TTCK tuần tới diễn biến khó lường ! Liệu có tình trạng bán tháo không ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi caothu2008, 21/11/2008.

4340 người đang online, trong đó có 336 thành viên. 14:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3397 lượt đọc và 81 bài trả lời
  1. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    TTCK tuần tới diễn biến khó lường ! Liệu có tình trạng bán tháo không ?

    21/11/2008 Thông tin kinh tế N/A VnExpress News

    --------------------------------------------------------------------------------
    Kinh tế chuẩn bị cho kịch bản xấu trong năm 2009





    Kinh tế thế giới diễn biến theo chiều hướng xấu hơn, khiến xuất khẩu của Việt Nam sụt giảm và các nguồn vốn đầu tư có khả năng vơi đi. Thủ tướng *************** chỉ đạo, cần kích cầu trong nước và nền kinh tế nỗ lực để tránh suy giảm trong năm 2009.



    Phát biểu tại Hội nghị ngành kế hoạch và đầu tư sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng *************** cho hay, kinh tế thế giới năm 2009 được dự báo khó khăn hơn năm nay, và ít khả năng phục hồi như dự báo trước đây. Ông trích dẫn báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố ngày 6/11 cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm 2008 vào khoảng 3,7%, nhưng sang năm 2009 có khả năng còn 2,2%. Trong đó, Mỹ, Nhật và các nước châu Âu đều tăng trưởng âm. Riêng khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc vẫn duy trì được tăng trưởng, dù có giảm sút so với năm nay.

    Theo Thủ tướng, hiện Việt Nam đã là một bộ phận của kinh tế thế giới, nên khi bên ngoài có biến động, xuất khẩu của Việt Nam sẽ chịu tác động đầu tiên. "Xuất khẩu trong 2 tháng cuối năm sẽ rất khó khăn, như với dệt may, đồ gỗ, cao su", Thủ tướng nói. Trong khi đó, giá dầu thô trên thị trường thế giới giảm còn một nửa so với thời gian trước, nên dù Việt Nam có duy trì lượng dầu xuất khẩu tương đương năm nay, ngoại tệ thu về cũng giảm đến 50%. Dự báo giá trị xuất khẩu năm 2009 của Việt Nam không bằng một nửa so với năm nay. Khách du lịch vào Việt Nam liên tiếp đi xuống trong 2 năm qua, và dự báo giảm tiếp trong năm tới.

    Lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt kỷ lục khoảng 60 tỷ USD. Nhưng theo Thủ tướng, nguồn vốn đăng ký năm tới có khả năng chậm lại, và các dự án FDI đang triển khai cũng có nguy cơ bị ngừng nếu chủ đầu tư nước ngoài có khó khăn.

    Mặt khác, nguồn vốn đầu tư gián tiếp (FII) và kiều hối cũng sụt giảm. "Xu hướng nhà đầu tư nước ngoài rút vốn gián tiếp vẫn là nhiều hơn, trong khi bà con ta làm ăn ở nước ngoài nếu khó khăn cũng ít gửi được tiền về nước hơn trước", ông nhận định. Năm 2008 dự kiến lượng kiều hối chuyển về Việt Nam vẫn đạt khoảng 8 tỷ USD, nhưng dự báo năm sau có thể giảm một nửa. Trong khi đó, việc vay vốn nước ngoài cũng khó hơn, do kinh tế các nước cũng khó khăn.

    Đánh giá về kinh tế năm 2008, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc cho rằng, các cân đối vĩ mô như ngân sách nhà nước, tiền tệ tín dụng, cán cân thanh toán quốc tế tương đối ổn định. Dự trữ ngoại tệ tăng lên, nhập siêu giảm dần. Hiện tình hình thị trường và giá cả đang dần ổn định trở lại. Một điểm đáng chú ý trong năm nay là thu nhập bình quân đầu người cả năm theo tính toán sơ bộ của Tổng cục thống kê (GSO) vào khoảng 1.030 USD, vượt xa kế hoạch của năm là 960 USD. Với mức thu nhập bình quân này (chưa bao gồm tốc độ trượt giá của đồng đôla), Việt Nam ra khỏi nhóm các nước có thu nhập thấp, và bước sang nhóm có thu nhập trung bình.

