Tư bản tài chính đúng là ác như tê giác!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lungvi, 25/03/2010.

2338 người đang online, trong đó có 80 thành viên. 04:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2308 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. lungvi

    lungvi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Đã được thích:
    0
    VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 16/3.

    Xu hướng tăng điểm của thị trường sẽ còn tiếp tục

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC)

    “Lực bán mạnh trong phiên đã khiến thị trường đóng cửa ở mức thấp nhất trong ngày, mặc dù vậy khối lượng giao dịch được duy trì ở mức cao, lực cầu vẫn rất mạnh ở nhiều mã cổ phiếu blue-chip cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn ổn định và tin tưởng vào triển vọng thị trường.

    Hiện tại, chúng tôi chưa thấy có thông tin gì quá xấu có thể ảnh hưởng đến xu hướng thị trường, ngoại trừ lãi suất cho vay đang ở mức khá cao và thị trường hầu như đã hấp thụ thông tin này. CPI tháng 3 dự kiến ở mức thấp và có thể đây là cơ sở để Ngân hàng Nhà nước từng bước hạ lãi suất, giảm chi phí vốn cho doanh nghiệp.

    Dòng tiền vẫn đều đặn chảy vào thị trường, tuy vậy tại vùng 540-545 điểm, áp lực bán ra vẫn rất lớn và để thị trường vượt lên mức này cần phải có dòng tiền đủ mạnh, điều này có nghĩa là thanh khoản phải được tăng cường trong những phiên tới.

    Chúng tôi cho rằng xu hướng tăng điểm của thị trường sẽ còn tiếp tục, nhiều chỉ báo kỹ thuật cho thấy thị trường vẫn đang ở trạng thái tích cực. Tuy vậy, trong ngắn hạn, thị trường có thể điều chỉnh và đây là cơ hội cho các nhà đầu tư tiếp tục gia tăng tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục đầu tư của mình”.

    VN-Index nhiều khả năng sẽ dao động quanh mốc 531 điểm

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

    "Giới đầu tư dường như đều có tâm lý chờ đợi thông tin chính thức về CPI tháng 3 sắp được công bố, và điều này rất có thể khiến cho sức cầu hơi chững lại trong phiên giao dịch hôm 15/3.

    Ngày 15/3 là ngày chốt giá để tính CPI cho tháng 3. Những thông tin mới nhất trên phương tiện thông tin đại chúng dẫn nguồn từ Tổng cục Thống kê cho thấy nhiều khả năng CPI tháng 3 sẽ ở mức dưới 1%. Tuy nhiên số liệu chính thức phải chờ một vài ngày tới.

    Trong lúc sự thận trọng đang tăng lên, chúng tôi cho rằng thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động quanh mốc 531 điểm vào ngày 16/3 với biên độ hẹp".

    Khả năng chốt lời cao khi VN-Index chạm ngưỡng 540 điểm

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

    “Hôm đầu tuần, khối nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục mua ròng 72 tỷ đồng trên cả hai sàn. VTO, BVH, VIP, HNM là những cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất và hoàn toàn không có bán.

    Phiên giao dịch hôm 15/3 cho thấy đà tăng của thị trường đang chậm lại, điều này có thể là do hoạt động chốt lời sớm khi VN-Index tiến tới vùng kháng cự mạnh 540 điểm. Ngoài ra thông tin ANZ sẽ thoái vốn tại Sacombank cũng là một nguyên nhân làm giảm đà tăng của thị trường.

    Hiện tại những thông tin đã công bố sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường tăng điểm. Thông tin dự báo CPI Hà Nội chỉ khoảng 0,5-0,7% trong tháng ba làm cho sự lo lắng của nhà đầu tư về CPI giảm đi đáng kể. Công bố CPI cả nước ở mức thấp (dưới 1%) sẽ là thông tin tốt hỗ trợ thị trường tăng điểm thời gian tới.

