1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Từ con chuột tới TTCK

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ducvinhbk, 09/08/2012.

586 người đang online, trong đó có 234 thành viên. 18:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 654 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. ducvinhbk

    ducvinhbk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2012
    Đã được thích:
    111
    Đọc hết mới thấy chạnh lòng


    TTCK Việt Nam nhìn từ lý thuyết trò chơi
    Chuyện ngụ ngôn kể rằng:
    Một nhà nọ bị lũ chuột quấy phá quá trời, hai vợ chồng bèn bàn nhau mua bẫy diệt chuột. Chuột nghe thấy, sợ quá, liền chạy đến cầu cứu gà. Gà thản nhiên bảo:
    - Chuyện bẫy chuột là của các cậu, liên quan gì đến tôi?

    Lũ chuột không biết làm thế nào, đành đến gặp lợn. Bác lợn thủng thẳng bảo:

    - Rõ ràng, bẫy chuột là để lấy diệt các cậu thôi, đâu liên quan gì đến tôi. Nói chuyện đó với tôi làm gì?

    Nản quá, chuột bèn đem chuyện nói với bò. Bò tức giận bảo:

    - Vớ vẩn, bẫy chuột chỉ bẫy chuột thôi, có phải bẫy bò đâu mà hại tôi được chứ?
    Chuột sợ quá, nằm im chẳng dám ho he, dù bụng đói cồn cào. Đêm đó, người vợ bỗng nghe tiếng bẫy sập liền dậy xuống bếp xem. Ai dè bị con rắn sập bẫy cắn vào chân.

    Do đó là rắn độc nên người vợ ốm rất nặng. Người chồng lo lắng bèn thịt gà cho vợ bồi bổ sức khỏe. Tuy vậy bệnh tình vẫn không giảm mà càng ngày càng nặng hơn. Họ hàng, xóm làng đến thăm nom nhiều, người chồng phải bắt lợn để thịt, vừa lấy tiền thuốc thang vừa tiếp đãi xóm giềng.Chẳng may, nọc rắn quá độc nên người vợ không qua khỏi. Người chồng đau buồn đành bán bò lo ma chay cho vợ rồi bỏ nhà đi lang thang. Họ hàng nhà chuột dù không bị bẫy chuột hại vẫn phải chuyển đi nơi khác.

    Lời bàn:

    Trong câu chuyện trên, vợ chồng nhà nọ cùng chuột, gà, lợn, bò đang sống bình thường. Có vẻ như thế là hợp cái lẽ tự nhiên ở đời, bởi đã là chuột thì phải đào bới, quậy phá.

    Nhưng một ngày nào đó, người bỗng thấy khó chịu với chuột, bèn tìm cách loại nó ra khỏi cuộc chơi. Và cái bẫy chuột xuất hiện. Đó là yếu tố mới làm luật chơi thay đổi. Giả như không có bẫy chuột, có lẽ đêm đêm, lũ chuột vẫn quậy phá, và trong bếp của họ thi thoảng vẫn có một con rắn độc nào đó lần mò, nhưng người vợ không vì thế mà tỉnh giấc... Và cuộc sống của gia đình này cùng chuột, gà, lợn, bò vẫn trôi đi như đã trôi đi.

    Nhưng bẫy chuột đã xuất hiện, mà những thành viên của cuộc chơi cũ lại không biết rằng luật chơi sẽ thay đổi. Sự bàng quan, vô tâm của gà, lợn, bò trước nỗi lo tính mạng của chuột đã dẫn tới việc tất cả đều gặp nạn.

    Lấy chuyện ngụ ngôn trên để tác giả minh họa cho bài viết về TTCK VN. Sự bàng quan vô tâm của UBCK trước vấn đề minh bạch thông tin, giao dịch nội gián, làm giá cổ phiếu lởm...chính những điều đó giết thị trường làm cho thị trường không có sức hút thu hút NDT mới tham gia thị trường, làm TTCK khó mà phát triển lành mạnh được. Thị trường như một sòng bạc trá hình, các nhà đầu cơ tranh nhau "thịt" nhau.