    Thủ tướng *************** cho biết, các nền kinh tế lớn có thể đưa ra các gói kích thích kinh tế nhằm chặn đà suy giảm, nhưng Việt Nam khó lòng thực hiện. Vì thế, ưu tiên của Chính phủ là cân đối vĩ mô, giữ ổn định kinh tế và tránh suy giảm. Theo ông, kinh tế Việt Nam vẫn có thuận lợi trong năm 2009, nhờ vào sự ổn định về chính trị, thị trường nội địa rộng lớn với trên 80 triệu dân và Đông Nam Á nhìn chung vẫn duy trì được đà tăng trưởng mạnh hơn các khu vực khác. Mặt khác, trong năm 2009, năng lực sản xuất của Việt Nam có thể tăng lên, nhờ có thêm trên 3.000 MW điện đưa vào sản xuất, thêm 15 nhà máy ximăng mới và nhà máy lọc dầu Dung Quất cũng đi vào hoạt động.

    Theo người đứng đầu Chính phủ, nhiệm vụ của Việt Nam trong năm 2009 vẫn là kiềm chế lạm phát. "Không thể chủ quan khi giá cả bước đầu được kiềm chế, vì những nguyên nhân gây lạm phát, như cơ cấu kinh tế, chính sách tiền tệ, tài khóa cần thời gian để hoàn thiện", ông nhấn mạnh. Các giải pháp chính nhằm giữ cho nền kinh tế khỏi nguy cơ suy giảm, trong khi vẫn đảm bảo kiềm chế lạm phát gồm thúc đẩy xuất khẩu, kích cầu tại thị trường trong nước, đầu tư cho các dự án có hiệu quả, cùng lúc với việc áp dụng chính sách tiền tệ và tài khóa phù hợp, và đảm bảo an sinh xã hội. Theo ông, các biện pháp này sẽ phải thực hiện quyết liệt từ 2 tháng cuối năm nay, nếu không sẽ thêm khó khăn cho năm 2009.

    Do kinh tế thế giới suy giảm, Việt Nam khó tránh được nguy cơ bị suy giảm theo. Vì vậy, theo Thủ tướng, tăng trưởng cần được duy trì ổn định ở mức hợp lý, với năm 2009 dự kiến là 6,5%. "Trong điều kiện khó khăn, mục tiêu tăng trưởng này vẫn có thể thực hiện, vì Việt Nam có thị trường nội địa lớn", ông nói.

    Theo Thủ tướng, Việt Nam sẽ áp dụng chính sách tiền tệ nới lỏng hơn thời gian trước, và hiện đã đưa lãi suất về gần với mức trước khi có khủng hoảng tài chính thế giới. Các ngân hàng được tạo thuận lợi để hoạt động có hiệu quả, đảm bảo thanh khoản. Việc này sẽ tạo điều kiện cho nhà băng khoanh nợ, giãn nợ cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn. Cùng với đó, các chính sách tài khóa cũng được áp dụng, như xem xét miễn giảm thuế cho doanh nghiệp để duy trì sản xuất.

    Song song với các chính sách tiền tệ và tài khóa, người đứng đầu Chính phủ cho biết tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu. "Chính phủ sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ doanh nghiệp, bằng vốn, thuế, thủ tục và mở rộng thị trường", người đứng đầu Chính phủ cam kết. Cùng với đó là chính sách kích cầu trong nước. Thủ tướng *************** cho biết, các dự án có hiệu quả vẫn được khuyến khích đầu tư, và các thành phần kinh tế đều được khuyến khích tham gia, chứ không chỉ đầu tư từ ngân sách.

    Người đứng đầu Chính phủ cho biết, trong đầu tháng 1 tới, Chính phủ sẽ đưa ra bảo hiểm thất nghiệp, để đảm bảo an sinh xã hội trong điều kiện kinh tế có khó khăn. Ngân hàng Phát triển Việt Nam dự kiến cũng đứng ra bảo lãnh xuất khẩu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
    Trao đổi với báo giới bên lề hội nghị, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc cho biết, trong ít ngày tới Bộ sẽ trình Chính phủ các giải pháp cụ thể để thúc đẩy đầu tư trong nước, trong đó ưu tiên các dự án có hiệu quả.


    (Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
  2. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    21/11/2008 Tài chính - Ngân hàng N/A Lao Động

    --------------------------------------------------------------------------------
    Hạ lãi suất cơ bản: Ngân hàng vẫn gặp khó





    Với việc lãi suất cơ bản hạ, trần lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại sẽ phải tiếp tục giảm. Dự báo lợi nhuận của nhiều ngân hàng sẽ giảm rất nhiều trong quí IV/2008 và 6 tháng đầu năm 2009 do nhiều nguyên nhân.

