TTCKVN có bị khủng bố 'tấn công " ?????

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lazycatcat, 11/12/2007.

4947 người đang online, trong đó có 619 thành viên. 20:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 406 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. lazycatcat

    lazycatcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Đã được thích:
    0
    TTCKVN có bị khủng bố 'tấn công " ?????

    Khủng bố ?otấn công? TTCK Ấn Độ

    TTCK Ấn Độ, một trong những TTCK mới nổi rất hấp dẫn đầu tư ở châu Á, vừa trải qua một phen ?ochao đảo? sau khi một quan chức cao cấp của Chính phủ nước này cho biết, các tổ chức khủng bố quốc tế đã bắt đầu vươn chiếc vòi bạch tuộc của chúng vào đây để huy động vốn cho các hoạt động khủng bố.

    P. Chidambaram, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ấn Độ đầu tuần qua xác nhận thông tin rằng, cơ quan tình báo Ấn Độ đã cảnh báo về việc hiện có các quỹ đầu tư, khoản đầu tư của các nhóm khủng bố đang được đưa vào TTCK nước này. ?oChúng tôi đang truy tìm dấu vết của ít nhất một khoản đầu tư bị nghi ngờ là của bọn khủng bố trên TTCK Ấn Độ?, ông P. Chidambaram nói.

    Vào tháng 9/2007, Cơ quan Tình báo đối ngoại (RAW) đã cảnh báo Chính phủ và cơ quan quản lý TTCK Ấn Độ SEBI về một khoản đầu tư rất lớn của một thương gia Ả Rập giàu có, người vốn được cho là có quan hệ mật thiết với trùm khủng bố Osama bin Laden, trên TTCK Mumbai và Chennai của Ấn Độ. ?oNgoài ra, các khoản đầu tư khác có liên quan tới những chiến binh Hồi giáo và phong trào Những Con hổ Giải phóng Tamil của Sri Lanka trên TTCK cũng đã được báo cáo lên Chính phủ?, M. K. Narayanan, một quan chức RAW cho biết.

    Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Chính phủ Ấn Độ thừa nhận sự xuất hiện các khoản đầu tư của khủng bố trên thị trường tài chính nước này. Trước đó, các quan chức tài chính cao cấp đều phủ nhận các báo cáo về các quỹ đầu tư khủng bố trên TTCK và coi đây là những ?ocâu chuyện phiếm?. Đầu năm nay, Chính phủ Ấn Độ và SEBI cũng đã phớt lờ cảnh báo của M. K. Narayanan về khả năng xuất hiện các quỹ đầu tư của khủng bố trên TTCK. M. K. Narayanan đã nói rằng, có các khoản tiền ?obẩn? đang tồn tại trên TTCK nước này. Tuy nhiên, cả SEBI và Bộ Tài chính nước này đã không có bất cứ phản ứng gì trước thông tin trên.

    Nhiều nguồn tin cho biết, cơ quan tình báo Ấn Độ đang điều tra các mối liên hệ của một tỷ phú người Ả Rập ở Ấn Độ cũng như các khoản đầu tư với các mối quan hệ trên thế giới của ông ta. Tuy nhiên, hiện cơ quan tình báo nước này vẫn chưa phát hiện ra dấu vết gì khả nghi ngoài việc ông ta rất quan tâm tới việc đầu tư vào một công ty điện thoại vệ tinh hàng đầu ở Ấn Độ.

    ?oCó rất nhiều tiền đang được đầu tư vào Ấn Độ từ các nước vùng Vịnh và Trung Đông. Thật khó có thể nói đâu là tiền ?osạch?, đâu là tiền ?obẩn?. Tuy nhiên, Chính phủ sẽ vẫn phải giám sát chặt chẽ các khoản đầu tư nước ngoài, đặc biệt là từ khu vực trên?, một quan chức an ninh cao cấp nói.

    Theo một báo cáo của cơ quan an ninh Ấn Độ, việc SEBI yêu cầu các quỹ đầu tư nước ngoài phải đăng ký đầu tư vào TTCK Ấn Độ thông qua một loại giấy phép gọi là P-note (với các điều kiện dễ dàng) cũng sẽ là một kẽ hở để những kẻ khủng bố lợi dụng nhằm hợp thức hoá các khoản đầu tư.

    Lời tuyên bố về các khoản tiền của khủng bố trên TTCK nước này được đưa ra trong bối cảnh giá cổ phiếu tại đây quá cao, có dấu hiệu bong bóng và cơ quan quản lý thị trường đang tìm kiếm và mong muốn áp dụng những giải pháp mạnh như kiểm soát chặt các dòng vốn nước ngoài nhằm hạ nhiệt TTCK trong nước.

    Các chuyên gia phân tích thị trường cho rằng, rất có thể lời phát biểu của vị Bộ trưởng Bộ Tài chính là nhằm phát ra một thông điệp đối với các quỹ đầu tư nước ngoài với những khoản đầu tư không minh bạch (chưa đăng ký với cơ quan quản lý thị trường) rằng, Chính phủ sẽ giám sát chặt những khoản đầu tư này.