    “Biến cố mới” và “luật chơi mới”những thứ rút ra từ câu chuyện ngụ ngôn trên. Mười hai năm phát triển, TTCK xuất hiện những “biến cố” mới đó là sự tham gia mạnh mẽ của các quỹ ETF, đó là tình trạng giao dịch nội gián, làm giá cổ phiếu lỏm, minh bạch thông tin yếu kém, nhu cầu chính đáng của việc rút ngắn thời gian giao dịch. Những “biến cố” đó là sự vận động khách quan là tiền đề thay đổi luật chơi. Luật chơi phài thay đổi, các chủ thể tham gia luật chơi mới phải thích ứng với luật chơi mới. Đó là sự minh bạch thông tin, thương tôn pháp luật: có chế tài và biện pháp răn đe đủ mạnh khi các chủ thể vi phạm làm ảnh hưởng thị trường

    Câu chuyện về rút ngắn thời gian T4 của SSC 3 năm qua :

    TTCK Việt Nam đã phát triển 12 năm sự cấp thiết của yêu cầu giảm thời gian thanh toán T4 từ bao năm qua của NDT nhưng đáp lại của SSC chỉ là” hứa và hưá”. NDT đành phải chấp nhận thanh toán giao dịch T4 và quên cái lời hứa của SSC bao năm qua. Đây là xu thế và là nhu cầu bức thiết của NDT, SSC không thể cưỡng lại xu thế đó.

    Từ khuôn khổ trò chơi “sự lựa chọn của người tù” như hình dưới đây, có thể mô phỏng thành “trò chơi” rút ngắn thời gian giao dich T4 giữa SSC và nhà đầu tư như sau:
    [​IMG]

    Kết quả của những công trình nghiên cứu về lý thuyết trò chơi cho thấy nếu trò chơi này chỉ chơi một lần, sự lựa chọn tốt nhất cho hai người chơi là “bất hợp tác”. Tuy nhiên, kết quả tối ưu “hợp tác” có thể đạt được nếu trò chơi được lặp lại nhiều lần giữa hai người chơi.
    ( mô phỏng lý thuyết trò chơi "rút ngắn thời gian giao dich T4" giữa SSC và nhà đầu tư như sau):
    Về phía SSC:

    • “Hợp tác” nghĩa là SSC thực hiện việc giảm thời gian thanh toán T4 theo đúng thời điểm công bố.
    • “Bất hợp tác” nghĩa là SSC có thể thay đổi hoặc hủy bỏ việc giảm thời gian thanh toán T4 theo đúng thời điểm công bố.
    • “Được” nghĩa là SSC duy trì được tính ổn định của thị trường chứng khoán,tăng tính thanh khoản cho thị trường
    • “Thiệt” có nghĩa là thị trường vốn phát triển èo uột, không là kênh huy động vốn cho nền kinh tế.
    Về phía nhà đầu tư ( tổ chức và cá nhân):

    • “Hợp tác” nghĩa là nhà đầu tư tăng giao dịch góp phần vào sự ổn định của thị trường chứng khoán, tạo nền tảng cho TTCK phát triển
    • “Bất hợp tác” nghĩa là hạn chế tham gia vào thị trường chứng khoán, tạo ra điều kiện thị trường không thuận lợi
    • “Được” nghĩa là giao dịch với vòng quay cổ phiếu nhanh hơn. Diễn biến thị trường kịch tính hơn, thanh khoản hơn.
    • “Thiệt” có nghĩa là nhà đầu tư không có cơ hội tìm kiếm lợi nhuận từ sự phát triển của TTCK
    Như vậy, rõ ràng sự lựa chọn tốt nhất trong “trò chơi” này là “hợp tác” của cả đôi bên để cùng có lợi. Mặt khác, đây là trò chơi được lặp lại nhiều lần (nhà đâu tư giao dịch hang ngà), vì vậy “hợp tác” ngay từ đầu là điểm cân bằng tối ưu của trò chơi. SSC không có con đường nào khác phải rút ngắn thời gian giao dịch T4 để phù hợp với nhu cầu của thị trường cũng như chuẩn chung so với các nước thế giới.
    http://vfpress.vn/threads/3585/
  2. ducvinhbk

    ducvinhbk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2012
    Đã được thích:
    111
    Học j học hoài k biết nữa. Pó tay.
    Ngành điện lỗ vẫn cử 400 sếp đi nước ngoài 'học hỏi'
    Tập đoàn mẹ vừa tăng giá điện 5% hồi đầu tháng 7 với lý do lỗ, thì Tổng Công ty Điện lực miền Nam có kế hoạch đưa 400 giám đốc, phó giám đốc đi tham quan học tập nước ngoài.