    Tháng 12 tới, theo các nhà kinh tế thế giới, suy thoái kinh tế và sức ép giảm phát sẽ buộc ngân hàng trung ương (NHTƯ) nhiều nước phải tiếp tục hạ lãi suất (LS), trong đó có Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (phiên họp ngày 16.12), NH Trung ương Châu Âu, NHTƯ Anh (họp ngày 4.12). Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam cũng đã hành động khá nhanh chóng, ngay trong ngày 20.11 đã thực hiện điều chỉnh giảm LS cơ bản (LSCB) bằng đồng VN từ 12%/năm xuống 11%/năm và giảm tỉ lệ dự trữ bắt buộc thêm 2%.

    LS giảm, dư nợ vẫn khó tăng

    Hai tuần nay, gần như mọi dự đoán đều cho là NHNN sẽ giảm tiếp LSCB ngay trong những ngày cuối tháng 11, đầu tháng 12. Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 đã âm nhưng nhiều dấu hiệu cho thấy tình hình không được cải thiện trong tháng 11. Các hoạt động kinh tế tiếp tục sụt giảm, nhu cầu thấp. Tiền đang đọng trong hệ thống NH khó "bơm" ra nền kinh tế qua con đường tín dụng v.v... Giảm LSCB là một trong những biện pháp cần thiết để thúc đẩy nhu cầu, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh hiện nay.

    Trong 3 tháng 8,9,10, nhiều NHTM vẫn đề nghị NHNN giữ nguyên mức LSCB 14%/năm cho đến hết năm 2008 để các NHTM tự điều chỉnh hạ lãi suất kinh doanh trên năng lực tài chính và cân đối cung-cầu vốn của thị trường. Tuy nhiên, đến nay tình hình đã khác, các NHTM cho rằng giảm LSCB là tất yếu, cần thiết. Trong tháng 11, mặc dù LS cho vay của tất cả các ngân hàng thương mại (NHTM) đã giảm về đến mức thấp (cho một số đối tượng vay) phổ biến từ 15,2%-16%/năm nhưng dư nợ cho vay ở nhiều NH vẫn sụt giảm.

    Lãnh đạo một chi nhánh NH Đầu tư & Phát triển cho biết, nhiềuDN hiện đầu ra rất khó khăn, cầu hàng hóa - dịch vụ rất yếu. Dư nợ của NH giảm, vì DN đang ế hàng, không dám vay vì không có tiền trả nợ. Nhiều ý kiến từ phía NHTM dự đoán, dù LSCB hạ, kéo theo các mức LS kinh doanh tiếp tục giảm nữa, nhưng dư nợ chung toàn ngành cũng vẫn tăng thấp, NH vẫn khó tiếp cận khách hàng tốt. Vietcombank vừa công bố dự kiến chỉ tiêu tăng dư nợ năm 2008 so cuối năm 2007 chỉ ở mức 15%/năm (chỉ bằng 1/2 hạn mức tăng của ngành NH).

    NH vẫn khó

    Với việc LSCB hạ, trần LS cho vay của các NHTM sẽ phải tiếp tục giảm LS cho vay. Dự báo lợi nhuận của nhiều NH sẽ giảm rất nhiều trong quí IV/2008 và 6 tháng đầu năm 2009 do các nguyên nhân: Nợ xấu gia tăng đột biến nên phải trích lập dự phòng rủi ro, làm tăng chi phí; đọng vốn không cho vay ra được do nền kinh tế có dấu hiệu suy thoái; những NHTM huy động vốn với LS cao thời gian 10 tháng đầu năm, nay vì cạnh tranh giành khách hàng tốt, phải hạ LS cho vay xuống. LS cho vay giảm nhanh hơn LS tiền gửi.

    Những khoản vốn đã huy động với LS cao trước đây, NH không thể ép khách hàng chấp nhận hạ LS tiền gửi xuống thấp hơn được, khoản chênh lệch này rất lớn; NH không còn điều kiện để kiếm lợi nhuận từ kinh doanh ngoại tệ và cho vay trên thị trường liên NH để thu lãi cao như bối cảnh 6 tháng đầu năm 2008 (có thời điểm thị trường ngoại hối và thị trường liên NH lên "cơn sốt", LS liên NH lên đến 30%/năm, tỉ giá VND/USD trên thị trường tự do lên đến 19.200đ/USD)...