    Theo thống kê, các quỹ đầu tư nước ngoài đã đầu tư khoảng 68 tỷ USD vào TTCK Ấn Độ tính tới đầu tháng 12/2007, tuy nhiên rất nhiều trong số đó chưa đăng ký.

    Sau khi phát biểu trên được đưa ra, chỉ số Sensex, chỉ số chứng khoán quan trọng nhất của TTCK Ấn Độ, ngay lập tức giảm 73 điểm (-0,38%), xuống còn 19.529 điểm (ngày 4/12); chỉ số Nifty cũng giảm 0,11% xuống còn 5.858 điểm.

    Việc các nhóm khủng bố coi TTCK là một kênh ?ohuy động? vốn hiệu quả không phải là một vấn đề mới mẻ khi trong thời gian gần đây, các nhóm mafia Nhật Bản cũng đã nhắm tới TTCK để ?okiếm ăn? sau khi những nguồn thu bất chính khác của bọn chúng đang giảm h.





    --------------------------------------------------------------------------------
    TTCK Châu Á tuột dốc vì quyết định của FED

    (Theo DT) Sau bốn ngày khởi sắc, quyết định của FED lại tạo ra ngày ảm đạm của TTCK Châu Á.

    Lần đầu tiên trong bốn ngày qua, các chỉ số chứng khoán tại TTCK châu Á đều giảm sau khi có thông tin Cục Dự Trữ Liên Bang (FED) sẽ không cắt giảm lãi suất nhiều như một số nhà đầu tư kỳ vọng. Điều này sẽ làm chậm sự phát triển của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

    Cổ phiếu của ngân hàng Mizuho ?" Nhật Bản và ngân hàng quốc gia Úc đều giảm. Cổ phiếu của Inpex Holdings Inc và Woodside Petroleum Ltd đều giảm sau khi giá dầu hạ xuống dưới 88 đôla/thùng.

    Vào lúc 8h sáng tại TTCK Tokyo, chỉ số MSCI của khu vực châu Á - Thái Bình Dương giảm 0,3% xuống 164,07 điểm. Khoảng hơn một nửa mã chứng khoán trên thị trường đều giảm. Chỉ số Nikkei 225 giảm 0,5% xuống mức 15,863.29 điểm.

    Tại Mỹ, chỉ số Standard & Poor?Ts 500 cũng giảm lần đầu tiên trong vòng 3 ngày sau khi có thông tin FED sẽ cắt giảm chi phí cho vay khoảng 0,5% vào buổi họp ngày 11/12.



    11/12: Cung lớn, cầu có khả năng suy giảm khiến VN-Index tụt giảm

    Không chỉ lo ngại Vietcombank IPO giá thấp có thể kéo thị trường đi xuống, các nhà đầu tư còn đang e ngại tác động của Chỉ thị 03 của Ngân hàng Nhà nước về việc hạn chế cho vay kinh doanh chứng khoán (sẽ có hiệu lực vào cuối tháng này).

    Trong bối cảnh lượng cung hàng hoá cho thị trường chứng khoán ngày càng tăng mạnh và lượng cầu có khả năng suy giảm thì việc giá nhiều cổ phiếu tiếp tục giảm là điều không thể tránh khỏi.

    Lượng cung hàng hoá đang tăng rất mạnh. Hôm qua, sàn chứng khoán TP.HCM (HOSE) đón nhận thêm 72 triệu cổ phiếu PVT của Tổng Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí - PV TRANS. Sáng nay, HOSE cũng đón nhận thêm 4 triệu cổ phiếu phát hành thêm của CTCP Điện tử Tân Bình (VTB). Ngày mai (12/12), 10,3 triệu cổ phiếu DCC của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp (Descon) cũng sẽ chào sàn TP.HCM. Danh sách các cổ phiếu lên sàn còn rất dài. Bên cạnh đó, một loạt doanh nghiệp cũng sẽ IPO trong thời gian tới, mà gần nhất và lớn nhất là IPO của Vietcombank với gần 1.000 tỷ đồng mệnh giá.

    Trong khi đó, khả năng sẽ không có thay đổi gì về Chỉ thị 03 của Ngân hàng Nhà nước hạn chế cho vay kinh doanh chứng khoán. Thông tin này không lạ lẫm gì, song cũng đủ để cho các nhà đầu tư phải lo ngại bởi thời điểm mà quyết định này có hiệu lực chỉ còn chưa tới 20 ngày.

    Trong cuộc họp của ngành ngân hàng cuối tuần qua, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) cho biết hiệp hội đã có công văn nhắc nhở các ngân hàng cổ phần phải nghiêm chỉnh thực hiện Chỉ thị 03, vì Ngân hàng Nhà nước chắc chắn sẽ không thay đổi hạn mức 3%.

    Trong khi đó, hầu hết các ngân hàng thương mại lại cho biết họ không thể khống chế tỷ lệ cho vay đầu tư chứng khoán xuống dưới mức 3% đến ngày 31/12 như quy định bởi vì nhiều hợp đồng tín dụng được ký trước ngày 28/5 khi Chỉ thị 03 được ban hành và có thời gian đáo hạn sau ngày 31/12.

