làm cho thị trường chứng khoán thế giới sụt giảm đồng loạt. Các nhà kinh tế Mỹ cho rằng thị trường chứng khoán Mỹ và cả thế giới sẽ phải làm quen với thực tế rằng kinh tế Mỹ sắp bắt đầu bước vào thời kỳ tăng trưởng khiêm tốn chỉ từ 2 đến 3%.

Chia sẻ trang này