    Thông tin về việc LSCB hạ cũng không có tác động nhiều đến xu hướng của TTCK Việt Nam, bởi nhiều nhà đầu tư (NĐT) không còn đánh giá cao hiệu quả của LSCB đối với thị trường nữa. Kinh tế thế giới suy thoái, tăng trưởng nội địa chậm lại, một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô có thể giảm sút, tình trạng khó khăn, thua lỗ của nhiều DN; NĐT nước ngoài tiếp tục bán ròng; thuế thu nhập CK sẽ áp dụng năm 2009... mới là những vấn đề các NĐT đặc biệt quan tâm trong bối cảnh hiện nay.

    Dự đoán vài ngày trước về mức cắt giảm LS của NHNN, có chuyên gia nói: "Thận trọng thì giảm 1%, quyết liệt thì 2%". Tuy nhiên, do vừa liên tục 2 lần giảm trong thời gian ngắn gần đây, NHNN đã đưa ra một quyết định thận trọng, dung hòa lợi ích của cả nền kinh tế và NHTM với mức hạ 1%. Như vậy trần LS cho vay VND của các TCTD sẽ về mức 16,5%/năm. Mức này là tương đối phù hợp với mặt bằng LS kinh doanh trên thị trường tiền tệ hiện nay.

    Vẫn có dự đoán cho là đến cuối năm 2008, NHNN còn điều chỉnh giảm tiếp LSCB, mức giảm khả năng là từ 11% về 10%/năm.
  3. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Nguy cơ phá đáy
    Lao Động số 270 Ngày 21/11/2008 Cập nhật: 8:27 AM, 21/11/2008

    VN-Index của sàn HoSE đang đứng trước ngưỡng cửa quan trọng của mức đáy thấp nhất.
    (LĐ) - Với 5 phiên giảm điểm liên tục, VN-Index của sàn HoSE đang đứng trước ngưỡng cửa quan trọng của mức đáy thấp nhất 313,63 điểm - ngày 28.10 vừa qua và HaSTC-Index của sàn HaSTC với đáy 98,86 điểm.
    Bên nắm giữ CK bắt đầu có biểu hiện mất kiên nhẫn khi lượng bán sàn tăng cao.
    Chứng khoán Mỹ hốt hoảng

    TTCK Mỹ đang phản ứng trước những động thái mới liên quan đến chính sách hỗ trợ các tập đoàn sản xuất xe hơi vốn đang gặp khó khăn, khi có quá nhiều quan điểm trái ngược của các nghị sĩ hai đảng tại phiên điều trần hôm 19.11 (giờ Mỹ). Ba đại gia trong ngành công nghiệp ôtô của Mỹ là General Motors, Ford Motor và Chrysler LLC đang hi vọng có được khoản "cứu trợ" khẩn cấp trị giá 25 tỉ USD từ chính phủ. Tuy nhiên, kết thúc 2 ngày điều trần, cả ba đại gia đã phải ra về tay trắng khi quốc hội bác bỏ kế hoạch bỏ phiếu trong tuần này.
    CK Mỹ ngày 19.11 đã có ngày tồi tệ nhất trong vòng 5 năm gần đây, khi chỉ số Dow Jones xuyên thủng mức đáy 8.000 điểm - vốn được lập cuối tháng 10 vừa qua khi "đại kế hoạch" 700 tỉ USD được thông qua. Thông tin xấu đến với ngành công nghiệp sản xuất ôtô của Mỹ đã giáng mạnh vào TTCK, khi các CP ngành này chiếm tỉ trọng lớn trên thị trường. CP của General Motors giảm 10%, trong khi CP của Ford Motor giảm 25%. Hàng loạt CP ngân hàng lớn cũng mất giá khủng khiếp như Citigroup giảm 23%, Bank of America giảm 14%, JPMorgan giảm 12%.

    Các TTCK chính trên thế giới cũng đỏ rực từ Âu sang Á. CK Nhật kết thúc ngày 20.11 giảm 6,89%. CK Hồng Kông giảm 4,04%. CK Châu Âu mở cửa ngày 20.11 cũng không có hi vọng khi rớt trên 2% với FTSE 100 của Anh và các thị trường Pháp, Đức đều giảm trên 3%.