    VNBA đã kiến nghị NHNN cho lùi thời gian thanh lý đối với những hợp đồng này đến 30/6/2008, song đến nay vẫn chưa nhận được ý kiến phản hồi. VNBA chủ trương kêu gọi các hội viên ra sức thu hồi nợ vay để đáp ứng điều kiện đưa ra của NHNN.

    Sự việc tuy không có gì mới nhưng trong hoàn cảnh các nhà đầu tư đang cần tiền cho vụ đấu giá cổ phần Vietcombank thì thông tin trên đây vẫn như một gáo nước lạnh đổ vào niềm tin của các nhà đầu tư. Họ vẫn đành phải bán ra để chuẩn bị tiền cho vụ IPO của nhà băng hiện đứng thứ 2 Việt Nam về số tài sản này.

    Trở lại diễn biến giao dịch sáng nay, có tới 90% số lượng cổ phiếu trên sàn TP.HCM giảm giá. TTCK tiếp tục giảm mạnh phiên thứ 2 liên tiếp mặc dù sắp bước vào thời kỳ có nhiều thông tin hỗ trợ như báo cáo kết quả kinh doanh cuối năm cũng như đại hội cổ đông thông qua kế hoạch cho năm tiếp theo.

    Nhiều nhà đầu tư đã không thể chờ đợi cho đến khi thị trường hồi phục, và đã bán ra cổ phiếu ở mức giá thấp. Tuy nhiên, nhiều người vẫn kỳ vọng vào chu kỳ tăng điểm cuối năm của VN-Index và không chấp nhận bán ra cổ phiếu. Đây có thể là nguyên nhân chính khiến khối lượng giao dịch tụt giảm.

    Lượng giao dịch giảm một phần còn do các nhà đầu tư đang chờ đợi IPO Vietcombank. Nhiều dự báo cho rằng, nếu Vietcombank sẽ kéo thị trường hồi phục và ngược lại thị trường sẽ không có động lực để tăng trở lại mặc dù đã giảm nhiều.

    Kết thúc phiên giao dịch 11/12, chỉ số VN-Index đã giảm 17,44 điểm (tương đương giảm 1,81%) xuống 941,04 điểm.

    Trong số 129 cổ phiếu niêm yết trên sàn (thêm PVT của Tổng Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí - PV TRANS ngày 10/12), chỉ có 8 mã tăng giá, 113 mã giảm giá và 8 mã đứng giá. Trong 2 chứng chỉ quỹ, BF1 giảm 100 đồng xuống 10.500 đồng/ccq, còn VF1 giảm 200 đồng xuống 27.900 đồng/ccq.

    Khối lượng giao dịch trên sàn chứng khoán TP.HCM tiếp tục đứng ở mức rất thấp.

    Cụ thể, khối lượng giao dịch toàn phiên đạt 7,7 triệu đơn vị, trị giá 745 tỷ đồng. Giao dịch tính riêng cổ phiếu đạt 7,3 triệu đơn vị.

    Trong số 35 cổ phiếu lớn nhất trên sàn TP.HCM, chỉ có PPC của Nhiệt điện Phả Lại (vốn hoá đứng thứ 6) tăng 500 đồng lên 59.500 đồng/cp và BMP của Nhựa Bình Minh đứng giá ở 168.000 đồng/cp, còn lại tất cả giảm giá.

    Cổ phiếu PVT của Tổng Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí - PV TRANS sau khi lên sàn ngày 10/12 với mức giảm hết biên độ cho phép (20% từ giá tham chiếu 120.000 xuống 96.000 đồng/cp), kết thúc phiên giao dịch sáng nay tiếp tục giảm thêm 4.500 đồng xuống mức giá sàn 91.500 đồng/cp. Khá nhiều nhà đầu tư lo ngại giá xăng dầu đang đứng ở mức rất cáo sẽ ảnh hưởng tới hoạt động của DN này.

    Cổ phiếu FPT của CTCP Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT tiếp tục giảm và đã xuống mức thấp nhất trong vòng 3,5 tháng qua. Kết thúc đợt 1 cổ phiếu FPT giảm 2.000 đồng xuống 226.000 đồng/cp, với 327.840 cổ phần được chuyển nhượng.

    Trong khi đó, cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hoà Phát tiếp tục làm thất vọng các nhà đầu tư khi giảm thêm 4.500 đồng xuống mức giá sàn là 93.000 đồng/cp. Cổ phiếu này lên sàn ngày 5/11 với giá dự kiến là 110.000 đồng và đóng cửa phiên đầu tiên ở mức 127.000 đồng/cp.

    Rất nhiều cổ phiếu lớn khác giảm giá như: Đạm Phú Mỹ (DPM) giảm 2.000 đồng xuống 73.000 đồng/cp; Chứng khoán Sài Gòn (SSI) giảm 4.000 đồng xuống 259.000 đồng/cp; Ngân hàng Sacombank (STB) giảm 1.000 đồng xuống 66.500 đồng/cp.








    Được lazycatcat sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 11/12/2007

    Được lazycatcat sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 11/12/2007

Chia sẻ trang này