    Một danh sách dài các giám đốc, phó giám đốc đơn vị điện lực và chi nhánh điện cao thế của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) được cử đi "học hỏi" ở 3 nơi là Hong Kong - Thẩm Quyến, Hàn Quốc, Đài Loan.

    Danh sách này chia làm 18 đoàn, mỗi đoàn 20-30 người. Thời gian mỗi chuyến tham quan trong vòng 5-7 ngày. Với kế hoạch đi Hong Kong - Thẩm Quyến, từ đầu năm, SPC đã tổ chức 3 đoàn, 3 đoàn còn lại dự kiến sẽ khởi hành từ ngày 12/8 đến 31/8. Có 6 đoàn đi Hàn Quốc rải đều từ cuối tháng 7 đến 22/9. Kế hoạch cho 6 đoàn đi Đài Loan dự kiến được thực hiện vào cuối tháng 10 năm nay.

    "Đây là lần đầu tiên tôi tham gia đoàn ra nước ngoài. Đoàn chúng tôi có 24 người, trong đó khoảng 3-4 người có gia đình đi cùng và họ tự túc chi phí cho người thân. Mục đích ra nước ngoài là chúng tôi học tập cách quản lý, kết cấu nhân sự, các công nghệ và tham quan", một phó giám đốc chi nhánh thuộc Điện lực Bến Tre vừa đi Hàn Quốc về cho biết.

    Lãnh đạo một chi nhánh thuộc Điện lực Kiên Giang cũng vừa tham gia đoàn đi nước ngoài về cũng chia sẻ: "Sang bên đấy mới thấy công nghệ họ cao quá. Nếu chúng ta có các công nghệ đó đưa về nông thôn để phục vụ công tác quản lý, cung cấp điện thì quá hay". Vị lãnh đạo này cũng cho biết chương trình đi nước ngoài để học tập kết hợp tham quan phong cảnh, "rồi được giới thiệu về thành phố thông minh của bên họ".

    Trao đổi với VnExpress.net, đại diện Tổng Công ty điện lực miền Nam cho biết chương trình tham quan - học tập nước ngoài này nằm trong đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của tổng công ty được lên kế hoạch từ năm 2011.

    Trong đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của SPC từ năm 2011 đến 2015, dự kiến các năm sau số cán bộ được đưa đi đào tạo nước ngoài cũng hơn 300 người. Tổng cộng trong 4 năm từ 2012 đến 2015, khoảng 1.500 cán bộ điện lực ra nước ngoài.

    "Mục tiêu của chương trình là tạo cơ hội cho các lãnh đạo cấp cơ sở có điều kiện tham quan học tập thực tế, tiếp cận với các hoạt động quản lý kinh doanh điện, qua đó góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành trong xu thế hội nhập", ông Nguyễn Tấn Nghiệp, Phó ban tổ chức nhân sự Tổng Công ty Điện lực miền Nam cho biết.

    Ngoài ra, theo ông Nghiệp, tổ chức đi nước ngoài cũng nhằm thực hiện chương trình đào tạo bồi dưỡng lãnh đạo cấp cơ sở đang giữ vai trò then chốt. Cụ thể nội dung là học tập phương pháp quản lý vận hành lưới điện, hệ thống tự động hóa, trao đổi với đơn vị nước ngoài về tổn thất điện, thị trường điện, tổ chức bộ máy...

    Đại diện SPC giải thích rằng mỗi năm theo quy định, điện lực được phép chi phí cho đào tạo 2-5% quỹ lương, trong đó 30% dùng trong công tác đào tạo ở nước ngoài. Năm 2012, kinh phí đào tạo SPC được phép là hơn 116 tỷ đồng. Tổng Công ty Điện lực miền Nam dự trù chỉ sử dụng hơn 54,7 tỷ đồng, trong đó ngân sách đi nước ngoài gần 15 tỷ đồng.