    Sát đáy

    TTCKVN mở cửa ngày 20.11 trong tình trạng tiêu cực sau chuỗi 5 phiên liên tiếp giảm trên sàn HoSE. VN-Index mở cửa đã mất 10,33 điểm, mặc dù giá trị giao dịch đã được cải thiện với 80,37 tỉ đồng, cao gấp đôi phiên trước. Tuy nhiên, diễn biến tồi tệ nhất lại diễn ra trong đợt khớp lệnh liên tục sau đó khi bên mua kiên quyết chỉ đặt giá sàn.

    Mọi tâm điểm của thị trường chú ý vào STB của NH Sacombank, khi hoạt động mua lại 25 triệu CP quỹ được tiến hành từ hôm 18.11. STB không chỉ là CP dẫn dắt thị trường mà còn là chỉ báo tâm lý khi NH này tung ra tới trên 500 tỉ đồng mua CP quỹ. STB được mua tối đa 1,25 triệu CP/phiên, tức là khoảng 1/5 lượng bán ra trung bình 5 phiên.

    "Chiến sự" đã thực sự xảy ra tại STB khi trên 1,2 triệu CP chặn mua giá sàn sau đợt khớp lệnh mở cửa bị giải quyết rất chóng vánh chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút, với khoảng 40 lệnh bán khối lượng tối đa 19.000 CP/lệnh và một số lệnh bán nhỏ hơn. STB chấp nhận giảm sàn lúc đóng cửa và vẫn còn dư bán khoảng 358.000 CP. Việc bán ra mạnh của STB khiến NĐT cảm thấy bối rối vì theo tâm lý thông thường, việc mua lại CP quỹ với khối lượng quá lớn như vậy sẽ khiến NĐT găm giữ hơn là tháo chạy mạnh mẽ như vậy.

    Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 11,15 điểm, nhưng biên độ giảm mạnh nhất là 11,99 điểm do ảnh hưởng từ hoạt động bán ra mạnh mẽ với một số blue-chips khác tại giá sàn. Rơi xuống mức 325,74 điểm, VN-Index đang đứng trước ngưỡng hỗ trợ của ngày 28.10 và cũng là mức đáy thấp nhất trong gần 3 năm qua.

    Sàn Hà Nội cũng không khả quan hơn khi HaSTC-Index giảm 3,98%, xuống mức 106,49 điểm. Đáy thấp nhất trong lịch sử sàn Hà Nội là mức 98,86 điểm - cũng được lập trong ngày 28.10. Khối lượng bán ra phiên này đã tăng mạnh trên cả hai sàn, chứng tỏ sự mất kiên nhẫn của bên cầm CP.

    Thông tin giảm lãi suất cơ bản được đưa ra đúng thời điểm nhạy cảm này có thể được xem như nhân tố hỗ trợ củng cố mức đáy trên cả hai sàn. Tuy nhiên, mọi diễn biến còn phụ thuộc vào đánh giá của thị trường. Nếu các mức đáy này không được giữ, rất có thể sẽ xảy ra hoạt động cắt lỗ ồ ạt trên diện rộng.
    Hoàng Nguyên
  4. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Trích :-*********

    " Hai ngày cuối tuần đã có sự thay đổi lớn về phía cung, lệnh bán không còn kiên nhẫn chờ đợi sự quay đầu của VN-Index và chấp nhận bán mạnh ở mức giá thấp. Chính sự thay đổi này đã tạo nên sự sôi động trong giao dịch, tính thanh khoản được cải thiện đáng kể. Nhưng điều này cũng khiến cho nhà đầu tư cảm giác bất an: Tại sao lực cung lại chấp nhận bán mạnh ở mức thấp hơn so với 3 ngày trước đó? Diễn biến giao dịch realtime qua các phiên cho thấy khoảng cách mức giá cao nhất và thấp nhất trong ngày rất nhỏ, chênh lệch nhiều nhất 7 điểm. Thêm nữa, khung thời gian cho mức giá cao nhất tồn tại rất ngắn, chứng tỏ thị trường vẫn mất niềm tin và tiếp tục quan điểm ?ogiá lên là bán?.
  5. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    TT thứ 2 tuần tới sẽ xanh mướt đó các pác vì TTCK mỸ lên mạnh . Các pác hãy quyết định nên mua hay bán !
  6. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Lại thêm một tin kinh hoàng :

    22/11/2008 Thông tin thế giới N/A Nguon khac

    --------------------------------------------------------------------------------
    Thêm một ngân hàng Mỹ sụp đổ



    (Theo CafeF) - Nhà hoạch định chính sách kinh tế Mỹ đóng cửa ngân hàng Community, đây là ngân hàng thứ 3 tại bang Georgia và ngân hàng thứ 20 tại Mỹ đóng cửa trong năm 2008.