    Thông thường, khi dòng tiền chạy nhiều vào penny-stock cho thấy thị trường đang quá nóng và có thể tạo đỉnh. Tuy nhiên, thời gian qua VN-Index tăng rất bền vững và chỉ mới bứt phá nhẹ qua kênh xu hướng tăng giá. Mặt khác dòng tiền chạy khắp trên các nhóm ngành không tập trung thái quá vào một ngành nhất định nào.

    Vì vậy, chúng tôi cho rằng diễn biến thị trường hiện nay chỉ là hoạt động chốt lời ngắn hạn và điều này có thể tiếp tục xảy ra trong những ngày tới.

    Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên duy trì tỷ lệ cổ phiếu hợp lý, giảm dần tỷ lệ nắm giữ những cổ phiếu đã đạt được lợi nhuận kỳ vọng”.

    Cân nhắc giải ngân ngành bất động sản và vật liệu xây dựng

    (Công ty Chứng khoán BIDV - BSC)

    "Dự báo, trong 2-3 phiên tới thị trường có thể sẽ đi ngang hoặc dao động trong biên độ hẹp. Nhiều khả năng, VN-Index sẽ dao động trong vùng giá 530 - 540. Khả năng giảm sâu là tương đối thấp khi mùa báo cáo kết quả kinh doanh đang đến gần và mức tăng CPI tháng 3/2010 dự kiến thấp hơn 1%, làm giảm nhẹ áp lực lạm phát.

    Hiện tại, các đợt sóng theo ngành đã trở nên ngắn hơn khá nhiều, thường chỉ kéo dài từ 1-2 phiên và không dễ để dự đoán đích đến của dòng tiền đầu tư ngắn hạn. Do đó, chiến lược đầu tư phù hợp có thể là mua và nắm giữ trong khoảng thời gian ít nhất 5-7 phiên giao dịch.

    Trong thời gian tới, nhóm ngành bất động sản và vật liệu xây dựng có thể sẽ có mức tăng trưởng tốt và nhà đầu tư có thể xem xét giải ngân vào nhóm cổ phiếu này".

    VN-Index sẽ tiếp cận mức 545 điểm

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

    “Thị trường vẫn đang được hỗ trợ bởi các thông tin chia tách cổ phiếu của nhiều mã chứng khoán và chỉ số CPI tháng 3 đang được dự báo ở mức 1%.

    Chúng tôi vẫn bảo lưu nhận định VN-Index sẽ tiếp cận mức 545 điểm. Thị trường có thể có phiên điều chỉnh tiếp theo nhưng mức giảm sẽ không lớn. Các nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ đợi cơ hội chốt lời ở mức giá cao hơn là lướt theo sóng đi xuống vì các cơ hội giảm giá của các cổ phiếu chưa chắc đã bù đắp được các phí giao dịch”.

    VN-Index có thể sẽ trải qua một số phiên điều chỉnh nhẹ

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

    "Thị trường ngoại hối đã có những dấu hiệu tích cực do việc Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ từ 7% xuống 4% đã làm tăng nguồn vốn cho vay khoảng 500 triệu USD, giảm chi phí huy động khoảng 0,1% và tác động ổn tỷ giá là những thông tin tích cực hỗ trợ thị trường duy trì đà tăng điểm.

    Tuy nhiên, thông tin CPI tháng 3 dự báo tăng khoảng 0,7-0,9% và với thông tin Ngân hàng Standard Chartered đưa ra một số cảnh báo vĩ mô về tình hình lạm pháp có thể tăng cao, dự báo vượt mức 10% tính đến cuối năm 2010, có thể làm cho nhà đầu tư thận trọng hơn.

    Các điều chỉnh về lãi suất trên thị trường ngân hàng cũng có thể tăng lên trước xu hướng lạm phát gia tăng. Do vậy, theo chúng tôi VN-Index có thể sẽ trải qua một số phiên điều chỉnh nhẹ trước khi khẳng định xu hướng đi lên".

    Nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ danh mục đầu tư

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

    "Trên phương diện phân tích cơ bản, chúng tôi nhận thấy rủi ro lớn nhất đối với thị trường trong thời gian tới là thông tin CPI tháng 3 có thể sẽ tiếp tục tăng cao, dẫn tới khả năng có các biện pháp thắt chặt tiền tệ.

    Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá khả năng CPI tăng cao trong tháng 3 là thấp và ngay cả trong trường hợp lãi suất cơ bản có được điều chỉnh tăng thì tác động tới thị trường chứng khoán có thể sẽ không quá lớn do lo ngại này đã được thị trường phản ánh tương đối nhiều vào giá cổ phiếu trong giai đoạn trước.

    Ngoài ra, mùa đại hội cổ đông đang đến gần hứa hẹn các kế hoạch tăng vốn, chia tách cổ phiếu của doanh nghiệp có thể sẽ trở thành động lực tiếp sức cho đà đi lên của thị trường chứng khoán.

    Trên cơ sở đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ danh mục đầu tư hiện tại và tranh thủ tái cơ cấu danh mục đầu tư trong những phiên thị trường điều chỉnh".

    * Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

    Đây là nhận định của các CTCK ngày 15/3. Hầu hết đều khuyên NĐT nên nắm giữ cổ phiếu hoặc mua vào, chờ lên vùng 540. Nhưng kỳ thực, khi TT lên 530 thì tự doanh xả đầy mặt NĐT và...
  2. lungvi

    lungvi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Khi TT xuống 503 điểm, chúng lại một giọng đánh xuống để gom hàng:
    VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 26/3.

    Nhà đầu tư ngắn hạn nên tạm đứng ngoài thị trường

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

    “Như chúng tôi đã nhận định gần đây, thị trường có một ngưỡng hỗ trợ tại 500 điểm và sự hồi phục ngắn hạn có thể sẽ diễn ra tại đây (cũng có thể chỉ là sự hồi phục trong phiên). Tuy nhiên, chúng tôi thiên về khả năng VN-Index sẽ tiếp tục sụt giảm sau đó và về đến vùng hỗ trợ mạnh tại 485-490 điểm.

    Với mức rủi ro đầu tư ngắn hạn ở mức cao, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn, đầu tư theo xu thế sau khi đã giảm thiểu tỷ trọng cổ phiếu nắm giữ trong những phiên vừa qua, nên tạm thời đứng ngoài thị trường trước khi xu thế tăng cho những tín hiệu xác lập trở lại.

    Ngược lại, các nhà đầu tư trung và dài hạn có thể thực hiện tích lũy một phần cổ phiếu khi VN-Index điều chỉnh và tiếp cận vùng hỗ trợ 485-490 điểm”.

    Nhà đầu tư sẽ lấy lại niềm tin

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

    “Chúng tôi đã đưa ra dự báo lãi suất cơ bản khó có khả năng tăng trong tháng này và chúng tôi liên tục giữ quan điểm như vậy. Vì thế một phiên giảm mạnh như hôm 25/3 là cơ hội để mua vào các cổ phiếu ở vùng giá thấp.

    Trước mắt, thông tin giữ nguyên lãi suất cơ bản sẽ lấy lại niềm tin của nhà đầu tư vào ngày 26/3. Mùa đại hội cổ đông vẫn tiếp diễn và đã xuất hiện việc mua gom cổ phiểu trước ngày chốt quyền. Yếu tố chốt NAV cuối quý 1 cũng sẽ là một yếu tố để hỗ trợ cho thị trường bên cạnh các thông tin về kết quả kinh doanh quý 1.

    Mặc dù nhìn thấy có một số yếu tố hỗ trợ cho sức cầu nhưng diễn biến giảm điểm ở một số phiên trong 2 tuần nay cho thấy tâm lý của giới đầu tư đang trở nên thận trọng hơn. Trong một giả định mức độ tiêu cực của các thông tin sắp tới không nhiều, thị trường cũng cần một thời gian tương đối lâu để nhà đầu tư lấy lại niềm tin để hình thành một xu hướng đi lên rõ ràng”.