    "Mỗi cán bộ được cử đi Hàn Quốc chỉ mất khoảng 22-23 triệu đồng. Chuyến tham quan Đài Loan chúng tôi dự định hủy", đại diện SPC nói. SPC cũng khẳng định đây là lần đầu công ty tổ chức cử cán bộ ra nước ngoài tham quan học tập.

    Ông Nguyễn Văn Bình, Phó tổng giám đốc SPC cho rằng cần nhìn nhận nhiều vấn đề nếu đặt ra câu hỏi về sự "lãng phí khi cho hàng trăm cán bộ đi nước ngoài trong bối cảnh ngành điện đang lỗ".

    Theo đó, ông cho rằng năng suất lao động của ngành điện Việt Nam với mặt bằng chung nước khác vẫn thấp hơn, độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng chưa cao (điện không ổn định, điện áp thay đổi), dịch vụ cung cấp điện cũng còn một số bất cập. Để giải quyết những vấn đề này, ngoài các biện pháp khác thì cũng cần phải học tập công nghệ, cách quản lý, tổ chức của nước ngoài.

    "Chi phí với các đoàn cán bộ tham quan chỉ khoảng vài tỷ đồng, chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong định mức của nhà nước cho phép về việc đi đào tạo nước ngoài. Bên cạnh đó, nếu chúng tôi áp dụng công nghệ và cách quản lý của nước ngoài thì có thể nâng năng suất lao động ngành điện lực", ông Bình giải thích.

    Quyết định cử 400 cán bộ đi tham quan, học tập nước ngoài của Tổng công ty Điện lực Miền Nam được đưa ra trong bối cảnh ngành điện lỗ hàng nghìn tỷ đồng với lý do giá bán quá thấp không đủ bù chi phí. Trong phong trào tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng ký cam kết với Bộ Tài chính.
  3. m.ber65

    m.ber65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2011
    Đã được thích:
    732
    Cái lũ óc tàu hủ nầy Pác có nói mỏi miệng cũng vậy thôi, vì chúng nó ngồi đó mới thấy được sự thối nát của ~ người điều hành.
  4. ducvinhbk

    ducvinhbk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2012
    Đã được thích:
    111
    \:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/
  5. ducvinhbk

    ducvinhbk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2012
    Đã được thích:
    111
    Sau xăng dầu, điện, nước, gas, đến lượt truyền hình cáp tăng giá 25%




    [​IMG]
    Người tiêu dùng chưa hết “sốc” với các cú tăng giá ngoạn mục của một loạt các hàng hóa thiết yếu như xăng dầu, điện, nước, gas, thì nay lại thêm một cú sốc mới đó là thuê bao truyền hình cáp.
    Theo thông tin từ Truyền hình Cáp Việt Nam (THCVN), bắt đầu từ ngày 1/9/2012, giá thuê bao của truyền hình Cáp Việt Nam sẽ tăng lên mức 110.000 đồng/tháng, cao hơn 25% so với mức 88.000 đồng/tháng như hiện tại.
    Trước đó, từ ngày 1/5/2011, thuê bao truyền hình cáp cũng đã tăng giá từ 65.000 đồng/tháng lên 88.000 đồng như hiện nay.
    Như vậy, chỉ trong vòng chưa đến 1 năm rưỡi, THCVN đã tăng giá tới gần 70% - mức tăng cao hiếm thấy đối với một loại hình dịch vụ được xem là thiết yếu đối với cuộc sống của người dân.
    Chị Phương Huyền, nhân viên văn phòng trên phố Minh Khai (Hà Nội) cho biết, trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay, mọi người đều phải thắt chặt chi tiêu mà các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cứ tăng giá ầm ầm, không biết phải xoay sở ra sao.
    Trong khi đó theo anh Huỳnh Văn Tuân, một người dân ở phố Lò Đúc, mức tăng giá của truyền hình cáp lần này là quá lớn, đặc biệt là trong bối cảnh CPI giảm mạnh. Thêm vào đó, lẽ ra khi các dịch vụ cạnh tranh như hiện nay thì người dân phải được các dịch vụ có chất lượng ngày một cao hơn và chi phí ít đi, nhưng với truyền hình cáp thì không phải như vậy.
    Về phía Truyền hình cáp Việt Nam, đại diện của công ty này cho biết, việc tăng giá là đã có kế hoạch từ trước, nằm trong lộ trình tăng kênh, mua bản quyền và nâng cao chất lượng phục vụ khán giả.
    Ngoài ra, THCVN cũng áp dụng hình thức khuyến mại cho các khách hàng đóng tiền dài hạn, như việc trừ 10% cho các hóa đơn đóng tiền trước 6 -11 tháng, 15% cho thuê bao trả trước 12 – 23 tháng và giảm 20% trên tổng số tiền thuê bao trả trước từ trên 2 năm.
    Theo anh Nguyễn Minh Hoàng, kỹ sư của một công ty xây dựng có trụ sở tại Mỹ Đình II, THCVN nói rằng giảm giá cho thuê bao trả tiền trước về bản chất không phải như vậy, mà đó chỉ như hình thức trả lãi suất và điều này cũng không khuyến khích khách hàng. Anh Hoàng nói thêm, "Mong rằng các cơ quan quản lý Nhà nước nên có biện pháp can thiệp các công ty tăng giá quá mạnh như hiện nay. Nếu ngành nào, dịch vụ nào cũng tăng giá thì không biết đời sống của người dân sẽ còn khó khăn đến bao giờ".
    Từ đầu tháng 7 tới nay, một loạt các hàng hóa thiết yếu đã tăng giá. Cụ thể là giá điện tăng 5% từ 1/7; giá nước sạch tăng tối đa 25% từ 12/7; giá gas tăng 52 - 55 nghìn đồng/bình từ 1/8; giá xăng 2 lần tăng giá chỉ trong vòng 11 ngày, tổng cộng 1.300 đồng/lít và có thể sẽ tiếp tục tăng trong vài ngày tới.

    Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước trong khi đó có 2 tháng giảm liên tục, với CPI tháng 7 giảm 0,29% so với tháng 6, tăng 5,35% so với cùng tháng năm ngoái và chỉ tăng 2,22% so với cuối năm 2011.
  6. hailua7777

    hailua7777 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    88
  7. ducvinhbk

    ducvinhbk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2012
    Đã được thích:
    111
    coi tv trang den thì tín hiệu ổn định rồi.hihi.
    Cái gì cung tăng hết. vai thiệt.
  8. ducvinhbk

    ducvinhbk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2012
    Đã được thích:
    111
    Giảm thất thoát trong đầu tư công: Cách nào?




    [​IMG]
    Thực trạng đầu tư công thời gian qua đã báo động về năng lực kiểm soát hiệu quả sử dụng tiền Nhà nước.
    Sự yếu kém này không chỉ có nguyên nhân từ các chủ thể sử dụng tiền mà còn do tính thiếu chặt chẽ của các “con mắt” giám sát trong nền kinh tế, trong đó, Kiểm toán Nhà nước đóng vai trò không kém phần quan trọng.

    Phát biểu tại Hội thảo Kiểm toán hiệu quả đầu tư công ngày 8/8, bà Lê Thị Hồng Len, Trưởng đại diện Hiệp hội Kế toán công chứng Anh (ACCA) tại Việt Nam cho rằng vấn đề đặt ra là làm thế nào để đảm bảo nguồn vốn đầu tư công được sử dụng một cách hiệu quả nhất trong điều kiện nguồn lực có hạn.

    Sản phẩm của cơ chế xin – cho

    Nguyên nhân đầu tiên dẫn đến đầu tư công kém hiệu quả là cơ chế xin – cho. Theo chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, với cơ chế này, cả hai phía “xin” và “cho” đều có lợi ích chung và lợi ích nhóm, có hiện tượng “đi có, về có, đi không, về không” và cũng có hiện tượng “gửi dự án”. Hệ quả là đầu tư công rất kém hiệu quả, thất thoát lên đến 20-30%, công trình đội chi phí từ 6.500 tỷ đồng lên 10.000 tỷ đồng (như đường cao tốc Tp.HCM-Trung Lương), chưa sử dụng đã hỏng, nhiều công trình không được sử dụng,...

    Đồng quan điểm này, ông Nguyễn Xuân Tự - Vụ trưởng Vụ Giám sát và thẩm định đầu tư (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) chỉ ra một số tồn tại trong công tác quản lý hiệu quả đầu tư công thời gian qua. Điểm yếu nhất được nêu rõ là tình trạng khép kín trong đầu tư đã kéo dài trong nhiều năm.