    Việc đóng cửa ngân hàng Community được tiến hành vào cuối ngày thứ Sáu (ngày 21/11), đây là ngân hàng thứ 20 của Mỹ phải đóng cửa trong năm nay sau khi Ngân hàng IndyMac bị đóng cửa vào giữa tháng 7.



    Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi Mỹ (FDIC) sẽ quản lý tài sản và ngân hàng Bank of Essex sẽ quản lý toàn bộ tiền gửi của ngân hàng Community.



    Ngân hàng Community có tổng tài sản 681 triệu USD và tổng lượng tiền gửi là 611,4 triệu USD tính đến giữa tháng 10.



    Ngân hàng Bank of Essex sẽ mua lại 84,4 triệu USD tài sản của ngân hàng Community và nộp cho FDIC số tiền 3,2 triệu USD để đảm nhận toàn bộ lượng tiền gửi của ngân hàng Community. Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi quản lý số tài sản còn lại.



    Chi nhánh của ngân hàng Community sẽ đồng loạt mở cửa vào ngày 24/11/2008 trong vai trò chi nhánh của ngân hàng Bank of Essex.



    Trong những ngày cuối tuần, khách hàng của ngân hàng bị đóng cửa vẫn có thể tiếp cận với tiền gửi của họ bằng việc sử dụng thẻ ATM hay thẻ ghi nợ. Mọi hoạt động sẽ trở lại bình thường vào ngày thứ Hai (ngày 24/11).



    Theo Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi (FDIC), chi phí giành cho vụ thâu tóm ngân hàng này sẽ khoảng từ 200 triệu USD đến 240 triệu USD. Tháng 8/2008, Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi Mỹ cho biết có khoảng 117 ngân hàng Mỹ thuộc diện đáng lo ngại.



    Từ đầu năm 2008 cho đến nay, đã có 20 ngân hàng ở Mỹ phải ra đi. Tổng số ngân hàng tại Mỹ bị đóng cửa từ năm 2000 cho đến hết năm 2007 chỉ là 27 ngân hàng.



    Kế hoạch 700 tỷ USD thay đổi



    Kế hoạch 700 tỷ USD được thông qua vào đầu tháng 10/2008, ban đầu được sử dụng để mua lại một số khoản nợ xấu từ các tổ chức tài chính, nay đã thay đổi. Theo Bộ trưởng Bộ Tài Chính Mỹ, tiền trong kế hoạch này được sử dụng để bơm trực tiếp vào các ngân hàng.



    Nhiều ngân hàng Mỹ nhận tiền từ kế hoạch 700 tỷ USD cho đến nay đã bị chỉ trích vì không sử dụng tiền trên cho hoạt động tín dụng giành cho người tiêu dùng và doanh nghiệp.



    Các ngân hàng và nhà hoạch định chính sách kinh tế mâu thuẫn với nhau rất nhiều về điều này trong tuần qua. Tuy nhiên, phía ngân hàng Mỹ bảo vệ quan điểm của họ, họ cho biết đang làm tất cả những gì có thể để kích thích hoạt động tín dụng phát triển và hỗ trợ cho chủ sở hữu nhà ở tại Mỹ.



    Bộ Tài Chính đang tăng lượng tiền rót vào các ngân hàng. Ngày thứ Hai vừa rồi, Bộ Tài Chính đã cấp thêm 33,56 tỷ USD vốn vào 21 ngân hàng. Trước đó, Bộ Tài Chính đã giành 125 tỷ USD cho 9 ngân hàng lớn của Mỹ dưới hình thức mua cổ phiếu ưu đãi.
  7. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    (Theo Báo Đầu Tư) Mặc dù thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đang trong xu hướng giảm, nhưng nhiều chuyên gia vẫn đánh giá tích cực về thị trường này.


    TS. Phạm Đỗ Chí, Phó tổng giám đốc điều hành Vina Capital đánh giá, trong ngắn hạn, tác động của cuộc khủng hoảng toàn cầu đối với TTCK Việt Nam chỉ dừng lại ở tác động tâm lý. Tuy nhiên, theo ông Chí, nếu cuộc khủng hoảng diễn ra trầm trọng hơn, Việt Nam cũng sẽ chịu những ảnh hưởng khó lường hơn.