    Nên tăng tỷ trọng nắm giữ tiền mặt

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

    “Thường thị trường chứng khoán luôn đồng hành với sự phát triển của nền kinh tế. Tuy nhiên, thị trường Việt Nam hiện đang vận động theo sự thay đổi của tâm lý nhà đầu tư. Hiện thâm hụt thương mại đang là mối quan tâm lớn của nhà đầu tư do nhập siêu trong quý 1/2010 lên đến 3,6 tỷ USD - cao hơn 1 tỷ USD so với dự báo trước đây.

    Tuy nhiên, theo chúng tôi, thâm hụt thương mại sẽ được bù đắp phần nào bằng dòng vốn đầu tư nước ngoài và kiều hối. Dòng vốn FDI giải ngân trong quý 1/2010 đạt 2,14 tỷ USD, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2009. Đồng thời lượng kiều hối quí 1 đạt gần 964 triệu USD, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm 2009.

    Bên cạnh đó với thông tin Ngân hàng Nhà nước tiếp tục duy trì lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam ở mức 8%/năm trong tháng 4/2010, chúng tôi hy vọng những thông tin này sẽ giảm bớt phần nào đà giảm điểm của thị trường trong những phiên giao dịch sắp tới.

    Những thông tin vĩ mô được công bố cho thấy một chặng đường khó khăn vẫn đang ở trước mắt. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, thị trường vẫn đang có những thông tin hỗ trợ từ kết quả kinh doanh quý 1 cùng với thông tin chi trả cổ tức, phát hành thêm cổ phiếu.

    Với những biến động như hiện tại, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên cơ cấu lại danh mục theo hướng tăng tỷ trọng nắm giữ tiền mặt trong những phiên thị trường tăng điểm khi thị trường chạm ngưỡng hỗ trợ 500 điểm - một ngưỡng tương đối mạnh - để chờ đợi cơ hội đầu tư vào các cổ phiếu với mức giá hấp dẫn hơn”.

    Nhà đầu tư nên duy trì tỷ lệ tiền mặt cao

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

    “Khối ngoại hôm 25/3 cũng tăng mạnh giá trị giao dịch trên cả hai sàn, tăng khoảng 50% so với phiên trước đó nhưng giá trị mua bán ròng chỉ ở mức khiêm tốn: họ bán ròng 4,8 tỷ đồng trên HOSE và mua ròng 7,1 tỷ đồng trên HNX.

    Chiều nay Ngân hàng Nhà nước đã công bố duy trì lãi suất cơ bản trong tháng 4/2010 ở mức 8%/năm. Tuy nhiên, vấn đề nhập siêu tăng mạnh ngoài dự kiến cho thấy điều này vẫn chưa được cải thiện trong những tháng qua và nhà đầu tư có lẽ đang lo ngại ảnh hưởng không tốt tới tỷ giá và dự trữ ngoại tệ.

    Trước thông tin như vậy, AVSC khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục giữ quan điểm thận trọng trong thời gian tới. Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ lệ tiền mặt cao, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tăng tỷ trọng giải ngân khi thị trường có các tín hiệu về nhập siêu và lạm phát được cải thiện”.

    Thị trường có thể sẽ hãm được đà giảm điểm

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC)

    “Điểm sáng trong phiên giao dịch hôm 25/3 là khối lượng giao dịch được giữ ở mức cao, lực bắt đáy tại nhiều cổ phiếu blue-chip vẫn còn nhiều, những lý do này sẽ khiến cho thị trường hãm được đà giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 26/3.

    Tuy vậy, đồ thị kỹ thuật đang cho xu hướng không mấy tích cực trong ngắn hạn, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư nên giữ thái độ thận trọng trong lúc này, nên cơ cấu tỷ lệ tiền mặt và cổ phiếu ở mức hợp lý nhằm hạn chế rủi ro”.