    Theo đó, phần lớn các doanh nghiệp lớn chuyên ngành có liên quan trực tiếp đến đầu tư công đều là doanh nghiệp nhà nước (doanh nghiệp trực thuộc Bộ hoặc trực thuộc UBND cấp tỉnh), không độc lập với người có thẩm quyền quyết định đầu tư.

    Vì lý do này nên việc thẩm định, đánh giá dự án đầu tư trong nhiều khâu không đảm bảo được tính độc lập, khách quan. Bên cạnh đó, quy định pháp luật hiện hành về đầu tư vốn nhà nước không quy định rõ trách nhiệm đến cùng của các tổ chức, cá nhân có liên quan nên thiếu các công cụ pháp luật cần thiết để có thể ngăn chặn, kiểm soát và đẩy lùi tình trạng nợ đọng, lãng phí, thất thoát trong đầu tư và hiệu quả đầu tư thấp. Yếu kém này cũng góp phần dẫn đến tình trạng các dự án đầu tư chậm tiến độ vẫn còn phổ biến.

    Theo số liệu tổng hợp chính thức về công tác giám sát và đánh giá đầu tư được ông Tự đưa ra, số dự án chậm tiến độ trong các năm gần đây chiếm khoảng 10% tổng số dự án thực hiện trong kỳ. “Thực tế nếu kiểm tra có thể lớn hơn”, ông Tự nhấn mạnh.

    Cũng theo vị Vụ trưởng này, một số bộ, ngành, địa phương trong một số dự án cụ thể đã không chấp hành nghiêm các quy định về quản lý đầu tư sử dụng vốn Nhà nước, dẫn đến tình trạng phân bổ vốn đầu tư dàn trải, nợ đọng trong đầu tư, kéo dài tiến độ thực hiện, gây lãng phí, thất thoát trong đầu tư, hiệu quả đầu tư thấp hoặc đầu tư không có hiệu quả.

    Một số các dự án đầu tư vi phạm quy định pháp luật về đầu tư. Việc vi phạm quy định pháp luật về đầu tư xuất hiện ở tất cả các khâu trong quá trình đầu tư dự án, một số dự án đã phát hiện có sự lãng phí, thất thoát về vốn đầu tư.

    Chú trọng kiểm toán điều tra

    Cải thiện hiệu quả đầu tư công không phải là công việc đơn giản và khó có thể thực hiện trong thời gian ngắn. Điều này cần sự đồng lòng của nhiều cơ quan chức năng. Kiểm toán Nhà nước được xem là một trạm kiểm soát quá trình này.

    Về vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong việc nâng cao hiệu quả đầu tư công, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng cơ quan này có thể góp phần quan trọng làm giảm thất thoát, lãng phí, tham nhũng trong đầu tư công. Theo đó, Kiểm toán Nhà nước cần có sự hợp tác chặt chẽ với các cơ quan liên quan để xác định một số trách nhiệm trong việc thẩm định từ dự án tiền khả thi, thiết kế rườm rà, chế độ trách nhiệm không rõ ràng, đùn đẩy trách nhiệm.

    Theo ông Doanh, Kiểm toán Nhà nước có thể phát hiện những chi phí bất thường nhưng khó kết luận và quy trách nhiệm, điển hình là “vạch mặt” màn kịch đấu thầu, “quân xanh, quân đỏ”, ưu ái công ty sân sau, lạm dụng chỉ định thầu do thời hạn thúc ép.

    Theo ông Vũ Thanh Hải - Phó vụ trưởng Vụ Tổng hợp (Kiểm toán Nhà nước), tình trạng thất thoát, lãng phí, tham nhũng và tiêu cực trong đầu tư xây dựng cơ bản có nhiều sai phạm là do các đơn vị đã thông đồng, móc ngoặc làm giả hồ sơ, rút tiền ngân sách để chia nhau và chỉ bị phát hiện khi cơ quan điều tra vào cuộc thông qua quá trình điều tra.
  9. ducvinhbk

    ducvinhbk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2012
    Đã được thích:
    111
    TT vịt ngang rõ là chán mừ.[r23)][r23)][r23)][r23)]
  10. ducvinhbk

    ducvinhbk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2012
    Đã được thích:
    111

Chia sẻ trang này