    Đánh giá ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới tới TTCK Việt Nam, ông Lê Hải Trà, Ủy viên thường trực HĐQT Sở GDCK TP.HCM nhìn nhận, không thể phủ nhận các tác động gián tiếp của cuộc khủng hoảng tài chính đang diễn ra, do kinh tế Việt Nam đã hội nhập sâu hơn với nền kinh tế toàn cầu.
  8. BULLTRAP

    BULLTRAP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Đã được thích:
    5
    Chứng khoán lại phá đáy, nên mua hay bán?
    (ĐTCK-online) Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục kết thúc một tuần giao dịch trong tâm trạng ?obuồn bã? của nhiều nhà đầu tư chứng khoán. Mặc cho những thông tin vĩ mô tích cực từ trong nước, nhà đầu tư vẫn không thể vui khi hầu hết cổ phiếu đều đi xuống. Nguyên nhân chính là sự sụt giảm mạnh của chứng khoán toàn cầu trước nguy cơ suy thoái đang diễn ra từ khắp châu Mỹ, châu Âu đến châu Á.
    Chỉ sau một tuần giao dịch, cả hai chỉ số chính của thị trường đã giảm mạnh, phá mức đáy cũ lập trước đó không lâu.
    Kết thúc tuần giao dịch từ 17/11 đến 21/11/2008, trên sàn HOSE đã không có lấy dù chỉ là một phiên tăng điểm. Chỉ số VN-Index dừng lại trên bảng điện tử sau phiên giao dịch cuối tuần chỉ còn 318,96 điểm. Như vậy, chỉ số này đã mất đi 33,11 điểm, tương đương giảm 9,40% so với phiên cuối tuần trước. Tổng khối lượng giao dịch báo giá cả tuần đạt 58.627.490 đơn vị, giảm 13,81% so với tuần trước. Tổng giá trị giao dịch cả tuần đạt hơn 1.482,00 tỷ đồng, giảm 21,33%.
    Còn trên sàn Hà Nội, diễn biến cũng tương tự, mặc dù đã có được một phiên tăng điểm đầy bất ngờ trong phiên giao dịch hôm thứ Ba (18/11). Trong phiên giao dịch này, một chút sai sót trong việc tính toán chỉ số khiến cho hầu hết thời gian giao dịch HASTC-Index đều giảm mạnh. Tuy nhiên chỉ trong 15 phút cuối, chỉ số này đã có cú bứt phá hơn 5 điểm khi sai sót được khắc phục. Tuy nhiên, kết thúc phiên giao dịch ngày 21/11/2008, chỉ số HaSTC-Index chỉ còn 103,90 điểm, sau khi đã mất đi 9,17 điểm, tương đương giảm 8,11% so với phiên cuối tuần trước. Tổng khối lượng giao dịch báo giá cả tuần đạt 32.595.800 đơn vị, giảm 25,08% so với tuần trước. Tổng giá trị giao dịch cả tuần chỉ đạt hơn 897,31 tỷ đồng, giảm 25,20%.
    Mặc dù thông tin giảm lãi suất cơ bản được công bố hôm thứ Năm, nhưng dường như thông tin này đã được nhiều nhà đầu tư dự đoán nên không có nhiều tác động đến thị trường chứng khoán. Thay vào đó, sự sụt giảm mạnh trên thị trường các nước trong khu vực và thế giới lại khiến nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn. Đây chính là diễn biến tâm lý ảnh hưởng đến mọi diễn biến của thị trường trong tuần qua và cả những ngày sắp tới. Nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục bán ròng, mặc dù đã tăng mua ở một số mã cổ phiếu.
    Làn sóng trả cổ tức cao để tránh thuế thu nhập được áp dụng từ năm tới đang khiến cho các cổ phiếu giá thấp trở nên hấp dẫn, là nguyên nhân khiến vài cổ phiếu nhỏ tăng giá trong những ngày qua, mặc cho thị trường giảm mạnh.
    Bối cảnh bất ổn và ảm đạm của kinh tế thế giới cùng với việc áp dụng thuế chứng khoán từ đầu năm 2009 là những rào cản khá lớn đối với sự tăng trưởng của thị trường trong thời gian tới. Dường như nhiều nhà đầu tư không vội tham gia thị trường bằng mọi giá. ?oLướt sóng? trở nên rất khó khăn trong thời điểm hiện nay, nên những người tham gia thị trường thời điểm này phần lớn sẽ hướng tới mục tiêu dài hạn.
    Tại hội nghị của ngành Kế hoạch Đầu tư sáng 21/11, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc cho rằng, các cân đối vĩ mô như ngân sách nhà nước, tiền tệ tín dụng, cán cân thanh toán quốc tế hiện nay tương đối ổn định. Dự trữ ngoại tệ tăng lên, nhập siêu giảm dần. Hiện tình hình thị trường và giá cả đang dần ổn định trở lại.
    Một thông tin đáng chú ý trong năm nay là thu nhập bình quân đầu người cả năm theo tính toán sơ bộ của Tổng cục thống kê vào khoảng 1.030 USD, vượt xa kế hoạch của năm là 960 USD. Với mức thu nhập bình quân này (chưa bao gồm tốc độ trượt giá của đồng đôla), Việt Nam đã ra khỏi nhóm các nước có thu nhập thấp, và bước sang nhóm có thu nhập trung bình.
    Việc cắt giảm lãi suất, đồng thời hạ bớt tỷ lệ dự trữ bắt buộc, sẽ phần nào hỗ trợ cho lợi nhuận của các ngân hàng trong năm tới. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy Ngân hàng Nhà nước đã làm những gì có thể để trợ giúp cho các ngân hàng trước khi năm tài chính kết thúc. Với lãi suất, lạm phát thấp hơn và tính thanh khoản được tăng lên, giá cổ phiếu hoàn toàn có thể khởi sắc vào cuối năm.
    Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích nhận định vẫn chưa thấy động lực tăng giá, do phần lớn nhà đầu tư vẫn đang chờ các cổ phiếu rơi xuống mức giá thấp hơn. Diễn biến của thị trường vẫn chưa mấy lạc quan và các nhà đầu tư nên đợi và sẵn sàng giao dịch vào thời điểm nào đó trong thời gian tới nếu thị trường cho thấy dấu hiệu hồi phục. Xu hướng lình xình đang bắt đầu bị phá vỡ và các chỉ số sẽ còn có thể đi xuống.
  9. win3333