    Không nên sử dụng đòn bẩy tài chính

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

    “Quan sát diễn biến trong phiên ngày 25/3 chúng ta có thể thấy thị trường càng giảm điểm thì sức cầu càng gia tăng thể hiện rõ mức hỗ trợ 500-505 là khá mạnh. Điều này đã giúp thanh khoản được cải thiện, tăng hơn 7% so với giá trị trung bình 5 ngày.

    Với chỉ số VN-Index đang nằm trong vùng hỗ trợ 500-505 điểm và xu hướng giảm đã được xác nhận theo phân tích kỹ thuật, quan điểm đầu tư của chúng tôi là không sử dụng đòn bẩy tài chính, giữ một phần danh mục cho mục tiêu dài hạn và bán hết các danh mục đầu tư ngắn hạn để bảo toàn vốn.

    Việc giải ngân có thể xem xét khi VN-Index giảm xuống vùng hỗ trợ 485 điểm hoặc tăng giá lên trên 507 điểm”.

    * Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.
  3. Mr_Anti

    Mr_Anti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Đã được thích:
    0
    =))
    Bọn CTCK toàn vuốt đuôi thôi. Cứ chơi ngược lại là ăn.
  4. lungvi

    lungvi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tư bản tài chính. Nó đánh xuống để gom đủ, vài bữa nữa lại một giọng đánh lên: "Kết quả KD quý I sẽ nâng đỡ TT" hoặc "sóng tăng trung hạn đã chính thức xác lập" hoặc "cổ phiếu quá tốt để đầu tư giá trị". Kết quả là chúng ta lại nhào vào cho chúng xả!
  5. aluyen

    aluyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Đã được thích:
    379
  6. lungvi

    lungvi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Tôi nay bị HSBC rung rụng mất hàng nên quá cay. Lập topic này để chia sẻ, khuyên anh em đừng để bị BBS lừa. Chúng ta như lũ ngốc trong tay chúng. Đau qua!
  7. SDXYZ

    SDXYZ Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/01/2010
    Đã được thích:
    0
  8. PhongVanCK

    PhongVanCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    5.721
    Ồ, chiêu thức của "tư bản tài chính" dễ đoán dễ bắt vở quá bác nhể. Thế này thì anh em dân đen sắp giàu to roài [:D]

    Bác đã nghe qua câu "hư hư thực thực, thực thực hư hư" mà Gia Cát Lượng đã từng dùng với Tào Tháo chưa? (giờ trên TTCK, các nhà đầu tư cũng đều là cáo cả, hết gà lâu rồi)

    Vì vậy khó mà nói lắm!
    Biết đâu lần này chúng nó nói thật
    [:D]
  9. vndvnd

    vndvnd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2010
    Đã được thích:
    2
    Chưa bao giờ em nghe mấy tụi cùng 1 chứng trường với mình,tại sao lại đi nghe kẻ thù của mình,muốn tự bắn vào đầu à.Bất đắc dĩ mới mở tài khoản tại nơi tụi nó vì không còn con đường nào khác đồng nghĩa tài khoản của chúng ta sẽ bị kẻ thù kiểm duyệt,nhưng tại sao không có 1 công ty chứng khoán nào của nhà nước mà chỉ đơn thuần làm dich vụ thôi nhỉ,lúc đó sẽ không có xung đột lợi ích.
  10. lungvi

    lungvi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Tôi được biết tự doanh SSI và TSC nay giải ngân rất mạnh. Mai nếu giảm chúng nó sẽ mua mạnh hơn. Tuy nhiên, chúng nó sẽ ko dám để thị trường rớt sâu vì sợ NĐT chúng ta nản, chạy mất thì lũ chúng nó treo niêu nên sẽ tiếp di trò mèo vờn chuột. Cho đến một ngày, khi đã gom đủ, chúng nó liền bất ngờ đẩy giá, đồng thời cho mấy thằng chuyên gia lừa đảo kêu gào kiểu như "tâm lý NĐT lạc quan, ko có thông tin gì mới lại là một điều tốt".v.v.v..

Chia sẻ trang này