    win3333 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2008
    Đã được thích:
    0
    KHó đoán cho phiên ngày thứ 2 nhưng Tôi tin là ngày thứ 2 sẽ xanh nhẹ khoảng 5-7 điểm
  10. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Trích : VnExpress News


    22/11/2008
    --
    Chứng khoán tiếp tục hành trình dò đáy

    Tuần qua xuất hiện một loạt thông tin từng tác động tích cực đến Vn-Index như lãi suất cơ bản hạ xuống còn 11% kéo lãi suất cho vay thấp nhất tại các ngân hàng thương mại hiện nay còn 12%. Hay kế hoạch mua lại 25 triệu cổ phiếu quỹ của STB trở thành hiện thực vào tuần này. Song tất cả đều không đủ sức kéo Vn-Index quay đầu. Giới đầu tư đang theo sát diễn biến chứng khoán thế giới, động thái của Cục Dự trữ liên bang Mỹ FED cũng như hiệu ứng domino suy thoái kinh tế lan ra nhiều nước...
    Chưa kể, trong tuần đã xuất hiện nhiều lo ngại về khó khăn của các doanh nghiệp niêm yết trong quý IV. Đây là thời điểm hoàn tất báo cáo tài chính năm có kiểm toán, những thông tin không minh bạch của các quý trước sẽ được phản ánh rõ nét trong báo cáo. Những bất ổn từ tác động của cuộc khủng hoảng tín dụng tại Mỹ dường như chưa có hồi kết. Tâm lý nhà đầu tư do vậy vẫn hết sức thận trọng, làm cho sức cầu trở nên yếu thế so với áp lực bán ra.
    Nhà đầu tư nước ngoài trong tuần tiếp diễn xu hướng bán ròng, ngoại trừ phiên ngày 20/11, khối lượng bán mua khá cân bằng. Tổng lượng mua vào của khối ngoại nhích nhẹ so với tuần trước, đạt gần 6 triệu chứng khoán, trong khi lượng đẩy vào thị trường gấp đôi số mua, với 10,5 triệu.Tại sàn Hà Nội, HaSTC-Index may mắn hơn khi có một phiên đi lên nhẹ, tuy nhiên, sự trượt dốc của 4 phiên còn lại lấy đi từ tổng quỹ 9,17 điểm. Chỉ số này đang đứng ở 103,9 điểm. Số chứng khoán khớp mỗi phiên xấp xỉ 6,8 triệu, tương đương 183,1 tỷ đồng.

Chia sẻ trang này